Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
CA phá cửa vào nhà cưỡng chế dân đi test COVID
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59086
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    CA phá cửa vào nhà cưỡng chế dân đi test COVID

    by music123 » Thứ 4 Tháng 9 29, 2021 8:28 pm

    Dư luận phản ứng khi công an phá cửa vào nhà cưỡng chế người phụ nữ đi test COVID-19

    Hiểu Minh 9/29/21

    Hình ảnh

    Cảnh công an phá cửa nhà người phụ nữ rồi ép ra sân chung cư để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. (Ảnh cắt từ video).
    Dư luận hiện cho rằng cách công an Bình Dương phá cửa vào nhà cưỡng chế người phụ nữ đi test COVID-19 là một việc làm hoàn toàn không phù hợp.

    Theo báo Tuổi Trẻ, vụ việc xảy ra khoảng 10h30 ngày 28/9, tại chung cư Ehome 4, thuộc phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Người phụ nữ bị cưỡng chế trong video là bà H.T.P.L., ngụ tại căn hộ tầng trệt của block B. Khi bà đang “dạy yoga cho học viên (trực tuyến)” thì thấy có người đập cửa, đề nghị ra lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Tuy nhiên, bà L. cho rằng “mình đang dạy và mình tự test rồi, đến giờ vẫn an toàn, không có nhu cầu tụ tập test hoài ở chỗ đông người” và không muốn cắt ngang buổi giảng dạy.

    Sau đó, một nhóm người gồm đại diện của phường Vĩnh Phú, công an mặc sắc phục, cảnh sát cơ động và ban quản lý chung cư đã phá khóa cửa căn hộ, cưỡng chế bà L. ra sân lấy mẫu trước sự chứng kiến và la khóc của con trẻ.



    Đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Vĩnh Phú xác nhận có sự việc như trong video ghi lại. Ông Võ Thanh Quan – bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phú – có mặt tại thời điểm cưỡng chế được ghi lại trong video.

    Giải thích về việc phá khóa, đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Vĩnh Phú cho rằng do bà L. không hợp tác nên phải cưỡng chế. Đại diện phường cho rằng trước đó bà L. có nhiều lần không ra lấy mẫu, trong khi căn hộ của bà L. tại tầng trệt, chung cư Ehome 4 từng có ca F0 nên nguy cơ rất cao.

    Sau khi video được lan truyền trên mạng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thuận An đã yêu cầu báo cáo. Việc lực lượng chức năng phá khóa cửa căn hộ để cưỡng chế lấy mẫu có đúng quy định pháp luật không, thì Tuổi Trẻ cho biết đang được làm rõ.

    Dư luận phản ứng thế nào?

    Trên facebook, Tiến Sĩ Bác sĩ Võ Xuân Sơn, Giám đốc phòng khám Quốc tế EXSON nêu quan điểm:



    “Tôi không biết hành động phá cửa, sử dụng lực lượng vũ trang để cưỡng bức người dân xét nghiệm có hợp pháp hay không, khi mà đất nước chưa được ban bố tình trạng khẩn cấp. Nhưng thật sự nhìn cảnh ấy, thấy số phận con người ở xã hội này sao đáng thương quá vậy? Còn nhớ ngày đầu, khi các chú bộ đội vô TPHCM, nhiều người thắc mắc, sao các chú đi giúp dân chống dịch mà phải mang súng ống nhiều thế.

    “Con virus Vũ Hán ác thật, nhưng có lẽ nó vẫn còn rất hiền, so với những cái mà người dân ở tâm dịch đang phải chịu đựng.”

    Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện thì mô tả ‘thật khủng khiếp’ không khác gì bên Trung Quốc.


    Hình ảnh

    Cùng nhận định, Phó giáo sư Tiến sĩ Mạc Văn Trang viết: “ĐIỂN HÌNH của việc dùng BẠO LỰC, CƯỠNG CHẾ trong phòng chống dịch COVID-19! Y như Trung Quốc! Những người này tự cho mình quyền cưỡng bức dân, nhưng chính họ vi phạm quy định 5K.”

    Ông Trương Huy San, được biết đến với bút danh Huy Đức, là một nhà báo, blogger cho rằng: “Nếu đây thực sự là một vụ cưỡng chế dân xét nghiệm mà Thủ tướng, Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội không lên tiếng, để cho chính quyền địa phương tiếp tục hành xử thế này thì coi như thừa nhận: Nhà nước không còn, Hiến pháp không còn…”

    Hình ảnh

    Ông dẫn chứng: Một Giảng viên Đại học Luật viết: Vừa xem clip phá khoá cửa nhà để cưỡng chế đi test covid, nghe tiếng thét của con trẻ mà nhói lòng. Mình không biết rõ tình tiết cụ thể, nhưng theo quy định pháp luật thì:

    1. Vào nhà riêng một người để xử lý hành chính phải có lệnh khám xét nhà của Chủ tịch UBND cấp huyện.

    2. Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 7 NĐ 117/2020/NĐ-CP thì hành vi không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền sẽ bị phạt từ 1-3 triệu. Không có áp dụng biện pháp cưỡng chế nào kèm theo ngoài xử phạt trên.


    Luật sư Hoàng Văn Hướng “rất sốc” khi xem clip

    Trên báo Tuổi Trẻ, vụ việc phá khóa cửa cưỡng chế chị L. đi xét nghiệm trước sự chứng kiến của bí thư đảng ủy phường và một số cán bộ, Công an phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương khiến nhiều người rất sốc và các luật sư cho rằng rất phản cảm.

    Theo diễn biến trong clip cho thấy, đến thời điểm việc cưỡng chế được thực hiện thì không có văn bản hay quyết định cưỡng chế nào đối với người phụ nữ này.

    Bình luận về việc này, luật sư Phạm Hoài Nam nói: “Hành vi cưỡng chế này rất phản cảm vì trong nhà có phụ nữ và trẻ con. Người phụ nữ bị cưỡng chế không hề được nhận bất kỳ văn bản thông báo nào về việc buộc phải chấp hành quy định xét nghiệm COVID-19, trong nhà lại có trẻ con. Họ phá khóa cửa xông vào nhà bắt giữ người mẹ làm cháu bé khóc và la hét do hoảng loạn, sốc tâm lý có thể ảnh hưởng đến sự phát triển về tâm sinh lý lâu dài của cháu bé.

    Cơ quan chức năng cần phải xem xét xử lý trách nhiệm của những người liên quan vì đây là hành vi trái pháp luật, có dấu hiệu xâm phạm chỗ ở và bắt giữ người trái pháp luật”.

    Còn luật sư Hoàng Văn Hướng (Đoàn luật sư TP Hà Nội) thì nói rằng ông rất sốc khi xem clip cơ quan chức năng cho người phá khóa cửa cưỡng chế chị L. ra sân xét nghiệm trong tiếng khóc thét của trẻ em.

    “Lúc mới xem tôi tưởng là bắt tội phạm đặc biệt nguy hiểm vì thấy có sự hiện diện của cảnh sát cơ động, công an phường và rất đông cán bộ. Khi phá khóa vào được nhà họ cũng không thông báo, trao đổi gì với người bị cưỡng chế nên tôi càng tin rằng họ bắt tội phạm phạm tội quả tang hoặc tội phạm truy nã.

    Tiếng trẻ con khóc thét và tiếng chị L. la lên là tôi đang làm việc, tôi còn đang làm việc khiến tôi bàng hoàng. Người ta đã bẻ cánh tay áp giải người phụ nữ này ra ngoài trong tiếng khóc váng của đứa trẻ khiến tôi rất sốc.

    Nhưng tôi còn sốc hơn nữa khi 2 cảnh sát áp giải chị L. ra ghế để buộc xét nghiệm. Tôi không thể tin được là người ta cưỡng chế một người dân như áp giải tội phạm chỉ để đi xét nghiệm, không hề tuân thủ các quy định phòng chống dịch”, ông Hướng nói.

    Bình luận về việc phá khóa cửa và xốc nách chị L. đi lấy mẫu xét nghiệm, ông Hướng cho rằng: “Phải khẳng định đây là hành vi trái pháp luật và vi phạm nghiêm trọng quyền con người mà Hiến pháp và pháp luật bảo vệ. Bởi việc thực hiện một hành vi cưỡng chế một người phải thực hiện theo một quy trình hành chính. Clip về nội dung vụ việc cho thấy việc cưỡng chế không tuân theo một quyết định và một quy trình nào”.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59086
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: CA phá cửa vào nhà cưỡng chế dân đi test COVID

    by music123 » Thứ 4 Tháng 9 29, 2021 8:30 pm

    Nhiều người cùng công an đến một căn hộ, phá cửa vào nhà cưỡng chế phụ nữ đi test COVID-19


    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59086
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: CA phá cửa vào nhà cưỡng chế dân đi test COVID

    by music123 » Thứ 4 Tháng 9 29, 2021 8:34 pm

    Bình Dương/Cưỡng chế xét nghiệm COVID: Bị lên án gay gắt, bí thư phường xin lỗi

    VOA 9/29/21

    Hình ảnh

    Bí thư cấp phường Võ Thanh Quan ở Bình Dương xin lỗi bà Hoàng Phương Lan về vụ cưỡng chế xét nghiệm COVID, 29/9/2021.


    Một bí thư đảng cấp phường ở tỉnh Bình Dương xin lỗi người dân hôm 29/9 sau khi dư luận lên án gay gắt vụ việc cưỡng chế xét nghiệm COVID-19 xảy ra hôm 28/8 ở thành phố Thuận An trong tỉnh.

    Các báo trong nước tường thuật rằng Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phú, ông Võ Thanh Quan, vào chiều 29/9 đã xin lỗi bà Hoàng Phương Lan là người bị cưỡng chế.

    Ông Quan bày tỏ rằng “ông đã hơi nóng vội về việc cho người phá khóa, cưỡng chế bà đi xét nghiệm”. VOA cố gắng liên lạc với ông Quan để tìm hiểu thêm, nhưng ông không nhấc máy.


    Trong vòng chưa đầy một ngày trước, một số đoạn video ghi lại vụ việc từ các vị trí khác nhau lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng, cho thấy hình ảnh quan chức địa phương cùng nhiều nhân viên cảnh sát to tiếng, phá khóa, xông vào một căn hộ, bẻ tay và áp giải một người phụ nữ, ép buộc phải xét nghiệm COVID-19, cùng lúc, con nhỏ của người phụ nữ kêu khóc, hoảng loạn.

    Bản thân người phụ nữ là chị Hoàng Phương Lan đăng 2 đoạn video về vụ việc trên trang Facebook cá nhân, cho biết việc phá cửa và cưỡng bức chị đi xét nghiệm xảy ra sau 10h30 sáng 28/9, khi chị đang dạy online về thiền, có con chị chứng kiến trực tiếp và các học trò là trẻ nhỏ nhìn thấy qua mạng.

    Theo lời kể của chị Lan, ở thời điểm đó chị và con âm tính với SARS-CoV-2, tên chính thức của loại virus gây ra dịch COVID-19, và chị không có các hoạt động đưa đến nguy cơ lây nhiễm.

    Chị Lan bày tỏ bất bình vì chị “không phải là đối tượng nghi nhiễm hay tội phạm” song lại bị đối xử như vậy. Chị cũng cáo buộc rằng hành vi “đàn áp” đó không khác nào nhà chức trách “cố tình muốn” chị bị dương tính với SARS-CoV-2.

    “Lỡ trong đám ấy có kẻ mang virus thì mình toi”, chị Lan nêu ra lo ngại.

    Đông đảo dư luận - kể cả nhiều viên chức nhà nước - chỉ trích vụ việc, cho rằng nhà chức trách quá thô bạo với người dân, thậm chí có thể đã phạm luật.

    Cũng có một số ý kiến phê phán người phụ nữ không hợp tác với chính quyền, không có ý thức vì cộng đồng trong thời kỳ đại dịch.

    “Giờ muốn kiện bọn này thì tiến trình các bước như thế nào hả mọi người ơi!”, chị Lan viết trong bài đăng kèm theo đoạn video về vụ việc.

    Video của chị nhận được hơn 3.300 phản ứng, 2.700 ý kiến bình luận và 1.100 lượt chia sẻ, với đa số ủng hộ chị và phẫn nộ với chính quyền.

    Hình ảnh

    Bà Hoàng Phương Lan ở Bình Dương đăng video về việc bà bị cưỡng chế xét nghiệm COVID-19, 28/9/2021.
    VOA nỗ lực liên lạc để nghe ý kiến trực tiếp của chị, nhưng không kết nối được. Luật sư Hà Huy Sơn ở Hà Nội phân tích với VOA về cái sai của phía nhà chức trách:

    “Chiểu theo luật về phòng chống bệnh dịch, không được quyền cưỡng bức người ta đi test COVID. Chỉ trong trường hợp có bệnh lây lan nguy hiểm trong vùng. Nhưng mà trường hợp đó phải có quyết định hành chính của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thì mới được dùng biện pháp cưỡng bức”.

    Vẫn theo luật sư Sơn, phía nhà chức trách còn có thêm một cái sai nữa:

    Theo tôi, họ xâm phạm đến các vấn đề cơ bản về quyền con người mà Hiến pháp Việt Nam đã ghi nhận.
    Luật sư Hà Huy Sơn

    “Việc người ta phá khóa thì người ta đã hủy hoại tài sản của công dân, xâm phạm chỗ ở, và việc người ta cưỡng bức thì xâm phạm đến tự do. Theo tôi, họ xâm phạm đến các vấn đề cơ bản về quyền con người mà Hiến pháp Việt Nam đã ghi nhận”.

    Nói về ý định kiện của chị Lan, luật sư Sơn đưa ra nhận định:

    “Với các chứng cứ như trên cộng đồng mạng hoặc trên báo nhà nước đưa, tôi cho rằng việc kiện đấy hoàn toàn có cơ sở thắng kiện”.

    Ông Sơn cho biết nếu chị Lan thắng kiện, ngoài việc đại diện chính quyền phải xin lỗi công khai, họ còn phải bồi thường thiệt hại về tài sản và tinh thần cho chị.

    Trước vụ ở Bình Dương, nhà chức trách tại các địa phương khác nhau của Việt Nam thực hiện một số vụ khác đầy bạo lực cưỡng chế người dân xét nghiệm hoặc bắt đi cách ly, gây bức xúc trong nhân dân, như vụ cưỡng chế một người đàn ông ở Cà Mau hôm 1/9, vụ cưỡng chế một phụ nữ ở Nghệ An hôm 23/8, hay vụ cưỡng chế một người đàn ông ở Ninh Bình hôm 5/7, v.v…

    Tuy nhiên, ngay trong hệ thống chính quyền Việt Nam, không phải mọi quan chức đều ủng hộ cách làm cứng rắn với người dân khi phòng chống dịch.

    Hôm 29/9, theo tường thuật của báo chí trong nước, tại một cuộc họp về phòng chống COVID ở tỉnh Đồng Nai, Bí thư Tỉnh ủy là ông Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu cán bộ xét nghiệm “không được phá cửa, xâm phạm nhà ở, dùng bạo lực cưỡng chế người dân đi xét nghiệm”.

    Báo chí dẫn lời ông ông Lĩnh nói rằng mục đích của việc xét nghiệm là nhằm tìm kiếm, truy vết ca nhiễm “nên cần vận động, thuyết phục người dân hợp tác để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng”.

    Quan chức lãnh đạo cao nhất của Đồng Nai nêu ra giải pháp linh hoạt là "Nếu người dân ngại lấy mẫu nơi đông người, hoặc không thể ra ngoài lấy mẫu thì nhân viên y tế có thể đến tận nhà xét nghiệm cho người dân".

    Theo quan sát của VOA, nhiều người Việt Nam bày tỏ ủng hộ quan điểm và chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và xem đó là một sự tương phản với những hành động bạo lực, lộng quyền, phản cảm đã xảy ra ở nhiều tỉnh thành khác dưới danh nghĩa phòng chống đại dịch.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 254 khách