Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đồng Nai bắt 2.5 tấn cá hồi hết ‘date’ sắp xc sang Mỹ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Đồng Nai bắt 2.5 tấn cá hồi hết ‘date’ sắp xc sang Mỹ

    by music123 » Thứ 2 Tháng 10 19, 2020 12:24 pm

    Đồng Nai bắt 2.5 tấn cá hồi hết ‘date’ hơn 1 năm sắp xuất cảng sang Mỹ

    10/19/2020

    ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Gần 2.5 tấn cá hồi nguyên con đã quá hạn sử dụng (hết date) hơn 15 tháng, vẫn được một doanh nghiệp ở Đồng Nai cho tái chế biến thành file để xuất cảng ra ngoại quốc, chủ yếu vào Mỹ.

    Báo VietNamNet dẫn tin từ Tổng Cục Quản Lý Thị Trường cho biết mới đây, Đội Quản Lý Thị Trường Số 1 thuộc Cục Quản Lý Thị Trường Đồng Nai đã phối hợp cùng Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Đồng Nai kiểm tra đột xuất công ty MOWI Việt Nam, ở khu công nghiệp Long Bình, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, do bà Trần Thị Thanh Mai làm đại diện.

    Hình ảnh


    Lượng lớn cá hồi nguyên con hết hạn bị giới hữu trách tỉnh Đồng Nai phát giác. (Hình: VietNamNet)


    Tại đây, giới hữu trách đã phát giác 83 thùng cá hồi (loại 30kg/thùng) với tổng trọng lượng 2,490kg, gồm hai nhãn hiệu Atlantic Salmon và FroZen Atlantic do ngoại quốc sản xuất đã hết hạn sử dụng từ Tháng Bảy, 2019.


    Theo khai nhận của người đại diện công ty MOWI Việt Nam, công ty nhập cá hồi nguyên con từ một đối tác tại Châu Âu, sau đó đem về gia công, sơ chế thành cá file và xuất cảng ngược trở lại.

    Qua các giấy tờ được phía công ty MOWI Việt Nam xuất trình với giới hữu trách, cho thấy Mỹ là thị trường tiêu thụ chủ yếu các thành phẩm mà công ty này xuất cảng.

    Đội Quản Lý Thị Trường Số 1 đã tiến hành lập hồ sơ sự việc và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để “xử lý theo quy định đối với hàng hóa quá hạn sử dụng.”

    Tin cho biết, hoạt động gian lận của doanh nghiệp này đã “nằm trong diện theo dõi”của giới hữu trách Đồng Nai trong thời gian dài trước đó.

    Báo Pháp Luật TP.HCM cho biết Việt Nam là nước có nhiều lô hàng xuất cảng thủy sản bị cảnh báo “nhiễm kháng sinh, chứa mầm bệnh” và buộc trả về nước tại hầu hết thị trường như EU, Mỹ, Úc, Nhật…

    Theo Cục Quản Lý Chất Lượng Nông Lâm Sản và Thủy Sản thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, hồi Tháng Tư, 2018, Việt Nam liên tiếp bị thị trường nhập cảng thủy sản “cảnh báo” vi phạm về an toàn thực phẩm.

    Hình ảnh


    Một lô hàng này hết hạn sử dụng từ Tháng Mười Một, 2019. (Hình: VietNamNet)
    Đáng chú ý là Nam Hàn và Úc, hai nước này có thông báo “đã phát hiện liên tiếp dư lượng Nitrofurans (một loại kháng sinh cấm dùng trong thủy sản) trong các lô hàng tôm nhập cảng từ Việt Nam, mặc dù đã áp dụng chế độ kiểm tra 100% từ năm 2017.

    Đây cũng là hai thị trường có mức tăng trưởng mạnh nhất. Cụ thể, Nam Hàn đứng vị trí thứ 5 trong nhóm các thị trường chính,có mức tăng trưởng 46.7%, và Úc ở vị trí thứ 6 có mức tăng trưởng 44%. (Tr.N)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 93 khách