Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mùa hai 'Squid Game' có thể xoay quanh phe phản diện
  • Hình đại diện của thành viên
    MovieNews
    Bài viết: 1349
    Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 10 03, 2020 10:15 am
    Đến từ: Las Vegas, Nevada

    Mùa hai 'Squid Game' có thể xoay quanh phe phản diện

    by MovieNews » Chủ nhật Tháng 10 10, 2021 11:43 pm






    Anh Phan
    Thứ hai, 11/10/2021



    Nhà làm phim Hwang Dong Hyuk chia sẻ với khán giả ẩn ý cài cắm trong “Squid Game” cùng những ý tưởng cho phần hậu truyện nếu phim được sản xuất.

    CNN đăng tải nội dung cuộc phỏng vấn trực tuyến với nhà làm phim Hàn Quốc Hwang Dong Hyuk, biên kịch kiêm đạo diễn của TV series ăn khách Squid Game. Phát hành trên dịch vụ xem video trực tuyến Netflix hồi trung tuần tháng 9, phim nhanh chóng lọt top 10 tác phẩm có lượt xem cao nhất nền tảng này tại 90 quốc gia và vùng lãnh thổ.

    Đạo diễn chia sẻ về tương lai Squid Game

    Trong cuộc phỏng vấn, đạo diễn Hwang Dong Hyuk tiết lộ vẫn còn nhiều điều mình chưa giải thích trong Squid Game và muốn tiếp tục đi sâu khám phá trong mùa hai.

    Ông nói: “Vẫn còn rất nhiều tình tiết bị bỏ ngỏ trong Squid Game mà tôi muốn tiếp tục đi sâu khám phá. Đó là quá khứ chưa được sáng tỏ của gã quản lý khu trò chơi (Lee Byung Hun) hay chuyện thám tử Jun Ho (Wi Ha Joon) còn sống hay đã chết".

    Hình ảnh
    Hình ảnh
    Hình ảnh
    Đạo diễn Hwang Dong Hyuk muốn tiếp tục khai thác câu chuyện của dàn nhân vật quản trò trong mùa 2 của Squid Game. Ảnh: Netflix.

    "Câu chuyện của hai nhân vật này đều còn dang dở và tôi muốn hoàn thiện chúng trong chặng tiếp theo của Squid Game nếu có cơ hội. Nhân vật kẻ chiêu mộ do Gong Yoo thủ vai cũng còn nhiều không gian để phát triển”, nhà làm phim chia sẻ.

    Lần đầu tiên đạo diễn một bộ phim truyền hình, đạo diễn điện ảnh Hwang Dong Hyuk thừa nhận ông gặp không ít khó khăn. “Việc tự biên kịch rồi đạo diễn cả series phim truyền hình là thử thách lớn. Khi nghĩ đến việc phải lặp lại từ đầu hành trình ấy trong mùa hai Squid Game, bản thân tôi không khỏi lo lắng".

    "Dù chưa có thông tin chính thức, nhiều khán giả bày tỏ sự mong chờ với mùa hai. Điều này khiến tôi rất cảm động”, vị đạo diễn chia sẻ. Hiện Netflix vẫn chưa bật đèn xanh cho mùa hai của Squid Game dù 9 tập phim đầu tiên thành công vang dội.

    Bộ phim phản ánh cuộc đời chính tác giả

    Trong bài phỏng vấn, đạo diễn Hwang Dong Hyuk chia sẻ mình đã gửi gắm vào Squid Game nhiều câu chuyện đã trải qua trong đời. “Trò chơi con mực đòi hỏi thể lực tốt. Mỗi khi chơi trò này, chắc chắn lũ trẻ con chúng tôi sẽ có đứa bươu đầu mẻ trán, toạc áo rách quần. Thế nên, con mực luôn là trò chơi được để dành đến cuối cùng”, ông chia sẻ.

    Nhà làm phim tiếp tục: “Khi đã trưởng thành, tôi luôn trăn trở với câu hỏi ‘sẽ ra sao nếu giờ mình được quay về quá khứ và chơi những trò con nít ấy một lần nữa?’. Đây chính là khởi thủy kịch bản Squid Game”.

    Hình ảnh
    Hai nhân vật chính Squid Game phản ánh những khía cạnh khác nhau trong cuộc đời đạo diễn. Ảnh: Netflix.

    Hwang chia sẻ cốt truyện Squid Game phản ảnh sự cạnh tranh trong xã hội hiện đại. Vị đạo diễn nói: “Đây là câu chuyện về những kẻ thất bại, chật vật sinh tồn nhưng vẫn bị bỏ lại phía sau, giương mắt chứng kiến những kẻ chiến thắng đổi đời”.

    Hai nhân vật chính của phim, Seong Gi Hun (Lee Jung Jae) và Cho Sang Woo (Park Hae Soo), cũng gắn bó mật thiết với vị đạo diễn. Ông cho hay mình đặt tên cho các nhân vật này theo tên những người bạn cũ. Đường đời của Gi Hun và Sang Woo cũng chính là cuộc đời Hwang Dong Hyuk được chia làm hai nửa.

    “Các nhân vật ấy đại diện cho hai khía cạnh trong con người tôi. Tôi lớn lên là đứa bé không cha, còn mẹ phải bươn chải để nuôi sống gia đình. Nhưng cũng giống Sang Woo, tôi đã thi đỗ Đại học Seoul và trở thành niềm hãnh diện của cả khu phố. Mọi người đều đặt kỳ vọng vào tôi”, ông tâm sự.

    Vị đạo diễn cũng nhắc lại quá khứ không bán nổi kịch bản Squid Game cho bất kỳ nhà sản xuất nào. Nhà đầu tư khi ấy lo ngại bộ phim quá xa rời thực thế và lạ lẫm với gu thưởng thức của khán giả đại chúng. "Giờ đây, người ta nói với nhau 'Nếu trò chơi giống trong phim thực sự tồn tại, tôi sẵn sàng liều mạng' hay cho rằng trò chơi tương tự đang âm thầm diễn ra ở đâu đó", ông nói.

    Theo Hwang Dong Hyuk, xã hội hiện đại "đang ngày càng tiệm cận với thế giới hư cấu được mô tả trong Squid Game từ 10 năm trước. Và đó là điều thực sự đáng buồn".
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 73 khách