Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
OK:TNS gọi Mỹ gốc Á là “gia đình da vàng”
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49312
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    OK:TNS gọi Mỹ gốc Á là “gia đình da vàng”

    by music123 » Chủ nhật Tháng 10 24, 2021 5:09 am

    Nghị sĩ Mỹ gây phẫn nộ vì nói người gốc Á là 'gia đình da vàng'


    Vân Đinh Chủ nhật, 24/10/2021


    Một thượng nghị sĩ bang Oklahoma của đảng Cộng hòa đã hứng chỉ trích vì gọi người Mỹ gốc Á là “gia đình da vàng” trong cuộc họp của ủy ban lập pháp về phân biệt chủng tộc.


    Thượng nghị sĩ Dave Rader của thành phố Tulsa đã lên tiếng sau những bình luận của nhà phân tích Damion Shade, thuộc Viện Chính sách Oklahoma, trong một nghiên cứu về phân biệt chủng tộc trong hệ thống kinh tế và tư pháp hình sự, theo AP.

    Ông Rader nói: “Mãi cho đến khi đã đi sâu vào phần trình bày của mình, ông mới đề cập đến người da vàng. Ông đã bỏ sót họ trong một thời gian khá dài”, ông Rader nói.

    Ông Shade sau đó đã đáp lại: “Ý ông là người Mỹ gốc Á?”.

    Hình ảnh

    Những bảng hiệu được sử dụng trong cuộc biểu tình chống lại sự phân biệt với người gốc Á tại Mỹ. Ảnh: AP.


    "Da vàng” được coi là một thuật ngữ xúc phạm khi dùng để chỉ người Đông Á. Vào cuối thế kỷ 18, người Mỹ gốc Trung Quốc còn bị coi là "hiểm họa da vàng" mặc dù họ đã sống ở Mỹ trong nhiều năm.

    Ông Rader đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của AP vào 23/10. Tuy nhiên, trong bài phát biểu với đài truyền hình địa phương KFOR, ông cho biết đã làm việc để xóa bỏ các rào cản tiến tới thành công cho tất cả nhóm người trong xã hội.

    Ông Rader cho biết: “Tôi đã dành toàn bộ cuộc đời mình với tư cách là một huấn luyện viên và nhà giáo dục bóng đá, đồng thời tạo cơ hội cho các cá nhân thuộc mọi chủng tộc và hoàn cảnh khác nhau”.

    Chủ tịch đảng Dân chủ Oklahoma Alicia Andrews cho biết hôm 23/10 rằng bà rất tức giận khi ông Rader đưa ra lời bình luận như vậy trong một nghiên cứu về phân biệt chủng tộc.

    Nghị sĩ Cyndi Munson ở Oklahoma, một người Mỹ gốc Á, nói với KFOR rằng phát ngôn của ông Rader làm bà cảm thấy khó chịu.

    “Tôi nhớ mọi người đã hỏi tôi rằng liệu bố tôi có bị “sốt vàng” hay không vì mẹ tôi là người Hàn Quốc. Mặc dù có thể không cố ý, điều này cũng có thể gây tổn thương”, bà cho biết.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot], music123 và 128 khách