Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bom tấn Ngô Kinh thu 777 triệu USD
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Bom tấn Ngô Kinh thu 777 triệu USD

    by music123 » Thứ 4 Tháng 10 20, 2021 7:14 am

    Bom tấn Ngô Kinh đóng chính thu 777 triệu USD

    10/20/21

    TRUNG QUỐC"Trường Tân Hồ", bom tấn Ngô Kinh đóng chính, vượt mốc 5 tỷ nhân dân tệ (777 triệu USD), sau 20 ngày công chiếu.

    Theo Sina, tác phẩm lập kỷ lục cán mốc 5 tỷ nhân dân tệ trong thời gian nhanh nhất đồng thời vào top 4 phim ăn khách lịch sử phòng vé Trung Quốc. Hiện phim doanh thu cao nhất là Chiến lang 2 (5,7 tỷ nhân dân tệ), cũng do Ngô Kinh đóng chính.



    Trailer phim "Trường Tân Hồ".

    Bộ phim chủ đề lịch sử, chiến tranh xếp thứ hai danh sách phim ăn khách toàn cầu trong năm, sau Xin chào Lý Hoán Anh - sản phẩm hài do Giả Linh đạo diễn và đóng chính, ra mắt hồi đầu năm (822 triệu USD). Giới chuyên môn dự đoán Trường Tân Hồ nhiều khả năng vượt doanh thu phim của Giả Linh. Bom tấn Hollywood Fast & Furious 9: Huyền thoại tốc độ xếp thứ ba trong top phim ăn khách toàn cầu năm nay, với 716 triệu USD.

    Trường Tân Hồ lấy bối cảnh Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), Trung Quốc tham chiến chặn quân Mỹ, chi viện Triều Tiên. Phim do Hoàng Kiến Tân giám chế kiêm biên kịch, đạo diễn gồm Trần Khải Ca, Từ Khắc, Lâm Siêu Hiền. Diễn viên chính có Ngô Kinh, Dịch Dương Thiên Tỉ, Chu Á Văn, Lý Thần, Hồ Quân, Hàn Đông Quân.


    Hình ảnh

    Ngô Kinh quảng bá phim "Trường Tân Hồ" tại Đại học Bắc Kinh, hôm 8/10. Thành công của tác phẩm giúp anh thành diễn viên hút khách nhất lịch sử phòng vé Trung Quốc. Ảnh: Bona Film

    Trên diễn đàn Douban, phim nhận 7,6/10 điểm, nhiều khán giả cho biết choáng ngợp bởi bối cảnh hoàng tráng, hình ảnh sống động. Tuy nhiên, một bộ phận người xem cho rằng phim ở mức trung bình, không hay không dở. Đoạn cuối, nội dung lẫn cảnh hành động bị chê lộn xộn, sơ sài.

    Trường Tân Hồ có kinh phí hơn 200 triệu USD, là tác phẩm được đầu tư lớn nhất Trung Quốc, lượng nhân viên, diễn viên tham gia đông nhất - 12.000 người, riêng tài xế là hơn 900 người. Giám chế Hoàng Kiến Tân, 67 tuổi, cho biết công tác kiểm soát, điều phối rất khó khăn. Có lúc, khoảng 7.000 người cùng có mặt ở hiện trường, ông căng não giải quyết vấn đề đi lại, ăn uống cho nhân viên. Êkíp làm việc tổng cộng 467 ngày, sử dụng hơn 40 chiếc xe tăng. Hoàng Kiến Tân nói: "Tôi làm phim cả đời nhưng đến tác phẩm này, bao nhiêu kinh nghiệm cũng không đủ".

    Theo trang People.cn, tính đến ngày 10/10, tổng doanh thu phòng vé Trung Quốc năm nay vượt 40 tỷ nhân dân tệ (6,2 tỷ USD), đứng đầu thế giới. Kết quả này liên quan việc dịch bệnh được kiểm soát hiệu quả. Hiện Trung Quốc có hơn 14.200 rạp chiếu phim với hơn 80.000 màn chiếu và đang có xu hướng tăng nhanh, đặc biệt ở các huyện, xã.

    Nghinh Xuân
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 73 khách