Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
72 giờ quyết định cho đảng Dân chủ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    72 giờ quyết định cho đảng Dân chủ

    by music123 » Thứ 2 Tháng 10 25, 2021 7:19 pm

    72 giờ quyết định cho đảng Dân chủ


    Hồng Ngọc Thứ ba, 26/10/2021

    Các lãnh đạo đảng Dân chủ đang chạy đua trong 72 giờ tới để đảm bảo một thỏa thuận khung về kế hoạch phúc lợi xã hội trị giá 3.500 tỷ USD.



    Tổng thống Biden ngày 25/10 đã đặt mục tiêu hoàn thành thỏa thuận về dự luật chi tiêu xã hội trước ngày 28/10 để tham dự hội nghị thượng đỉnh khí hậu toàn cầu, theo The Hill.

    “Đây sẽ là điều rất tích cực nếu chúng tôi hoàn thành nó trước chuyến đi”, Tổng thống Biden nói.

    Việc hoàn thành thỏa thuận về dự luật được xem là một bước quan trọng trước khi Tổng thống Joe Biden ra nước ngoài để tham dự hội nghị thượng đỉnh khí hậu toàn cầu, và trước khi cử tri đi bỏ phiếu vào tuần tới trong các cuộc tranh cử ở New Jersey và Virginia.

    Trước đó, một dự luật cơ sở hạ tầng của lưỡng đảng trị giá 1.000 tỷ USD đã được thượng viện thông qua hồi tháng 8, nhưng bị “treo” trong nhiều tuần, do bị một số thành viên của hạ viện chặn lại. Những người này nhấn mạnh rằng họ muốn hoàn tất đàm phán về gói chi tiêu xã hội lớn hơn trước khi ủng hộ dự luật cơ sở hạ tầng.

    Thách thức mà các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ phải đối mặt trong tuần này là hoàn thành việc thông qua cả hai gói chi tiêu trên trước khi tổng thống đến Rome.

    “Đó là kế hoạch”, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nói với CNN hôm 24/10.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters.


    Các đảng viên Dân chủ ngày càng tỏ ra lạc quan về việc đạt được thỏa thuận trong tuần này sau khi bỏ lỡ thời hạn mà họ đặt ra trước đó là vào ngày 22/10.

    Thượng nghị sĩ Joe Manchin, một trong những người chưa chấp nhận gói chi tiêu xã hội của ông Biden, ngày 25/10 đã đưa ra một tín hiệu lạc quan về dự luật.

    Ông nói: “Chúng tôi sẽ phải trải qua rất nhiều thủ tục, nhưng đây là điều chúng tôi nên làm”.

    Trọng tâm của các cuộc đàm phán là nỗ lực cắt giảm đề xuất trị giá 3.500 tỷ USD ban đầu của ông Biden xuống con số chấp nhận được đối với những người bày tỏ lo ngại về việc thâm hụt chi tiêu của chính phủ. Chẳng hạn, ông Manchin ủng hộ mức trần là 1.500 tỷ USD.

    Thượng nghị sĩ Dick Durbin (đảng Dân chủ) cho biết: “Tôi thích toàn bộ gói chi tiêu này, nhưng tôi là người theo chủ nghĩa thực tế, chúng tôi sẽ không đồng ý với toàn bộ gói chi tiêu này”.

    Một trong những vấn đề còn tồn tại là đảng Dân chủ vẫn chưa đạt được thỏa thuận về các điều khoản liên quan đến biến đổi khí hậu - một điều quan trọng đối với Nhà Trắng vì Tổng thống Biden muốn thông báo chi tiết hơn về vấn đề này ở hội nghị tại Glasgow vào tháng 11 tới.

    Gói chi tiêu xã hội ban đầu được đặt ra là 6.000 tỷ USD, nhưng sau đó Tổng thống Biden đã cắt giảm con số này xuống còn 3.500 tỷ USD. Tuy nhiên, con số tiếp tục thu hẹp đáng kể qua các cuộc đàm phán. Các nhà lãnh đạo cho biết họ hiện nhắm đến con số 2.000 tỷ USD.

    Thượng nghị sĩ Mazie Hirono cho biết sẽ là một "sự thất vọng lớn" nếu dự luật bị thu hẹp xuống khoảng 1.500 tỷ USD như đề xuất của ông Manchin.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 115 khách