Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
'Squid Game' giúp Netflix tăng hơn bốn triệu thuê bao
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    'Squid Game' giúp Netflix tăng hơn bốn triệu thuê bao

    by music123 » Thứ 4 Tháng 10 20, 2021 7:19 am

    'Squid Game' giúp Netflix tăng hơn bốn triệu thuê bao

    10/20/21

    Lượng người đăng ký tài khoản Netflix tăng vượt dự đoán ở quý ba nhờ thành công của series "Squid Game".

    Theo Variety, ngày 19/10, Netflix công bố báo cáo hoạt động trong quý ba với 4,38 triệu lượt đăng ký mới, đạt mốc 213,6 triệu tài khoản. Một nửa trong số người dùng mới đến từ các thị trường châu Á - Thái Bình Dương. Khoảng 70.000 tài khoản thuộc thị trường Bắc Mỹ. Netflix báo cáo doanh thu quý ba là 7,48 tỷ USD (tăng 16%).



    Trước đó, Netflix đặt mục tiêu tăng khoảng 3,5 triệu tài khoản trong quý ba. Thành công của series Squid Game được cho là nguyên nhân chính giúp hãng vượt kế hoạch. Ở quý hai, Netflix báo cáo tốc độ tăng thuê bao nửa đầu năm chậm nhất kể từ năm 2013. Hãng cho rằng nguyên do có ít chương trình mới ăn khách và Covid-19 làm chậm quá trình sản xuất game show và phim.

    Đại diện của hãng phát biểu trong cuộc họp cổ đông: "Sau hai quý bị ảnh hưởng bởi Covid-19, chúng tôi đang chứng kiến dấu hiệu tích cực trong nửa cuối năm... Mức độ phổ biến của Squid Game thật đáng kinh ngạc, trở thành chương trình số một của chúng tôi ở 94 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm cả Mỹ. Giống nhiều dự án thành công khác, phim để lại dư âm với một chương trình hài SNL, nhiều đoạn video, ảnh chế trên TikTok với tổng 42 tỷ lượt xem".




    Squid Game (Trò chơi con mực), phát hành giữa tháng 9, thuộc thể loại phim chiến đấu sinh tồn. Kịch bản theo chân Gi Hun (Lee Jung Jae đóng), một đàn ông trung niên bị vợ bỏ, thất nghiệp, nghiện cờ bạc và nợ hàng trăm triệu won. Anh sống cùng mẹ già và thường trộm tiền của bà đi cược đua ngựa. Một ngày, Gi Hun thắng lớn nhưng trên đường về bị móc túi. Đúng lúc này, chủ nợ bắt được anh và ép ký giấy hiến thận để xóa nợ. Anh nhận lời tham gia trò chơi sinh tử bí ẩn với cơ hội tháng 45,6 tỷ won.

    Netflix đầu tư 21,4 triệu USD cho Squid Game và ước tính kiếm khoảng 891 triệu USD từ dự án. Hãng ước tính khoảng hai phần ba số thuê bao đã xem phim. Giới phê bình đánh giá cao kịch bản phim, được lồng ghép nhiều thông điệp về xã hội, tôn giáo và chính trị.

    Đạt Phan (theo Variety)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 112 khách