Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cách tiết kiệm tiền đổ xăng giữa lúc giá cao kỷ lục
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Cách tiết kiệm tiền đổ xăng giữa lúc giá cao kỷ lục

    by music123 » Thứ 4 Tháng 10 20, 2021 5:47 am

    Cách tiết kiệm tiền đổ xăng giữa lúc giá cao kỷ lục

    10/20/21

    WASHINGTON, DC (NV) – Giá xăng ở Mỹ hôm Thứ Ba, 19 Tháng Mười, lên mức cao kỷ lục trong bảy năm qua, đứng đầu là California, theo CNBC.

    Tính đến Thứ Hai, giá xăng trung bình cả nước là $3.30 một gallon, tăng 7.5 cent so với cách đây một tháng và tăng $1.08 so với cách đây một năm, theo ứng dụng (app) tiết kiệm tiền đổ xăng GasBuddy.

    Hình ảnh

    Tài xế đổ xăng ở Woodbridge, Virginia, hôm 12 Tháng Năm. (Hình minh họa: Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images)


    Đến Thứ Ba, giá xăng trung bình “bò lên” $3.32 một gallon – cao nhất từ năm 2014 đến nay.

    Những tiểu bang có giá xăng trung bình cao nhất là California ($4.45), Hawaii ($4.13) và Nevada ($3.90). Những tiểu bang có giá xăng trung bình thấp nhất là Texas ($2.92), Oklahoma ($2.94) và Arkansas ($2.97).

    Có vài cách giúp tài xế tiết kiệm tiền đổ xăng. Trước hết, để động cơ tiêu tốn ít xăng hơn, nên lái từ từ, không nên vọt ào ào từ ngã tư này đến ngã tư khác, ông Patrick De Haan, nhà phân tích xăng dầu của GasBuddy, khuyên.

    Ngoài ra, để ý giá xăng xung quanh. Tùy từng khu vực, có thể giá cả chênh lệch rất nhiều giữa trạm xăng này với trạm xăng khác. Mà cho dù chênh lệch chỉ vài cent, ghé trạm xăng rẻ hơn vẫn có thể giúp tiết kiệm hàng trăm đô la một năm.

    “Quá nhiều tài xế cứ ghé đại trạm xăng gần nhất, và rốt cuộc phải trả đắt hơn,” ông De Haan nói.

    Có nhiều ứng dụng – như GasBuddy, Gas Guru và AAA TripTik – giúp tài xế tìm trạm xăng rẻ nhất dọc đường.

    Tài xế cũng có thể tìm hiểu chương trình ưu đãi dành cho khách hàng trung thành mà nhiều hệ thống trạm xăng lớn đều có. Những chương trình đó thường miễn phí và có thể giảm giá vài cent một gallon, theo ông De Haan.


    Tuy nhiên, chương trình giảm giá đổ xăng của thẻ tín dụng (credit card) có lẽ không phải cách tốt nhất, trừ khi người tiêu dùng luôn nhớ trả tiền đúng hạn. Tức là, nếu không trả đúng hạn, có thể tiền lãi mà người tiêu dùng phải trả thậm chí nhiều hơn mức giảm giá. (Th.Long)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 158 khách