Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cô gái khiến Kim Seon Ho mất hết sự nghiệp ở t35
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Cô gái khiến Kim Seon Ho mất hết sự nghiệp ở t35

    by music123 » Thứ 6 Tháng 10 22, 2021 6:40 pm

    Cô gái khiến Kim Seon Ho mất hết sự nghiệp ở tuổi 35


    Minh Hạo Thứ bảy, 23/10/2021

    Sports Chosun nhận định Kim Seon Ho bị ảnh hưởng nghiêm trọng và khó vực dậy sự nghiệp sau vụ việc ép bạn gái cũ phá thai. Anh có nguy cơ bị phạt 5 tỷ won.



    Ngày 17/10, một người tự nhận là bạn gái cũ (tạm gọi A) lên tiếng tố ngôi sao đang lên họ K ép cô phá thai. A cho biết K là người hai mặt, thường nói xấu những người làm việc cùng. Sau nhiều đồn đoán từ công chúng và truyền thông Hàn Quốc, ngày 20/10, Kim Seon Ho lên tiếng xác nhận là diễn viên K trong vụ việc. Anh xin lỗi bạn gái cũ và công chúng.

    Kim Seon Ho đang phải đối mặt làn sóng tẩy chay của công chúng Hàn Quốc. Sự nghiệp đang lên của diễn viên họ Kim có nguy cơ tiêu tan ở tuổi 35. Hàng loạt nhãn hàng gỡ bỏ hình ảnh quảng cáo của Kim Seon Ho. Chương trình 2 Days 1 Night của đài KBS hay phim Dog Days và Two O'Clock Date thông báo loại Kim Seon Ho ra khỏi dàn diễn viên.

    Các lịch trình phỏng vấn từ dàn diễn viên và kế hoạch phát hành cuốn sách ảnh Hometown Cha-Cha-Cha cũng bị hủy vì bê bối đời tư của Kim Seon Ho.

    Danh tính bạn gái Kim Seon Ho

    Từ thời điểm vụ việc nổ ra, danh tính bạn gái cũ của Kim Seon Ho là một trong những vấn đề được công chúng quan tâm, đặc biệt sau khi cựu phóng viên giải trí Lee Jin Ho tiết lộ đây là nhân vật nổi tiếng. Spotify News đưa tin bạn gái cũ của Kim Seon Ho là phát thanh viên nổi tiếng, hoạt động trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình từ cuối những năm 2000 đến giữa những năm 2010.

    SPOTV News thông tin cụ thể hơn về bạn gái cũ của Kim Seon Ho. Người này được tiết lộ có tên Choi Young Ah, sinh năm 1985, cao 1,7 m và từng làm việc tại đài YTN, KBS. Năm 2013, Choi Young Ah kết hôn với một doanh nhân hơn 4 tuổi nhưng họ ly hôn sau 17 ngày. Hiện, Choi Young Ah điều hành một trung tâm mua sắm online. Tuy nhiên, Choi Young Ah không xác nhận những thông tin trên và đã khóa trang cá nhân.

    Theo Korea Joongang Daily, bạn gái cũ của Kim Seon Ho tuyên bố thực hiện các biện pháp pháp lý chống lại những người đăng bình luận và tin tức ác ý liên quan đến cô.

    Hình ảnh

    Choi Young Ah được cho là bạn gái cũ của Kim Seon Ho.


    Công ty luật Bestway, người đại diện cho A đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 21/10 và cho biết cô đang "đau khổ về tinh thần đến mức khó có thể tiếp tục cuộc sống hàng ngày". A mệt mỏi khi nhiều phương tiện truyền thông và cộng đồng mạng lan truyền thông tin riêng tư, khiến cô nhận vô số lời đe dọa.

    Luật sư yêu cầu công chúng "kiềm chế những suy đoán và phỉ báng quá mức để A không phải đối mặt với thiệt hại". Trong bài đăng ngày 20/10, A cũng cho biết đã nhận được lời xin lỗi trực tiếp từ Kim Seon Ho và có một số hiểu lầm giữa họ.

    "Tôi xin lỗi vì bài đăng của tôi đã vô tình gây rắc rối cho nhiều người. Đã có lúc tôi và anh ấy yêu nhau thật lòng. Tôi không hề vui vẻ khi thấy anh ấy suy sụp vì bài đăng quá khích của tôi", A cho biết và mong mọi việc sớm dừng lại.

    Kim Seon Ho khó vực dậy sự nghiệp

    Tuy nhiên, trái với mong muốn của A, hiện trên mạng xã hội Hàn Quốc vẫn tồn tại nhiều tin đồn liên quan đến Kim Seon Ho. Thậm chí, có thông tin Kim Seon Ho nhiều lần gây thương tích cho bạn gái vì thói quen bạo lực. Thông tin trên được đưa ra bởi một người tự nhận là bạn học cũ của Kim Seon Ho và trích đăng trên tờ Chosun.

    “Tôi thấy rất sảng khoái khi nghe những tin tức liên quan đến anh ấy, chẳng hạn 'tại sao tính cách thật của anh ấy bây giờ mới được phơi bày'. Hình ảnh sạch sẽ và tử tế anh ấy có hiện tại hoàn toàn khác với những gì tôi biết về nam diễn viên K. Thời đại học, anh ấy thích rượu và tới câu lạc bộ. Anh ấy đã có nhiều trải nghiệm với phụ nữ”, người này cho biết.

    Kim Seon Ho còn bị tố nóng nảy, thích chửi bới và sử dụng nắm đấm trong những lần không vừa ý với bạn học. Tuy nhiên, công ty quản lý của Kim Seon Ho là SALT Entertainment phản hồi thông tin trên là sai sự thật và vô căn cứ.

    Ngày 20/10, một người khác tự nhận là người quen của Kim Seon Ho (tạm gọi là B) cho biết thông qua Instagram: "Vào ngày 25/10, nhiều sự thật sẽ được tiết lộ. Dữ liệu và tình tiết đã được giao cho một số phóng viên. Sự thật đã được xác minh. Tôi biết nó nguy hiểm và đáng sợ nhưng tôi không nghĩ sự thật nên bị chôn vùi như thế này".

    Tối cùng ngày, B chia sẻ thêm ông biết về mối quan hệ của Kim Seon Ho và A. “Tôi không chắc những thông tin tôi đưa ra mang lại lợi ích hay tổn hại cho ai. Nhưng tôi sẽ tiết lộ nó thông qua một phương tiện truyền thông giải trí nổi tiếng chỉ dựa trên sự khách quan từ quan điểm của bên thứ ba. Hãy chờ đợi".

    Tuy nhiên, tới ngày 22/10, B thông báo ngừng “bóc phốt” vụ việc liên quan đến Kim Seon Ho và A. Người này cho biết: “Từ khoảng 13h ngày 20/10, tôi liên tục nhận những lời đe dọa và tin nhắn thuyết phục từ ai đó. Trong đó có một tin nhắn họ tuyên bố đệ đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại từ tôi và tôi cảm thấy áp lực”, B nói.

    Hình ảnh

    Kim Seon Ho bị loại khỏi các dự án phim mới. Ảnh: tvN.


    “Lý do tôi cố gắng nói ra sự thật không phải vì quá khứ của người phụ nữ, cũng không phải những thuyết âm mưu đang lan truyền trên mạng. Chính vì nội dung bài đăng tố cáo có những khía cạnh khác có vấn đề, đủ sức làm lung lay nền tảng cơ bản của vụ việc này”, B giải thích.

    Theo Sedaily, việc chấm dứt hợp đồng vẫn chưa được thảo luận chính thức, nhưng Kim Seon Ho có thể gặp khó khăn trong việc duy trì hợp đồng quảng cáo với các nhãn hàng. Nếu người mẫu quảng cáo gây ra tai tiếng xã hội và ảnh hưởng xấu đến hình ảnh thương hiệu, họ phải trả mức phạt gấp 2-3 lần chi phí quảng cáo.

    Trong một chương trình phát sóng ngày 19/10, cựu phóng viên Lee Jin Ho tuyên bố chi phí làm người mẫu quảng cáo của Kim Seon Ho đã tăng từ 500 triệu won lên khoảng 700 triệu won nhờ thành công của Hometown Cha-cha-cha. Nếu thông tin từ Lee Jin Ho chính xác, số tiền phạt của Kim Seon Ho có thể lên tới 5 tỷ won.

    Trong bài viết đăng sáng 22/10, tờ Sports Chosun nhận định Lee Seon Ho khó trở lại ngành giải trí và quảng cáo. Giới chuyên môn giải thích cả phim ảnh lẫn quảng cáo đều đòi hỏi hình ảnh sạch sẽ. Trong khi đó, vấn đề nghiêm trọng nhất ở vụ việc lần này là phản ứng chậm chạp của Kim Seon Ho và công ty quản lý. Sports Chosun gọi đây là "nhược điểm chết người gây mất lòng tin".

    Giới chuyên môn tin rằng để trở lại và được khán giả mở lòng một lần nữa, Kim Seon Ho phải tìm cho mình một nhân vật mới đầy cá tính và đánh cược bằng kỹ năng diễn xuất, chứ không phải hình ảnh người đàn ông ngọt ngào như hiện tại.

    Một chuyên gia trong ngành quảng cáo nói với Sports Chosun: "Khi trở nên nổi tiếng, bạn phải gánh trên vai nhiều nghĩa vụ hơn. Và chính bạn chứ không ai khác có thể làm điều đó. Do đó, Kim Seon Ho và cả những người khác có nhân cách, lối sống chưa chín chắn đều không dễ dàng phục hồi sự nghiệp".
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 141 khách