Đăng trả lời 74 bài viết
Ca sĩ PHI NHUNG từ trần vì Covid
  • VietMusic
    Bài viết: 385
    Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 10 06, 2020 3:30 pm

    Ca sĩ PHI NHUNG từ trần vì Covid

    by VietMusic » Thứ 2 Tháng 9 27, 2021 10:47 pm

    Ca sĩ Phi Nhung trút hơi thở cuối cùng trưa nay tại Bệnh viện Chợ Rẫy





    Báo Tuổi Trẻ

    28/09/2021

    TTO - Sau thời gian chống chọi với COVID-19, và được sự nỗ lực điều trị của y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng ca sĩ Phi Nhung đã không qua khỏi, cô trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11h57 trưa nay. Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận với Tuổi Trẻ Online.

    Trước khi mất, ca sĩ Phi Nhung được chẩn đoán bị biến chứng nặng của COVID-19, đông đặc phổi và hoại tử một phần phổi; kèm cơn bão Cytokine, suy đa cơ quan.

    Bệnh nhân được chạy ECMO (tim phổi nhân tạo), lọc máu liên tục.

    Hình ảnh

    “Tất cả các loại thuốc cao cấp nhất đã được bệnh viện sử dụng để điều trị cho ca sĩ Phi Nhung. Tất cả y bác sĩ đã nỗ lực hết mình nhưng đã không thể cứu sống được ca sĩ và rất đáng tiếc trước sự ra đi này” - nguồn tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ.

    Ca khúc cuối cùng do Phi Nhung sáng tác về danh lợi ở đời

    Phi Nhung nhập viện tại Bệnh viện Gia An 115 từ ngày 15-8, nhưng tình trạng chuyển nặng nên được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 26-8 và tới nay là tròn 1 tháng 2 ngày cô điều trị tại đây.

    Trong suốt hơn 2 thập niên hoạt động nghệ thuật, Phi Nhung ít khi vướng phải ồn ào đời tư. Những năm gần đây, Phi Nhung nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi, cơ nhỡ. Cô từng tâm sự muốn ở một mình để lo cho các con vì không muốn bất hạnh riêng của mình lặp lại với những đứa trẻ khó khăn này.

    Theo thông tin từ phía êkip của Phi Nhung, vào tháng 7-2021, cô dự tính về Mỹ đoàn tụ với con gái, nhưng cuối cùng ca sĩ chọn ở lại TP.HCM vì: "Thành phố đang tổn thương như thế này, nhiều người còn khổ vì dịch, mình ở lại có khi lại có ích. Khi mọi thứ ổn hơn, mình đi đâu cũng không áy náy".

    Đỗ Quang Chí - quản lý truyền thông và là người em thân thiết lâu năm của Phi Nhung- chia sẻ: "Ngày đó, vào tháng 7-2021, đáng lẽ chị đã lên máy bay về Mỹ để đoàn tụ với con gái. Giả sử chị kiên quyết về Mỹ, hẳn chị đã tiêm vắc xin COVID-19 và chị cũng đã khỏe hơn..."

    Phi Nhung quyết định ở lại và tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình như đóng góp cho quỹ vắc xin, kêu gọi mua máy thở, gửi gạo tới người nghèo, tham gia nấu ăn cho bếp ăn tình thương cho người vô gia cư... từ giữa tháng 6 đến ngày 5-8.

    Ca sĩ cũng cẩn thận chăm sóc sức khỏe của mình, xét nghiệm COVID-19 hằng tuần nhưng không may chị đã bị nhiễm bệnh mà không rõ nguồn lây.
    Hình ảnh
  • VietMusic
    Bài viết: 385
    Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 10 06, 2020 3:30 pm

    Re: Ca sĩ PHI NHUNG từ trần vì Covid

    by VietMusic » Thứ 2 Tháng 9 27, 2021 10:52 pm

    Phi Nhung qua đời





    Sài Gòn- Ca sĩ Phi Nhung, 51 tuổi, qua đời lúc 11h57 trưa 28/9, sau thời gian chữa trị Covid-19, tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

    Theo đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy, chị qua đời do biến chứng nặng của Covid-19, hoại tử một phần phổi, bão Cytokine, suy đa cơ quan. Trước đó, ca sĩ được chạy ECMO, lọc máu và sử dụng các loại thuốc cao cấp nhất.

    Tối 22/9, người thân ca sĩ cho biết bác sĩ báo tình hình ca sĩ chuyển biến xấu, phổi bị hoại tử, đông đặc.

    Hồi tháng 8, Phi Nhung đi từ thiện về và bị cảm. Ca sĩ xét nghiệm RT-PCR cho kết quả dương tính với nCoV. Giữa tháng 8, Phi Nhung nhập viện tại Bệnh viện Gia An 115, sau đó chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy, điều trị tại khoa Hồi sức tích cực.

    Hình ảnh
    Ca sĩ Phi Nhung. Ảnh: Facebook Phi Nhung Pham.

    Đại diện Phi Nhung cho biết các bác sĩ dùng mọi biện pháp chữa trị cho ca sĩ, cả can thiệp ECMO. Con gái ruột của chị - Wendy Phạm - vì ở Mỹ nên ủy quyền cho nghệ sĩ Việt Hương lo lắng bệnh tình của mẹ cô, cũng như liên lạc với bệnh viện. Theo ê-kíp, hồi tháng 7, Phi Nhung hoãn kế hoạch quay về Mỹ đoàn tụ con gái vì muốn tiếp tục ở lại Sài Gòn hoạt động thiện nguyện thời dịch.

    Ca sĩ Trizzie Phương Trinh - một đồng nghiệp của Phi Nhung - cho biết hồi đầu tháng 8, chị còn gọi điện trò chuyện với Phi Nhung, bàn chuyện làm show tại Mỹ gây quỹ lấy tiền mua máy thở ủng hộ bệnh viện ở TP HCM chống dịch.

    Nhiều đồng nghiệp như ca sĩ Mạnh Quỳnh, Thanh Thảo, Hoàng Bách... xót xa khi trước đây hay tin chị nhập viện. Mạnh Quỳnh từng cho biết trên trang cá nhân: "Mình không giỏi mọi mặt như bạn nhưng tự tin khi đứng cạnh bạn trên sân khấu. Dù mai này hoàn cảnh cuộc sống thay đổi, không cho chúng ta được "tung hứng' với nhau để đem lại nụ cười và nguồn cảm hứng âm nhạc của khán thính giả, cả hai vẫn mãi là đôi bạn tri kỷ". Ca sĩ Trizzie Phương Trinh cho biết hồi đầu tháng 8, chị còn gọi điện trò chuyện với Phi Nhung, bàn chuyện sẽ làm show tại Mỹ gây quỹ lấy tiền mua máy thở ủng hộ cho bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới.

    Tấn Hoàng có dịp đóng vai chồng Phi Nhung trong dự án phim 12 bến nước. Anh quý sự chân tình, biết quan tâm đến người khác của ca sĩ. Hơn 10 năm trước, anh cùng một nghệ sĩ quyết định tự mua vé máy bay, phỏng vấn sang Mỹ du lịch. Lúc đó, anh thuê một khách sạn để ở. Khi hay tin, Phi Nhung đã ngỏ ý mời hai đồng nghiệp về nhà cô cho đỡ chi phí. Được vài ngày, nữ ca sĩ bận đi diễn nên chuẩn bị gạo, thức ăn... sẵn ở nhà. Thậm chí, cô còn hứa giới thiệu show cho đàn anh diễn kiếm tiền.

    Phi Nhung sinh năm 1970, quê ở Gia Lai, mang trong người hai dòng máu Việt - Mỹ. Năm 1989, chị sang Mỹ, đi hát từ thiện tại chùa và thành công ở làng ca nhạc hải ngoại. Năm 2005, Phi Nhung về nước, vẫn theo đuổi dòng nhạc quê hương. Giọng ca Bông điên điển nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi, trong đó có bảo trợ cho quán quân The Voice Kids 2016 - Hồ Văn Cường - ăn học đến năm 18 tuổi.

    Mai Nhật - Lê Phương
    Hình ảnh
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Re: Ca sĩ PHI NHUNG từ trần vì Covid

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 9 28, 2021 9:07 am

    Ca sĩ Phi Nhung trong ký ức người ở lại





    Đan Trường nhớ Phi Nhung hiền, có tật hay quên, còn con gái nuôi Tuyết Nhung bùi ngùi khi không còn được mặc đồ đôi cùng mẹ.

    Nghe tin Phi Nhung qua đời ở tuổi 51, trưa 28/9 tại TP HCM, từ Mỹ, Trizzie Phương Trinh - đồng nghiệp thân thiết - cho biết dù chuẩn bị tinh thần, chị bàng hoàng. Trizzie nói: "Chiếc khăn tang em đeo cho chị cách đây hai năm khi ba chị mất, không ngờ có ngày chị phải đeo nó viếng em".

    Hai người quen nhau những năm cuối thập niên 1980, khi Phi Nhung sang Mỹ lập nghiệp, là mẹ đơn thân, sống bằng nghề thợ may ở Florida. Trizzie là người thuyết phục đàn em sang California ca hát, giúp đỡ và hướng dẫn Phi Nhung những bài xướng âm đầu tiên.

    Cũng đang ở Mỹ, Đan Trường nói không chợp mắt được từ khi biết tin buồn. Lúc Phi Nhung nằm viện, anh luôn thăm hỏi người thân của chị, cùng các đồng nghiệp cầu nguyện cho chị sớm tai qua nạn khỏi. Bạn bè cho biết ban đầu mới nhiễm nCoV, ca sĩ giấu mọi người vì nghĩ sớm vượt qua được.

    Hình ảnh
    Ca sĩ Phi Nhung (1970 - 2021). Ảnh: Facebook Phi Nhung Phạm

    Hàng loạt nghệ sĩ cùng khán giả bày tỏ nhớ thương, nhắc lại những nhạc phẩm gắn liền con đường ca hát của Phi Nhung như Sông quê (Đinh Trầm Ca), Áo mới Cà Mau (Thanh Sơn)...

    Nhạc sĩ Nguyễn Hà nhớ chị với tiếng hát được ví như "chim sáo" của làng nhạc dân ca, trữ tình. Anh yêu chất giọng Phi Nhung từ ca khúc Bông điên điển (Hà Phương). Anh nói: "Giọng chị pha trộn giữa sự trong trẻo, lanh lảnh với âm sắc hơi khàn, gợi nhiều cảm xúc. Khi hát, chị có nhiều quãng ngân, rung mạnh mẽ, đan xen những quãng luyến láy, nhấn nhá tình tứ của dân ca". Trấn Thành nhận xét: "Giọng ca da diết của Phi Nhung được đúc kết từ những vết xước cuộc đời".

    Từ nhỏ, ca sĩ mồ côi mẹ, trải qua nhiều nghề mưu sinh trước khi nổi danh thập niên 1990. Tuổi thơ thiếu thốn tình thương gia đình hình thành ở chị tính đa sầu, đa cảm. Nhạc sĩ Yên Lam kể Phi Nhung hay khóc mỗi khi hát. Trước khi mất, cố ca sĩ thu âm bài Mồ côi, Hai ơi đừng qua sông, vừa hát vừa khóc nức nở vì bài hát giống hoàn cảnh của mình.

    Hay tin chị mất, nhạc sĩ Quốc Bảo viết dòng tưởng nhớ, trích đăng ca khúc anh từng viết tặng Phi Nhung. Bài hát có ca từ man mác, nói về cô gái có đôi mắt nhung đượm buồn: "Là nhung em/ Phố về nâng giấc/ Là nhung đêm/ Có vì sao lạ/ Là nhớ thêm/ Mắt ai rất buồn...".

    Bạn bè giữ ký ức về Phi Nhung hiền lành, nhiệt tình. 10 năm trước, Tấn Hoàng cùng một nghệ sĩ sang Mỹ du lịch tự túc, thuê khách sạn để ở. Biết tin, Phi Nhung mời hai đồng nghiệp về nhà chị cho đỡ tốn kém. Bận đi diễn, ca sĩ chuẩn bị đầy đủ gạo, thức ăn... cho họ, giới thiệu show diễn để đàn anh có thêm tiền trang trải. Cô thích tham gia các show nhạc từ thiện, dù bận đến mấy cũng cố gắng sắp xếp thời gian.

    Trong công việc, chị say nghề, kỹ lưỡng. 20 năm trước, lần đầu gặp ca sĩ Đan Trường, Phi Nhung xưng "em" dù lớn tuổi hơn. Họ diễn chung trên nhiều sân khấu trong, ngoài nước. Anh nhớ nhất tiết mục Vợ chồng Tư Sậy năm 2011. Khi ấy, anh đã làm một con sông nhân tạo trên sân khấu tại sân vận động Quân khu 7 (TP HCM). Hai người diễn, hát ăn ý, được khán giả hưởng ứng.

    Đan Trường kể Phi Nhung hay quên lời bài hát nên thường học kỹ trước khi ra sân khấu. Một lần, họ đi diễn ở miền Tây, chị còn chép lời bài hát vào tay. "Mỗi lần gặp nhau, Phi Nhung hay hỏi tôi tư vấn cách làm đẹp, chữa chứng mất ngủ. Có lẽ cô ấy ít ngủ nên trí nhớ không tốt. Khi song ca, tôi đều nhắc đệm câu đầu cho bạn", Đan Trường nhớ.

    Hình ảnh
    Đan Trường và Phi Nhung trong một lần đi diễn. Ảnh: Đan Trường cung cấp

    Nhạc sĩ Yên Lam - phụ trách ghi âm các ca khúc của Phi Nhung - nói chị luôn chủ động đưa ra ý kiến với đồng nghiệp để sản phẩm được hoàn chỉnh. Phi Nhung thích phối tiếng trống lớn, đan xen âm thanh của sáo, đàn tranh. Bản thu hoàn chỉnh, chị nghe đi nghe lại nhiều lần, nếu có một chỗ không ưng ý, nửa đêm chị liền chạy qua phòng thu của anh để chỉnh sửa. Có lần, ca sĩ đưa các con nuôi Hồ Văn Cường, Tuyết Nhung qua phòng thu của anh. Chị nghiêm khắc, không hài lòng nên la mắng vì hai bạn nhỏ hát không đạt, khiến họ khóc nức nở.

    Phi Nhung còn thích đóng kịch, mỗi lần gặp Trịnh Kim Chi đều xin tham gia vở mới trên sân khấu của chị. Trịnh Kim Chi nói: "Lần cuối tôi gặp Phi Nhung trong show Tiếng hát vàng son cuối năm 2020, lúc đó cô ấy còn hồn nhiên đùa giỡn, bị tôi và anh Đàm Vĩnh Hưng chọc ghẹo đến đỏ cả mặt vì cô ấy rất ngây thơ, dễ tin người. Không ngờ, đó là lần cuối tôi được thấy nụ cười của bạn".

    Hoàng Nhật Nam thân thiết Phi Nhung qua show Tài tử tranh tài, anh đạo diễn còn ca sĩ làm giám khảo. Anh nói: "Chị rất lo lắng, luôn nghĩ phải làm sao, nói chuyện như thế nào cho phù hợp với vị trí này. Lúc đó tôi động viên chị chỉ cần góp ý sao cho chân thành, tung hứng thoải mái. Nhưng suốt những số đầu chị vẫn ngại, kiệm lời. Dần về sau, chị mới hoạt ngôn, tự tin hơn".

    Năm ngoái, khi tình hình dịch kiểm soát, các chương trình ghi hình trở lại, Phi Nhung tham gia Ngôi sao đương thời cùng anh. Anh tái hiện cuộc đời của ca sĩ - xuất thân là cô thợ may. Phi Nhung ngồi bên máy khâu hồi tưởng những năm tháng trước khi đến với nghệ thuật. "Các con nuôi của chị cũng xuất hiện cùng mẹ, cảnh mẹ con chia sẻ, tâm tình là những thước phim đáng giá, gây xúc động", đạo diễn nói.

    Tuyết Nhung - con nuôi nghệ sĩ - nói trong đời sống, mẹ có tính cách trẻ con, dạy các con nghiêm khắc. Nhung cho biết: "'Mẹ dặn dò phải biết dạ, thưa khi gặp người lớn. Nghệ sĩ phải biết khiêm nhường chịu khó rèn luyện, học hỏi mới mong có được thành công. Mỗi lần mẹ mắng, tôi lại đùa: 'Mẹ đi lấy chồng đi cho chúng con nhờ'. Mẹ trả lời: 'Mẹ lấy chồng rồi ai lo cho các con'".

    Phi Nhung coi các con như bạn bè, một lần, thấy Tuyết Nhung có chiếc áo dài đẹp, chị đòi con nuôi may tặng bằng được. Tuyết Nhung nói: "Tôi còn muốn mặc đồ đôi với mẹ nhưng giờ không được nữa rồi. Mẹ về với Phật. Dù là sự thật, con vẫn không tin. Mẹ ra đi thanh thản nhé".


    Dung Thu
    Hình ảnh
  • Hình đại diện của thành viên
    MovieNews
    Bài viết: 1349
    Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 10 03, 2020 10:15 am
    Đến từ: Las Vegas, Nevada

    Re: Ca sĩ PHI NHUNG từ trần vì Covid

    by MovieNews » Thứ 3 Tháng 9 28, 2021 9:35 am

    Việt Hương và gia đình lo hậu sự cho Phi Nhung





    Tâm An
    Thứ ba, 28/9/2021



    Ca sĩ Phi Nhung qua đời vào trưa 28/9. Việt Hương và gia đình đang chuẩn bị các thủ tục để lo hậu sự cho Phi Nhung.

    Chiều 28/9, nghệ sĩ Việt Hương thông báo về sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung. Đồng thời, nữ nghệ sĩ chia sẻ cô và gia đình đang chuẩn bị các thủ tục để lo hậu sự cho Phi Nhung.

    "Trong lúc này, Việt Hương cùng gia đình đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để chăm lo vẹn toàn cho hậu sự của ca sĩ Phi Nhung. Việt Hương sẽ có những thông báo chính thức sau khi các thủ tục được sắp xếp chu đáo", nữ nghệ sĩ cho biết.

    Trao đổi thêm với Zing, đại diện Phi Nhung cho biết vào tối 28/9, gia đình sẽ tổ chức lễ cầu siêu và tưởng nhớ nữ nghệ sĩ tại chùa Giác Ngộ.

    Hình ảnh
    Ca sĩ Phi Nhung qua đời vào trưa 28/9.

    Từ Mỹ, Wendy Phạm - con gái của Phi Nhung - chia sẻ trên trang cá nhân: "Mẹ ơi, mẹ có thể trở lại và ở cùng con thêm một lúc được không. Con muốn nghe giọng nói và cảm nhận tiếng hát của mẹ. Con muốn thấy nụ cười của mẹ. Con muốn ôm mẹ thật chặt và không để mẹ ra đi. Con muốn nói với mẹ rằng con yêu mẹ nhiều đến thế nào".

    Ca sĩ Phi Nhung qua đời vào trưa 28/9, tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Nữ ca sĩ ra đi sau hơn một tháng chống chọi với Covid-19.

    Chia sẻ với Zing, nguồn tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết trước khi mất, Phi Nhung được bác sĩ chẩn đoán bị biến chứng nặng của Covid-19 khiến phổi đông đặc, suy đa cơ quan kèm cơn bão Cytokine (tình trạng hệ miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với virus gây bệnh và dẫn đến phản ứng viêm toàn hệ thống).

    Sự ra đi của nữ ca sĩ khiến người thân, đồng nghiệp thương tiếc. Ca sĩ Trizzie Phương Trinh cho biết dù đã chuẩn bị trước tinh thần, cô vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng Phi Nhung đã ra đi. Cô sẽ thay Phi Nhung nuôi dưỡng 23 người con nuôi.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 74 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 126 khách