Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Andy Lê, người Việt đầu tiên đóng phim Marvel, rạng danh Little Saigon
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Andy Lê, người Việt đầu tiên đóng phim Marvel, rạng danh Little Saigon

    by music123 » Thứ 5 Tháng 10 21, 2021 7:48 pm

    Andy Lê, người Việt đầu tiên đóng phim Marvel, rạng danh Little Saigon

    10/21/21

    WESTMINSTER, California (NV) – Nam tài tử võ thuật Andy Lê, diễn viên gốc Việt đầu tiên xuất hiện trong phim siêu anh hùng mới ra mắt của Marvel Cinematic Universe, “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” hay “Shang-Chi,” vừa có chương trình giao lưu và ký tặng người hâm mộ ở buổi công chiếu phim tại rạp Regency Theaters, Westminster, do Dân Biểu California Janet Nguyễn (Địa Hạt 72) tổ chức hôm Thứ Hai, 18 Tháng Mười.

    Hình ảnh

    Andy Lê là tài tử gốc Việt đầu tiên tham gia phim của Marvel. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

    Anh Andy thủ vai Death Dealer, một nhân vật phản diện võ nghệ cao cường có phần thần bí của “Shang-Chi,” trong phim Hollywood đề tài siêu anh hùng đầu tiên quy tụ nhiều diễn viên gốc Á của “ông lớn” Marvel.

    Bên cạnh dàn diễn viên như tài tử Lưu Tư Mộ (Simu Liu), thủ vai chính Shang-Chi, và minh tinh Lâm Gia Trân (Awkwafina), “Shang-Chi” còn sở hữu một số gương mặt gạo cội gồm tài tử Lương Triều Vỹ (Tony Leung), và minh tinh Dương Tử Quỳnh (Michelle Yeoh).

    Trước khi công chiếu phim ở rạp, tại buổi chụp hình với gần trăm khán giả tại nhà hàng Bleu Restaurant, Westminster, tài tử Andy cho biết bản thân mong chờ phim siêu anh hùng Châu Á đã từ lâu.

    “Xuất hiện trong phim của Marvel có ý nghĩa to lớn đối với tôi. Tôi luôn mong ước mang võ thuật thuần túy và tinh thần thượng võ của các vị anh hùng trở lại màn ảnh,” nam tài tử nói với nhật báo Người Việt.

    Hình ảnh

    Gia đình anh Andy Lê tại buổi chiếu phim ở Little Saigon. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

    Anh cũng chia sẻ thêm rằng những siêu sao võ thuật gốc Á nổi tiếng như Thành Long, Chung Tử Đan, Lý Liên Kiệt,..đã truyền cảm hứng cho anh.

    Sinh trưởng tại Westminster, California, anh Andy cho biết từng bị kỳ thị và ức hiếp khi còn nhỏ, và chính những cuốn phim võ thuật với những màn đấm đá mãn nhãn khích lệ tinh thần khiến anh tự tin hơn.


    Và rồi niềm đam mê võ thuật của cậu bé Andy Lê bắt đầu từ đó.

    “Bố mẹ cũng cho tôi học võ nhưng chỉ được vài tháng nên tôi tự học. 90% các chiêu võ thuật là tôi tự mày mò, ‘học lóm’ từ các phim võ thuật,” anh bộc bạch.

    Anh kể thêm: “Lúc nhỏ anh em chúng tôi xem phim qua băng VHS nên phải luôn dừng băng, hoặc tua đi tua lại để tập võ theo các chiêu thức. Rồi cứ thế, sau này chúng tôi cầm máy quay lên và tập tành dựng các video võ thuật ngắn trên Youtube.”

    Anh Andy Lê cùng em trai, Brian Lê, và người bạn Daniel Mah, thành lập câu lạc bộ võ thuật Martial Club, một “sân chơi” để ba nam diễn viên tung hoành với đam mê qua những đường quyền và các cú nhào lộn, phi cước tự biên tự diễn cho các video chiếu trên YouTube.

    Hình ảnh

    Thành viên nhóm võ thuật Martial Club gồm Andy Lê (trái), Brian Lê (giữa) và Daniel Mah. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

    Sau buổi chụp hình, anh Andy cũng có buổi giao lưu ngắn tại rạp phim trước khi công chiếu “Shang-Chi” để khán giả thưởng thức.

    Tại đây, anh Andy kể lại hành trình theo đuổi đam mê và Dân Biểu Janet Nguyễn cũng trao bằng tưởng lục cho nam tài tử dưới sự chứng kiến của gia đình, khán giả hâm mộ, quan khách, và một số vị dân cử.

    Nữ dân biểu cũng gửi lời cảm ơn đến quan khách và bày tỏ lý do bà tổ chức buổi công chiếu phim.

    “Vì năm vừa rồi có quá nhiều vấn đề liên quan đến nạn thù ghét người gốc Á nên sứ mệnh của tôi và đồng nghiệp ở Sacramento là ủng hộ các tài năng gốc Á vì họ chính là tấm gương sáng cho con em chúng ta,” bà Janet nói.

    Bà khuyến khích: “Dù các em muốn làm vận động viên bóng chày, diễn viên võ thuật, hoặc theo đuổi điện ảnh,…tất cả đều có thể, không gì có thể cản trở ước mơ của các em.”

    Hình ảnh

    Dân biểu Janet Nguyễn (trái) trao bằng tưởng lục cho tài tử Andy Lê. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

    Có mặt tại buổi giao lưu, cha mẹ của anh Andy Lê cũng chia sẻ thêm là chính các cậu con trai tự viết kịch bản, tự đóng, tự quay, rồi edit, và còn tự bỏ tiền dàn dựng các Youtube video của Martial Club.

    “Chúng tôi vui và hãnh diện khi con mình góp mặt trong tác phẩm của hãng phim lớn,” bà Xuyến Nguyễn, mẹ nam tài tử, cho hay.

    Bà thêm: “Tôi cũng sợ lắm khi các con bị thương nhưng luyện võ thì khó tránh khỏi điều đó.”

    “Là bậc cha mẹ, tôi chỉ mong con mình lớn lên khỏe mạnh, không bệnh tật. Rồi từ từ thấy các con đam mê võ nên chúng tôi cũng ủng hộ, nhưng tôi bắt là dù làm gì thì làm cũng phải hoàn thành chương trình đại học,” ông Tú Lê, cha anh Andy, cho biết.

    Trước sự thành công của anh trai, anh Brian Lê bày tỏ vui mừng: “Không có gì ngạc nhiên cả, anh ấy xứng đáng được công nhận cho tài năng của mình.”

    “Anh Andy là người chăm chỉ nhất tôi từng biết!,” anh Brian hãnh diện cho hay.

    Anh Daniel, một thành viên của Martial Club, nói rằng người bạn đồng môn Andy là “một trong những diễn viên võ thuật tài năng nhất mà tôi từng gặp. Góp mặt trong phim võ thuật của Marvel là chuyện hiển nhiên và đây chỉ mới là sự khởi đầu.”

    Hình ảnh

    Tài tử võ thuật Andy Lê chụp hình cùng khán giả hâm mộ. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)


    Anh Johnny Nguyễn, đại diện của nam tài tử, cho biết rất vui trước sự nghiệp thăng hoa của anh Andy.

    “Chúng tôi rất hào hứng khi Andy góp mặt trong ‘Shang-Chi’ để cả thế giới biết đến tài nghệ của anh ấy. Andy cũng có một số dự định sắp ra mắt trong năm 2022, mong quý vị đón chờ,” anh Johnny nói.

    Ngoài ra, bà Jane Poleshek, đại diện hãng phim The Walt Disney Company, cũng gửi lời cảm ơn Dân Biểu Janet Nguyễn tổ chức buổi công chiếu tại trung tâm Little Saigon.

    “Tôi hãnh diện là người gốc Á,” bà Jane nói. “Tôi đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi! Từ khi còn nhỏ cho đến trong suốt 20 năm làm việc tại Disney, tôi luôn mong chờ phim siêu anh hùng mà nhân vật chính là người gốc Á.”

    Vài phút trước giờ chiếu phim, anh Andy kể lại kỷ niệm hài hước cùng siêu sao Thành Long, rồi anh cùng các thành viên của Martial Club còn ngẫu hứng trình diễn một màn võ thuật nhào lộn bắt mắt trước sự reo hò cổ vũ của khán giả trong khán phòng chật kín người.

    Anh Andy Lê tốt nghiệp trung học La Quinta High School, Westminster, và có bằng cử nhân ngành cơ thể động học (Kinesiology) đại học Cal State Fullerton.


    Hình ảnh

    Poster nhân vật Death Dealer do tài tử Andy Lê thủ diễn trong “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.” (Hình: Instagram andyle_official)

    Anh cũng “bật mí” là trong “Shang-Chi” anh biểu diễn cú đá tự sáng tạo mà chưa lần nào xuất hiện trong phim ảnh võ thuật.

    “Các ngôi sao võ thuật như sách giáo khoa vậy, chúng ta học từ họ nhưng nhiệm vụ của thế hệ trẻ là nâng cấp, là sáng tạo các chiêu võ mới chứ không phải bắt chước các bậc tiền bối,” nam tài tử thổ lộ. [đ.d.]
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 144 khách