10/4/21

Tập đoàn Nike chuyển sản xuất khỏi Việt Nam để sang Trung Quốc và Indonesia
Tập đoàn Nike đã chuyển sản xuất khỏi Việt Nam để sang Trung Quốc và Indonesia. Các thông tin cho biết Addidas và Puma cũng sẽ có những động thái tương tự trong tháng 11, loạt điện thoại thông minh Pixel 6 của Google và loạt tai nghe Airpod mới nhất của Apple sẽ được sản xuất tại Trung Quốc thay vì Việt Nam như dự kiến.
Vào năm 2006, khi tổng thống Trump ký hàng loạt văn bản cấm vận các công ty làm ăn với Trung Quốc, Nhà cung ứng trang phục thể thao cho Nike cùng một loạt daonh nghiệp đã rút khỏi Trung Quốc để tránh các lệnh trừng phạt của tổng thống Trump.
Hơn 55% doanh thu của Nike đến từ mảng kinh doanh giày dép. Khoảng 75% sản lượng giày hàng năm của Nike được sản xuất tại các quốc gia Đông Nam Á, 51% trong đó sản xuất tại Việt Nam. Nhưng làn sóng dịch Covid-19 mới nhất ở Việt Nam đã buộc các nhà máy phải tạm đóng cửa từ tháng 7 và vẫn tiếp tục ngừng hoạt động gần như toàn bộ cho đến nay. Theo CFO Nike, việc mở cửa sản xuất trở lại với 100% công suất sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến.
Tin tức về triển vọng kinh doanh ảm đạm đã khiến cổ phiếu Nike tụt 4% trong phiên giao dịch hôm thứ Sáu ngày 24/9.
CFO Nike Matthew Friend cho biết :
“Chúng tôi đã mất đi mười tuần sản xuất hàng hóa. Trong 90 ngày qua, đã có hai điều chúng tôi không lường trước được: Thứ nhất, thời gian vận chuyển vốn đã lâu nay càng trở nên tồi tệ hơn; thứ hai, chính quyền địa phương yêu cầu tạm đóng cửa các nhà máy ở Việt Nam và Indonesia”
Thời gian vận chuyển sản phẩm Nike từ châu Á đến Bắc Mỹ đã tăng gấp đôi, từ 40 ngày lên 80 ngày do tình trạng thiếu container. Tại các khu vực khác như Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông và châu Phi, thời gian vận chuyển cũng tăng vọt do tình trạng tắc nghẽn cảng, đường sắt cũng như thiếu hụt lao động. Chi phí vận chuyển cũng tăng mạnh, chủ yếu do giá cước logistics bị đẩy lên trong suốt năm qua, ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận của hãng.
Theo các tuyên bố trước đó, Nike sản xuất khoảng một nửa số giày và 30% đồ thể thao của mình tại Việt Nam. Tại Trung Quốc, Nike sản xuất khoảng 21% số giày và 19% số quần áo. Ngoài Trung Quốc, Indonesia cũng đóng vai trò quan trọng là địa điểm sản xuất của Nike với 24% và 12%.
Theo Friend cho biết, đứng trước tình trạng nhà máy ở Việt Nam đóng cửa, tập đoàn Nike chuyển sản xuất khỏi Việt Nam để sang Trung Quốc và Indonesia. Do sự quá tải của chuỗi cung ứng toàn cầu, hàng hóa sản xuất xong cần 80 ngày để đi từ châu Á đến Bắc Mỹ – thời gian vận chuyển gấp đôi so với bình thường.
Trong khi tập đoàn Nike chuyển sản xuất khỏi Việt Nam để sang Trung Quốc và Indonesia thì đối thủ cạnh tranh là Adidas cũng bị ảnh hưởng do thiệt hại sản xuất tại Việt Nam. Nhà sản xuất đồ thể thao của Đức đầu tư khoảng 28% hàng hóa của mình tại Việt Nam, chủ yếu là giày. Adidas bị ảnh hưởng nặng nề như thế nào sẽ được tiết lộ trong báo cáo thường niên tiếp theo. Công ty có kế hoạch trình bày số liệu bảng cân đối kế toán của 9 tháng đầu năm vào ngày 10 tháng 11.
Sự đình trệ trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam đã khiến nhiều doanh nghiệp phải khẩn trương tìm kiếm lối thoát tại các quốc gia khác. Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) ước tính, 18% số thành viên đã chuyển một số hoạt động sản xuất sang các nước khác để bảo vệ chuỗi cung ứng của mình, trong khi 16% khác cũng đang xem xét các động thái tương tự, dù chưa có doanh nghiệp nào rời khỏi Việt Nam.
Hưởng lợi lớn nhất từ xu hướng này chính là Trung Quốc. Hôm 9-9, ông Charles Roberson, CEO của nhà sản xuất quần áo bảo hộ Lakeland Industries cho biết, công ty đã thuê các giám đốc điều hành mới để giúp “dịch chuyển năng lực sản xuất từ Việt Nam sang Trung Quốc ”.
Ông Jeremy Hoff, CEO của Hooker Furniture, cho biết :
“Chúng tôi đang ở Thái Lan, ở các khu vực khác nhau. Chúng tôi thậm chí còn dịch chuyển một phần hoạt động sản xuất quay trở lại Trung Quốc khi cần thiết”.
Tập đoàn Eclat Textile chuyên cung cấp quần áo thể thao cho Nike và Lululemon Athletica đã rời Trung Quốc vào năm 2016 để mở rộng sản xuất tại Việt Nam. Thế nhưng Chủ tịch Hung Cheng-hai của Eclat Textile cho biết sẽ không xem xét tăng thêm hoặc mở rộng nhà máy tại Việt Nam trong ít nhất ba năm tới. Thay vào đó, công ty sẽ đầu tư vào các cơ sở mới ở các quốc gia Đông Nam Á như Indonesia hoặc Campuchia
Loạt điện thoại thông minh Pixel 6 của Google và loạt tai nghe Airpod mới nhất của Apple sẽ được sản xuất tại Trung Quốc thay vì Việt Nam như dự kiến. Adidas đang nghĩ đến kế hoạch dời sản xuất từ Việt Nam sang các nước khác. Công ty Puma cũng lên tiếng, toàn bộ ngành công nghiệp của họ tại Việt Nam đang chịu thiệt hại do dịch bệnh.
BIZ