Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Megan Fox nói về mối bất hòa với Michael Bay
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Megan Fox nói về mối bất hòa với Michael Bay

    by music123 » Thứ 5 Tháng 10 21, 2021 10:24 am

    Megan Fox nói về mối bất hòa với Michael Bay


    Duy Anh Thứ sáu, 22/10/2021

    Hơn 10 năm sau khi bị đuổi khỏi thương hiệu điện ảnh làm nên tên tuổi, Megan Fox mới nhắc lại sự cố này với thái độ không tiếc nuối.



    Những năm cuối của thập niên 2000, nữ diễn viên Megan Fox nổi tiếng toàn cầu với thương hiệu phim bom tấn Transformers của đạo diễn Michael Bay. Mờ nhạt về diễn xuất, Megan Fox chủ yếu gây ấn tượng nhờ gương mặt đẹp và thân hình gợi cảm.

    Tuy nhiên, năm 2009, nữ diễn viên gây ồn ào khi gọi Michael Bay là kẻ độc tài trên trường quay. Trong bài phỏng vấn với tạp chí Wonderland, Megan không ngại ngần chia sẻ: "Ông ấy muốn được giống như Hitler trên trường quay của mình và đúng là ông ấy như vậy". Nữ diễn viên còn cho biết những chỉ đạo của Michael dành cho cô thường chỉ giới hạn ở mức “tỏ ra gợi cảm”.

    Hình ảnh

    Megan Fox trong phim Transformers. Ảnh: IMDB.


    Bài phỏng vấn dường như xóa tan sự nghiệp của cô. Megan bị sa thải khỏi series Transformers và bị coi là vô ơn. Cô bị đội ngũ của Michael Bay chỉ trích, bạn diễn Shia LaBeouf từng bị đồn cặp kè với Megan cũng quay lưng với cô. Thay vì lên tiếng, Megan Fox khi ấy chọn cách im lặng.

    Trong bài phỏng vấn mới đây với tờ NYPost, nữ diễn viên chia sẻ về bất hòa năm xưa.

    Cô nói về việc chịu đựng sự chỉ trích lớn vào thời điểm đó: “Tôi rời khỏi một trong những thương hiệu phim lớn nhất ở Hollywood và phải chịu đựng những người nói tôi rằng ‘Cô bị đuổi vì cô là kẻ khó ưa’. Tôi đã không mở lời bảo vệ mình, tôi chỉ chấp nhận sống với chuyện đó. Tôi không biết sẽ mất bao lâu nhưng tôi biết rằng rồi mình sẽ nói về chuyện này. Tôi biết rằng rồi mọi người sẽ hiểu rõ hơn chuyện gì thực sự xảy ra lúc đó. Tôi vui vì mình tiếp tục sống để chứng kiến chuyện ấy”.

    Hình ảnh

    Nữ diễn viên hạnh phúc vì nhân vật của cô truyền cảm hứng cho nhiều cô gái đồng tính, giúp họ có động lực công khai bản thân. Ảnh: NYP.



    Nữ diễn viên dường như không để tâm đến những ý kiến tiêu cực. Cô vẫn có dự án đang triển khai như Johnny & Clyde, vai diễn mới công bố trong The Expendables 4 và bộ phim hài Big Gold Brick. Mùa hè vừa qua, Megan nhận được nhiều lời khen cho diễn xuất trong bộ phim kinh dị Till Death, nơi cô đóng vai nhân vật tìm đường thoát khỏi một cái bẫy chết người. Đây cũng là thể loại phim mà Megan yêu thích, cô nói: “Giống như phim hành động hạng nặng vậy, tôi thích được dùng cơ thể của mình, tôi thích được vận động”.

    Ngoài Transformer, Megan Fox từng có bộ phim nổi tiếng khác là Jennifer’s Body năm 2009. Trong đó cô vào vai một cô gái gợi cảm, được nhiều chàng trai khao khát nhưng ít ai biết rằng nhân vật này là một ma cà rồng khát máu. Trong phim có phân cảnh Megan hôn bạn diễn Amanda Seyfried khá nóng bỏng. Megan tiết lộ nhờ cảnh quay này, nhiều cô gái đã có động lực để công khai họ là người đồng tính.

    “Không thể kể hết được có bao nhiêu cô gái, từ 30 tuổi cho tới tuổi thiếu niên, hoặc bằng tuổi tôi nữa, đến nói với tôi rằng ‘Tôi nhận ra mình là người đồng tính là nhờ chị’, hoặc ‘Tôi cảm thấy thoải mái công khai giới tính của mình là nhờ chị, nhờ Jennifer’s Body’. Điều đó rất ý nghĩa với tôi. Nếu mục đích của tôi đến Trái Đất là để giúp các cô gái công khai và thoải mái với chuyện ấy thì mục đích ấy thật tuyệt vời”, ngôi sao 35 tuổi nói.

    Vào nghề từ năm 2001, Megan Fox gắn bó với hình ảnh gợi cảm trước và sau khi làm mẹ. Ở tuổi 35 với 3 đứa con, nữ diễn viên vẫn không ngại phô bày đường cong, điều này khiến cô gặp nhiều chỉ trích. Đã quen với mặt trái của Hollywood nhưng Megan không coi mình là nạn nhân bị vùi dập vì sự gợi cảm không hợp tuổi.

    Cô cho hay: “Rất nhiều phụ nữ bị cuốn vào xã hội cổ hủ, luôn chỉ trích nhau, chê bai các người mẹ, chỉ trích những người gợi cảm. Kiểu như cô 35 tuổi rồi và có 3 con, cô đừng nên mặc như vậy. Có rất nhiều câu chuyện thêu dệt rất độc hại hướng về phụ nữ, và khơi nguồn từ chính phụ nữ. Và đó mới là bi kịch”.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 128 khách