Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Người hủy hoại các thiên thần VS
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Người hủy hoại các thiên thần VS

    by music123 » Thứ 2 Tháng 10 25, 2021 11:08 am

    Người hủy hoại các thiên thần Victoria's Secret


    Thuận Vũ Thứ hai, 25/10/2021

    Ed Razek từng bị nhiều người cáo buộc về hành vi quấy rối tình dục người mẫu ở hậu trường các show diễn Victoria's Secret.



    Trong số mới nhất thuộc định dạng podcast "những thiên thần sa ngã" của trang Independent đã mang đến góc khuất về Victoria's Secret. Nhân vật chính trong câu chuyện là Ed Razek - cựu giám đốc điều hành của thương hiệu.

    Ông bị nhiều nhân viên cáo buộc với lời nói khiếm nhã cùng hành vi quấy rối tình dục khi xúc phạm cơ thể, tác động tiêu cực đến suy nghĩ của phụ nữ về câu chuyện hình thể.

    Có nhiều tật xấu, nhưng Ed Razek vẫn nhận được sự kính trọng của chủ tịch tập đoàn L Brands vì những cống hiến, giúp đưa tên tuổi của Victoria's Secret trở thành thương hiệu nội y dẫn đầu và định nghĩa vẻ đẹp gợi cảm cho dàn thiên thần.

    Hình ảnh

    Chân dung giám đốc điều hành Ed Razek. Ảnh: WWD.


    Ed Razek là ai?

    Ed Razek đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành và giám đốc marketing của công ty chủ quản L Brands. Ông là một trong những người trực tiếp tuyển chọn người mẫu, quyết định gương mặt nào sẽ trở thành thiên thần cho hãng nội y vào mỗi mùa.

    Ông còn tiếp quản khâu chỉ định người nào phù hợp với chiến dịch quảng cáo của nhãn hàng và việc quay hình nên được thực hiện ở đâu. Đằng sau sự thành công của Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Miranda Kerr... đều có sự nâng đỡ của Ed Razek.

    Cựu giám đốc điều hành Victoria's Secret luôn được biết đến với sự nghiêm khắc trong việc lựa chọn người mẫu. Ông luôn muốn mang đến khách hàng một hình tượng thiên thần đúng chuẩn, vóc dáng nóng bỏng khiến ai nhìn vào cũng đều khao khát. Thậm chí, điều này còn trở thành quy chuẩn cho bất cứ cô gái nào muốn đặt chân vào ngôi nhà Victoria's Secret.

    Với những chiến lược tạo dựng tên tuổi, danh tiếng cho các thiên thần, nên nhiều người chấp nhận làm mọi điều để được sự quan tâm của ông. Tuy nhiên, Ed Razek lại là người nghiêm khắc trong công việc. Ông theo dõi chặt chẽ đời sống của những thiên thần ở Victoria's Secret.

    Ông từng chia sẻ trên các phương tiện truyền thông rằng một người mẫu bị loại khỏi đội ngũ trước vài ngày diễn ra show chỉ vì tiệc tùng thâu đêm.

    Hình ảnh

    Cựu giám đốc điều hành trực tiếp tham dự những buổi tuyển chọn người mẫu. Ảnh: Telegraph.



    Ed Razek từng nói: "Có rất nhiều người mẫu ngoài đó, tại sao chúng tôi phải hợp tác với người có thái độ kiêu ngạo".

    Câu nói như ngầm ám chỉ siêu mẫu Naomi Campell đưa ra giá cao khi được nhãn hàng mời trình diễn. Nhờ sự nâng đỡ của Ed Razek, nhiều cô gái đã có chỗ đứng trong làng mốt thế giới. Ông còn là người giỏi trong việc tìm kiếm gương mặt mới phù hợp vẻ đẹp hiện đại, giúp thương hiệu trở nên gần gũi với khách hàng.

    Thậm chí, Ed Razek còn nhiều lần định nghĩa về vẻ đẹp quyến rũ cho người phụ nữ yêu thích thương hiệu. Taylor Hill từng vinh dự khi được ký hợp đồng với hãng: "Giám đốc đã bất ngờ khi thấy tôi thể hiện trong các bức ảnh nội y. Tôi còn quá trẻ nhưng ông ấy vẫn tin tưởng để lựa chọn tôi làm thiên thần. Tôi biết ơn ông".

    Năm 1998, ông là người đưa ra ý tưởng về việc thành lập trang bán hàng trực tuyến cho hãng. Sự khó tính của ông còn đến từ việc quyết định hủy bỏ show diễn năm 2004 để định hướng lại thương hiệu và mục tiêu khách hàng.

    Năm 2007, tạp chí Forbes công bố danh sách 5 nhân vật quan trọng nhất có tác động mạnh mẽ đến làng mẫu thế giới, trong đó có Ed Razek.

    Hình ảnh

    Đằng sau sự thành công của dàn thiên thần Victoria's Secret đều có bàn tay của Ed Razek. Ảnh: ELLE.



    Hành vi khiếm nhã của Ed Razek

    Những gì Ed Razek mang lại cho các thiên thần nội y, giúp ông nhận được sự tin tưởng và kính trọng từ chủ tịch L Brands và các nhân viên trong công ty. Ed Razek nhiều lần lợi dụng điều này để gần gũi và vô tư đụng chạm cơ thể nhân viên nữ. Người mẫu Andi Muise thẳng thắn tố cáo Ed Razek đã cưỡng ép cô hôn ông trong khi di chuyển tới nhà hàng ăn tối năm 2007.

    Ông còn liên tục gửi mail trong nhiều tháng, đề nghị Muise chuyển tới sống cùng mình. Sau quyết định từ chối lời mời đến nhà riêng của Ed Razek, cô bị loại khỏi show diễn thường niên của hãng.

    Một số người mẫu khác cho hay giám đốc điều hành của Victoria's Secret thường tiếp cận lúc họ thử nội y, xin số điện thoại và gạ gẫm đi ăn tối, du lịch.

    Ed Razek còn là người luôn dùng lời lẽ miệt thị, xúc phạm cơ thể của những nhân viên Victoria's Secret. Casey Crowe Taylor đã bị ông chê bai thân hình, gọi cô là "béo" trước nhiều đồng nghiệp.

    "Tôi bật khóc trước hành động này. Ed Razek đã mắng rất nhiều và chỉ trích về cân nặng của tôi trước nhiều người có mặt ở phim trường. Tôi đã tố cáo lên bộ phận nhân sự, nhưng họ vẫn không có động thái nào để bảo vệ nhân viên. Ông ấy cũng từng nói phụ nữ tập luyện thể thao chỉ để muốn khỏa thân và quan hệ tình dục với đàn ông".

    Năm 2019, Monica Mitro - một nhân viên cao cấp của hãng cũng gửi đơn khiếu nại lên hội đồng quản trị, tố cáo ông quấy rối. Đầu năm 2020, New York Times đăng tải bài điều tra có tên "Thiên thần trong địa ngục: Văn hóa coi thường phụ nữ ở Victoria's Secret".

    Tờ báo này công bố điều tra liên quan tới việc giám đốc điều hành Ed Razek từ chức vào tháng 10/2019, bị nhiều người tố cáo có hành vi quấy rối tình dục như từng hôn người mẫu, yêu cầu họ ngồi lên đùi mình của một số chân dài.

    Hình ảnh

    Ed Razek thường tiếp cận và gạ gẫm các người mẫu trong hậu trường mỗi show diễn. Ảnh: ELLE.


    Ed Razek từng phát ngôn gây tranh cãi trước truyền thông. Trong bài phỏng vấn với tạp chí Vogue, ông cho rằng Victoria's Secret sẽ không bao giờ tuyển mẫu nội y là người chuyển giới. Bởi, show thời trang thường niên của thương hiệu là vẻ đẹp của sự hoàn hảo.

    Sau đó, trước sự chỉ trích từ công chúng, cựu giám đốc phải đưa ra lời xin lỗi vì lời tuyên bố nhạy cảm. Từ tháng 8/2019, Ed Razek đã xin nghỉ việc tại L Brands nguyên do đến từ việc làm ăn thất bại của hãng, nhưng từ chối đề cập đến câu chuyện bị tố cáo lạm dụng tình dục phụ nữ.

    Hiện tại, thay thế vị trí của ông chính là Ed Wolf - phó chủ tịch cấp cao chịu trách nhiệm về mảng thương hiệu và sáng tạo cùng Bob Campell - giám đốc sáng tạo của Victoria's Secret.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 128 khách