Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Báo TQ chỉ trích dv trang điểm đậm, kém tài

Đã gửi: Thứ 3 Tháng 9 28, 2021 11:34 am
by music123
Báo Trung Quốc chỉ trích diễn viên trang điểm đậm, kém tài


[btài
An Chi Thứ ba, 28/9/2021

Nhật báo Quang Minh khẳng định việc trang điểm quá đậm che mất vẻ đẹp vốn có, khác biệt của nghệ sĩ. Đồng thời, lối ăn diện tỉ mỉ ảnh hưởng xấu tới sự phát triển của nghệ thuật.[/b]


Ngày 28/9, Nhật báo Quang Minh có bài viết: Đừng để trang điểm đậm làm mờ đi vẻ đẹp đích thực của nghệ thuật. Trong đó, chỉ trích việc các nghệ sĩ ngày càng trang điểm đậm.

Theo đó, nhiều nam thần tượng đánh mắt cầu kỳ, nữ tính hóa. Trên màn ảnh, nhiều nữ nghệ sĩ dùng filter che mất vẻ đẹp chân thực, lạm dụng diễn viên đóng thế, tạo ra lớp diễn viên lười biếng, dẫn đến các tác phẩm kém chất lượng.

Hình ảnh

Hình ảnh

Cúc Tịnh Y, Địch Lệ Nhiệt Ba bị cho là không dám làm xấu khi lên màn ảnh.


Nhật báo Quang Minh đưa ra quan điểm vài năm qua, trên các tác phẩm truyền hình, thần tượng thường xây dựng nhân vật nam trang điểm đậm, ở trong biệt thự, đi xe sang, sống xa hoa phung phí, diễn những câu chuyện tình yêu vô nghĩa, nhiều tình tiết phim mục nát như tiệc tùng, tình một đêm tràn ngập màn ảnh.

Các đạo diễn sử dụng diễn viên có ngoại hình đẹp, song tài năng hạn chế tham gia diễn xuất. Họ dựa vào kỹ thuật trang điểm, filter, chỉnh sửa hậu kỳ, người đóng thế... để sản xuất hàng loạt tác phẩm kém chất lượng.

Theo Sina, những nữ diễn viên như Cúc Tịnh Y, Triệu Lộ Tư, Địch Lệ Nhiệt Ba... có cách trang điểm đậm, từ phim này sang phim khác, bất kể bối cảnh nhân vật, hoàn cảnh vai diễn. Cúc Tịnh Y từng bị chê vì đóng giả nam sinh vẫn tô son đỏ, chuốt mi kỹ lưỡng. Các vai diễn hiện đại của Địch Lệ Nhiệt Ba đều có tạo hình giống nhau, trang điểm tới mất nét đẹp vốn có.

Nhật báo Quang Minh cũng nhận định trên các nền tảng phát sóng trực tiếp (livestream), các streamer thường sử dụng nhiều công cụ làm đẹp. Nhiều xu hướng thẩm mỹ đi ngược với ngoại hình bình thường như làm thon mặt (bị gọi là mặt rắn), cằm nhọn, da mượt tới mức không nhìn rõ đường nét. Xu hướng này đẩy thẩm mỹ của khán giả biến thành cực đoan, khác với hình tượng phụ nữ thực tế.

Tờ báo còn đề cập đến hiện tượng nữ tính hóa của các nam thần tượng. Trong các chương trình giải trí, show tuyển chọn, nam ca sĩ trang điểm kỹ lưỡng lại nhận được sự yêu thích nồng nhiệt của khán giả, như trường hợp của Lưu Vũ, người có số phiếu đứng đầu cuộc thi Sáng tạo doanh 2021.


Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Nam ca sĩ Lưu Vũ, Hồ Diệp Thao, Trạch Tiêu Văn theo đuổi phong cách nữ tính.

Theo Nhật báo Quang Minh, dù trong trường hợp nào, diễn viên nên tự giác trong việc lựa chọn cách trang điểm, trang phục biểu diễn... nói không với việc tô điểm quá mức, lớp son phấn này sẽ khiến các diễn viên mất đi vẻ đẹp riêng biệt. Đồng thời, là nghệ sĩ phải dựa vào tài năng, diễn xuất và đạo đức nghề nghiệp.

Re: Báo TQ chỉ trích dv trang điểm đậm, kém tài

Đã gửi: Thứ 3 Tháng 9 28, 2021 11:36 am
by music123
Sao Trung Quốc bị nói 'mặt lòe loẹt, diễn xuất tệ'

9/28/21

Truyền thông Trung Quốc phê phán nhiều sao nam nữ nước này thiếu tài năng, chỉ tô vẽ, chỉnh sửa ngoại hình, nhìn không giống thật.

Ngày 28/9, tờ Guangming Daily đề xuất chấn chỉnh tình trạng nghệ sĩ nam nữ "mặt lòe loẹt son phấn nhưng diễn xuất, tài năng lu mờ". Bởi những năm gần đây, một số đạo diễn chọn các mỹ nam, mỹ nữ không biết đóng phim làm diễn viên chính. Đoàn phim dùng các phương pháp chỉnh sửa hiệu ứng để tạo vẻ long lanh, không tì vết cho diễn viên nhưng thể hiện của họ đơ cứng, thường xuyên mượn người đóng thế. Tình trạng này dẫn tới một loạt phim ảnh chất lượng kém đồng thời tạo nên "xu hướng thẩm mỹ không đúng đắn".

Hình ảnh


Angelababy (trái) và Cổ Lực Na Trát, hai diễn viên bị trang Sohu chê "mặt đẹp, diễn đơ" năm 2017. Ảnh: Sohu

Guangming Daily còn chỉ trích hiện tượng ở lĩnh vực show truyền hình, không ít nghệ sĩ nam vẽ mắt khói, tô son đậm, mà theo tờ này là "nhuộm đủ màu tóc kỳ quặc". Một số thực tập sinh phải trang điểm kỹ lưỡng theo yêu cầu của công ty quản lý hoặc đơn vị sản xuất. Cây viết Tăng Khánh Thụy cho rằng hình tượng nam nhi trên màn ảnh cần cương nghị, khỏe khoắn chứ không phải "mềm mại, ẻo lả".


Bài viết còn phê phán việc các MC hóa trang, dùng phần mềm chỉnh sửa gương mặt tới khác xa diện mạo thật khi livestream ở các nền tảng video. Tác giả kêu gọi các nhà làm phim, đơn vị tổ chức chương trình nói "không" với việc tô vẽ quá đậm gương mặt người tham gia. "Không thể để gương mặt lòe loẹt che đậy diện mạo thật và vẻ đẹp thực sự của nghệ thuật. Nghệ sĩ cần chinh phục khán giả bằng thực lực, diễn xuất và phẩm chất đạo đức. Trong nghệ thuật lẫn đời sống, vẻ đẹp tuyệt vời nhất là vẻ tự nhiên, ít tô vẽ", bài viết có đoạn.

Quan điểm của Guangming Daily dấy tranh cãi trên Weibo. Theo thăm dò trên trang Jwview, hơn 6.000 người đồng tình bài viết trong khi 17.000 người cho rằng các nhận định chủ quan, thể hiện định kiến xấu về giới nghệ sĩ, quá áp đặt với họ.

Từ tháng 8 đến nay, giới chức nước này ban hành một loạt biện pháp "chấn chỉnh làng giải trí", trong đó có quy định cấm hình tượng "sao nam ẻo lả", cấm phim chuyển thể truyện đam mỹ. Theo Sinchew, các đơn vị sản xuất chương trình nhắc nhở khách mời nam thận trọng với các động tác như nháy mắt, tạo biểu cảm dễ thương... để tránh bị cho là "điệu đàng, ẻo lả". Ngoài ra, một số người sản xuất nội dung trên Douyin (TikTok phiên bản ở Trung Quốc) bị khóa tài khoản do chuyên hóa trang nam thành nữ, vì bị cho cổ xúy "thẩm mỹ lệch lạc".

Như Anh