Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Phong cách con gái Angelina ở t16
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Phong cách con gái Angelina ở t16

    by music123 » Thứ 5 Tháng 10 21, 2021 11:00 am

    Phong cách con gái Angelina Jolie ở tuổi 16

    10/21/21

    Zahara - con gái 16 tuổi của Angelina Jolie - hướng đến nét nữ tính với kiểu tóc tết đặc trưng của người châu Phi.

    Hình ảnh

    Trong buổi công chiếu "Eternals" ở Los Angeles tối 18/10, Zahara (thứ hai, từ trái sang), gây chú ý khi diện lại bộ đầm Haute Couture của Elie Saab từng được mẹ cô - Angelina Jolie - diện ở Oscar 2014. Ở tuổi 16, cô xây dựng phong cách thảm đỏ chững chạc với những bộ đầm dự tiệc dài chấm gót, những bộ quần áo kín đáo, giày cao gót cùng kiểu tóc thay đổi theo từng hoàn cảnh. Ảnh: Backgrid

    Hình ảnh

    Trong buổi công chiếu "Eternals" ở Los Angeles tối 18/10, Zahara (thứ hai, từ trái sang), gây chú ý khi diện lại bộ đầm Haute Couture của Elie Saab từng được mẹ cô - Angelina Jolie - diện ở Oscar 2014. Ở tuổi 16, cô xây dựng phong cách thảm đỏ chững chạc với những bộ đầm dự tiệc dài chấm gót, những bộ quần áo kín đáo, giày cao gót cùng kiểu tóc thay đổi theo từng hoàn cảnh. Ảnh: Backgrid



    Hình ảnh

    Hồi cuối tháng 9, khi cùng mẹ đến sự kiện "Power Of Women" tại Mỹ, Zahara chọn quần áo vải trắng ngà, kết hợp sneakers đồng điệu. Ảnh: Variety

    Jolie nhận nuôi Zahara năm 2005, lúc đó mới sáu tháng tuổi, trong một chuyến công tác tại Ethiopia với tư cách Đại sứ thiện chí của Liên Hiệp Quốc. Cô bé là trẻ mồ côi bị bố mẹ - cùng nhiễm HIV - bỏ rơi. Trong một cuộc phỏng vấn với Time năm 2020, nữ diễn viên từng nói con gái truyền cảm hứng lớn, có nhiều ảnh hưởng tới cuộc sống của cô. "Zahara là một phụ nữ châu Phi phi thường. Tôi ngưỡng mộ mối liên kết của con với quê hương, châu lục", cô nói.

    Hình ảnh

    Zahara quan tâm tới thời trang. Ở tuổi 15, cô đã có dòng trang sức riêng. Tháng 10/2019, khi cùng Jolie tham gia các buổi công chiếu "Maleficent: Mistress of Evil", Zahara đeo trang sức thuộc bộ sưu tập do cô hợp tác với hãng Robert Procop. Toàn bộ doanh số bán hàng được tặng House of Ruth Shelters - tổ chức cộng đồng chuyên cung cấp chỗ ở cho phụ nữ, trẻ em bị bạo hành. Ảnh: Reuters

    Hình ảnh

    Cùng năm, tại sự kiện ở Los Angeles, Zahara mặc đầm quây ngực màu đen, tết tóc nhiều chùm và búi cao. Để tạo điểm nhấn, cô nối thêm tóc giả màu trắng. Ảnh: Hollywoodlife

    Hình ảnh

    Trên thảm đỏ quảng bá phim tại London, cô thay đổi phong cách với bộ đầm vải tulle bồng bềnh dáng công chúa. Ảnh: Hollywoodlife

    Hình ảnh

    Cuối tháng 10/2019, Zahara cùng mẹ và anh trai Maddox tham dự sự kiện ở Tokyo. Cô chọn váy chữ A với phần chân váy đắp ren xuyên thấu, cut-out ở ngực, khoe nét gợi cảm. Ảnh: Hollywoodlife

    Hình ảnh

    Đời thường, cọn gái Jolie hướng tới nét phóng khoáng, thoải mái. Giống các anh chị em trong nhà, cô chọn quần áo bình dân của các thương hiệu địa phương. Tủ đồ của cô đa số là các món làm từ chất liệu cotton, đũi, lụa..., sneakers, giày biker, túi tote bằng vải thô. Ảnh: SplashNews

    Hình ảnh

    Hồi tháng 7, cô chọn váy maxi họa tiết nhiệt đới và giày bệt khi cùng gia đình đi mua sắm ở Paris. Bộ cánh được hoàn thiện bằng chiếc túi xách mini màu đỏ cam - xu hướng túi được yêu thích trong năm nay và 2022. Ảnh: GC Images

    Hình ảnh


    Cùng tháng, kiểu đầm xẻ tà và cách mặc tương tự được cô áp dụng khi dạo phố với mẹ. Cô gái sinh năm 2005 luôn chọn phụ kiện cùng tông với trang phục. Với chiếc đầm họa tiết da báo màu đen trắng, cô chọn giày, tất và túi tote mang hai sắc này. Ảnh: GC Images

    Hình ảnh

    Hồi tháng 8, hai mẹ con diễn viên ra ngoài ăn tối. Zahara diện áo buộc vạt kiểu thập niên 1970 với quần vải đen. Ảnh: Backgri

    Hình ảnh

    Ngoài những chiếc đầm suông tiện lợi, cô còn chuộng jumpsuit kẻ sọc giúp ăn gian chiều cao. Ảnh: Backgrid


    Sao Mai
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 116 khách