October 19, 2021
ORANGE COUNTY, California (NV) – Trường học ở Orange County, cùng nhiều nơi khác khắp California, bãi khóa hôm Thứ Hai, 18 Tháng Mười, để phản đối việc Thống Đốc Gavin Newsom bắt buộc học sinh chích ngừa COVID-19 ngay khi hội đủ điều kiện, theo AP.
Đến Thứ Ba, vẫn chưa rõ chính xác bao nhiêu học sinh tham gia. Hầu hết người biểu tình đều ôn hòa.

Kết quả thăm dò và dữ liệu chích ngừa đều cho thấy những người biểu tình phản đối chích ngừa ở Orange County hôm Thứ Hai, 18 Tháng Mười, chỉ là thiểu số. (Hình minh họa: Sandy Huffaker/Getty Images)
“Chúng tôi không chống chích ngừa. Thực ra, nhiều người trong số chúng tôi đã chích ngừa,” bà Laura Sexto, giám đốc công ty thiết kết ở Laguna Beach tham gia cuộc biểu tình, cho hay. “Chúng tôi chỉ phản đối việc chính quyền tước đoạt quyền của phụ huynh.”
Ít nhất 200 người, gồm phụ huynh và vài học sinh, tập trung tại cầu tàu Huntington Beach khoảng 10 giờ sáng Thứ Hai, bày tỏ quan điểm tương tự. Nhiều người cầm bảng hiệu phản đối chích ngừa cũng như lệnh của ông Newsom bắt buộc toàn bộ học sinh trong tiểu bang chích ngừa.
Những cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra tại vài nơi ở phía Nam Orange County, gồm cuộc tụ tập phía trước Tòa Thị Chính Rancho Santa Margarita và cuộc tuần hành gồm khoảng 500 người ở San Juan Capistrano. Phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Orange County cho hay nhóm này tuần hành ôn hòa và giải tán trước 4 giờ chiều.
Thống Đốc Newsom công bố lệnh chích ngừa hồi đầu Tháng Mười, theo đó, California trở thành tiểu bang đầu tiên ở Mỹ bắt buộc học sinh chích ngừa COVID-19 một khi được liên bang chuẩn thuận. Từ lâu nay, học sinh cũng bị bắt buộc chích ngừa những bệnh khác, như đậu mùa (chicken pox) và bại liệt (polio).
Bất chấp những cuộc biểu tình ở Orange County hôm Thứ Hai, mọi thứ – từ thăm dò đến dữ liệu chích ngừa – đều cho thấy những người biểu tình này chỉ là thiểu số.
Tính đến nay, 67% cư dân Orange County 12 đến 17 tuổi chích ít nhất một mũi. Hiện tại, đây là nhóm tuổi trẻ nhất hội đủ điều kiện chích ngừa COVID-19.
“Tôi mừng vì hôm nay họ không bị nhiễm bệnh. Tôi không muốn như những người đó,” bà Elizabeth Stare, nhà khoa học dữ liệu ở Lake Forest, nói. “Tôi muốn khuyến khích học khu làm bất kỳ việc gì có thể làm để bảo đảm an toàn cho cộng đồng và giúp kinh tế hồi phục.
“Ngay khi nào được, tôi sẽ đưa con tôi đi chích ngừa. Đó là bổn phận của chúng ta.” (Th.Long)