Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hollywood kêu gọi cấm súng thật trên phim trường
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Hollywood kêu gọi cấm súng thật trên phim trường

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 10 24, 2021 9:28 pm





    MỸ- 14.000 người ký đơn yêu cầu cấm súng thật, cải thiện điều kiện làm việc sau cái chết của đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins.

    Theo cây viết Andrew Chow của tạp chí Time, súng từng là nguyên nhân gây ra nhiều vụ chết người trên phim trường. Tai nạn tái diễn hôm 21/10, khi nữ đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins thiệt mạng vì súng đạo cụ của Alec Baldwin trên trường quay Rust ở bang New Mexico.

    Hình ảnh
    Hàng trăm người đến dự lễ tưởng niệm Halyna Hutchins tại bang New Mexico hôm 23/10. Ảnh: CNN

    Sự việc dẫn đến phong trào kêu gọi cấm hoàn toàn việc sử dụng súng thật trên trường quay. Hơn 14.000 người cùng ký vào đơn trực tuyến trên trang Change.org ủng hộ quyết định này. Trên trang cá nhân, các đạo diễn Rian Johnson và Paul Fieg cũng khẳng định cấm vũ khí là cần thiết.

    Stephen Lighthill - chủ tịch Cộng đồng Quay phim Mỹ, đồng thời là thầy cũ của Hutchins - nói: "Người ta nói nên rút kinh nghiệm từ sự cố này. Tuy nhiên, chúng ta đã học điều này từ lâu. Từng có người chết vì súng đạo cụ. Đã đến lúc cấm hoàn toàn các loại súng trên phim trường".

    Trong khi đa phần vũ khí đạo cụ làm từ cao su, nhiều đoàn phim vẫn sử dụng súng có thể bắn đạn thật hoặc đạn nổ (không chứa chì). Một số đạo diễn và diễn viên chuộng tính chân thực của vũ khí trên màn ảnh. Khi quay Darklands (1996), Christopher Gist và Sarah Mayberry từng cho biết dùng súng thật giúp diễn viên có thể diễn sống động hơn.

    Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết đạn nổ vẫn có thể gây nguy hiểm, đặc biệt khi được sử dụng ở cự ly gần. Tiếng ồn có thể gây điếc và các vật liệu làm đạn nổ vẫn có thể gây chết người nếu lực phóng đủ mạnh. Năm 1984, diễn viên người Mỹ Jon-Erik Hexum vô tình tự sát khi nghịch một khẩu súng ngắn lắp đạn nổ trên trường quay Cover Up. Năm 1993, Lý Quốc Hào - con trai Lý Tiểu Long - từng thiệt mạng khi đóng The Crow vì êkíp vô tình để sót một viên đạn trong nòng. Hôm 23/10, gia đình họ Lý viết trên mạng xã hội: "Không ai đáng phải chết vì súng trên phim trường".

    Hình ảnh
    Lý Quốc Hào trên phim trường "The Crow". Ảnh: Miramax

    Khi quay phim với vũ khí, êkíp cần tuân thủ các quy định về an toàn để tránh tai nạn. Các nhân viên đạo cụ phải chịu trách nhiệm quản lý và hướng dẫn diễn viên sử dụng đúng cách. Họ thường tháo kim hỏa của súng, dựng các lớp kính chắn để bảo vệ nhân viên đoàn. Êkíp cũng không được phép để đạn thật gần nơi quay phim.

    Bob Primes, quay phim và từng hai lần đoạt giải Emmy - cho biết: "Có một quy định về việc đưa súng cho diễn viên và một danh sách các điều cần kiểm tra khi làm việc đó. Tôi thường yêu cầu nhân viên mở súng để kiểm tra bên trong trước khi quay phim. Chúng ta không thể làm việc một cách thiếu trách nhiệm, để dẫn đến những sự cố không đáng".

    Stephen Lighthill không coi cái chết của học trò Halyna Hutchins là một tai nạn. "Theo quan điểm của tôi, đó là tội ác. Sự việc đó hoàn toàn có thể phòng tránh. Một hoặc nhóm người nào đó đã làm việc không đúng quy trình, dẫn đến người khác gặp nguy hiểm tính mạng".

    Nguồn tin của Los Angeles Times cho biết vài giờ trước khi Hutchins qua đời, một nửa nhân viên trong đội quay phim đã đình công đòi cải thiện điều kiện làm việc. Nhiều đạo diễn, diễn viên đặt câu hỏi các nhà sản xuất Rust vi phạm các quy tắc an toàn lao động, dẫn đến cái chết của nữ đạo diễn hình ảnh. Nguồn tin của The Daily Beast cho biết Hannah Gutierrez-Reed (24 tuổi) là người chuẩn bị vũ khí đạo cụ cho Alec Baldwin. Trong các dự án trước, cô nhiều lần bị đồng nghiệp phàn nàn vì bất cẩn, từng đưa súng chưa kiểm tra kỹ cho một diễn viên 11 tuổi.

    Hình ảnh
    Hannah Gutierrez-Reed - người chuẩn bị súng cho Alec Baldwin trên phim trường "Rust". Ảnh: IB Times

    Theo TMZ hôm 24/10, khẩu súng Alec Baldwin sử dụng có thể còn sót đạn sau khi một số nhân viên đoàn phim dùng nó đùa nghịch với đạn thật trong giờ giải lao. Một nguồn tin khác nói với TMZ cảnh sát phát hiện đạn thật và đạn nổ (không chứa chì) được cất giữ trong cùng một khu vực, dẫn đến nghi ngờ về việc nhân viên nạp nhầm đạn cho súng. Hiện cảnh sát chưa đưa ra kết luận.

    Rust thuộc đề tài viễn Tây, sử dụng nhiều chất cháy nổ trên phim trường. Kịch bản xoay quanh một cậu bé 13 tuổi cùng ông nội chạy trốn cảnh sát sau khi vô tình giết một chủ trang trại. Đạo diễn Joel Souza hợp tác Alec Baldwin sản xuất và viết kịch bản phim. Dự án có kinh phí khoảng 7 triệu USD, đã hoàn thành 50% tiến độ trước sự cố.


    Phương Mai (theo Time)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 143 khách