Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Dân rời Đà Nẵng phải được ct UBND đồng ý
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49108
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Dân rời Đà Nẵng phải được ct UBND đồng ý

    by music123 » Thứ 4 Tháng 9 22, 2021 11:19 am

    Người dân rời Đà Nẵng phải được Chủ tịch thành phố đồng ý

    9/22/21

    Ngành y tế hướng dẫn người dân có nhu cầu rời khỏi thành phố phải làm đơn và có sự chấp thuận bằng văn bản của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

    Theo hướng dẫn "ra vào thành phố trong giai đoạn hiện nay" do Phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Nguyễn Tiên Hồng ký ngày 21/9, người vào Đà Nẵng với lý do công vụ, vận chuyển hàng hóa thiết yếu, làm việc ở cơ sở sản xuất kinh doanh được phép hoạt động, những trường hợp cần can thiệp y tế phải có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

    Doanh nghiệp muốn đưa người lao động vào làm việc phải lập danh sách và tổ chức đưa đón tập trung; có phương án đảm bảo giãn cách phòng, chống dịch bệnh được UBND thành phố hoặc Sở Y tế phê duyệt.

    Nếu người dân không thuộc các trường hợp trên thì phải có công văn đồng ý cho phép vào thành phố của UBND TP Đà Nẵng. Người dân có thể gửi đề nghị đến UBND thành phố để được xem xét và phản hồi bằng văn bản.

    Khi đến chốt kiểm soát ở cửa ngõ ra vào thành phố, sân bay, bến cảng, bến xe, người dân phải khai báo y tế, test nhanh Covid-19, cung cấp giấy tờ chứng minh việc được vào thành phố. Nếu đến từ địa phương không có dịch thì phải cung cấp giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi đi.
    Người từ Đà Nẵng đến địa phương không có dịch, khi trở về thành phố phải cung cấp công văn đồng ý cho phép rời khỏi thành phố; trường hợp cấp cứu, cần can thiệp y tế, tái khám theo lịch hẹn của cơ sở y tế, chạy thận nhân tạo... cần cung cấp giấy xác nhận liên quan. Xe vận chuyển tử thi hỏa táng phải cam kết rời khỏi thành phố ngay sau khi hoàn tất việc hỏa táng.

    Người dân đến từ các địa phương đang có dịch, đã tiêm đủ hai mũi vaccine (mũi cuối cùng sau 14 ngày và không quá 12 tháng), người từng mắc Covid-19 sẽ được cách ly tại nhà; người chưa tiêm vaccine thì phải cách ly tập trung 14 ngày. Những người này được lấy mẫu xét nghiệm đủ 4 lần.

    Hình ảnh

    Lực lượng chức năng Đà Nẵng kiểm tra giấy đi đường của người dân, ngày 5/9. Ảnh: Nguyễn Đông

    Người đến từ địa phương không có dịch hoặc đi qua các tỉnh, thành có dịch, nhưng chứng minh được việc không dừng đỗ thì không phải cách ly tập trung, kèm theo điều kiện phải có xác nhận của địa phương nơi đi hoặc công văn của UBND TP Đà Nẵng, có xét nghiệm âm tính trong 72 giờ.

    Người rời khỏi Đà Nẵng phải làm đơn (ghi rõ thông tin cá nhân, lý do, phương tiện di chuyển, có thông tin của lái xe, biển kiểm soát), xin xác nhận của UBND phường, xã nơi lưu trú, gửi đến UBND thành phố. Người dân cũng phải liên hệ với chính quyền nơi đến để được đồng ý tiếp nhận trước khi rời khỏi Đà Nẵng.

    UBND các quận, huyện có người dân muốn rời khỏi Đà Nẵng có trách nhiệm báo cáo đề xuất và dự thảo văn bản để trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định theo hồ sơ văn bản liên thông; trả lời người dân sau khi có ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố thông qua UBND phường, xã.

    Người dân phải cung cấp công văn chấp thuận của UBND TP Đà Nẵng trên lộ trình di chuyển khi được cơ quan chức năng yêu cầu; không dừng hoặc đỗ xe hoặc lưu trú ở bất kỳ địa phương nào dọc đường đi; mang theo giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính (hiệu lực trong 72 giờ).

    Ông Nguyễn Tiên Hồng giải thích hướng dẫn này nhằm "cụ thể hơn" các văn bản của UBND TP Đà Nẵng đã ban hành trước đó, trong thời gian địa phương đang cách ly xã hội cao hơn Chỉ thị 16. "Chủ trương hiện nay vẫn là ai ở đâu thì ở đó. Trường hợp đau ốm, ma chay hay có lý do đặc biệt khác thì người dân mới ra, vào thành phố", ông Hồng nói, cho biết người dân phải liên hệ nơi đến để đảm bảo việc được địa phương đó tiếp nhận khi đã rời khỏi Đà Nẵng.

    Theo ông Hồng, việc quy định chi tiết với người rời khỏi Đà Nẵng nhằm tạo quy trình khép kín giữa các địa phương trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp. Ví dụ đi từ Đà Nẵng ra Hà Nội thì UBND TP Đà Nẵng phải làm văn bản gửi cho các tỉnh, thành nơi người dân đi qua để được qua chốt kiểm dịch.

    Về việc cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà với người đã tiêm hai mũi vaccine hoặc đã mắc Covid-19, ông Hồng giải thích quy định này áp dụng cho trường hợp về từ vùng dịch (không cách ly người đi công vụ hay vận chuyển hàng hóa thiết yếu).

    Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tối 21/9, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, giao Văn phòng UBND thành phố phối hợp với Sở Y tế thống nhất xử lý trường hợp xin ra khỏi thành phố theo hướng tạo thuận lợi nhất cho người dân, nhưng phải đảm bảo quy định về phòng chống dịch của thành phố và tránh trở thành nguồn lây cho địa phương khác.

    Từ ngày 3/5 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 4.874 ca Covid-19. Thành phố được phân bổ hơn 684.000 liều vaccine, hiện đã tiêm 528.000 mũi một (chiếm hơn 65% số người trên 18 tuổi cần tiêm vaccine), hơn 75.000 mũi hai.

    Nguyễn Đông
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49108
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Dân rời Đà Nẵng phải được UBND đồng ý

    by music123 » Thứ 5 Tháng 9 23, 2021 5:50 am

    Người dân khổ sở với thủ tục vào ra TP.Đà Nẵng


    Hoàng Sơn 9/23/21



    Nhiều người dân đã buộc phải quay đầu xe trong vô vọng khi muốn ra - vào TP.Đà Nẵng bởi quy định mới yêu cầu phải có giấy tờ được chấp thuận ở cấp UBND TP.


    Hình ảnh

    Người dân có việc thật sự cần thiết để vào, ra thành phố nhưng Đà Nẵng có những quy định gây khó khăn cho người dân
    HUY ĐẠT

    Không được vào Đà Nẵng vì thiếu "văn bản cho phép"

    Trưa ngày 23.9, PV Thanh Niên có mặt tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 Trạm CSGT Cửa ô Hòa Phước (đóng trên QL1, xã Hòa Phước, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) ghi nhận có rất nhiều người từ tỉnh Quảng Nam không được vào TP.Đà Nẵng. Bên cạnh đó, người rời TP.Đà Nẵng để đi tỉnh Quảng Nam cũng không được qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 vì thiếu nhiều giấy tờ. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn, giải thích và buộc các phương tiện này quay đầu xe.

    Chị Nguyễn Thanh Tuyết (trú H.Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) cho biết đã tức tốc xin giấy tờ cấp xã để được đoàn tụ với gia đình. Tuy nhiên, khi đến chốt cửa ô Hòa Phước lực lượng chức năng không cho vào TP vì lý do không có văn bản cho phép của UBND TP.Đà Nẵng.

    “Tôi mắc kẹt ở quê Quảng Nam hơn 3 tháng nay, con cái thì ở ngoài Đà Nẵng gửi ông bà lớn tuổi chăm sóc. Tôi ở Quảng Nam thì làm sao để trình đơn lên xin UBND TP.Đà Nẵng? Rồi chờ xem xét cho phép thì đến bao giờ? Các con ở với ông bà lớn tuổi không thể học online được”, chị Tuyết nói.

    Hình ảnh

    Dịch bệnh Covid-19 tại Đà Nẵng cơ bản được kiểm soát nhưng việc đi lại của người dân vẫn chưa thuận lợi

    HUY ĐẠT

    Đồng cảnh ngộ, anh Hà Quốc Hạnh (trú xã Duy Hòa, H.Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đã nhiều tháng qua bị mắc kẹt ở quê khiến anh Hạnh phải nghỉ việc. Đến nay, khi đã chuẩn bị tất cả giấy tờ cần thiết từ phía địa phương tỉnh Quảng Nam thì anh Hạnh thiếu văn bản cho phép của UBND TP.Đà Nẵng. Được lực lượng CSGT giải thích, hướng dẫn anh Hạnh quay xe về lại H.Duy Xuyên.

    Trả lời PV, đại diện Trạm CSGT Cửa ô Hòa Phước (Phòng CSGT, Công an TP.Đà Nẵng) cho biết khi Sở Y tế Đà Nẵng ban hành công văn hướng dẫn người dân ra, vào thành phố đã có rất nhiều phương tiện di chuyển đến chốt kiểm soát dịch. Tuy nhiên, có rất ít người đủ điều kiện ra vào TP, vì cơ bản đều không có văn bản cho phép của UBND TP.Đà Nẵng.
    Ngày 23.9: Cả nước 9.472 ca Covid-19, 6.226 ca khỏi | TP.HCM 5.052 ca

    Cần giản lược các thủ tục

    Được biết, từ 21.9, TP Đà Nẵng áp dụng trình tự 3 bước dành cho người vào TP, gồm: chuẩn bị các giấy tờ liên quan có xác nhận của đơn vị; khai báo, xét nghiệm tại chốt; áp dụng các biện pháp phòng dịch, thực hiện cách ly cụ thể. Đáng lưu ý các phương án vào thành phố đều phải đảm bảo giãn cách, phòng chống dịch đều phải được UBND TP.Đà Nẵng hoặc Sở Y tế phê duyệt.

    Đối với các trường hợp rời khỏi Đà Nẵng, địa phương cũng quy định phải có công văn có xác nhận của phường, xã nơi lưu trú và có văn bản phản hồi, thông tin cho địa phương nơi đi đến. Công văn phải có thông tin cá nhân, tính cấp bách, tình trạng công dân... và phải ở khu vực không có cách ly y tế. Đặc biệt, phải có sự đồng ý tiếp nhận của nơi đến thì mới được rời thành phố.

    Theo đó, người đi khỏi TP.Đà Nẵng phải tuân thủ trình tự 5 bước, gồm: làm đơn gửi địa phương đang lưu trú; liên hệ địa phương nơi đến; quận, huyện đề xuất dự thảo văn bản để Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng chấp thuận; cung cấp công văn chấp thuận này nếu được yêu cầu trên suốt lộ trình di chuyển; quay trở lại TP.Đà Nẵng cũng thực hiện các công đoạn như khi rời đi, riêng về lại từ vùng có dịch thì phải cách ly y tế.

    Những quy định trên khi triển khai vào thực tế đã phát sinh những vướng mắc và đã gây bức xúc với nhiều trường hợp người dân khi có nhu cầu được ra - vào thành phố sau thời gian dài mắc kẹt vì dịch bệnh. Ngày 23.9, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, sau 2 ngày áp dụng các thủ tục chặt chẽ để ra, vào thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Đà Nẵng có nhận được phản hồi tại các chốt và đã gửi đến văn phòng UBND TP.Đà Nẵng giải quyết.

    Theo ông Hồng, hầu hết các đơn vị muốn vào TP đều nghiên cứu trước văn bản yêu cầu của TP để chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện. Khi thực sự cần thiết thì các đơn vị đều đảm bảo đủ thủ tục. Hiện chỉ có các cá nhân đơn lẻ phải giải quyết thì lý do phải thực sự thuyết phục, với giấy tờ đảm bảo và phải tuân thủ test nhanh tại chốt.

    “Chỉ giải quyết những cá nhân thực sự tối cần thiết chứ không phải vào TP theo nhu cầu. Vì mục tiêu quan trọng nhất vẫn là không để lọt dịch từ bên ngoài vào thành phố, để tiếp tục kiểm soát ổn bên trong", ông Hồng nói. Liên quan đến vấn đề này, ông Hồng cũng cho biết thêm, những ngày tới, địa phương sẽ có những điều chỉnh mở hơn khi tình hình được nới lỏng.

    Hình ảnh

    Đà Nẵng đang kiểm soát chặt chẽ việc ra vào tại các cửa ngõ thành phố để dịch bệnh không lây nhiễm vào thành phố

    HUY ĐẠT

    Theo ông Nguyễn Hà Nam, Chánh văn phòng UBND TP.Đà Nẵng, bình quân mỗi ngày có từ 150 - 200 đơn xin ra khỏi thành phố từ người dân. Do số lượng đơn tăng đột biến nên tốc độ giải quyết đơn chưa theo kịp yêu cầu.

    “Hiện nay, Văn phòng UBND TP đang rà soát để có phương án chống dịch mới trong giai đoạn mới. Trong đó sẽ có nội dung hướng dẫn ra vào thành phố. Theo chỉ đạo của UBND TP, tinh thần sẽ giản lược các thủ tục nhưng vẫn đảm bảo yếu tố chống dịch. Khoảng 1 - 2 ngày tới sẽ ban hành quyết định chống dịch mới và có hướng dẫn người dân ra vào thành phố thuận tiện hơn”. ông Nam nói.

    Hình ảnh

    Việc người dân vào ra Đà Nẵng cần phải có giấy chấp thuận ở cấp UBND TP gây nên bức xúc cho người dân

    HUY ĐẠT

    Ngày 23.9: Thông báo 236 ca Covid-19 tử vong tại 10 tỉnh thành

    Sáng 23.9, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam thông báo kết luận của ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, trong đó nhấn mạnh việc lên phương án cách ly người dân về từ vùng dịch với số lượng lớn trước tình hình TP.Đà Nẵng, TP.HCM và các tỉnh phía nam nới lỏng giãn cách xã hội trong thời gian tới.

    Quảng Nam cũng cho phép công dân được di chuyển từ TP.Đà Nẵng về Quảng Nam nhập học hoặc xử lý các việc cấp thiết. Điều kiện, phải thực khai báo y tế, xuất trình giấy báo kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19 trong vòng 3 ngày, cam kết tuân thủ nguyên tắc “2 điểm, 1 tuyến”, không dừng, đỗ dọc đường, di chuyển đến thẳng khu cách ly tập trung… Đồng thời, cũng cho phép công dân rời khỏi địa bàn tỉnh đến các địa bàn khi có việc cấp thiết, như: nhập học, bay đi du học…
    Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam có ý kiến về một số trường hợp vẫn có thể ra vào giữa địa bàn 2 tỉnh, thành Quảng Nam, Đà Nẵng mà không phải cách ly. Bao gồm trường hợp người phải đi khám chữa bệnh (có giấy hẹn của cơ sở y tế); dự tang lễ tứ thân phụ mẫu, anh chị em ruột, con ruột (có giấy xác nhận của địa phương nơi lưu trú) và du học sinh phải đi khám sức khỏe, phỏng vấn theo lịch hẹn để đi học tập ở nước ngoài. Ngoài ra, người từ Đà Nẵng vào Quảng Nam và ngược lại để làm những công việc không thể trì hoãn, công việc cần thiết, cấp bách (lắp đặt máy móc, thi công các công trình…) với các đối tác (kèm theo các văn bản có liên quan).
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 43 khách