Đăng trả lời 350 bài viết
Jungkook đổi nghề làm đầu bếp
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: BTS càn quét trang bìa tạp chí đầu năm 2022

    by music123 » Chủ nhật Tháng 12 12, 2021 4:40 pm

    BTS @ Jingle Ball 2021 LA Concert Live Performance (Butter, Dynamite) Fancam Full w/ Backstage View

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: BTS đang thách thức Kpop?

    by music123 » Thứ 2 Tháng 12 13, 2021 8:10 pm

    BTS đang thách thức Kpop?

    Thúy Hà 12/14/21

    Chuyên gia cho rằng việc BTS quyết định nghỉ ngơi nhằm ưu tiên sức khỏe thể chất và tinh thần có thể đem lại thay đổi tích cực cho ngành công nghiệp Kpop.

    2021 được đánh giá như một năm thành công tại thị trường quốc tế với BTS, khi nhóm tiếp tục gây dấu ấn thông qua loạt thành tích chưa từng có tiền lệ ở nền âm nhạc Hàn Quốc như nhận đề cử giải Grammy, giành vị trí số một trên bảng xếp hạng Billboard, được vinh danh tại sự kiện American Music Awards (AMA). Có thể nói BTS đã tạo nên làn sóng ảnh hưởng mới cho Kpop trong nền văn hóa đại chúng toàn cầu.

    Sau chuỗi kỷ lục ấn tượng, ngày 6/12, HYBE - công ty chủ quản của BTS - thông báo nhóm nhạc có đợt nghỉ phép kéo dài.

    "Khoảng thời gian nghỉ ngơi này mang đến cho các thành viên BTS, những người đã cống hiến vì hoạt động nghệ thuật một cách không ngưng nghỉ, cơ hội để lấy lại cảm hứng và nạp lại nguồn năng lượng sáng tạo của bản thân", HYBE khẳng định trong thông báo.

    Hình ảnh

    Hình ảnh


    TS có đợt nghỉ phép dài ngày để dành thời gian cho bản thân và gia đình. Ảnh: Naver.
    HYBE cho biết đợt nghỉ phép dài ngày này cũng là lần đầu tiên BTS tận hưởng kỳ nghỉ lễ bên gia đình kể từ khi ra mắt. Công ty hy vọng công chúng "thể hiện sự thông cảm với nhu cầu tận hưởng cuộc sống bình dị, tự do thường ngày trong khi tập trung vào bản thân của các thành viên".

    Dù tin tức này có thể gây thất vọng với một số người hâm mộ, nhiều chuyên gia cho rằng đáng ngưỡng mộ khi BTS quyết định ưu tiên sức khỏe của bản thân, đặc biệt tại nền văn hóa và ngành công nghiệp nơi sức khỏe tinh thần còn phải đối mặt với nhiều định kiến, hiểu lầm.

    Văn hóa cạnh tranh trong xã hội Hàn Quốc

    Theo USA Today, trong số các nước phát triển, Hàn Quốc nằm trong số quốc gia có tỷ lệ tự tử cao nhất. Dưới ảnh hưởng của cường độ công việc dày đặc, áp lực từ công chúng và mức độ độc hại của "làn sóng tấn công người nổi tiếng", ngành công nghiệp Kpop phải chứng kiến sự ra đi của nhiều ngôi sao trẻ, bao gồm Jong Hyun (SHINee), Sulli và Goo Hara.

    Joanna Elfving-Hwang, phó giáo sư kiêm giám đốc trung tâm nghiên cứu Hàn Quốc tại Đại học Tây Úc, chia sẻ với USA Today: "Mọi người đều cần được nghỉ ngơi, và đây là thông điệp rất mạnh mẽ. Việc BTS, hiện tượng toàn cầu của nền âm nhạc, công khai khẳng định họ cần dành thời gian riêng cho bản thân đã giúp phá vỡ khuôn mẫu về hình ảnh thường thấy tại ngành công nghiệp Kpop - nơi làm việc 24/7".

    Giống nhiều quốc gia Đông Á khác, Hàn Quốc thường được khán giả biết đến với nền văn hóa mang tính cá nhân, cạnh tranh cao. Điều này chủ yếu xuất phát từ quá trình toàn cầu hóa diễn ra nhanh chóng ở đất nước này trong những năm gần đây.

    Hyeouk Chris Hahm, giáo sư của chương trình Công tác xã hội, Đại học Boston phân tích: "Bản chất của sự cạnh tranh tại Hàn Quốc là không khoan nhượng và không ngừng nghỉ".

    Hyeouk cho biết một số thay đổi liên quan tới chính trị đã khiến Hàn Quốc trở nên "cá nhân hóa và bình đẳng hơn". Điều này vô tình làm nảy sinh văn hóa cạnh tranh gay gắt ở xã hội Hàn Quốc. Kết quả, người dân tại quốc gia này bắt đầu đối mặt với nhiều vấn đề tâm lý liên quan tới xã hội.

    Theo Hyeouk, đây là một trong số lý do khiến Hàn Quốc có tỷ lệ tự tử cao nhất giữa các quốc gia thành viên của OECD. Nghiên cứu năm 2016 chỉ ra rằng dù 30% người dân Hàn Quốc mắc bệnh tâm lý, chỉ một nửa trong số họ tìm tới phương pháp điều trị.


    Hình ảnh
    Hình ảnh

    Thần tượng Hàn Quốc phải đối mặt với nhiều áp lực tinh thần từ khi còn nhỏ. Ảnh: Marie Claire.
    Anson Au, nhà xã hội học tại Đại học Toronto, bày tỏ: "Từ trước đến nay, sức khỏe tâm lý vốn là chủ đề bị coi như cấm kỵ tại Hàn Quốc".

    Ở Hàn Quốc tồn tại nhiều quan niệm cho rằng trạng thái tinh thần phản ánh tính cách, khả năng kiềm chế và mức độ trưởng thành của một cá nhân. Kết quả, sự tổn thương tâm lý bắt đầu bị bình thường hóa, với các ý kiến khẳng định căng thẳng tinh thần "là một phần của cuộc sống mà mọi người đều phải trải qua". Áp lực lớn từ xã hội khiến bệnh nhân mắc bệnh tâm lý buộc tìm cách thích ứng, cố gắng che giấu vấn đề sức khỏe tinh thần của mình.

    Người nổi tiếng phải đối mặt với nhiều áp lực ngay từ khi còn nhỏ. Họ thường được tuyển dụng và trở thành thực tập sinh ở độ tuổi rất trẻ, sau đó sống và trải qua quá trình đào tạo ở địa điểm riêng biệt, cách xa gia đình và bạn bè. Họ lớn lên giữa môi trường nhiều áp lực, cạnh tranh và có "độ hiển thị cao" - tiểu sử, thông tin cá nhân, hoạt động trong đời sống thường ngày của họ gần như bị công khai hoàn toàn trước công chúng.

    "Có rất nhiều vấn đề trong hệ thống quản lý thần tượng Kpop nói chung. Với cách các ngôi sao quảng bá hiện nay, căng thẳng nặng nề cả về mặt thể chất và tinh thần do lịch trình dày đặc là điều không thể tránh khỏi", đại diện một công ty giải trí tiết lộ tại buổi thảo luận về sức khỏe tinh thần của ca sĩ do Xports News tổ chức.

    Sự thay đổi cần thiết trong Kpop

    Elfving-Hwang đánh giá việc BTS, ngôi sao lớn trong nền giải trí Hàn Quốc, sử dụng sức ảnh hưởng của bản thân để đề cao tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần, là hành động "truyền cảm hứng".

    Theo cô, câu khẳng định "chúng tôi sẽ để bản thân được nghỉ ngơi" có thể đem lại thay đổi lớn. "Mọi người nên nhận ra rằng bất kỳ ai cũng cần có sự cân bằng, thời gian dành cho gia đình và thời gian dành cho bản thân", Phó giáo sư Elfving-Hwang nhận xét.

    Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng những tác động BTS có thể mang lại cho hệ thống hoạt động của ngành công nghiệp Kpop còn tồn tại hạn chế, vì thành công quốc tế của BTS "đem lại cho nhóm nhiều lựa chọn hơn đa số nghệ sĩ Kpop khác".

    Thực tế, rất nhiều thần tượng nghĩ họ "không thể nghỉ ngơi" khi chưa đạt được thành công nhất định. Theo họ, nghỉ ngơi đồng nghĩa với "có nguy cơ khiến bản thân trở nên thua kém hơn so với đối thủ trong ngành".


    Hình ảnh

    Nữ diễn viên Han Sun Hwa từng không dám nghỉ ngơi khi cô còn hoạt động dưới vai trò ca sĩ thần tượng. Ảnh: @shh_daily.

    "Khi ngôi sao hạng A với lượng người hâm mộ đông đảo nghỉ ngơi, sự nghiệp của họ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng điều này không đơn giản như vậy với các thần tượng Kpop khác", một khán giả để lại bình luận.

    Trước đó, vào tháng 9, nữ diễn viên Han Sun Hwa, cựu thành viên nhóm nhạc Secret, nói về khoảng thời gian cô còn hoạt động dưới tư cách ca sĩ thần tượng trong cuộc phỏng vấn cùng The Korea Times: "Tôi tin kỹ năng trình diễn của mình sẽ kém đi nếu bản thân dành thời gian nghỉ ngơi. Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi lúc đó là tụt lại so với đối thủ"

    Cho - nhà sáng lập công ty tư vấn hướng nghiệp Two Rabbit - chia sẻ: "Do lịch làm việc dày đặc, nhiều người trong số họ thậm chí không nhận thức được rằng tâm lý họ đang trở nên kiệt quệ. Họ cống hiến mồ hôi và nước mắt để trở thành ca sĩ, nhưng luôn lo sợ bản thân có thể thất bại. Vì vậy, khi cảm thấy kỹ năng của mình chưa đủ tiến bộ, họ trở nên cực kỳ lo lắng về tương lai không thể lường trước".

    "Hiện mọi người có thể cảm thấy thoải mái hơn khi nói về sức khỏe tinh thần, nhưng điều đó không thể xóa bỏ sự bất bình đẳng, hay văn hóa làm việc đầy căng thẳng - nguyên nhân mấu chốt khiến họ gặp vấn đề tâm lý. Vì vậy, các yếu tố gây nên áp lực tinh thần có khả năng tiếp tục tồn tại", theo Anson Au.

    Do vậy, nhiều khán giả khẳng định sự thay đổi cần thiết ở Kpop không chỉ dừng ở "thời gian nghỉ ngơi", mà ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc cần có sự thay đổi triệt để từ hệ thống tổ chức, cách hoạt động của họ.

    "Kpop là ngành công nghiệp rất khốc liệt, và chuyện gia nhập ngành này từ khi còn non trẻ có thể trở nên cực kỳ khó khăn. Đó là lý do tại sao việc các nhóm nhạc như BTS công khai tuyên bố 'chúng tôi cần nghỉ ngơi' có thể đem lại cơ hội mới, giúp công ty giải trí và nghệ sĩ tập trung hơn vào vấn đề sức khỏe tinh thần", Elfving-Hwang bày tỏ.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Chuyên gia hy vọng quyết định của BTS giúp công ty giải trí và nghệ sĩ Kpop tập trung hơn vào vấn đề sức khỏe tinh thần. Ảnh: Naver
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: 10 ngôi sao quyền lực của Hàn Quốc

    by music123 » Chủ nhật Tháng 12 19, 2021 7:15 am

    10 ngôi sao quyền lực của Hàn Quốc

    Trạch Dương Chủ nhật, 19/12/2021

    Tạp chí Forbes xếp BTS, BlackPink vào danh sách những ngôi sao quyền lực chung với MC quốc dân Yoo Jae Suk, siêu sao bóng đá Son Heung Min.


    Hình ảnh


    Không có gì ngạc nhiên khi BTS đứng đầu danh sách sao quyền lực nhất của tạp chí Forbes Hàn Quốc. Trong năm qua, ban nhạc 7 thành viên đứng đầu các bảng xếp hạng và được công nhận trên phạm vi toàn cầu. Butter - ca khúc thứ hai viết hoàn toàn bằng tiếng Anh của nhóm - đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 bảy tuần liên tiếp. Đĩa đơn khác của nhóm là Permission to Dance dẫn đầu bảng xếp hạng 8 tuần, theo The Manila Bulletin. Trong năm nay, BTS là nhóm nhạc châu Á đầu tiên chiến thắng hạng mục Nghệ sĩ của năm tại Giải thưởng Âm nhạc Mỹ. Ảnh: Hype.


    Hình ảnh

    Lim Young Woong bắt đầu nổi tiếng sau khi giành giải quán quân cuộc thi Mr. Trot. Sau chương trình, nam ca sĩ gặt hái nhiều thành công, giải thưởng âm nhạc, gần đây là giải Nam nghệ sĩ solo xuất sắc tại Melon Music Awards. Theo SCMP, ngôi sao 30 tuổi là một trong những người nổi tiếng đắt show quảng cáo nhất trong năm qua. Khối tài sản của anh hiện ở mức 3,4 triệu USD. Ảnh: @im_hero _____.

    Hình ảnh


    Không quá ngạc nhiên khi diễn viên hài Yoo Jae Suk xuất hiện trong danh sách những ngôi sao quyền lực của giới giải trí, theo SCMP. Tại Hàn Quốc, anh được mệnh danh là MC quốc dân. Yoo Jae Suk đứng sau thành công của nhiều chương trình tạp kỹ nổi tiếng như Infinite Challenge, Running Man, Happy Together và Hangout With Yoo. Tại lễ trao giải Baeksang 2021, Yoo Jae Suk tiếp tục thắng lớn với giải Daesang. Anh lập kỷ lục là diễn viên duy nhất ẵm 17 giải Daesang trong sự nghiệp. Ngôi sao 49 tuổi đồng thời là một trong những ngôi sao được trả lương cao nhất Hàn Quốc. Trung bình Jae Suk kiếm được 21.000 USD/tập phim, thù lao quảng cáo của nam diễn viên hiện ở mức 4,7 triệu USD. Ảnh: @yoojaesuk0814.


    Hình ảnh[/img]

    Bắt đầu sự nghiệp từ năm 2007 nhưng tên tuổi của Young Tak chỉ thực sự tỏa sáng khi đạt vị trí á quân của cuộc thi âm nhạc Mr.Trot. Bước ra từ chương trình, các bản nhạc của nam ca sĩ được chú ý, trong đó có đĩa đơn Jjiniya. Việc xuất hiện trong show thực tế Romantic Call Center và Mister Trot F4 Academy giúp ngôi sao 37 tuổi nâng tầm vị thế. Thành công trong năm nay đưa anh vào danh sách nghệ sĩ quyền lực của giới giải trí. Ảnh: @ zerotak_mandarin9707.


    Hình ảnh


    "Hoàng tử bé" Jung Dong Won được khán giả Hàn chú ý sau khi vào top 5 cuộc thi Mr. Trot. Ngôi sao 14 tuổi hiện xuất hiện trong nhiều bộ phim và chương trình truyền hình như Mr. Trot: The Movie, Goosebumps, The Racket Boys... Tháng 11, nam ca sĩ phát hành album đầu tay mang tên Nostalgia, A Generous Giving Tree. Thần đồng nhạc trot được SCMP dự đoán là ngôi sao Hallyu trong tương lai. Ảnh: @ dongwon_15.

    https://znews-photo.zadn.vn/w960/Upload ... 3fb300.jpg


    2021 được xem là năm thành công của các ngôi sao nhạc trot. Nữ ca sĩ Jang Yoon Jeong chốt danh sách 10 ngôi sao quyền lực trong giới giải trí. Ngôi sao 41 tuổi nổi tiếng với đĩa đơn Eomeona! Bài hát hiện tại còn phổ biến ở xứ kim chi. Cô đồng thời là một trong những nữ ca sĩ có quyền lực và được trả lương cao nhất ở Hàn. Ảnh: @ do.couple.

    Hình ảnh


    Ngoài những cái tên hoạt động trong ngành giải trí, danh sách 10 ngôi sao quyền lực nhất Hàn Quốc có mặt các cầu thủ, bao gồm vận động viên bóng chày Ryu Hyun Jin, Kim Kwang Hyun và cầu thủ bóng đá Son Heung Min. Theo SCMP, Heung Min được mệnh danh là một trong ba cầu thủ người châu Á hàng đầu trong lịch sử bóng đá châu Âu. Mức lương trung bình hàng năm của anh lên đến 9,6 triệu USD, theo Sportrac. Ảnh: AFP.


    Theo SCMP, nhóm BlackPink chỉ mất 5 năm để trở thành một trong những nhóm nhạc nữ Kpop thành công nhất thế giới. Thành tích đáng chú ý nhất của BlackPink là nhóm nhạc Kpop đầu tiên có MV đạt 1,7 tỷ lượt xem. BlackPink đồng thời vượt qua Justin Bieber để trở thành nghệ sĩ có kênh cá nhân được nhiều người đăng ký nhất (70,5 triệu lượt)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Ca sĩ nhóm BTS mắc Covid-19

    by music123 » Thứ 6 Tháng 12 24, 2021 8:56 am

    Ca sĩ nhóm BTS mắc Covid-19

    12/24/21

    HÀN QUỐCSuga, thành viên nhóm nhạc BTS, mắc Covid-19, đang cách ly tại nhà.

    Đại diện công ty quản lý của Suga cho biết anh nhận kết quả xét nghiệm dương tính nCov ngày 24/12, hiện chưa có triệu chứng nghiêm trọng. Anh từ Mỹ về nước hôm 23/12, trước đó xét nghiệm âm tính.

    Hình ảnh

    Suga khi về Hàn Quốc hôm 23/12. Ảnh: Dispatch

    Người đại diện cho biết Suga đã tiêm vaccine ngừa Covid-19, gần đây anh không tiếp xúc với các thành viên còn lại của BTS. Nhiều fan cho rằng việc Suga nhiễm bệnh nhiều khả năng không ảnh hưởng lịch trình chung của BTS vì họ đang trong kỳ nghỉ dài ngày dịp cuối năm.

    Ngoài Suga, gần đây nhiều người nổi tiếng Hàn Quốc mắc Covid-19, như Lisa (Blackpink), Jung Woo Sung, Go Kyung Pyo, Yoon Eun Hye, Yoo Jae Suk... Trong đó, Lisa bình phục sau 10 ngày điều trị.

    Suga 28 tuổi, là rapper, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc. Trong vai trò nhạc sĩ và nhà sản xuất, anh có hơn 100 ca khúc được đăng ký bản quyền bởi Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc.


    Như Anh (theo Mydaily)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 350 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 156 khách