Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Vì sao châu Á đua mua thuốc uống trị Covid-19?
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Vì sao châu Á đua mua thuốc uống trị Covid-19?

    by music123 » Chủ nhật Tháng 10 17, 2021 6:17 am

    Vì sao châu Á đua mua thuốc uống trị Covid-19?

    10/17/21

    Nhiều nước châu Á, từng chậm chân trong cuộc chạy đua giành nguồn cung vaccine Covid-19, quyết tâm không lặp lại sai lầm này với thuốc kháng virus molnupiravir.

    Hàng loạt quốc gia đang vội vã đặt hàng molnupiravir, một loại thuốc viên sản xuất bởi tập đoàn dược phẩm Merck của Mỹ, được cho là có khả năng giảm 50% nguy cơ nhập viện và tử vong do nCoV. Công ty này hôm 1/10 công bố kết quả thử nghiệm của molnupiravir và nhận về vô số đánh giá tích cực, nhiều người thậm chí còn gọi nó là "quân bài thay đổi cuộc chơi" trước Covid-19.

    Hình ảnh

    Các viên thuốc molnupiravir trong bức ảnh được nhà sản xuất công bố hồi tháng 5. Ảnh: AFP.

    Merck cho biết sẽ nộp đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp molnupiravir tại Mỹ. Đây là thuốc kháng virus đầu tiên đặc trị Covid-19, có thể dễ dàng kê đơn để ngăn các ca bệnh nhẹ và trung bình chuyển biến nghiêm trọng và được đánh giá là thành phần còn thiếu của kho vũ khí y tế chống nCoV.

    Giới chuyên gia lo ngại nhiều người sẽ coi đây là phương án thay thế cho vaccine, đồng thời cảnh báo cuộc chạy đua mua molnupiravir sẽ dẫn đến tình trạng nước giàu tích trữ thuốc trong khi nước nghèo không có nguồn cung, tương tự vấn đề với vaccine diễn ra từ năm ngoái đến nay.




    "Molnupiravir thực sự có tiềm năng để thay đổi một phần cuộc chơi. Chúng ta cần bảo đảm không lặp lại lịch sử, không đi vào vết xe đổ kẻ thừa người thiếu với vaccine Covid-19", Rachel Cohen, giám đốc điều hành tổ chức phi lợi nhuận Sáng kiến Thuốc cho Bệnh dịch bị bỏ sót, nêu quan điểm.

    Vaccine vẫn được coi là biện pháp phòng vệ tốt nhất trước Covid-19, nhờ khả năng hạn chế nguy cơ nhiễm virus và biến chứng nặng. Tuy nhiên, hàng triệu người ở châu Á - Thái Bình Dương vẫn chưa được tiêm chủng vì không đủ điều kiện hoặc thiếu nguồn vaccine. Điều đó khiến molnupiravir trở thành giải pháp ứng phó khi tỷ lệ tiêm chủng tại nhiều nước vẫn tăng chậm.

    "Rất nhiều người không thể tiêm vaccine. Loại thuốc này sẽ là giải pháp hàng đầu với những người nhiễm virus và xuất hiện triệu chứng", Nial Wheate, giáo sư Trường Y dược thuộc Đại học Sydney của Australia, nhận xét.

    Dữ liệu từ công ty nghiên cứu Airfinity cho thấy 8/10 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đàm phán hoặc đã ký hợp đồng mua thuốc nằm tại châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Australia và New Zealand.

    Các quốc gia này đang tìm cách tránh mắc sai lầm trong quá khứ, khi việc chậm trễ đặt mua vaccine khiến chương trình tiêm chủng đình trệ trong lúc đất nước chật vật đối phó những đợt bùng phát do biến chủng Delta.

    "Tôi nghĩ tất cả đều muốn nắm lợi thế trong những loại thuốc mới. Một số nước đang tránh rơi vào cái bẫy từng mắc phải khi các quốc gia thu nhập cao tích trữ toàn bộ vaccine", Cohen nhận định.

    Hiện chưa rõ mỗi nước sẽ trả bao nhiêu tiền để mua thuốc.

    Mỹ đồng ý chi 1,2 tỷ USD cho 1,7 triệu liều nếu molnupiravir được phê duyệt, tương đương với 700 USD/liều. Nhà nghiên cứu Melissa Barber và Dzintars Gotham cho rằng Merck chỉ mất 18 USD để chế tạo một liều molnupiravir, dựa trên tính toán về nguyên vật liệu thô.

    Hình ảnh

    Học sinh chờ tiêm vaccine Covid-19 tại tỉnh Narathiwat, miền nam Thái Lan, hôm 11/10. Ảnh: AFP.

    Merck không bình luận liệu con số này có chính xác không, nhưng khẳng định tính toán của các chuyên gia chưa xét đến chi phí nghiên cứu và phát triển. Công ty cũng dự kiến áp dụng cách tính giá theo cấp độ, dựa trên mức thu nhập của từng nước.

    Quốc gia thu nhập thấp có thể gặp bất lợi khi triển khai molnupiravir, bao gồm xác định đối tượng được sử dụng thuốc là người có triệu chứng hay cần có xét nghiệm dương tính nCoV. Điều này đòi hỏi quy trình xét nghiệm tốn kém và mất thời gian.

    "Đây sẽ là trở ngại với nhiều nước. Kết quả thử nghiệm hiện nay dựa trên những người được uống thuốc trong vòng 5 ngày từ khi xuất hiện triệu chứng. Một số nước có thể ko triển khai xét nghiệm nhanh như vậy", Cohen nói thêm.

    Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) ca ngợi molnupiravir là "biện pháp cứu mạng tiềm năng" cho người dân ở những khu vực chưa phủ vaccine và dễ tổn thương trước dịch bệnh. Tuy nhiên, vấn đề là họ sẽ tiếp cận loại thuốc này như thế nào.

    Leena Menghaney, người đứng đầu chiến dịch tiếp cận thuốc của MSF tại Nam Á, cho biết loại thuốc này tương đối dễ sản xuất, nhưng Merck nắm bản quyền và có thể quyết định bán thuốc cho nước nào và tự đặt ra mức giá cụ thể. Bà kêu gọi miễn trừ bản quyền với loại thuốc này, cho phép mọi quốc gia tự sản xuất molnupiravir để cứu nhiều mạng sống hơn.

    Nhiều nhà hoạt động từng kêu gọi miễn trừ bản quyền với vaccine Covid-19, nhưng đề xuất bị chặn bởi một số chính phủ, trong đó có Anh.

    Cohen cho rằng công nghệ và thiết bị y tế nên được coi là hàng hóa công cộng, tình trạng hiện nay đặt ra câu hỏi về biện pháp bảo đảm những lợi ích của chúng được chia sẻ bình đẳng. "Chúng tôi lo ngại nguy cơ chủ nghĩa dân tộc trong đối phó dịch bệnh. Điều đáng lo nhất là quyền tiếp cận bình đẳng với thuốc kháng virus sẽ là thách thức không nhỏ với các nước thu nhập thấp và trung bình", bà nêu quan điểm.


    Vũ Anh (Theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 145 khách