Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thủy Tiên: 'Tôi muốn thoát danh xưng vợ cũ Đan Trường'
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Thủy Tiên: 'Tôi muốn thoát danh xưng vợ cũ Đan Trường'

    by music123 » Thứ 6 Tháng 10 22, 2021 12:18 pm

    Thủy Tiên: 'Tôi muốn thoát danh xưng vợ cũ Đan Trường'

    10/22/21

    Doanh nhân Thủy Tiên mong khẳng định bản thân qua kinh doanh, hoạt động xã hội và nuôi dạy con trai hơn là gắn với tên tuổi chồng cũ.

    - Cuộc sống của chị và chồng cũ thế nào sau thông báo ly hôn hồi tháng 7?


    - Chuyện ly hôn không phải quyết định bất ngờ mà cả hai có sự chuẩn bị từ trước nên khi công khai, cuộc sống và tinh thần chúng tôi không xáo trộn nhiều. Hiện tôi vẫn tiếp tục công việc và chăm sóc con trai Thiên Từ. Gia đình hai bên rất hiểu và thông cảm quyết định của chúng tôi. Còn khán giả và bạn bè, tất nhiên họ cũng cảm thấy ngạc nhiên vì trước nay tôi và anh Trường vốn kín tiếng trong chuyện cá nhân. Rất may, mọi người đồng cảm, dành nhiều chia sẻ với cả hai.

    Hình ảnh

    Doanh nhân Thủy Tiên và con trai Thiên Từ.

    - Các vấn đề liên quan đến phân chia tài sản được anh chị giải quyết thế nào?

    - Tôi và anh Trường đều là người trưởng thành và muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho tương lai của con nên chúng tôi không bất đồng hay tranh chấp gì liên quan đến vấn đề vật chất sau khi chia tay.

    - Trở thành mẹ đơn thân, chị lo lắng điều gì?

    - Thật ra tôi và bé Thiên Từ đã quen phải xoay xở một mình khi không có anh Trường bên cạnh. Tôi vừa làm cha, vừa làm mẹ nên lúc nào cũng lo xa và giữ tâm lý vững vàng để trở thành chỗ dựa cho con. Khi làm mẹ đơn thân thì cũng thế thôi. Có chăng là tôi tự nhủ với bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa cho tương lai của hai mẹ con.

    - Là một phụ nữ gốc Việt sống nhiều năm ở Mỹ, chị quan niệm thế nào về ly hôn?

    - Dù là phụ nữ sống ở xã hội nào thì theo tôi, việc ly hôn là điều không ai muốn. Tuy nhiên, khi cảm xúc, sự thấu hiểu và chia sẻ không còn tồn tại trong một cuộc hôn nhân, buông tay để giải thoát nhau là việc nên làm. Trong cuộc đời này, tôi luôn tin vào hai chữ duyên nợ, nhất là trong mối quan hệ vợ chồng. Gặp nhau là duyên, kết hôn là nợ và chia tay khi duyên nợ đã hết. Chuyện tình cảm không thể phân định ai đúng, ai sai. Đến cuối cùng, tôi vẫn cảm ơn anh Trường về quãng thời gian bên nhau. Nhờ đó, tôi mới có được điều quý giá nhất là bé Thiên Từ.

    - Chị thấy khi nào là thời điểm thích hợp để chia sẻ với con về sự thay đổi trong gia đình?


    - Hiện tại thì cũng chưa cần nói gì với bé. Khi nào Thiên Từ lớn hơn, tôi và anh Trường sẽ cùng nói chuyện với con về sự thay đổi này.

    - Hậu ly hôn, chị giữ mối quan hệ thế nào với chồng cũ?

    - Chúng tôi giữ quan hệ bình thường và không gặp khó khăn gì khi đối diện vì cả hai có mối liên kết là con trai. Chuyện chia tay chẳng phải lỗi ở ai, vì thế, không nên căng thẳng với nhau, làm ảnh hưởng đến tâm lý con trẻ.

    - Việc gần gũi anh ấy ảnh hưởng gì đến cuộc sống riêng của chị?

    - Lúc này, tôi chưa nghĩ đến việc tìm kiếm những mối quan hệ tình cảm mới. Tôi và anh Trường chỉ xem nhau như những người bạn tốt.

    Hình ảnh

    Thủy Tiên - Đan Trường giữ mối quan hệ bình thường sau ly hôn.

    - Ca sĩ Đan Trường sẽ làm gì để thực hiện nghĩa vụ nuôi dạy con?

    - Từ khi còn là vợ chồng đến lúc chia tay, chưa bao giờ tôi đề cập với anh Trường chuyện hỗ trợ vật chất cho Thiên Từ. Việc yêu thương và lo lắng cho con không chỉ là trách nhiệm mà còn xuất phát từ tình cảm của bậc làm cha mẹ. Tôi để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, tùy thuộc vào khả năng riêng của anh Trường. Anh ấy có thể đến thăm nom, chăm sóc con bất cứ khi nào muốn.

    - Hôn nhân của chị và chồng cũ khép lại nhưng danh xưng 'vợ cũ Đan Trường' sẽ theo chị sau này. Chị nghĩ sao?


    - Mọi người đã quen gọi tôi như vậy, vì tôi từng là vợ anh Trường. Điều đó cũng không sao, quan trọng hơn hết là tình cảm mọi người dành cho mình. Tôi vẫn đang cố gắng để thoát khỏi danh xưng này. Chỉ chờ một ngày gần đây được khán giả nhớ đến với tên gọi Thủy Tiên, hoặc đơn giản là "mẹ của bé Thiên Từ".

    Tôi nghĩ với nỗ lực của bản thân trong kinh doanh, những đóng góp cho cộng đồng và việc chăm sóc, dạy dỗ con nên người, trong tương lai, họ sẽ nói về tôi như một người phụ nữ, người mẹ bình thường vì giờ đây, tôi không còn là vợ của một người nổi tiếng nữa.

    - Chị được nhận xét sắc sảo và bản lĩnh khi kinh doanh còn trong tình yêu, chị thấy mình là người thế nào?

    - Trong chuyện tình cảm, tôi chân thành nhưng cũng rất lý trí. Trước giờ, tôi luôn tâm niệm mọi việc nên thuận theo tự nhiên, không cưỡng cầu, nhất là tình cảm.

    Thủy Tiên sinh năm 1986, hiện kinh doanh bất động sản, thời trang và thực phẩm ở California, Mỹ. Chị kết hôn với ca sĩ Đan Trường năm 2013 sau thời gian dài tìm hiểu. Con trai đầu lòng của họ là bé Thiên Từ, chào đời năm 2017. Trước khi ly hôn, cả hai sống cảnh xa cách suốt tám năm do Đan Trường thường xuyên về Việt Nam biểu diễn.

    Lam Trà
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 111 khách