Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bán con gạt nợ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Bán con gạt nợ

    by music123 » Thứ 4 Tháng 10 20, 2021 5:06 am

    Bán con gạt nợ


    10/20/21

    AFGHANISTANCặp vợ chồng tuyệt vọng ở Herat phải trao con gái ba tuổi cho chủ nợ, trong bối cảnh nghèo đói bủa vây đất nước từ khi Taliban tiếp quản.

    Để có tiền nuôi gia đình, Saleha, người phụ nữ 40 tuổi làm nghề dọn dẹp nhà cửa ở Herat, miền tây Afghanistan, đã phải mượn tiền từ ông chủ. Người mẹ 6 con này chỉ kiếm được 70 xu mỗi ngày, trong khi chồng cô không đi làm.

    Khi số tiền nợ lên tới 550 USD, Saleha không còn cách nào khác là bán con gái Najiba mới ba tuổi cho ông chủ để gạt nợ.

    "Nếu cuộc sống cứ tiếp tục tồi tệ như thế này, tôi sẽ giết con và tự sát mất", Saleha cho biết. "Tôi thậm chí không biết tối nay chúng tôi sẽ ăn gì".

    "Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền để cứu con gái mình", người chồng Abdul Wahab nói.

    Ông chủ Khalid Ahmad nói rằng phải nhận bé gái ba tuổi để giải quyết khoản nợ. "Tôi cũng không có tiền. Họ chưa trả tiền cho tôi nên tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhận bé gái", Ahmad cho hay.

    Hình ảnh

    Người dân Afghanistan cố tiếp cận sân bay ở thủ đô Kabul hồi tháng 8 để tìm cách rời khỏi đất nước. Ảnh: Reuters.

    Tháng trước, Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) cho biết Afghanistan đang trên đà tiến tới " tình trạng nghèo đói toàn diện" sau khi Taliban tiếp quản đất nước. Kanni Wignaraja, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNDP, nói rằng trong một năm tới, tỷ lệ nghèo đói ở Afghanistan sẽ lên tới 97-98%.

    Taliban tiếp quản Afghanistan hồi cuối tháng 8, sau khi Mỹ hoàn tất rút quân khỏi quốc gia này. Taliban sau đó đổi tên đất nước thành Tiểu vương quốc Hồi giáo, từng được sử dụng khi lực lượng này nắm quyền ở Afghanistan giai đoạn 1996-2001.

    Sau khi Mỹ can thiệp quân sự và xây dựng chính phủ thân phương Tây trong hai thập kỷ qua, Afghanistan đã đạt những thành tựu kinh tế đáng kể, bao gồm tăng gấp đôi thu nhập bình quân đầu người và tăng số năm giáo dục trung bình.

    Tuy nhiên, sau khi Taliban quay lại nắm quyền, nền kinh tế Afghanistan đang đứng trên bờ vực sụp đổ, khi gần 10 tỷ USD dự trữ của ngân hàng trung ương nước này gửi ở Mỹ bị chính quyền Tổng thống Joe Biden ra lệnh đóng băng.

    Shah Mehrabi, thành viên hội đồng quản trị cấp cao của Ngân hàng Da Afghanistan, nói rằng động thái này của Mỹ là hướng đi sai lầm và gây tổn hại cho dân thường Afghanistan nhiều hơn là Taliban.


    Huyền Lê (Theo WSJ, Business Insider)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Bán con gạt nợ

    by music123 » Thứ 4 Tháng 10 20, 2021 5:10 am

    Người Mỹ muốn trả nợ thay bà mẹ Afghanistan bán con

    10/20/21

    Nhiều người Mỹ bày tỏ mong muốn trả giúp khoản nợ 550 USD cho người phụ nữ Afghanistan phải mang con gái ba tuổi gạt nợ.

    Sau bài báo về người phụ nữ làm nghề dọn dẹp nhà cửa Saleha ở tỉnh Herat, miền tây Afghanistan, phải bán con để gạt nợ, khoảng 20 người đã gửi email về báo Bussiness Insider đề nghị giúp đỡ cô. Một số người hỏi làm thế nào để giúp, trong khi một số đề nghị trả thay khoản nợ 550 USD để Saleha đoàn tụ với con gái.

    "Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của Saleha. Tôi bật khóc khi nghĩ đến đứa con ba tuổi của cô ấy đang phải xa mẹ, ở cùng một người đàn ông xa lạ. Đó là nỗi đau mà lẽ ra mẹ con họ không nên trải qua", Julianne McGee, một nhân viên y tế đến từ Hawaii, viết trong email.

    Hình ảnh

    Người tị nạn Afghanistan chờ làm thủ tục tại nơi đang tạm trú ở bang New Mexico, Mỹ tháng trước. Ảnh: AP.

    Saleha, 40 tuổi, chỉ kiếm được 70 cent mỗi ngày, trong khi chồng cô không đi làm. Khi số tiền nợ lên tới 550 USD, Saleha không còn cách nào khác là bán con gái Najiba mới ba tuổi cho ông chủ để gạt nợ.


    Ông chủ Khalid Ahmad nói rằng phải nhận bé gái ba tuổi để giải quyết khoản nợ. "Tôi cũng không có tiền. Họ chưa trả tiền cho tôi nên tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhận bé gái", Ahmad cho hay.

    Một số phụ huynh đã viết thư cho Bussiness Insider, hỏi liệu có tổ chức phi lợi nhuận nào họ có thể quyên góp để hỗ trợ Saleha hay giúp những người Afghanistan khác không có khả năng trả nợ hay không.

    Jessica Cyrus ở bang Ohio cho biết cô đã thử kêu gọi quyên góp cho Saleha trên trang GoFundMe, nhưng nhanh chóng bị xóa vì GoFundMe "không thể xác minh mối liên hệ" giữa cô với người sẽ nhận được hỗ trợ.

    "Nếu tôi có thể đưa con gái họ trở lại với gia đình, thì số tiền đó chẳng là gì cả", Cyrus, một bà mẹ 4 con, chia sẻ.

    Ngoài người Mỹ, một số người Canada cũng đề nghị giúp đỡ.

    Tháng trước, Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) cho biết Afghanistan đang trên đà tiến tới " tình trạng nghèo đói toàn diện" sau khi Taliban tiếp quản đất nước. Kanni Wignaraja, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNDP, nói rằng trong một năm tới, tỷ lệ nghèo đói ở Afghanistan sẽ lên tới 97-98%.

    Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hôm 19/10 công bố báo cáo cho thấy nền kinh tế Afghanistan có thể suy giảm vì "nhiều cú sốc sau khi Taliban trở lại nắm quyền", gồm đại dịch Covid-19, tình trạng thiếu tiền mặt và tài sản ở nước ngoài bị đóng băng.

    Huyền Lê (Theo Business Insider)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 127 khách