Đăng trả lời 74 bài viết
Ca sĩ PHI NHUNG từ trần vì Covid
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49332
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Ca sĩ PHI NHUNG từ trần vì Covid

    by music123 » Thứ 3 Tháng 10 12, 2021 7:15 pm

    Nghệ sĩ ở Mỹ tiễn biệt Phi Nhung

    10/13/21

    Mạnh Quỳnh đọc lời vọng cổ anh sáng tác tặng Phi Nhung, Trizzie Phương Trinh gọi cố nghệ sĩ là em gái ruột tại lễ tang ở Mỹ.

    Hình ảnh

    Tang lễ của Phi Nhung diễn ra tại chùa Huệ Quang ở California vào ngày 12/10 (giờ địa phương). Tro cốt của chị được vợ chồng Việt Hương đưa từ TP HCM về Mỹ hôm 9/10 theo nguyện vọng gia đình.

    Hình ảnh


    Con gái cố nghệ sĩ - Wendy Phạm - cùng chồng (phải). Hôm 9/10, khi đến sân bay Los Angeles nhận tro cốt mẹ, cô ôm Việt Hương bật khóc: "Mẹ ơi mẹ đã về với con".

    Trước đó tro cốt được đưa từ tịnh xá Giác An đến nhà chùa chuẩn bị cho lễ viếng diễn ra lúc 13h. Video: Đức Tiến.
    Ca sĩ Trizzie Phương Trinh bên di ảnh của đồng nghiệp. Nhiều ngày qua, chị hỗ trợ gia đình cố nghệ sĩ tổ chức tang lễ cũng như cầu siêu tại chùa.

    Hình ảnh

    Ca sĩ Trizzie Phương Trinh bên di ảnh của đồng nghiệp. Nhiều ngày qua, chị hỗ trợ gia đình cố nghệ sĩ tổ chức tang lễ cũng như cầu siêu tại chùa.



    Hình ảnh

    Trizzie Phương Trinh (trái) cùng Wendy Phạm và chồng con. Chị thay mặt người thân của đồng nghiệp nói lời cảm tạ tình cảm khán giả. Trizzie cho biết 21 năm trước, khi lưu diễn ở Florida, trong lúc tập nhạc, chị nghe một giọng hát vang, lanh lảnh, phải quay lại nhìn xem là ai và thấy một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn. Lúc đó, chị gợi ý Phi Nhung đến California phát triển niềm đam mê.

    Hình ảnh

    Ca sĩ Mạnh Quỳnh (trái) cùng gia đình Phi Nhung túc trực bên di ảnh nghệ sĩ, cảm tạ khán giả đến thắp hương. Anh bật khóc khi nói với con gái của đồng nghiệp: "Chú xin lỗi Wendy, chú không thể che chờ, bảo bọc cho mẹ của con". Anh nói thêm: "Tôi nhớ mãi câu nói của cô ấy khi tôi muốn chia tay sân khấu sau 20 năm làm nghề, lo cho hai con: 'Ông cứ vui vẻ đi, khi về già, tôi sẽ đẩy xe lăn cho ông đi hát'. Đáng lẽ, cô ấy có một gia đình hạnh phúc nhưng lại sống cho người khác", anh nói.

    Hình ảnh


    Diễn viên Hồng Đào (trái) nói cô và Phi Nhung thường bay show chung lưu diễn khắp nơi. Mỗi lần ngồi ngoài sân bay hay kết thúc buổi diễn, Phi Nhung luôn đến đến bên cười và đùa: 'Chị Đào! em sẽ bảo vệ chị'".

    Hình ảnh


    Diễn viên Quang Minh thắp hương và nói: "Hôm nay anh đến đưa tiễn em lần cuối. Em ra đi thanh thản, sớm về với cõi Phật".

    Hình ảnh

    Từ trái sang: ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, Tân Hy Khánh, Mạnh Quỳnh, diễn viên Đức Tiến.

    Hình ảnh

    Gia đình không nhận vòng hoa viếng. Thay vào đó, con gái Phi Nhung cho biết mọi người có thể gửi tiền phúng điếu vào quỹ từ thiện của cố nghệ sĩ để xây trường học và giúp đỡ nạn nhận Covid-19 trong nước.

    Hình ảnh


    Lễ tang tổ chức trong khuôn viên nhà chùa. Hàng nghìn khán giả xếp hàng để thắp nén hương, tiễn đưa ca sĩ. Trước đó, tại TP HCM, nhiều đồng nghiệp đến nhà riêng của cố ca sĩ thắp hương tiễn biệt.

    Phi Nhung qua đời ở tuổi 51, vào 12h15 trưa 28/9. Hồi tháng 8, ca sĩ đi từ thiện về và bị cảm, xét nghiệm RT-PCR cho kết quả dương tính với nCoV. Giữa tháng 8, chị nhập viện tại Bệnh viện Gia An 115, sau đó chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy, điều trị ở khoa Hồi sức tích cực đến khi mất. Chị sinh năm 1970, quê ở Gia Lai. Năm 1989, chị sang Mỹ, đi hát từ thiện tại chùa và thành công ở làng ca nhạc hải ngoại. Năm 2005, Phi Nhung về nước, vẫn theo đuổi dòng nhạc quê hương, nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi.

    Tâm Giao (ảnh: Đức Tiến, Tân Hy Khánh, Thanh Huy)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49332
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Ca sĩ PHI NHUNG từ trần vì Covid

    by music123 » Thứ 4 Tháng 10 13, 2021 3:03 am

    Nghệ sĩ hát tiễn đưa Phi Nhung

    10/13/21

    MỸMạnh Quỳnh hát "Tiễn em cuối đời", Minh Tuyết thể hiện "Giấc mơ cánh cò"... tại tang lễ Phi Nhung.

    Tại tang lễ ca sĩ ngày 12/10 (giờ địa phương), Mạnh Quỳnh hát nhạc phẩm anh sáng tác trong hai tiếng, khi ngồi máy bay từ bang Arizona sang California tiễn đưa đồng nghiệp. Anh nói: "Cô ấy đã mang lại lời ca, tiếng hát làm đẹp cho đời".

    Quang Lê, Minh Tuyết, Nguyễn Hồng Nhung nói về kỷ niệm gắn bó với giọng ca Bông điên điển. Minh Tuyết xúc động cho biết 25 năm trước khi mới đến Mỹ nghệ sĩ cô gặp đầu tiên là Phi Nhung. Cô nói: "Một lần tôi đến nhà chị chơi, có một bầu show ở Houston gọi điện mời chị ấy hát. Chị Nhung bảo mời tôi đi hát, cát-xê bao nhiêu cũng được và dặn tôi cố gắng. Chị ấy vô tư giúp đỡ người khác".

    Hình ảnh

    Nguyễn Hồng Nhung hát "Mẹ tôi" (Trần Tiến) tại tang lễ Phi Nhung ở Mỹ. Video: Thanh Huy

    Minh Tuyết tập bài Giấc mơ cánh cò (Vũ Quốc Việt) suốt hai ngày để hát tại tang lễ với lời nhắn mong nữ ca sĩ yên nghỉ. Thể hiện nhạc phẩm, Minh Tuyết nhiều lúc ngừng vì nghẹn giọng. Quang Lê chọn nhạc phẩm Ngày buồn (Lam Phương). Anh kể cố ca sĩ gần gũi anh nhất khi anh quyết định về quê hương ca hát. "Tôi nhớ khi Nhung mở quán chay đầu tiên trong nước, cô ấy bảo tôi mập quá nên ăn chay. Nhung có tính nghĩ sao nói vậy nên nhiều người thương".


    Nguyễn Hồng Nhung từng kết hôn với em trai của ca sĩ Trizzie Phương Trinh, có nhiều dịp tiếp xúc Phi Nhung, xem ca sĩ như người trong gia đình. Cô nói chứng kiến đồng nghiệp nuôi con gái Wendy từ nhỏ và khâm phục sự hy sinh chị dành cho con gái. Hồng Nhung trình bày Mẹ tôi (Trần Tiến) khi tiễn biệt.

    Dự lễ viếng còn có nhiều ca sĩ: Đình Bảo, Minh Như, Trúc Lam, Trúc Linh... Họ lần lượt hát chia tay nữ ca sĩ. Nhiều nghệ sĩ trong nước như: Trung Dân, Lệ Thủy, Kim Tử Long, MC Trấn Thành, ca sĩ Quang Dũng, Dương Triệu Vũ... gửi lời chia buồn đến tang quyến.

    Hình ảnh


    Ca sĩ Mạnh Quỳnh trong tang lễ Phi Nhung tại Mỹ, ngày 12/10 (giờ địa phương). Ảnh: Thanh Huy.

    Việt Hương khóc kể về ngày tháng Phi Nhung chiến đấu với Covid-19 trên giường bệnh. Chị tiết lộ trước khi được can thiệp biện pháp ECMO hôm 7/9, ca sĩ tỉnh táo một chút và nói thèm khoai lang nhưng do bệnh không thể ăn gì. Việt Hương cho biết: "Trong hơn một tháng, tôi cùng Wendy trao đổi về bệnh của Phi Nhung và cầu nguyện từng ngày. Mỗi khi hỏi ý kiến của con gái về quyết định điều trị của bác sĩ, nghe cô bé nói 'con đồng ý' tôi thấy sợ vì chữ 'đồng ý' có thể là lúc tình hình Nhung tốt hơn hoặc xấu hơn".

    Con gái cố ca sĩ - Wendy Phạm - cho biết sau tang lễ, tro cốt của mẹ cô được gửi lại chùa Huệ Quang, theo như tâm nguyện của Phi Nhung là cuối đời được sống ở chùa. Việt Hương cũng thay mặt các nghệ sĩ trong nước gửi tiền phúng điếu 5.000 USD vào quỹ từ thiện của Phi Nhung.

    Phi Nhung qua đời ở tuổi 51, vào 12h15 trưa 28/9. Hồi tháng 8, ca sĩ đi từ thiện về và bị cảm, xét nghiệm RT-PCR cho kết quả dương tính với nCoV. Giữa tháng 8, chị nhập viện tại Bệnh viện Gia An 115, sau đó chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy, điều trị ở khoa Hồi sức tích cực đến khi mất.

    Chị sinh năm 1970, quê ở Gia Lai. Năm 1989, chị sang Mỹ, đi hát từ thiện tại chùa và thành công ở làng ca nhạc hải ngoại. Năm 2005, Phi Nhung về nước, vẫn theo đuổi dòng nhạc quê hương, nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi.

    Tâm Giao
    Hình ảnh
Đăng trả lời 74 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 100 khách