Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Súng của Alec Baldwin được báo an toàn trước khi gây tai nạn chết người
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Súng của Alec Baldwin được báo an toàn trước khi gây tai nạn chết người

    by music123 » Thứ 6 Tháng 10 22, 2021 7:35 pm

    Súng của Alec Baldwin được báo an toàn trước khi gây tai nạn chết người


    Thứ Bảy, 08:46, 23/10/2021

    Theo bản khai, trợ lý giám đốc sản xuất đã hét lên "cold gun" trên trường quay, có nghĩa là súng đạo cụ không chứa đạn và an toàn để sử dụng.


    Khẩu súng được giao cho Alec Baldwin trên trường quay bộ phim phương Tây “Rust” đã được trợ lý giám đốc sản xuất tuyên bố là an toàn, theo bản khai của Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Santa Fe thông tin tới tờ New York Times và AP.

    Theo bản khai, trợ lý giám đốc sản xuất đã nói to hai từ "cold gun" trên trường quay, có nghĩa là súng đạo cụ không chứa đạn và an toàn để sử dụng. Tuy nhiên, khi Baldwin bóp cò, nhà quay phim Halyna Hutchins trúng đạn vào ngực và tử vong ngay sau đó. Còn đạo diễn Joel Souza bị thương ở vai. Tờ Times đưa tin, tài liệu nói rằng Hutchins đã đứng trước Souza vào thời điểm xảy ra vụ việc.

    Bản khai thông tin thêm, trợ lý giám đốc sản xuất "không biết các viên đạn trực tiếp có trong súng đạo cụ" và vũ khí đã được một người lính chuẩn bị trước.


    Hình ảnh

    Alec Baldwin bật khóc ở bãi đậu xe bên ngoài Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Santa Fe sau khi bị thẩm vấn về vụ xả súng trên phim trường Rust. Ảnh: The New Mexican.

    Bản khai được đệ trình lên tòa án Santa Fe hôm thứ Sáu, cũng có lệnh khám xét yêu cầu điều tra hiện trường nơi xảy ra vụ việc đã được thẩm phán bang cấp. Cuộc khám xét cũng sẽ bao gồm việc lấy bằng chứng sinh học từ súng đạo cụ và xem lại bất kỳ đoạn phim nào có thể đã được ghi lại, tờ Times đưa tin.

    Mới đây, Alec Baldwin đã đưa ra một tuyên bố trên Twitter về vụ nổ súng trên phim trường “Rust”, trong đó anh đã vô tình giết chết nhà quay phim Halyna Hutchins và làm bị thương đạo diễn Joel Souza.

    “Không lời nào có thể diễn tả được sự bàng hoàng và đau buồn của tôi về vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi sinh mạng của Halyna Hutchins, một người vợ, người mẹ và người đồng nghiệp mà chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ. Tôi đang tích cực hợp tác với cuộc điều tra của cảnh sát để giải quyết thảm kịch này. Tôi đang liên lạc với chồng Hutchins, đề nghị hỗ trợ anh ấy và gia đình. Trái tim tôi tan nát khi nghĩ đến chồng, con trai và tất cả những người dành tình yêu thương cho Halyna Hutchins".

    Bối cảnh quay khi xảy ra sự việc là tại trang trại Bonanza Creek nằm ở thành phố Santa Fe, bang New Mexico, Mỹ. Sự việc xảy ra vào buổi trưa ngày 21/10 vừa qua.

    "Rust" là một phim cao bồi miền Tây - do Alec Baldwin sản xuất và đóng chính. Phim bắt đầu khởi quay trong tháng này. Nội dung phim xoay quanh nhân vật Harland Rust do Alec Baldwin thủ vai, nhân vật này sống ngoài vòng pháp luật và đang lên kế hoạch giúp cho người cháu trai của mình tránh khỏi án tử hình vì sát hại một cao bồi khác./.

    Hà Phương
    Theo Variety
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Súng của Alec Baldwin được báo an toàn trước khi gây tai nạn chết người

    by music123 » Thứ 7 Tháng 10 23, 2021 9:41 am

    Cảnh sát xác nhận khẩu súng đạo cụ Alec Baldwin bắn vô tình có loạt đạn thật

    Đỗ Tuấn 10/23/21

    Alec Baldwin nhận một “khẩu súng an toàn” trên trường quay phim Rust nhưng đạo cụ này có loạt đạn thật khi nam tài tử bóp cò. Cuộc điều tra của cảnh sát về vụ nổ súng chết người được công bố vào ngày 22.10 (giờ địa phương).


    Alec Baldwin bắn trúng ngực đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins (42 tuổi) và đạo diễn Joel Souza (48 tuổi) đang đứng sau cô, theo báo cáo của cảnh sát trưởng quận đệ trình lên tòa án hạt Santa Fe, bang New Mexico (Mỹ).

    Hình ảnh

    ài tử Alec Baldwin

    CNN

    Halyna Hutchins chết vì vết thương quá nặng và Joel Souza bị thương nhưng sau đó đã xuất viện. Trợ lý đạo diễn trao cho Alec Baldwin khẩu súng đạo cụ mà không biết rằng có chứa đạn thật bên trong, tờ khai của Cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Santa Fe Joel Cano ghi rõ.

    Nam tài tử Alec Baldwin (63 tuổi) cho biết hôm 22.10, ông bị sốc vì vụ nổ súng vô tình này khi trước đó có các bài báo nêu bật tình trạng không an toàn trên trường quay phim Rust.

    Ngôi sao của series 30 Rock và The Hunt for Red October nói ông “hoàn toàn hợp tác” với các nhà chức trách để xác định xem vụ việc xảy ra như thế nào vào trưa ngày 21.10.

    Việc sản xuất bộ phim Rust ngay lập tức bị đình chỉ. Sở cảnh sát cho biết không có cáo buộc nào được đưa ra và cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Alec Baldwin tự nguyện đưa ra tuyên bố ông là người nổ súng, cảnh sát trưởng cho biết.

    Cảnh sát cũng ra lệnh tạm giữ và khám xét “bộ quần áo cao bồi xưa” mà Alec Baldwin mặc có vết máu, cùng với súng ống, tài liệu, đạn dược và máy quay từ hiện trường. Lệnh khám xét được một thẩm phán ở Santa Fe chấp thuận.


    Hình ảnh

    Đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins
    REUTERS

    Joel Cano nói vụ việc diễn ra tại Bonanza Creek Ranch, phía nam Santa Fe, trong khi quay phim Rust. Cảnh sát xác nhận khẩu súng đạo cụ là một trong ba khẩu súng đặt trên xe đẩy bên ngoài một tòa nhà. Một trong số chúng đã được trợ lý đạo diễn mang vào bên trong trường quay và đưa cho Alec Baldwin.

    “Khi trợ lý đạo diễn đưa khẩu súng cho nam diễn viên Alec Baldwin, anh ta hét to 'súng lạnh', cho thấy khẩu súng đạo cụ không có bất kỳ viên đạn thật nào”, báo cáo của cảnh sát ghi rõ.

    Khi cuộc điều tra được tiến hành, các câu hỏi được đặt ra về điều kiện làm việc trên phim trường Rust, một bộ phim cao bồi kinh phí thấp mà Alec Baldwin vừa đóng chính vừa đồng sản xuất.


    Tờ Los Angeles Times và trang Deadline Hollywood trích dẫn một số thành viên của đoàn phim và những người khác gần gũi với đội ngũ sản xuất nói rằng 6 hoặc 7 người điều khiển máy quay đã rời khỏi trường quay Rust vài giờ trước khi thảm kịch xảy ra.

    “Chúng tôi chỉ ra mọi thứ từ việc không thanh toán lương trong ba tuần, không trả tiền thuê khách sạn cho chúng tôi, thiếu an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 và trên hết, an toàn vũ khí quá kém! Nói chung là an toàn tại trường quay kém!”, một thành viên trong nhóm quay phim đã viết trên trang Facebook cá nhân, theo Deadline.

    Hãng tin Reuters đặt câu hỏi với hãng sản xuất Rust Movie Productions nhưng không nhận được bình luận nào chỉ cho biết rằng họ đang điều tra. Công ty đưa ra tuyên bố: “Mặc dù chúng tôi không biết về bất kỳ khiếu nại chính thức nào liên quan đến vũ khí hoặc an toàn trên phim trường nhưng chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá nội bộ các quy trình sản xuất phim trong khi đoàn phim tạm ngừng hoạt động”.

    Hình ảnh


    Trường quay phim Rust ở Santa Fe

    REUTERS

    Alec Baldwin bày tỏ “rất sốc và đau buồn liên quan đến vụ tai nạn thương tâm” khiến Halyna Hutchins thiệt mạng. Trong một tin nhắn trên tài khoản mạng xã hội của mình, ông ghi “trái tim của tôi đang tan nát khi nghĩ đến chồng cô ấy, con trai của họ cùng tất cả những người từng biết và yêu Halyna”.

    Liên minh Quốc tế về Nhân viên Sân khấu (IATSE) tuyên bố rất đau lòng khi nhận thông tin về cái chết của Hutchins. Đại diện của Halyna Hutchins nói “hy vọng thảm kịch này sẽ tiết lộ những bài học sâu sắc về cách đảm bảo an toàn hơn cho mọi thành viên đoàn phim trên trường quay”.

    Halyna Hutchins gốc Ukraine, vào năm 2019 được vinh danh là một trong những ngôi sao đang lên thuộc thế hệ những nhà quay phim Mỹ tài năng. Bài đăng trên mạng xã hội cuối cùng của cô, cách đây hai ngày, cho thấy cô đang vui cười dưới chiếc mũ rộng vành khi cưỡi ngựa. “Một trong những đặc quyền khi quay phim cao bồi là bạn được cưỡi ngựa vào ngày nghỉ”, cô chú thích video.

    Vụ tai nạn làm dấy lên cuộc tranh luận về việc liệu có nên cấm một số loại súng đạo cụ trên phim trường hay không. Brandon Lee, con trai của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long, qua đời ở tuổi 28 sau khi bị trọng thương vào năm 1993 bởi một khẩu súng đạo cụ trong một vụ tai nạn trên trường quay khi đang quay phim The Crow.

    Được biết đến với việc đóng giả cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chương trình Saturday Night Live, Alec Baldwin xuất hiện trong hơn 100 bộ phim điện ảnh và truyền hình như 30 Rock, Mission: Impossible - Fallout, The Departed, The Aviator… Ông từng đoạt giải Emmy, Quả cầu vàng.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ Alec Baldwin:Vì sao súng đạo cụ vẫn nguy hiểm

    by music123 » Thứ 7 Tháng 10 23, 2021 10:01 am

    Vụ Alec Baldwin bắn chết người trên phim trường: Vì sao súng đạo cụ vẫn nguy hiểm?


    Vi Trân 10/23/21

    Súng dùng làm đạo cụ quay phim thường là súng giả hoặc súng thật với đạn rỗng nhưng cũng có thể gây nguy hiểm, như vụ diễn viên Alec Baldwin bắn chết 2 người trong đoàn phim tại Mỹ vừa qua.


    Hình ảnh

    Súng bắn đạn rỗng vẫn có thể đẩy luồng khí gas và tia lửa gây nguy hiểm ở khoảng cách gần

    REUTERS

    Truyền thông nước ngoài sáng 22.10 đưa tin tài tử Mỹ Alec Baldwin đã nổ súng trên phim trường tại bang New Mexico làm chết người, động cơ vụ việc đang được cảnh sát điều tra.

    Reuters dẫn lời cơ quan chức năng tại bang New Mexico cho biết loại súng mà ông Alec Baldwin sử dụng trên phim trường là súng lục thông dụng hay được dùng trong các phim Hollywood, sử dụng đạn rỗng. Vụ nổ súng của tài tử khiến cho nữ đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins (42 tuổi) chết sau đó còn đạo diễn Joel Souza (48 tuổi) bị thương nhưng được cho là đã xuất viện.

    Cộng đồng mạng xôn xao về việc vì sao khẩu súng dùng làm đạo cụ sử dụng đạn rỗng lại có thể gây chết người trên phim trường. Theo trang The Wrap, súng đạo cụ dùng trong các chương trình truyền hình và quay phim thường là súng giả, súng đồ chơi có thể tạo âm thanh và nhả khói như súng thật. Tuy nhiên, một số phim cũng sử dụng súng thật để tăng độ chân thực.

    Tuy nhiên, những khẩu súng thật thường được lắp đạn rỗng, không có đầu đạn.

    Các thành phần của viên đạn rỗng gồm có vỏ đạn, kíp nổ, thuốc súng và không có đầu đạn. Với viên đạn bình thường, khi bóp cò, kim hỏa đâm vào kíp nổ của đạn làm cháy thuốc súng, tạo ra luồng khí cực nóng đẩy đầu đạn ra khỏi nòng. Những viên đạn rỗng không có đầu đạn nhưng được bọc bằng sáp, giấy hoặc bông để giữ thuốc súng. Do đó khi bắn đạn rỗng, khẩu súng vẫn phát ra tiếng nổ, tạo ra vệt lửa ở đầu súng và luồng khí nóng thoát ra, gây nguy hiểm nếu ở khoảng cách gần.

    Hình ảnh

    Diễn viên Alec Baldwin

    AFP


    Năm 1984, trong thời gian quay phim Cover Up của đài CBS, diễn viên Jon-Erik Hexum trong lúc buồn chán đã lấy khẩu súng lục ổ quay ra chơi. Ông lắp một viên đạn rỗng vào súng, xoay ổ súng như trò roulette Nga, chĩa vào đầu và bóp cò. Hành động này khiến ông bị nứt sọ và những mảnh xương ghim vào não. Nam diễn viên qua đời sau đó 6 ngày.


    Năm 1993, diễn viên Lý Quốc Hào (Brandon Lee), con trai của ngôi sao Lý Tiểu Long, cũng bị trúng đạn trong một cảnh bắn súng lúc quay phim The Crow. Khẩu súng dùng để bắn ông Lý còn một viên đạn thật mắc kẹt bên trong nhưng không ai hay biết. Họ cho thêm một viên đạn rỗng vào và khi bóp cò, thuốc súng nổ đẩy viên đạn thật ra ngoài trúng ông Lý. Nạn nhân qua đời vài giờ sau đó.

    Những tai nạn không mong muốn này đã khiến các nhà sản xuất thường thuê chuyên gia về vũ khí để giám sát việc sử dụng vũ khí trong quá trình làm phim.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 111 khách