Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hôn phu đến thăm Công chúa Mako trước lễ cưới
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Hôn phu đến thăm Công chúa Mako trước lễ cưới

    by music123 » Chủ nhật Tháng 10 24, 2021 4:53 pm

    Hôn phu đến thăm Công chúa Nhật Bản trước lễ cưới

    10/25/21

    Kei Komuro đến thăm Dinh thự Akasaka của gia đình Thái tử Fumihito ở trung tâm Tokyo hôm 24/10, hai ngày trước khi tổ chức đám cưới với Công chúa Mako.


    8h sáng 24/10, Kei Komuro, mặc một bộ vest đen rời nhà ở Yokohama bằng ôtô để đến Dinh thự Akasaka, nơi Thái tử Fumihito cùng vợ và ba con sinh sống. Theo nguồn tin từ Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản, Komuro đã ở lại dinh thự khoảng 7 giờ và rời đi lúc 15h30 cùng ngày. Cuộc gặp mặt này được cho là để chuẩn bị cho buổi họp báo công bố về đám cưới và dự định tương lai của Kumoro cùng vị hôn thê - Công chúa Mako - diễn ra hôm 26/10.

    Đây là lần thứ hai Komuro ghé thăm nơi ở của Công chúa Mako kể từ khi từ Mỹ về Nhật Bản hồi cuối tháng 9. Trước đó, hôm 18/10, Kumoru và Mako đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên sau hơn 3 năm xa cách. Công chúa đã khóc khi nghe thấy tiếng bước chân của Komuro trên đường sỏi ngoài cổng cung điện. Cả hai đều xúc động và không nói nên lời

    Hình ảnh


    Công chúa Mako cùng hôn phi Kei Komuro trong cuộc họp báo công bố đính hôn vào tháng 9/2017 ở Tokyo. Ảnh: AFP

    Hôn lễ của Công chúa Mako và Kumoro sẽ diễn ra vào buổi sáng 26/10. Cặp đôi dự kiến tham gia một cuộc họp báo tại một khách sạn ở Tokyo vào lúc 14h cùng ngày. Cơ quan Nội chính Hoàng gia cho biết một quan chức sẽ thay mặt cặp đôi nộp các giấy tờ pháp lý để đăng ký kết hôn vào sáng 26/10.


    Mako và Komuro gặp nhau năm 2012 khi còn là sinh viên Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế ở Tokyo. Đám cưới của họ bị hoãn hai lần trong hơn ba năm qua do bê bối tài chính liên quan đến mẹ Komuro - người bị vị hôn phu cũ tố quỵt số tiền 4 triệu yên (khoảng 35.000 USD). Sau khi đám cưới bị hoãn năm vào năm 2018, Komuro đã đến New York để theo học tại trường luật của Đại học Fordham. Anh đã tốt nghiệp vào tháng 5, tham gia kỳ kiểm tra luật sư bang New York vào tháng 7 và dự kiến có kết quả vào tháng 11. Komuro hiện là thư ký pháp chế tại văn phòng Luật Lowenstein ở New York.

    Theo luật Hoàng gia, sau khi kết hôn với thường dân, Công chúa Mako sẽ mất đi địa vị hoàng gia. Trước áp lực và chỉ trích từ công chúng về cuộc hôn nhân này, Công chúa Mako đã từ chối khoản hồi môn trị giá 150 triệu yên (1,35 triệu USD) dành cho thành viên hoàng thất khi kết hôn với thường dân. Đám cưới của cô cũng không được tổ chức theo nghi lễ truyền thống.

    Hình ảnh

    Kei Komuro kéo vali tại sân bay Quốc tế Tokyo hồi cuối tháng 9, trở về Nhật Bản sau hơn 3 năm du học. Ảnh: Reuters

    Công chúa Mako là con gái lớn của Thái tử Fumihito - người được tuyên bố thừa kế ngai vàng từ anh trai là Nhật hoàng Naruhito vào tháng 11 năm ngoái. Công chúa Mako là người phụ nữ thứ 9 trong Hoàng gia Nhật Bản kết hôn với thường dân và là người đầu tiên từ bỏ cả nghi lễ truyền thống lẫn tiền hồi môn từ sau Thế chiến II. Công chúa dự kiến chuyển đến New York sống cùng chồng sau khi kết hôn.

    Sơn Nam (Theo Mainichi)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 119 khách