SG:SỐC-1 thi thể đầu lìa khỏi xác trong khu dân cư
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    SG:SỐC-1 thi thể đầu lìa khỏi xác trong khu dân cư

    by music123 » Chủ nhật Tháng 9 26, 2021 2:28 pm

    SỐC: 1 thi thể đầu lìa khỏi xác trong khu dân cư ở TP.HCM

    9/26/21

    Thấy tiếng la hết, người dân chạy đến con hẻm ở quận 7 (TP.HCM) thì phát hiện một người tử vong trong tình trạng phần đầu lìa khỏi cơ thể.

    Tối 26/9, Công an quận 7 phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM phong toả một đoạn con hẻm 645 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7 để điều tra vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại đây.

    Một số nhân chứng cho biết sau khi nhận trình báo, công an đã khẩn trương xuống hiện trường, đưa một nghi can về làm việc.

    Những người dân ở gần cho hay, người này có vẻ như ngáo đá.

    Hình ảnh

    Hiện trường vụ án

    Chiều cùng ngày, trên mạng xã hội có đoạn livestream hiện trường vụ việc trên và nhanh chóng chia sẻ rộng khắp.

    Cụ thể, 15h chiều cùng ngày, một số người nghe tiếng la hét lớn xảy ra tại một căn nhà trong con hẻm. Khi họ chạy ra hiện trường thì phát hiện sự việc kinh hoàng, một chiếc đầu người nằm lăn lóc trên đường, cách đó không xa là phần thi thể người nằm cạnh chuồng gà.

    Hình ảnh

    Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Ảnh: T.N.

    Một nguồn tin cho biết nghi phạm gây ra vụ việc đã bị khống chế. Bước đầu, cảnh sát nghi vấn người này có biểu hiện ngáo đá.

    Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra.

    MT
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: SỐC: SG:1 thi thể đầu lìa khỏi xác trong khu dân cư

    by music123 » Chủ nhật Tháng 9 26, 2021 2:32 pm

    Vụ đầu lìa khỏi xác ở TP.HCM: Đầu nạn nhân bị ném sau cuộc cãi vã

    9/26/21

    Chị H.(ngụ tại địa phương) cho biết, cả nạn nhân và nghi can đều là dân xã hội. Trước khi xảy ra sự việc, người dân nghe thấy 2 bên cự cãi.

    Liên quan đến vụ việc thi thể đầu lìa khỏi xác trong khu dân cư ở TP.HCM, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã phối hợp Công an quận 7 bắt giữ nghi phạm.

    Bước đầu xác nhận, nạn nhân là nam giới sinh sống trong con hẻm 645 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7.

    Theo Pháp luật & Bạn đọc, chị H.(ngụ tại địa phương) cho biết, cả nạn nhân và nghi can vốn là dân xã hội. Trước khi xảy ra sự việc người dân có nghe thấy tiếng cự cãi giữa 2 bên. Một lúc sau, nghi can cầm đầu của nạn nhân đi ra con hẻm rồi vứt giữa đường.

    Hình ảnh
    Hiện trường phát hiện đầu của nạn nhân

    Người dân chạy ra xem, chứng kiến cảnh đó vô cùng hoảng sợ. Nhiều người cho rằng, thời điểm gây án, nghi phạm có biểu hiện như ngáo đá.

    Theo Tiền Phong, nạn nhân là người đàn ông 45 tuổi, bán tạp hóa gần hiện trường, nguyên nhân có thể do mâu thuẫn trong lúc đá gà nên nạn nhân bị nghi phạm tấn công, dùng hung khí chém lìa cổ.

    Đến tối 26/9, nhiều người dân vẫn tò mò đứng xem lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

    Hình ảnh

    Công an khám nghiệm hiện trường

    Trước đó, vào 15h chiều ngày 26/9, một số người nghe tiếng la hét lớn xảy ra tại một căn nhà trong con hẻm 645 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7.

    Khi họ chạy ra hiện trường thì phát hiện sự việc kinh hoàng, một chiếc đầu người nằm lăn lóc trên đường, cách đó không xa là phần thi thể người nằm cạnh chuồng gà. Mọi người hoảng sợ nên đã báo công an.

    "Vụ việc sau đó được người dân trình báo công an. Chúng tôi chứng kiến công an vô không chế một người, sau đó đưa đi. Người bị công an khống chế có vẻ như bị ngáo đá", anh N.T. (người dân gần hiện trường) kể với báo Pháp luật TP.HCM.

    Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc

    HT (t/h)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: SG:SỐC-1 thi thể đầu lìa khỏi xác trong khu dân cư

    by music123 » Chủ nhật Tháng 9 26, 2021 7:39 pm

    Vụ thi thể không nguyên vẹn: Nghi phạm chưa tỉnh táo để làm việc


    Lê Trai Thứ hai, 27/9/2021

    Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định vụ án mạng ở TP.HCM xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt.



    Ngày 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai của Trần Huy (34 tuổi, ngụ phường Tân Hưng) để điều tra về hành vi giết người.

    Nạn nhân trong vụ án mang là ông H.U.V. (44 tuổi, ngụ quận 7).

    Hình ảnh

    Nghi phạm Trần Huy. Ảnh: T.N.


    Theo cảnh sát, khi bị đưa về trụ sở công an, Huy không tỉnh táo. Qua test nhanh, nhà chức trách xác định nghi phạm âm tính với chất ma túy, âm tính với SARS-CoV-2.

    “Hiện Huy vẫn chưa đủ tỉnh táo để làm việc, cảnh sát chưa khai thác được nhiều thông tin. Qua điều tra, bước đầu cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ án mạng là do mâu thuẫn trong sinh hoạt”, một nguồn tin cho biết.

    Trước đó, chiều 26/9, người dân trong hẻm Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, nghe tiếng la hét từ nhà Huy. Khi chạy đến, họ phát hiện thi thể ông V. trong tình trạng đầu lìa khỏi cơ thể.

    Công an TP.HCM sau đó đã bảo vệ hiện trường, khống chế Huy đưa về trụ sở để lấy lời khai.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: SG:SỐC-1 thi thể đầu lìa khỏi xác trong khu dân cư

    by music123 » Thứ 2 Tháng 9 27, 2021 4:38 am

    Nghi can giết người ở Sài Gòn: 'Không biết vì sao làm vậy'

    9/27/21

    Trần Huy, 34 tuổi, khai có mâu thuẫn vụn vặt, cãi nhau với hàng xóm ở quận 7, TP HCM, nhưng không biết vì sao mình lại lấy dao chém lìa đầu nạn nhân.

    Ngày 27/9, Huy bị tạm giữ hình sự để Công an TP HCM phối hợp Công an quận 7 làm rõ hành vi Giết người.

    Nạn nhân là người đàn ông 45 tuổi, thuê trọ bán tạp hóa, sống cùng vợ và hai con tại con hẻm trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng (quận 7). Ông cũng thuê mảnh đất cách đó vài chục mét nuôi gà.

    Hình ảnh

    Huy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tường Vân

    Chiều muộn hôm qua, bị bắt về cơ quan điều tra sau khi sát hại dã man ông chủ tiệm tạp hoá, Huy có biểu hiện bất thường nên cảnh sát không thể lấy lời khai. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy anh ta âm tính với chất ma tuý, không uống rượu bia trước khi gây án.

    Đến tối, Huy khai là hàng xóm của nạn nhân, trước đó có cãi vã qua lại vì mâu thuẫn nhỏ. Anh ta lấy dao đâm nạn nhân nhiều nhát trước khi ra tay tàn ác. "Hiện anh ta vẫn tỏ ra hoang mang, nói không hiểu tại sao lại hành động như vậy", nguồn tin từ Công an TP HCM cho biết.

    Hình ảnh

    Hiện trường án mạng. Ảnh: Nhật Vy

    Theo điều tra, sau cơn mưa chiều 26/9, người dân gần hẻm 645 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, hoảng hốt khi phát hiện phần đầu người đàn ông. Thi thể còn lại của nạn nhân cách đó không xa.

    Một số người thấy Huy cầm dao to như kiếm ở gần hiện trường. Trên đường về nhà, anh ta đập phá cửa kiếng một số nhà dân rồi vào khóa cửa cố thủ.


    Hình ảnh

    Hung khí Huy dùng gây án. Ảnh: Nhật Vy

    Hàng chục cảnh sát có mặt ngay sau đó, bao vây khu vực. Khoảng một giờ sau, Huy bị khống chế trong tình trạng không tỉnh táo.

    Quốc Thắng - Tường Vân
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 105 khách