Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Lý do 2022 sẽ là năm của BTS
  • Hình đại diện của thành viên
    MovieNews
    Bài viết: 1349
    Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 10 03, 2020 10:15 am
    Đến từ: Las Vegas, Nevada

    Lý do 2022 sẽ là năm của BTS

    by MovieNews » Chủ nhật Tháng 10 24, 2021 7:30 pm






    Quốc Minh
    Thứ hai, 25/10/2021



    Với những kỷ lục ấn tượng, nhóm nhạc BTS được giới chuyên môn dự đoán có nhiều hơn một đề cử ở Grammy lần thứ 64.

    Phải đến 31/1/2022, lễ trao giải Grammy lần thứ 64 mới chính thức diễn ra. Song, không khí xung quanh sự kiện đang nóng dần lên khi hàng loạt cái tên được giới chuyên môn nhắc đến và nhắm cho vị trí đề cử.

    Ngày 22/10, Variety có bài viết phân tích tại sao 2022 chính là năm của nhóm BTS nói riêng và thị trường Kpop nói chung ở Grammy.

    Theo Variety, thành công mang tính đột phá của BTS đã xóa tan nhận định nhạc pop bị nhấn chìm. Chỉ riêng năm nay, nhóm nhạc 7 thành viên đã giành 3 vị trí quán quân trên Billboard Hot 100, trong khi BlackPink, NCT 127 và Tomorrow X Together cũng có album lọt vào top 5 trên Billboard 200.

    “Kpop vẫn ở đây, và đang trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đã đến lúc các nghệ sĩ Hàn Quốc định hình văn hóa âm nhạc và cần sự công nhận với các đề cử, thậm chí là kèn vàng Grammy”, tờ báo viết.

    “BTS xứng đáng có tên ở Grammy”

    Đến ngày 23/11, tất cả hạng mục đề cử mới được Grammy công bố. Với đà bứt phá hiện tại, chuyên gia cho rằng BTS - gồm các thành viên Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V và Jungkook - xứng đáng góp mặt ở hạng mục Album của năm, Bài hát của năm, cũng như sự công nhận những kỷ lục khác trong năm.

    "BTS là cỗ máy âm nhạc ăn khách nhất Hàn Quốc", cây bút đến từ Variety khen ngợi chuỗi thắng lợi của nhóm thời gian qua. Vào tháng 11/2020, album phòng thu thứ 5, Be, được BTS trình làng đã nhanh chóng leo lên vị trí quán quân Billboard 200. Thành tích này giúp nhóm trở thành ban nhạc có tối thiểu 5 người đứng đầu bảng xếp hạng.

    Đầu năm 2021, Butter của BTS thiết lập kỷ lục là ca khúc được phát trực tuyến toàn cầu nhiều nhất trong ngày đầu tiên, với hơn 11 triệu lượt nghe, đồng thời là bài hát đạt 15 triệu lượt thích trên YouTube nhanh nhất lịch sử. Đồng nghĩa với việc, Butter đã vượt kỷ lục trước đó vốn thuộc về Dynamite - cũng là một sản phẩm của BTS.

    Hình ảnh
    Nhóm BTS xô đổ nhiều kỷ lục với bản hit Butter. Ảnh: Teen Vogue.

    Đến hiện tại, MV Butter chạm mốc hơn 590 triệu lượt xem và trụ vững ngôi vị quán quân Billboard Hot 100 trong 10 tuần (không liên tiếp). Ngoài loạt thành tích này, Butter “thừa thắng xông lên” với 2,64 triệu bản đĩa được tiêu thụ chỉ riêng tại Hàn Quốc và xô đổ mọi kỷ lục bán đĩa nhạc trong năm nay.

    Nối tiếp Butter, nhóm duy trì con số ấn tượng với Permission to Dance - ca khúc đồng sáng tác cùng Ed Sheeran. Chỉ vài tuần sau, BTS lần nữa được nhắc đến như hiện tượng cho My Universe kết hợp cùng Coldplay. Và dĩ nhiên, ca khúc này cũng giữ ngôi vương Billboard Hot 100.

    “Cú hat-trick của BTS chính là kiểu thống trị thương mại mà Recording Academy (Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ) - đơn vị tổ chức Grammy - quan tâm. Như vậy, có thể tin tưởng rằng BTS nhiều khả năng sẽ có tên trong không chỉ một đề Grammy”, Variety cho hay.

    Kpop vươn tầm quốc tế

    Theo Variety, album Be (phát hành tháng 10/2020) đủ điều kiện xuất hiện tại Grammy ở hạng mục Album của năm. Khán giả sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu album phòng thu tiếng Hàn thứ 5 của BTS chẳng những được đề cử, mà còn ẵm luôn giải thưởng.

    “Có tên trong bất kỳ hạng mục nào cũng là vinh dự lớn. Đặc biệt với riêng BTS, đây còn là sự thừa nhận tài năng và mức độ ảnh hưởng của nhóm nói riêng, sự phổ biến Kpop ở thị trường Bắc Mỹ nói chung”, Variety viết.

    Be ban đầu chỉ là “phép thử” của BTS nhưng không ngờ lại biến thành bước đột phá vượt cả mong đợi. Đan cài các yếu tố pop, hip hop, electronica, disco và thậm chí cả dân gian, album đã được quảng bá trong loạt show diễn trực tiếp ở American Music Awards, sân vận động Olympic Seoul, chương trình Good Morning America ​​và The Late Late Show With James Corden.

    Chễm chệ đầu bảng xếp hạng Billboard 200 chỉ sau thời gian ngắn phát hành, Be còn ghi nhận lượng đĩa bán ra hơn 2,6 triệu bản toàn cầu. Chuỗi chương trình MTV Unplugged cũng nhờ Be mà được khán giả quan tâm trở lại.

    “Mặc dù chưa thể khẳng định chắc chắn điều gì, BTS vẫn có khả năng xuất hiện ở hạng mục Kỷ lục của năm và Bài hát của năm”, Variety viết thêm.

    Ngày 21/10, BTS xác nhận đã rời Sony Music - đơn vị phát hành nhạc trực thuộc hãng thu âm Columbia Records - hãng thu âm hàng đầu tại Mỹ, và gia nhập "ông lớn" Universal Music Group (UMG). Động thái này báo hiệu cho tương lai đầy bất ngờ và những cú nhảy mới của nhóm.

    Không chỉ riêng BTS, cây bút từ Variety cho rằng các sản phẩm sau đây cũng chứng tỏ tiềm năng “không phải dạng vừa” ở Grammy gồm The Album của BlackPink xếp vị trí thứ 2 Billboard 200 với các màn hợp tác cùng Lady Gaga và Selena Gomez, nhóm SuperM với album chiếm lĩnh hạng 2 trên Billboard 200 là SuperOne.

    Hình ảnh
    Hình ảnh
    BlackPink và SuperM cũng là ứng viên tiềm năng cho đề cử Grammy sắp tới. Ảnh: Chosun.

    Nói đến sự nổi bật của Kpop năm qua, không thể không nhắc Tomorrow X Together (hay còn gọi là TXT). Chuyên gia dự đoán hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc có thể trống một suất cho nhóm nhạc 5 thành viên.

    “TXT sáng tạo những bản pop phức tạp, âm nhạc sắc nét và mang lại cảm giác không thể tìm thấy ở nơi khác. Album mà nhóm phát hành hồi tháng 5 - The Chaos Chapter: Freeze - là ví dụ. Nhiều khả năng Recording Academy sẽ đào sâu hơn sức hấp dẫn của album này và ghi nhận TXT là tân binh Kpop sáng chói”, tác giả nhận định.

    Aespa, Treasure, Itzy và Enhypen còn non trẻ nhưng cũng được Variety xếp vào trường hợp đủ lực góp mặt ở Grammy lần thứ 64.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 135 khách