Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Chuyện chưa kể khi quay 'Ngọa hổ tàng long'
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Chuyện chưa kể khi quay 'Ngọa hổ tàng long'

    by music123 » Chủ nhật Tháng 10 17, 2021 7:50 am

    Chuyện chưa kể khi quay phim 'Ngọa hổ tàng long'


    Trạch Dương Chủ nhật, 17/10/2021

    Hình ảnh

    Trước khi gây tiếng vang tại Hollywood, nhà sản xuất, đạo diễn và các diễn viên phim "Ngọa hổ tàng long" gặp nhiều khó khăn trong quá trình ghi hình.


    Ngày 17/10, theo SCMP, cảnh chiến đấu trên ngọn cây, những cảnh rượt đuổi siêu thực và cuộc chiến ác liệt giữa hai nữ diễn viên chính… là các cảnh quay ấn tượng nhất trong bộ phim kinh điển Ngọa hổ tàng long của điện ảnh Trung Quốc.

    Điều đó dường như không có gì đáng ngạc nhiên. Những cảnh võ thuật được chỉ đạo bởi biên đạo võ thuật Viên Hòa Bình, dựa trên kịch bản chặt chẽ của đạo diễn Lý An.

    Trước khi gây tiếng vang, bộ phim gây khó khăn cho đạo diễn và dàn diễn viên. Các ngôi sao hạng A như Châu Nhuận Phát, Dương Tử Quỳnh và Chương Tử Di đau đầu vì quá trình ghi hình trên ngọn cây.

    Khó khăn của các diễn viên

    Trong các cuộc phỏng vấn, đạo diễn và dàn sao cho biết quá trình ghi hình Ngọa hổ tàng long gặp nhiều khó khăn. Các diễn viên chính trong phim là Châu Nhuận Phát và Chương Tử Di không phải là ngôi sao chuyên đóng phim võ thuật. Đạo diễn Lý An cũng không có kinh nghiệm quay thể loại phim này.

    Ngay cả Dương Tử Quỳnh - diễn viên võ thuật dày kinh nghiệm - cũng gặp khó khăn khi đóng Ngọa hổ tàng long. Cô bị thương khi ghi hình những cảnh đầu tiên, điều đó khiến quá trình sản xuất phim thêm phức tạp trước khi chính thức ra mắt.

    Chương Tử Di, ngôi sao đóng vai Ngọc Kiều Long, nói với SCMP rằng việc quay phim chưa bao giờ là dễ dàng. “Những ngày đầu tiên với tôi thật kinh khủng. Tôi xanh xao, buồn nôn và muốn khóc. Châu Nhuận Phát đã an ủi, cho rằng anh ấy đau đầu hơn vì thân hình cao to. Sau một thời gian, tôi bắt đầu tận hưởng cảm giác bay bổng trên không trung”, cô nói.


    Hình ảnh

    Chương Tử Di (trái) và Dương Tử Quỳnh trong một cảnh quay của Ngọa hổ tàng long. Ảnh: AP.


    Trong quá trình ghi hình, Chương Tử Di được cha mẹ đến thăm. Nữ diễn viên cho biết họ đến phim trường vào ngày cô ghi hình nhiều cảnh hành động nguy hiểm nhất của Ngọa hổ tàng long.

    “Trong một cảnh, tôi đã khóc và ngã xuống đất. Mẹ tôi đã hét lên, yêu cầu dừng lại trước khi đạo diễn hô ‘Cắt’. Mẹ tôi khóc và nói rằng bà không biết việc đóng phim của con gái lại nguy hiểm đến vậy. Từ lúc đó, họ không dám đến phim trường thăm tôi nữa”, Chương Tử Di nói.

    Về phía biên đạo võ thuật Viên Hòa Bình, ông nói bản thân hài lòng với thái độ hợp tác của Chương Tử Di. Tuy chưa đóng thể loại phim này, cô sẵn sàng thực hiện yêu cầu của đạo diễn.

    “Tôi tìm chuyên gia wushu từ Trung Quốc để huấn luyện cho Dương Tử Quỳnh và Chương Tử Di. Cô ấy thông minh và học hỏi mọi thứ nhanh. Chương Tử Di nhanh chóng hòa nhập và thực hiện tốt những động tác võ thuật. Cô ấy không hề phàn nàn dù chưa tập võ trước đó”.

    Trong Ngọa hổ tàng long, Châu Nhuận Phát đóng vai đại cao thủ Lý Mộ Bạch. Trong cuộc phỏng vấn với SCMP, biên đạo võ thuật Viên Hoà Bình đánh giá cao vai diễn của sao phim Thần bài.

    “Châu Nhuận Phát là diễn viên tài năng. Cậu ấy biết đâu là điểm mạnh và điểm yếu của mình. Trong phim mới, Châu Nhuận Phát biết mình phải học hỏi nên tự tìm người trau dồi khả năng võ thuật. Sau đó, tôi tự mình huấn luyện cậu ấy khoảng hai tuần trước khi phim bấm máy”, ông nói.

    Dương Tử Quỳnh - ngôi sao đóng vai cao thủ Du Tú Liên - khen ngợi Châu Nhuận Phát dù anh không phải ngôi sao võ thuật.

    “Châu Nhuận Phát tập luyện chăm chỉ. Bạn có thể thấy điều đó thông qua bộ phim. Lý An rất thông minh trong cách xây dựng nhân vật cho Châu Nhuận Phát. Vai diễn của anh ấy không chiến đấu như Lý Liên Kiệt - người mất nhiều năm để trở thành ngôi sao hành động. Vai diễn của Châu Nhuận Phát có động tác đột ngột và chính xác, đó là những gì chúng tôi cần”, nữ diễn viên nói với Indiewire.

    Thế khó của Lý An, Viên Hòa Bình

    Trong cuộc phỏng vấn của SCMP, Lý An cho biết ông dồn nhiều tâm huyết cho Ngọa hổ tàng long. Đạo diễn lên kế hoạch tỉ mỉ cho các cảnh quay đu dây, hoành tráng hơn những gì Viên Hòa Bình từng làm.

    “Trong phim có cảnh chiến đấu đỉnh cao của hai người phụ nữ. Viên Hòa Bình trước đây nổi tiếng với các bộ phim về đấng mày râu. Vì vậy, chúng tôi phải thiết lập mọi thứ từ âm thanh, ánh sáng để tạo ra tính thẩm mỹ trong phim. Đây là điều các tác phẩm hành động trước đó chưa từng làm”, ông nói.

    Nói về những cảnh bay trong phim, đạo diễn Lý An cho biết ông muốn diễn viên thể hiện được cảm xúc khi ghi hình cảnh đu dây.

    “Tôi muốn mọi người không sợ sệt, toát lên nhân vật khi quay cảnh trên dây. Tuy nhiên, tôi đã xem nhẹ trọng lực. Việc ghi hình làm khó các diễn viên. Thông thường, diễn viên không thực hiện nhiều pha nguy hiểm như vậy, ngay cả diễn viên đóng thế cũng vậy. Đây là lần đầu cả hai bộ phận phải phối hợp làm nhiều thứ”, Lý An nói với SCMP.


    Hình ảnh

    Lý An, Châu Nhuận Phát và vợ, Dương Tử Quỳnh (từ phải sang) tại thảm đỏ Lễ trao giải Oscar năm 2001. Ảnh: AP.


    Đạo diễn châu Á đầu tiên đoạt giải Oscar cho biết ông tâm đắc nhất với cảnh chiến đấu trong rừng tre của Châu Nhuận Phát và Chương Tử Di. Ông cố gắng nhiều để có thể làm ra bộ phim gây tiếng vang tại Hollywood.

    “Viên Hòa Bình không thực sự thích để diễn viên đóng phim trên dây. Đây không phải là sở trường của anh ấy. Khi từ Bắc Kinh di chuyển đến rừng tre, chúng tôi gặp khó khăn khi vận chuyển nhiều cần cẩu qua các con đường hẹp”, Lý An nói.

    Khi đến rừng tre, những cảnh quay trong ba ngày đầu đều bị hỏng và không thể sử dụng được. Các diễn viên trông như đang bị treo lơ lửng trên không chứ không phải đang bay chiến đấu trong rừng. Cuối cùng, ê-kíp phải mất hai tuần để hoàn thành cảnh quay.

    “Đó là cơn ác mộng. Châu Nhuận Phát và Chương Tử Di bị treo bằng dây cáp nhưng phải trông như thể đang đứng, phong thái ung dung. Những người kéo dây phải làm sao để nhân vật phù hợp với chuyển động của các cành cây, điều đó rất khó khăn”, Lý An nói thêm.

    Đạo diễn hình ảnh Bào Đức Hi nói với SCMP rằng công việc xóa dây, thay thế nền trời, tô màu cho rừng tre gặp nhiều khó khăn. Đội ngũ hậu kỳ phải mất hơn hai tháng để làm bộ phim trông thuyết phục, không làm mất đi tính thẩm mỹ của nhân vật trong rừng tre.

    Cuối cùng, Ngọa hổ tàng long đã thành công và tạo được tiếng vang ở Hollywood. Bộ phim trở thành hiện tượng toàn cầu sau khi giành 4 giải Oscar Phim nước ngoài hay nhất, Quay phim xuất sắc, Nhạc phim xuất sắc và Thiết kế sản xuất xuất sắc trong tổng số 10 đề cử.

    Bộ phim cũng góp phần đưa điện ảnh Hong Kong ra toàn cầu, nâng tầm danh tiếng của bộ ba ngôi sao Chương Tử Di, Châu Nhuận Phát và Dương Tử Quỳnh.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 70 khách