Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Karaoke có nguy cơ bị "xóa sổ"

Đã gửi: Thứ 3 Tháng 10 12, 2021 5:56 am
by music123
Sau rạp phim, hàng loạt chuỗi karaoke cũng có nguy cơ bị "xóa sổ"

10/12/21


Sau thời gian dài đóng cửa vì dịch Covid-19, nhiều cơ sở kinh doanh karaoke, rạp chiếu phim đã kiệt quệ và có nguy cơ phá sản.

Gần 5 tháng qua, các rạp chiếu phim và hàng loạt chuỗi karaoke đều phải tạm ngừng hoạt động vì tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Vì không có thu nhập trong thời gian dài nhưng vẫn phát sinh rất nhiều chi phí, nên các dịch vụ giải trí này đều đang đứng trước nguy cơ phá sản.

Hình ảnh

Nhiều chuỗi karaoke có nguy cơ bị "xóa sổ". (Ảnh: Lao Động)

Vì phải đóng cửa trong nhiều tháng qua, đông đảo chủ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ karaoke đều lên tiếng "cầu cứu". Họ mong ngành dịch vụ này được sớm mở cửa trở lại vì hàng loạt chuỗi karaoke đều có nguy cơ bị "xóa sổ" do không thể gánh gồng được các chi phí.

Điển hình như hệ thống karaoke ICool, trong thời gian ngừng hoạt động, hơn 600 nhân viên đều không có việc làm. Dù gần 5 tháng qua doanh nghiệp này không có nguồn thu nhưng vẫn phải chi trả khá nhiều từ tiền thuê mặt bằng, lãi vay ngân hàng, thanh toán cho nhà cung cấp và hỗ trợ lương nhân viên,...

Chia sẻ với pv, ông Nguyễn Quế Sơn - quản lý hệ thống karaoke ICool cho biết: "Chúng tôi phải vay mượn để trợ cấp cho nhân viên, duy trì máy móc và cơ sở. Nếu tình trạng đóng cửa kéo dài, chuỗi 20 chi nhánh sẽ rơi vào tình trạng kiệt quệ, buộc phải đóng cửa".

Hình ảnh

Các doanh nghiệp karaoke rơi vào tình trạng kiệt quệ. (Ảnh: ICool)

Ngoài ra, người đại diện của chuỗi karaoke Nnice cũng cho biết doanh nghiệp sắp không còn đủ sức cầm cự sau thời gian dài đóng cửa. Mới đây nhất, cửa hàng lớn ngay tại trung tâm quận 3 của hệ thống karaoke này cũng đã trả lại mặt bằng kinh doanh vì không đủ khả năng trả chi phí.

Chính vì vậy, các hệ thống karaoke đã gửi đơn đề xuất xin mở cửa ngành dịch vụ giải trí này đến Chủ tịch TP. Hồ Chí Minh và Giám đốc các Sở Văn hóa và Sở Y tế TP. Họ mong rằng karaoke được hoạt động trở lại từ ngày 31/10 sắp tới. Trong đó, các doanh nghiệp cũng sẽ đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch như chỉ nhận khách có "thẻ xanh Covid", micro có màng bọc, giữ khoảng cách, khử khuẩn các phòng hát,...

Hình ảnh


Hàng loạt chuỗi karaoke mong được hoạt động trở lại. (Ảnh: Nnice)

Không chỉ karaoke, các rạp chiếu phim cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự. Giám đốc nội dung của CGV - ông Nguyễn Hoàng Hải cho biết nhiều doanh nghiệp điện ảnh sẽ phá sản nếu đến năm 2022 mới được mở cửa trở lại.

Bên cạnh đó, người đại diện của hệ thống rạp BHD cũng chia sẻ với pv rằng: "Trong giai đoạn khó khăn vừa qua, BHD đã phải cùng toàn thể nhân viên đồng lòng cắt giảm lương, tiết kiệm mọi chi phí tối đa để cầm cự. Tuy nhiên, nếu việc đóng cửa kéo dài hơn thì các doanh nghiệp kinh doanh điện ảnh, rạp cũng sẽ khó cầm cự lâu hơn và có thể dẫn đến nguy cơ phá sản".


Hình ảnh

Các rạp phim cũng đang đứng trước bờ vực phá sản nếu đến năm 2022 mới được mở cửa. (Ảnh: CGV)

Các doanh nghiệp điện ảnh cũng gửi kiến nghị xin phép rạp phim được hoạt động trở lại từ tháng 11 tới đây. Giám đốc nội dung của CGV bộc bạch trong bài phỏng vấn với Zing: "Với mong muốn khôi phục lại hoạt động kinh doanh của các rạp chiếu phim tại Việt Nam nói chung và CGV nói riêng, chúng tôi hy vọng chủ trương mới của Chính phủ sẽ cho phép nhà rạp được phép mở cửa hoạt động trở lại vào đầu tháng 11, khi mà các trung tâm thương mại tái hoạt động".

Hình ảnh

Nhiều hệ thống rạp chiếu phim mong được hoạt động vào tháng 11 và đảm bảo biện pháp phòng chống dịch. (Ảnh: CGV)

Có thể nói, vì dịch bệnh nên phải đóng cửa trong thời gian dài đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều ngành dịch vụ, trong đó karaoke và rạp phim chịu thiệt hại khá nặng nề. Khán giả vô cùng lo lắng trước nguy cơ phá sản của các doanh nghiệp này.



Khiết Nghiên