Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
"Phong tỏa mãi DN sẽ sụp đổ"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    "Phong tỏa mãi DN sẽ sụp đổ"

    by music123 » Chủ nhật Tháng 9 26, 2021 5:31 am

    Doanh nghiệp mong Chính phủ mạnh dạn mở cửa lại nền kinh tế

    9/26/21

    Các doanh nghiệp đề xuất Chính phủ mạnh dạn mở cửa lại nền kinh tế, tính toán kỹ và sớm công bố kịch bản, tiêu chí sống chung với Covid-19.

    Đây là những kiến nghị được nêu với Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị đối thoại trực tuyến ngày 26/9, hội nghị diễn ra trong bối cảnh Chính phủ đã xác định sẽ sống chung với dịch Covid-19, thay vì "zero Covid" như trước.

    Nói với VnExpress, ông Chu Tiến Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM cho biết đã đề nghị Chính phủ, địa phương sớm công bố, công khai thông tin về chiến lược, bộ tiêu chí phòng chống dịch và kịch bản điều hành kinh tế xã hội khi đất nước sống chung với Covid. Việc này nhằm giúp doanh nghiệp, người dân có đủ thông tin, chủ động phương án sản xuất thích ứng và khả thi với điều kiện mới.

    "Sống chung với Covid" theo quan điểm của ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ôtô Trường Hải (Thaco), còn là cho phép các doanh nghiệp chủ động chống dịch và tự chịu trách nhiệm nếu để dịch lây lan ra cộng đồng. Chống dịch và duy trì sản xuất là hai vấn đề cực kỳ quan trọng với doanh nghiệp lúc này nên ông Dương cho rằng, nên để doanh nghiệp được chủ động phòng, chống dịch.

    Ông dẫn thực tế, tỉnh An Giang đã linh hoạt cho doanh nghiệp tự chủ test nhanh Covid-19, được phép nhập khẩu dụng cụ test nhanh. Từ thí điểm tại một số địa phương có thể nhân rộng và áp dụng trên cả nước.

    Hình ảnh

    Thủ tướng gặp gỡ các doanh nghiệp tham dự hội nghị đối thoại trực tuyến ngày 26/9 tại đầu cầu Hà Nội. Ảnh: VGP

    Ông Chu Tiến Dũng nói thêm, tại nhiều địa phương áp dụng Chỉ thị 16 kéo dài, chẳng hạn TP HCM đều đã tới hạn sức chịu đựng của người dân, doanh nghiệp, ngân sách chống dịch..., việc mở cửa trở lại cần làm ngay. Vì thế, tinh thần mở cửa của thành phố là kêu gọi sự đồng thuận, hợp tác chặt chẽ của người dân, doanh nghiệp để xây dựng kịch bản mở theo lộ trình, "mở ra là thuận lợi chứ không phải mở đi mở lại".

    Từ những kiến nghị của doanh nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ đang xây dựng hướng dẫn tạm thời để thực hiện "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19". Tuy nhiên, do chính sách có phạm vi rộng lớn, khoanh hẹp đến tận phường, xã, thị trấn, thậm chí đến tổ dân phố, ấp, bản, thôn và tác động tới toàn bộ các đối tượng là nhân dân, doanh nghiệp...nên "bước đi thận trọng, chắc chắn, rõ đến đâu làm đến đó, vừa làm vừa bổ sung, sơ kết, đúc rút kinh nghiệm rồi hoàn thiện dần".

    Ông yêu cầu các địa phương, bộ, ngành khẩn trương xây dựng kịch bản "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19" có sự tham gia ý kiến của doanh nghiệp. Các địa phương cũng cần tập trung cải cách hành chính, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp trên quan điểm "lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ", chống gây phiền hà, sách nhiễu cho doanh nghiệp.

    Các doanh nghiệp cũng nêu những vướng mắc khi đề cập tới Nghị quyết 105 được Chính phủ ban hành đầu tháng 9. Nghị quyết này được đánh giá có những chính sách sát sườn với doanh nghiệp. Nhưng gần một tháng từ khi Nghị quyết được ban hành, các bộ ngành vẫn chưa có hướng dẫn.

    "Nghị quyết 105 giống như Chính phủ trao máy thở cho doanh nghiệp, nhưng van oxy lại giao về các bộ. Van này đóng hay mở phụ thuộc vào các bộ, ngành. Các bộ "khoá" lại, bao giờ mở van thì doanh nghiệp mới thở được", ông Dũng ví von.

    Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM kiến nghị khi Chính phủ đã đưa ra thời hạn cụ thể, các bộ, ngành hoàn thành cần sớm nhất các hướng dẫn chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp. "Doanh nghiệp hiện giờ khó khăn lắm rồi, nguồn lực cũng cạn dần. Vì thế, chính sách có rồi thì cần làm sao để doanh nghiệp thở được, không nên để thấy bình ô xy mà van thì cứ khoá hoài", ông Dũng nói.

    Các doanh nghiệp cũng đề nghị Chính phủ không xét nghiệm đại trà vì tốn nguồn lực y tế, chi phí của doanh nghiệp. Thay vào đó chỉ xét nghiệm tại điểm, khu vực có nguy cơ cao, rủi ro. Chẳng hạn người lao động mới trở lại doanh nghiệp, đối tượng lao động tự do tiếp xúc nhiều người... cần xét nghiệm. Còn lại nếu người lao động đã được tiêm vaccine thì cho họ làm việc bình thường và giãn tần suất xét nghiệm.

    Ở khía cạnh này, ông Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đề xuất Bộ Y tế chủ trì cùng các địa phương đàm phán trực tiếp với các nhà sản xuất bộ kit xét nghiệm nhanh để mua số lượng lớn với giá gốc. Bởi nếu được mua giá gốc với số lượng lớn, sẽ giúp ngân sách tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng.

    Một kiến nghị khác được các doanh nghiệp gửi tới Thủ tướng là sớm triển khai áp dụng "thẻ xanh Covid", bởi với nhiều lĩnh vực ngành nghề, chiếc thẻ này có ý nghĩa vô cùng lớn, như du lịch, lữ hành - một trong số lĩnh vực chịu nhiều tổn thương từ Covid-19.

    Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp du lịch chỉ kinh doanh được 3 tháng và chỉ có khách nội địa, không có khách quốc tế. Các khách sạn nhà hàng, lữ hành vận chuyển và dịch vụ, gần như đóng cửa 100%. Hàng chục nghìn lao động của doanh nghiệp du lịch, dịch vụ lữ hành rơi vào cảnh thất nghiệp.

    Vì thế Chủ tịch Vietravel Nguyễn Quốc Kỳ mong muốn Chính phủ đẩy nhanh áp dụng "thẻ xanh Covid" để khôi phục sản xuất, kinh doanh.

    Ủng hộ sớm triển khai "thẻ xanh Covid", ông Chu Tiến Dũng cho rằng khi tiêm phủ vaccine tại một số thành phố lớn như TP HCM, Hà Nội... đạt tỷ lệ đủ lớn thì "thẻ xanh Covid" sẽ giúp người lao động yên tâm quay trở lại làm việc.

    Về lưu thông hàng hoá, các hiệp hội kiến nghị Chính phủ chỉ đạo thống nhất chung với các bộ, ngành và địa phương, tránh tình trạng "cát cứ" mỗi địa phương đưa ra và hiểu một cách khác nhau, gây khó khăn cho hoạt động doanh nghiệp, làm tăng chi phí, giá thành.

    Chia sẻ vướng mắc của doanh nghiệp trong lưu thông hàng hoá, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết đã có nhiều cuộc làm việc với các địa phương, yêu cầu không đưa ra văn bản gây khó, ách tắc lưu thông. Ông đề nghị các địa phương cũng phải thu hồi lại các quy định không phù hợp.

    Ông hứa sẽ theo sát vấn đề này và đề nghị xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm nếu không thực hiện đúng các chỉ đạo của Thủ tướng để xảy ra ùn tắc giao thông, gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp. Cùng đó, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải nhấn mạnh xem xét giảm chi phí vận tải cho doanh nghiệp như giảm các khoản phí, lệ phí.

    Chốt lại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ đang xây dựng chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023, trong đó có các giải pháp hỗ trợ khu vực doanh nghiệp phục hồi.

    "Chính phủ đang, sẽ đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trên tinh thần "3 không và 5 thật". "3 không" là "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm". "5 thật" là "nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân và doanh nghiệp được thụ hưởng thành quả thật", Thủ tướng nhấn mạnh.

    Ông yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thực hiện nghiên cứu các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 105 với tinh thần hợp tác công tư chặt chẽ, để phát huy đồng bộ nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp. Các cấp chính quyền rà soát, sửa đổi điều kiện, quy trình, thủ tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận chính sách hỗ trợ.

    Bộ Y tế được giao sớm ban hành hướng dẫn lộ trình trở lại trạng thái bình thường mới và triển khai các hoạt động kinh tế - xã hội bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sớm nhất trong điều kiện an toàn dịch bệnh.

    Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nếu chỉ tập trung chống dịch, chúng ta sẽ hết nguồn lực

    Hình ảnh

    Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)



    Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh về việc phòng dịch và phát triển kinh tế phải được thực hiện song song, bởi nếu chỉ tập trung chống dịch thì chúng ta sẽ hết nguồn lực, còn chỉ lo kinh tế sẽ không bảo vệ được sức khoẻ của người dân.

    Sáng nay (26/9), Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19.



    Ông Phạm Minh Chính cho hay, sau một thời gian dài phòng dịch, Chính phủ đang chỉ đạo xây dựng kịch bản thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, xây dựng dự án luật sửa đổi, bổ sung nhiều luật để tiếp tục tháo gỡ các khó khăn trong sản xuất, kinh doanh…

    Ông Chính cho biết đã có nhiều cuộc gặp với cộng đồng doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI. Doanh nghiệp có yêu cầu, đề xuất gì, Chính phủ cố gắng đáp ứng trong điều kiện tốt nhất có thể.

    Tại hội nghị, Chủ tịch Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Phạm Tấn Công nhận định, nếu giãn cách xã hội tiếp tục kéo dài, "các doanh nghiệp sẽ sụp đổ". Từ đó, ông Công đề xuất hai phương án mới trong phòng dịch để thích ứng với điều kiện tình hình mới.

    Một là: Doanh nghiệp cần được chủ động xét nghiệm, tự điều trị các ca F0 nhẹ tùy theo khả năng, điều kiện của doanh nghiệp. Nhà nước chỉ cần hỗ trợ, hướng dẫn và ban hành các quy định, chính sách phù hợp.

    Hai là: Chính phủ hỗ trợ duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn của doanh nghiệp trong điều kiện sống chung với dịch.

    Bên cạnh đó, ông Công cũng kiến nghị Thủ tướng trong cơ cấu Ban chỉ đạo phòng dịch các cấp cần có sự tham gia của đại diện cộng đồng doanh nghiệp.

    Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, chương trình phục hồi kinh tế bền vững tới năm 2023, trong đó có các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, sẽ được trình Chính phủ vào tháng tới.

    Ông Dũng cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sớm ban hành hướng dẫn lộ trình, nghị quyết sửa đổi, nghiên cứu các dự thảo… để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trở lại trạng thái bình thường mới, có thể sản xuất kinh doanh sớm nhất...

    Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, thời gian tới, Chính phủ sẽ xây dựng dự án luật sửa đổi, bổ sung nhiều luật để tiếp tục tháo gỡ các khó khăn trong sản xuất, kinh doanh… Ông Chính cho rằng một cuộc trao đổi không thể giải quyết được hết các vấn đề, cần thống nhất, tìm được tiếng nói chung, tìm ra các giải pháp để vượt qua khó khăn.

    Đường Phong/Hiểu Minh
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: "Phong tỏa mãi DN sẽ sụp đổ"

    by music123 » Chủ nhật Tháng 9 26, 2021 4:02 pm

    “Cầm cự tối đa chỉ 6 tháng, giãn cách xã hội mãi DN sẽ sụp đổ”

    9/26/21 Hiểu Minh

    Ở một diễn biến khác, tại hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp (DN) và các địa phương về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ DN trong bối cảnh COVID-19 đang diễn ra.


    Theo lời của Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang hoành hành, mỗi tháng qua đi là cả chục ngàn doanh nghiệp phải đóng cửa, rời khỏi thị trường, chuỗi sản xuất bị đứt gãy, tổn thất của cộng đồng doanh nghiệp là vô cùng lớn và có nguy cơ kéo dài.

    Hình ảnh

    Ảnh chụp màn hình

    Chỉ trong 8 tháng đầu năm nay, đã có trên 85 nghìn nghiệp, tức trên 10% số DN cả nước rút khỏi thị trường, trung bình mỗi tháng trên 10 nghìn DN, tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm 2020. Và đằng sau mỗi DN phải ngừng hoạt động là sự mất đi sinh kế, nguồn sống của người lao động và sự suy giảm của nền kinh tế.

    Với ảnh hưởng của dịch bệnh, của giãn cách xã hội kéo dài, trong 4 tháng trở lại đây tổng cầu nền kinh tế suy giảm, sản xuất, giao thương đình trệ, chuỗi cung ứng đứt gãy, lao động mất việc làm, chi phí sản xuất, kinh doanh tăng vọt… nhiều đơn hàng bị mất, nhiều lĩnh vực kinh tế hoạt động dưới 60% công suất.



    Tất cả các thành phần kinh tế, các ngành nghề đều bị ảnh hưởng tiêu cực, trong đó nghiêm trọng nhất là các lĩnh vực du lịch, chế biến thuỷ sản, giao thông vận tải.

    Để triển khai công tác phòng chống dịch đi đôi với phục hồi, phát triển kinh tế trong điều kiện “bình thường mới”, cộng đồng DN đề nghị Chính phủ sớm xem xét, sửa đổi bổ sung các quy định về phòng chống dịch trong tình hình mới. Các Chỉ thị 15, 16, 19… chỉ nên sử dụng trong trường hợp cấp bách, không nên sử dụng lâu dài.

    VCCI cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương bãi bỏ ngay các quy định riêng của địa phương về hạn chế, kiểm tra, kiểm soát vận tải hàng hóa giữa các vùng, chỉ kiểm tra tại các điểm giao nhận hàng hóa; không phân biệt hàng hóa thiết yếu; lái xe chỉ cần xét nghiệm âm tính, tuân thủ 5K và các biện pháp an toàn khác…

    Đối với các chính sách hỗ trợ phục hồi DN, đề nghị Chính phủ chỉ đạo bộ, ngành, các cơ quan liên quan khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện miễn, giảm các loại thuế, phí, tiền điện, nước cho DN.

    Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục có những chính sách hỗ trợ mạnh hơn như nới hạn mức tín dụng; miễn giảm, vay ưu đãi lãi suất thấp, nâng hạn mức tài sản thế chấp để tăng giá trị vốn vay lưu động từ 70% lên mức cao hơn.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 40 khách