Đăng trả lời 4 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tai nạn chết người trên phim trường
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Tai nạn chết người trên phim trường

    by music123 » Thứ 6 Tháng 10 22, 2021 10:44 am

    Rủi ro chết người trên phim trường

    10/22/21

    MỸLý Quốc Hào - con trai Lý Tiểu Long - từng qua đời trên trường quay do tai nạn liên quan súng đạo cụ.

    Ngày 21/10, làng phim thế giới chấn động trước tin nữ đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins, 42 tuổi, tử nạn trên phim trường Rust ở bang New Mexico. Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, êkíp chuẩn bị một khẩu súng không có đạn cho tài tử Alec Baldwin - diễn viên kiêm nhà sản xuất của dự án - đóng cảnh hành động. Tuy nhiên, súng bất ngờ phát nổ khi Baldwin bóp cò khiến Hutchins chết và đạo diễn Joel Souza bị thương.

    Hình ảnh

    Alec Baldwin bên ngoài đồn cảnh sát hạt Santa Fe, vài giờ sau cái chết của Hutchins. Ảnh: The New Mexican.

    Theo The New Mexican, cảnh sát đang phong tỏa hiện trường, tiếp tục điều tra nguyên nhân. Một số ý kiến cho rằng đội ngũ đạo cụ đã không kiểm tra kỹ, để sót đạn hoặc vật liệu gây nổ trong nòng súng. Hiện chưa có cáo buộc nào được đưa ra.

    Làng phim từng chứng kiến một số tai nạn thảm khốc liên quan súng đạn, cháy nổ. Cái chết của Halyna Hutchins khiến nhiều người nhớ đến Lý Quốc Hào - con trai Lý Tiểu Long. Anh qua đời tháng 3/1993 trên phim trường The Crow ở North Carolina bởi một tai nạn tương tự liên quan súng đạo cụ. Lý Quốc Hào lúc đó diễn cảnh bị bắn ở cự ly gần. Đội ngũ đạo cụ để sót một viên đạn kẹt trong nòng súng dẫn đến tai nạn.

    Hình ảnh

    Lý Quốc Hào trong phim "The Crow" (1994). Ảnh: Miramax

    Diễn viên người Mỹ Jon-Erik Hexum từng gây ra cái chết của bản thân vì nghịch súng đạo cụ. Năm 1984, trên phim trường Cover Up, anh phải diễn cảnh tự sát bằng một khẩu súng ngắn. Trong giờ nghỉ, diễn viên cầm súng và vờ chơi trò "cò quay Nga" với một viên đạn giả. Tuy nhiên, Jon-Erik không lường trước được khẩu súng có thể phóng viên đạn đủ mạnh để giết người ở cự ly gần. Anh được đưa đi cấp cứu nhưng qua đời sau sáu ngày.

    Các tai nạn xảy ra nhiều trong thế kỷ 20, thời kỳ các hãng phim còn sử dụng đạn, vật liệu cháy nổ thật khi đóng phim. Năm 1915, Cecil B. DeMille yêu cầu các diễn viên đóng thế dùng súng thật khi quay The Captive. Một diễn viên vô tình không khóa súng, dẫn đến bị cướp cò và bắn chết một bạn diễn. Diễn viên người Nga Inna Burduchenko từng bị bỏng cấp độ ba khi quay cảnh thoát khỏi một đám cháy trong Flower on the Stone (1962). Cô qua đời vài tuần sau đó trong bệnh viện, khi đang mang thai ba tháng.

    Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh tại bang California từng thống kê từ năm 1982 tới 1986, có khoảng 5.000 người gặp tai nạn khi làm phim. Báo cáo của hiệp hội cũng chỉ ra trong giai đoạn này, có 2,5 trường hợp tử vong trên mỗi 1.000 ca chấn thương trong ngành - tỷ lệ cao hơn các ngành nghề như hành pháp, xây đường hay khai thác mỏ.

    Theo AP, tính từ năm 1990 đến nay, có khoảng 43 trường hợp thiệt mạng trên phim trường Mỹ. Hơn 150 diễn viên hay nhân viên đoàn phải chịu các chấn thương nghiêm trọng, khiến cuộc sống bị ảnh hưởng. Tính bên ngoài nước Mỹ, số trường hợp chết khi làm phim từ năm 2000 đến nay khoảng 37 người.

    Trong bài viết đăng trên website của Đại học Illinois Chicago năm 2007, tiến sĩ Michael McCann cho biết hai nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn chết người trên phim trường là xu hướng dựng các cảnh hành động thực nhất có thể và lạm dụng các đạo cụ như vũ khí, chất nổ. Tai nạn nghiêm trọng thường bắt nguồn từ các cảnh hành động như bay trực thăng, đua xe, ngã từ độ cao hoặc sử dụng súng đạn. Nạn nhân tử vong chủ yếu là diễn viên đóng thế, quay phim hay nhân viên kỹ thuật.

    Hình ảnh


    Hai ngày trước khi chết, Halyna Hutchins đăng ảnh chụp cùng đoàn phim "Rust", ủng hộ phong trào đình công đòi các hãng phim Holwyood cải thiện điều kiện làm việc trên trường quay. Ảnh: Halyna Hutchins Instagram

    Những năm gần đây, tai nạn chết người trong ngành phim có dấu hiệu giảm. Tuy nhiên, một số đoàn vẫn để xảy ra sự cố. Năm 2017, chuyên gia đóng thế Joi "SJ" Harris thiệt mạng khi quay cảnh lái motor cho phim Deadpool 2. Năm 2016, một nhân viên tử vong khi đang dựng bối cảnh phim Blade Runner 2049 ở Budapest, Hungary. Năm 2014, trợ lý quay phim Midnight Rider (2014) qua đời sau khi bị tàu hỏa đâm. Đạo diễn Randall Miller nhận án tù hai năm vì làm phim không xin giấy phép và thiếu các phương pháp đảm bảo an toàn cho êkíp.

    Cái chết của Halyna Hutchins trên trường quay Rust xảy ra trong bối cảnh hàng chục nghìn nhân viên Hollywood yêu cầu các hãng phim cải thiện môi trường làm việc. Đầu tháng 10, hơn 52.000 thành viên IATSE - Liên minh Quốc tế về Nhân viên sân khấu - cùng ký vào đơn đồng ý đình công để kêu gọi hãng phim tăng lương, giảm giờ làm, cải thiện điều kiện làm việc. Chỉ hai ngày trước tai nạn, Hutchins cùng Alec Baldwin và êkíp Rust chụp ảnh tập thể để cổ vũ phong trào đình công. Halyna Hutchins viết trên trang cá nhân: "Chúng tôi đồng lòng ủng hộ và đứng về phía IATSE". Cô ra đi trước khi biết kết quả phong trào.

    Phương Mai
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Rủi ro chết người trên phim trườngHollywood

    by music123 » Thứ 6 Tháng 10 22, 2021 10:55 am

    Thực trạng sử dụng súng trên phim trường Hollywood


    Anh Phan Thứ sáu, 22/10/2021

    Vụ tử vong trên phim trường “Rust” hôm 21/10 phản ánh sự thiếu sót của các đoàn phim Hollywood trong khâu quản lý và sử dụng súng đạo cụ.



    Ngày 21/10, Variety đưa tin tai nạn đã xảy ra trên phim trường tác phẩm Rust ở bang New Mexico, Mỹ. Khẩu súng đạo cụ nam diễn viên Alec Baldwin sử dụng trong một cảnh quay đã bất ngờ xả đạn, làm bị thương hai nhân viên đoàn phim.

    Các nạn nhân gồm đạo diễn Joel Souza và đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins. Souza được đưa tới cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Christus St. Vincent. Hutchins được chở bằng trực thăng đến Bệnh viện Đại học New Mexico ở Albuquerque. Do vết thương quá nặng, cô đã tử vong trên đường cấp cứu.

    Theo Sky News, Halyna Hutchins không phải nạn nhân đầu tiên, và có thể chưa là cuối cùng, thiệt mạng vì tai nạn trên phim trường. Vụ việc thương tâm đặt ra câu hỏi Hollywood đang làm gì để đảm bảo an toàn cho diễn viên cũng như nhân viên đoàn phim trên trường quay.

    Cách Hollywood quay phim với súng


    Christopher Gist và Sarah Mayberry là chỉ đạo sản xuất kiêm biên kịch hiện làm việc tại Hollywood. Trả lời The Conversation, hai nhà làm phim cho biết phim trường luôn phải có sự xuất hiện của một chuyên gia vũ khí, một chuyên gia về an toàn và điều phối viên đóng thế khi quay các cảnh bắn súng.

    Hình ảnh

    Phim trường ở New Mexico, nơi xảy ra vụ tai nạn chết người hôm 21/10. Ảnh: TMZ.


    Gist và Mayberry cho hay khi ghi hình tác phẩm tâm lý, giật gân Darklands, họ đã dùng súng thật làm đạo cụ. Tuy nhiên, các khẩu súng này chứa băng đạn giả. Khi bóp cò, nó vẫn phát ra tiếng nổ, tia lửa ở nòng và có độ giật như bắn đạn thật nhưng không mang sức sát thương.

    Đạn trong băng được làm từ giấy, nhựa, vải vụn hay bông. Tuy nhiên, nếu bắn ở cự ly gần hay vận hành sai cách, món đạo cụ vẫn có thể gây thương tích nghiêm trọng cho đối phương. Hai nhà làm phim chia sẻ các pha đấu súng trong tác phẩm của họ được “dàn dựng trong các bối cảnh được kiểm soát nghiêm ngặt, với sự tham gia của ê-kíp giàu kinh nghiệm”.

    Gist và Mayberry cho hay súng, dù là đồ giả hay bản mô phỏng, đều được cung cấp bởi chuyên gia vũ khí. Họ chia sẻ: “Giao thức liên quan đến việc sử dụng súng được xây dựng kỹ lưỡng. Mọi hoạt động liên quan đến súng trên phim trường đều phải diễn ra với sự cảnh giác cao độ. Ê-kíp và diễn viên phải được nhắc nhở nhiều lần về an toàn sử dụng súng. Cảnh sát cũng luôn để mắt tới diễn biến trên phim trường, tương tự cư dân sống xung quanh khu vực quay phim”.

    Hai nhà làm phim cũng đề cập khả năng tái hiện các màn đấu súng bằng công nghệ đồ họa vi tính. Đây được xem là bện pháp thay thế an toàn hơn bắn đạn thật hay dùng băng đạn giả khi ghi hình.

    Yêu cầu an toàn trên phim trường

    Mỗi đoàn phim sẽ có một nhân viên an toàn chuyên làm nhiệm vụ đánh giá rủi ro như chất lượng đường xá hay nguy hiểm trong quá trình di chuyển tới các địa điểm được chọn làm bối cảnh - Christopher Gist và Sarah Mayberry chia sẻ.

    Hình ảnh

    Chân dung đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins, người vừa qua đời ở tuổi 42 sau tai nạn trên phim trường Rust. Ảnh: Halynahutchins.

    Để được phép ghi hình tại các địa điểm công cộng, nhà sản xuất sẽ phải cung cấp cho chính quyền sở tại một bản đánh giá rủi ro. Văn bản này cần liệt kê thông tin chi tiết về địa điểm đoàn phim lưu đỗ phương tiện, vị trí đặt khu vệ sinh, nơi cất giữ thiết bị. Đoàn phim cũng cần liệt kê các nguy cơ phát sinh như sự cố trên phim trường và hướng giải quyết.

    No Film School, cộng đồng nhà làm phim và sản xuất video quy mô toàn thế giới, gợi ý thành viên “tuân thủ các chỉ dẫn cứu hỏa”, phổ biến tới từng nhân viên đoàn phim vị trí cũng như hướng dẫn thoát hiểm khỏi khu vực ghi hình trong trường hợp có sự cố. Tổ chức này cũng đưa ra các gợi ý đơn giản như bố trí hệ thống dây nối, dây điện trên phim trường một cách khoa học để phòng tránh tai nạn do vấp, ngã.

    Các tai nạn thương tâm trên phim trường

    Năm 1993, trên phim trường tác phẩm The Crow, diễn viên Lý Quốc Hào, con trai của Lý Tiểu Long, đã qua đời trong một tai nạn liên quan đến súng. Anh bị một viên đạn giả từ khẩu súng đạo cụ bắn trúng ổ bụng với lực sát thương như đạn thật. Lý Quốc Hào qua đời trên đường đi cấp cứu.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Tài tử Lý Quốc Hào, Jon-Erik Hexum đều thiệt mạng khi quay các cảnh nổ súng. Ảnh: Getty Images.


    Sau vụ tai nạn trên phim trường Rust, em gái của Lý Quốc Hào, Lý Hương Ngưng, đã có lời chia buồn với thân nhân của Hutchins trên Twitter. Cô viết: “Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân của Halyna Hutchins, lời hỏi thăm Joel Souza và những người liên quan đến tai nạn trên phim trường Rust. Không ai đáng phải mất mạng vì súng đạn trên phim trường”.

    Trước đó, năm 1984, diễn viên Jon-Erik Hexum đã bỏ mạng trên phim trường TV series Cover Up khi đang quay cảnh nhân vật mình thủ vai chơi trò cò quay Nga. Nam diễn viên không được cảnh báo trước về nguy hiểm có thể đối mặt.

    Ngoài súng đạn, an toàn lao động bị lơ là cũng gây ra nhiều tai nạn thương tâm khác trên phim trường. Năm 1982, ba diễn viên - gồm một người lớn và hai trẻ em - đã thiệt mạng khi quay Twilight Zone: The Movie sau một vụ nổ dẫn đến rơi trực thăng. Năm 1985, phi công đóng thế Art Scholl đã tử vong trên phim trường Top Gun vì rơi máy bay giữa Thái Bình Dương. Cả phi công xấu số và phương tiện đều không được tìm thấy.

    Hồi tháng 8/2017, nữ diễn viên đóng thế Joi Harris đã thiệt mạng sau tai nạn xe phân khối lớn trên phim trường Deadpool 2. Chiếc xe mất lái khiến Harris ngã văng khỏi xe và đâm vào cửa sổ kính của tòa nhà gần đó.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Rủi ro chết người trên phim trường

    by music123 » Thứ 6 Tháng 10 22, 2021 12:01 pm

    :!:
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Tai nạn chết người trên phim trường

    by music123 » Thứ 7 Tháng 10 23, 2021 8:43 am

    Tai nạn chết người trên phim trường


    Trạch Dương Thứ bảy, 23/10/2021

    Trước vụ tài tử Alec Baldwin vô tình bắn chết người, nhiều ngôi sao, diễn viên đóng thế ở Hollywood thiệt mạng vì sử dụng đạo cụ nguy hiểm hoặc thực hiện những cảnh quay hành động.



    Ngày 22/10, theo Daily Mail, bên cạnh vẻ hào nhoáng, việc đóng phim tại Hollywood luôn có nhiều nguy hiểm. Rơi máy bay, cháy nổ, tai nạn khi dùng súng, lái xe tốc độ cao... là nguyên nhân lấy đi mạng sống của các ngôi sao, diễn viên đóng thế và đôi khi là đạo diễn.

    Vấn đề an toàn trên phim trường lần nữa trở thành đề tài bàn tán sau khi tài tử Alec Baldwin vô tình bắn chết đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins trên phim trường Rust ở New Mexico, Mỹ ngày 21/10.

    "Trái tim tôi tan nát khi nghĩ đến chồng, con trai và những người dành tình thương cho Halyna Hutchins. Không có từ nào có thể diễn tả sự đau buồn, bàng hoàng của tôi sau tai nạn thảm khốc, cướp đi sinh mạng của cô ấy", Alec Baldwin nói với BBC.

    Theo Jason Cherubini, CEO của Dawn's Light Media - công ty chuyên sản xuất phim hành động và kinh dị, không có an toàn tuyệt đối khi sử dụng vũ khí, thiết bị nguy hiểm trên phim trường. Diễn viên luôn đối mặt nguy hiểm khi thực hiện những pha hành động.

    Con trai Lý Tiểu Long mất vì cảnh nổ súng

    Sau sự cố gây chết người trên phim trường Rust, Lý Hương Ngưng - em trai Lý Quốc Hào - tỏ ra đồng cảm. Cô từng đối mặt sự mất mát tương tự gia đình Halyna Hutchins.

    "Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân của Halyna Hutchins, lời hỏi thăm Joel Souza và những người liên quan vụ tai nạn. Không ai đáng phải mất mạng vì súng đạn trên phim trường", cô viết trên trang cá nhân.

    Năm 1993, Lý Quốc Hào tham gia bộ phim của Hollywood. Trong một cảnh đối mặt với tên côn đồ, nam diễn viên mất mạng vì bị viên đạn từ súng đạo cụ găm thẳng vào bụng.


    Hình ảnh

    Tạo hình của Lý Quốc Hào trong bộ phim The Crow. Ảnh: CNN.


    Theo Daily Mail, đoàn làm phim đã không kiểm tra đạo cụ kỹ lưỡng trước khi ghi hình. Do không được dọn sạch đúng cách, khẩu súng đạo cụ có lực sát thương không khác gì súng thật.

    Sau 6 giờ phẫu thuật không thành công, Lý Quốc Hào mất tại Trung tâm Y tế Khu vực New Hanover ở Wilmington, Bắc Carolina, Mỹ. Lúc đó, nam diễn viên vừa bước sang tuổi 28.

    Vụ nổ giết chết diễn viên đóng thế


    Năm 2012, bộ phim The Expendables 2 ra mắt với danh sách dàn diễn viên toàn sao như Sylvester Stallone, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger và Lý Liên Kiệt.

    Tuy nhiên, trước khi ra mắt, đoàn làm phim vướng nhiều kiện tụng bởi có diễn viên đóng thế chết trên phim trường.

    Tháng 10/2011, khi đang thực hiện pha đóng thế trên thuyền cao su, một vụ nổ xảy ra khiến Ken Liu tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra tại đập Ognyanovo, ngoại ô thủ đô Sofia của Bulgaria.

    Sau vụ việc, có nhiều thông tin cho rằng hai diễn viên Stallone và Lý Liên Kiệt có liên quan đến vụ tai nạn. Tuy nhiên, hãng phim Millennium nhanh chóng bác bỏ thông tin.

    Năm 2012, cha mẹ của Ken Liu đệ đơn kiện đoàn làm phim. Cuối cùng, họ được đền bù 26.600 USD sau cuộc đấu tố kéo dài 4 năm.

    Hình ảnh


    Hình ảnh

    Jon-Erik Hexum trên trường quay Cover Up (1984). Ảnh: Daily Mail.


    Khẩu súng lấy mạng nam diễn viên Jon-Erik Hexum
    Ngày 12/10/1984, bi kịch ập đến với tài tử Jon-Erik Hexum và ê-kíp bộ phim Cover Up.



    Trong phim, Jon-Erik Hexum đảm nhận vai điệp viên CIA đóng giả người mẫu nam để thực hiện nhiệm vụ. Trong lúc nghỉ giữa giờ, nam diễn viên lấy đạo cụ trên phim trường ra nghịch, theo Daily Mail.

    Sau khi lấy đạn ra ngoài, Jon-Erik Hexum đưa súng lên đầu, mô phỏng trò chơi tử thần mang tên "cò quay Nga". Tuy sử dụng lớp đệm niêm phong thuốc súng, áp suất lớn tích tụ bên trong vẫn có thể gây chết người.

    Cuối cùng, trò đùa khiến Hexum bị vỡ sọ, xuất huyết não. Nam diễn viên được đưa đến Trung tâm Y tế Beverly Hills và mổ khẩn cấp. Sau 5 ngày điều trị, nam diễn viên qua đời tại bệnh viện.

    Diễn viên đóng thế chết vì tai nạn xe máy
    Năm 2017, quá trình sản xuất Deadpool 2 bị đình trệ sau khi diễn viên đóng thế Joi 'SJ' Harris gặp tai nạn trên phim trường. Vụ việc xảy ra tại tháp Shaw ở Vancouver khiến cô mất mạng.

    Theo báo cáo của sở cảnh sát Vancouver, trong lúc lái xe Dictate 939 Hyperstrada ra khỏi tòa nhà, cô băng qua đoạn đường bê tông và lao xuống đoạn đường dốc. Harris sau đó mất tay lái, bị hất văng khỏi xe, lao thẳng vào cửa sổ kính và thiệt mạng.


    Hình ảnh

    Hiện trường vụ tai nạn khiến diễn viên đóng thế Joi 'SJ' Harris thiệt mạng trên phim trường Deadpool 2. Ảnh: AP.


    Theo Daily Mail, Harris không đội mũ bảo hiểm khi thực hiện cảnh quay nguy hiểm vì nhân vật Domino (Zazie Beetz thủ vai) cũng không đội mũ trong phim.

    Vụ tai nạn khiến ê-kíp phim bất ngờ bởi Joi 'SJ' Harris là tay đua chuyên nghiệp. Deadpool 2 là bộ phim đầu tiên Harris tham gia với vai trò diễn viên đóng thế.

    Diễn viên đóng thế của Vin Diesel mất mạng vì tai nạn dù lượn

    Năm 2002, Harry L. O'Connor, diễn viên đóng thế của Vin Diesel trong bộ phim hành động ăn khách xXx thiệt mạng trong vụ tai nạn nhảy dù.

    Cảnh quay được thực hiện gần cầu Palacky ở Prague, Cộng hòa Czech. Theo kế hoạch, Harry L. O'Connor thay thế Vin Diesel hạ cánh trên chiếc tàu ngầm đang di chuyển dưới sông.

    Tuy nhiên, Harry L. O'Connor không điều khiển được vị trí, tốc độ di chuyển của dù. Diễn viên đóng thế bị đập đầu vào thành cầu và lập tức thiệt mạng.

    Đạo diễn Rob Cohen sau đó quyết định đưa cảnh nhảy dù của Harry L. O'Connor vào bộ phim nhằm mục đích tôn vinh, ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của ngôi sao đóng thế.

    Hình ảnh

    Tạo hình của Vin Diesel trong xXx. Ảnh: Columbia Pictures.

    Phi công chết khi thực hiện động tác quay vòng trên không

    Năm 1985, Art Scholl - phi công chuyên đóng thế những bộ phim nổi tiếng - qua đời trong pha đóng thế của bộ phim Top Gun. Trong lúc điều khiển máy bay Pitts S-2, ông không giữ được tay lái và rơi xuống biển.

    Theo Daily Mail, cả máy bay và thi thể của Art Scholl đều mất tích. Người vợ Judy, hai con trai, bạn bè và đồng nghiệp của Art Scholl đều thắc mắc nguyên nhân thực sự của vụ tai nạn.

    Art Scholl sinh ra ở Wisconsin. Ông được biết đến là phi công dày dặn kinh nghiệm. Scholl tham gia đóng thế trong hàng loạt chương trình truyền hình và các bộ phim nổi tiếng, trong đó có Indiana Jones.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 4 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 109 khách