Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Công chúa Nhật Bản từ chối nhận của hồi môn Hoàng gia
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Công chúa Nhật Bản từ chối nhận của hồi môn Hoàng gia

    by music123 » Thứ 7 Tháng 9 25, 2021 3:00 am

    Công chúa Nhật Bản từ chối nhận của hồi môn Hoàng gia

    9/25/21

    Chính phủ Nhật Bản đồng ý yêu cầu không nhận hồi môn Hoàng gia trị giá 1,3 triệu USD của Công chúa Mako khi kết hôn với bạn trai thường dân cuối năm nay.

    Theo Japan Times, nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho biết trong bối cảnh tranh cãi về vụ tranh chấp tài chính liên quan đến mẹ của bạn trai - Kei Komuro, Công chúa Mako - cháu gái Nhật hoàng Naruhito - bày tỏ ý định từ chối khoản hồi môn lên tới 150 triệu yen (1,36 triệu USD). Khoản tiền này thường được trao cho các thành viên nữ Hoàng gia để duy trì phẩm giá, vị trí của họ sau khi lập gia đình. Nguồn tin cho biết chính phủ Nhật Bản sẽ đồng ý với yêu cầu này.

    Công chúa Mako và bạn trai lâu năm Kei Komuro đang chuẩn bị đăng ký kết hôn tháng tới, sau khi Komuro trở về từ Mỹ tuần tới. Đây sẽ là lần đầu tiên Komuro về Nhật Bản sau gần 3 năm đám cưới của họ bị hoãn và anh đến New York theo học trường luật của Đại học Fordham. Komuro đã tốt nghiệp bằng tiến sĩ Luật hồi tháng 5 và cặp đôi dự kiến chuyển đến Mỹ sống sau khi kết hôn.

    Hình ảnh

    Công chúa Mako và bạn trai Kei Komuro trong một cuộc họp báo ở Tokyo vào tháng 9/2017. Ảnh: Kyodo

    Theo luật, các thành viên nữ Hoàng gia Nhật Bản sẽ mất địa vị hoàng gia khi kết hôn với thường dân. Nếu Công chúa Mako không nhận của hồi môn trên, cô sẽ là thành viên nữ hoàng gia đầu tiên ở Nhật Bản thời hậu chiến không nhận khoản tiền duy trì phẩm giá sau kết hôn. Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản cũng có kế hoạch bỏ qua các nghi lễ kết hôn truyền thống trong đám cưới công chúa Mako do những rắc rối tài chính từ phía gia đình Komuro.

    Quảng cáo
    Komuro và Công chúa Mako hiện đều 29 tuổi. Họ gặp nhau năm 2012 khi là sinh viên Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế ở Tokyo. Cả hai đính hôn không chính thức tháng 9/2017. Ban đầu, đám cưới dự kiến diễn ra ngày 4/11/2018 nhưng bị hoãn do bê bối tài chính từ nhà trai. Dù không được dân chúng hoan nghênh, Công chúa Mako và bạn trai nhiều lần bày tỏ quyết tâm xây dựng tổ ấm. Họ sẽ có buổi họp báo vào tháng 10 để Công chúa Mako chia sẻ về dự định tương lai và Komuro giải thích bê bối tài chính gia đình.

    Công chúa Mako là con gái lớn của Thái tử Fumihito - người được tuyên bố thừa kế ngai vàng từ anh trai vào tháng 11 năm ngoái. Thái tử Fumihito còn có hai con nữa là Công chúa Kako, 25 tuổi, và Hoàng tử Hisahito, 14 tuổi, người đứng thứ hai trong danh sách thừa kế ngai vàng và là duy nhất trong thế hệ mình.

    Sơn Nam (Theo Japan Times)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Công chúa Nhật Bản từ chối nhận của hồi môn Hoàng gia

    by music123 » Thứ 7 Tháng 9 25, 2021 9:39 am

    Công chúa Mako sẽ không nhận khoản tiền hồi môn khi kết hôn


    Đại Hoàng Thứ bảy, 25/9/2021

    Chính phủ Nhật Bản được cho là sẽ đồng ý với yêu cầu của Công chúa Mako về việc không nhận khoản hồi môn khi cô rời khỏi gia đình hoàng gia, theo Reuters.



    Đài truyền hình NHK và một số hãng truyền thông Nhật Bản ngày 25/9 đưa tin Công chúa Mako sẽ không nhận khoản tiền hồi môn trị giá 1,35 triệu USD, vốn được cấp cho các thành viên hoàng gia Nhật Bản khi họ kết hôn với thường dân.

    Quyết định nói trên giúp dọn đường cho cuộc hôn nhân bị trì hoãn nhiều năm do tranh cãi xoay quanh vị hôn phu của Công chúa Mako, theo Reuters. Đài truyền hình NHK cho biết ngày cưới có thể được công bố vào tháng 10.

    Các quan chức thuộc Cơ quan Hoàng thất Nhật Bản hiện chưa bình luận về thông tin này.


    Hình ảnh

    Công chúa Mako của Nhật Bản. Ảnh: Reuters.


    Truyền thông Nhật Bản dự đoán cặp đôi sẽ sống ở Mỹ. Theo luật kế vị của Nhật Bản, các thành viên nữ trong hoàng tộc sẽ mất địa vị khi kết hôn với thường dân.

    Anh Komuro tốt nghiệp trường luật của Đại học Fordham và có kế hoạch trở về từ Mỹ vào tuần tới, theo Japan Times.

    Trước đó, vào năm 2017, Công chúa Mako và bạn học đại học cũ của cô, Kei Komuro, đã tuyên bố đính hôn. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này đã bị đình trệ sau khi xuất hiện báo cáo về tranh chấp tài chính của mẹ anh Komuro.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 131 khách