Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tình tiết đảo chiều vụ Kim Seon Ho ép bạn gái phá thai
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Tình tiết đảo chiều vụ Kim Seon Ho ép bạn gái phá thai

    by music123 » Thứ 3 Tháng 10 26, 2021 10:51 am

    Tình tiết đảo chiều vụ Kim Seon Ho ép bạn gái phá thai


    iMinh Hạo Thứ ba, 26/10/2021

    Theo Dispatch, Kim Seon Ho không ép Choi Young Ah phá thai. Nam diễn viên chăm sóc và luôn chiều chuộng bạn gái.



    Ngày 26/10, tờ Dispatch tiết lộ lịch sử hẹn hò giữa Kim Seon Ho và cựu phát thanh viên Choi Young Ah. Theo Dispatch, Choi Young Ah chính là bạn gái cũ, gần đây tố Kim Seon Ho ép cô phá thai. Dispatch cung cấp nhiều tin nhắn độc quyền và xác định có nhiều lỗ hổng trong câu chuyện. Càng đào sâu vụ việc, Dispatch càng đặt nhiều câu hỏi cho Choi Young Ah về sự thật.

    Kim Seon Ho bối rối khi biết bạn gái từng ly hôn

    Choi Young Ah gặp Kim Seon Ho vào cuối năm 2019 thông qua một buổi gặp gỡ bạn bè. Đầu tháng 3/2020, cả hai bắt đầu hẹn hò. Giữa tháng 3, Choi Young Ah thừa nhận từng kết hôn với một doanh nhân và ly hôn sau đó 17 ngày. Thông tin này khiến Kim Seon Ho bối rối. Sau khi tham khảo ý kiến ​​của bạn bè, Kim Seon Ho quyết định tiếp tục hẹn hò với Choi Young Ah.

    Dispatch trích chia sẻ của Kim Seon Ho: “Tôi sẽ hẹn hò với cô ấy. Tôi gặp gỡ vì thích cô ấy, do đó, mọi chuyện không có gì thay đổi kể cả cô ấy từng ly hôn dù có thể bố mẹ tôi khá lo lắng”.

    Hình ảnh

    Theo Dispatch, Kim Seon Ho và Choi Young Ah chia tay vào tháng 5/2021, tức 10 tháng sau khi cựu phát thanh viên phá thai.

    Kim Seon Ho luôn muốn ở bên Choi Young Ah nên họ đã cùng du lịch ở nhiều nơi. Cả hai thường xuyên lui tới sở thú, công viên giải trí và các khu ngoại ô Seoul.

    Choi Young Ah nói với Kim Seon Ho phải che giấu chuyện tình cảm, bởi vậy cả hai thậm chí không thể nắm tay công khai khi đi dạo bên ngoài. Dispatch đặt câu hỏi tại sao cựu phát thanh viên lại giấu giếm khoảnh khắc hạnh phúc với Kim Seon Ho ở nơi công cộng.

    Ngày 8/7/2020, Kim Seon Ho nhận được tin nhắn xin lỗi dài từ Choi Young Ah. Trong tin nhắn, Choi Young Ah viết: “Nói dối không phải thói quen của em. Em đã mắc sai lầm vì chúng ta gần đây thường xuyên mâu thuẫn và em không muốn mọi thứ khó chịu hơn. Em thật ngu ngốc khi đưa ra lựa chọn như vậy, nhưng thật lòng em muốn chúng ta hạnh phúc. Đó là tất cả. Em không cố gắng bào chữa cho sự lựa chọn của mình. Em chỉ đang cố gắng làm những gì tốt nhất cho chúng ta. Bây giờ em rất hối hận”.

    “Điều này thật ích kỷ, nhưng càng ở bên anh, em càng mong đợi một tương lai tuyệt vời cho chúng ta. Tuy nhiên, em cũng cảm thấy sợ hãi khi anh bắt đầu trở nên nổi tiếng hơn và sự nghiệp của anh thành công với những chương trình truyền hình, phim ảnh. Em bắt đầu áp lực, muốn trở thành người tốt hơn để xứng đáng ở bên anh và có được tương lai chúng ta hằng mơ ước”, cựu phát thanh viên viết tiếp.

    “Chắc hẳn lúc này anh đang tức giận và cảm thấy bị phản bội. Nhưng em chưa bao giờ muốn làm cho anh cảm thấy như vậy. Em chỉ muốn chúng ta hạnh phúc. Anh có thể cho em một cơ hội không? Em hứa lấy lại niềm tin từ anh”, Dispatch trích đăng tin nhắn của Choi Young Ah.

    Sau khi đọc tin nhắn, Kim Seon Ho trò chuyện để hỏi ý kiến một người bạn. Trong tin nhắn gửi bạn, Kim Seon Ho cho biết bạn gái đã nói dối và lén đến gặp người đàn ông khác.

    “Tôi đã nói với cô ấy (Choi Young Ah) rằng cô ấy có thể đến các club và tôi sẽ không ghen nếu cô ấy đến nơi có những người đàn ông khác. Nói thật, tôi chỉ nhắn tin hỏi thăm xem cô ấy về nhà chưa. Một lần, quá trình quay phim của tôi kết thúc sớm. Tôi hỏi cô ấy làm gì, cô ấy nói đang ngủ. Vì vậy, tôi đến nhà cô ấy để tặng một món quà bất ngờ, nhưng cô ấy không có nhà. Xe của cô ấy cũng biến mất. Sau đó cô ấy hứa không nói dối nữa. Tôi rất tức giận vì chuyện đó”, Kim Seon Ho kể với bạn.

    Khi được người bạn hỏi thăm, Kim Seon Ho cho biết anh đau đớn, tức giận và chán nản trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, hôm sau, Kim Seon Ho quyết định tha thứ cho Choi Young Ah. Anh nghe theo lời khuyên của một người bạn khác là diễn viên B. Người này nói với Kim Seon Ho rằng Choi Young Ah sẽ không tái phạm. B cũng là người được Choi Young Ah đề cập trong bài "bóc phốt" đầu tiên.

    Hình ảnh

    Kim Seon Ho bị cắt hợp đồng quảng cáo, loại ra khỏi hai dự án phim vì lời tố cáo của bạn gái cũ. Ảnh: SALT ntertainment.

    Từng hạnh phúc khi biết bạn gái mang thai

    Theo Dispatch, ngày 24/7/2020, Choi Young Ah xác nhận cô đang mang thai. Cô đã gọi điện cho Kim Seon Ho và khóc lóc, thậm chí gửi cho anh một tin nhắn văn bản. Trong bài đăng ban đầu, Choi Young Ah tuyên bố Kim Seon Ho ép cô phá thai. Tuy nhiên, theo tiết lộ của B, câu chuyện hoàn toàn khác. B chia sẻ Kim Seon Ho hạnh phúc và coi việc có con là điều may mắn.

    “Trên thực tế, anh ấy sợ hãi và suy nghĩ về chuyện đó rất nhiều. Thật không may, cả hai đồng ý bỏ đứa bé và anh ấy rất cẩn thận khi nói chuyện đó với tôi”, B tiết lộ với Dispatch.

    Ngày 27/7/2020 - thời điểm Choi Young A đi phá thai - B đợi Kim Seon Ho ở bãi đậu xe, nhưng anh xuống trễ. Cuộc trò chuyện của Kim Seon Ho với Choi Young Ah diễn ra lâu hơn dự kiến vì cô ấy đột ngột thay đổi ý định.

    “Cả hai đều xuống sắc với đôi mắt sưng húp. Chắc hẳn không dễ dàng để họ đưa ra quyết định đó. Khi tôi đến bệnh viện với Choi Young Ah, Kim Seon Ho đi mua nguyên liệu để nấu món canh rong biển. Anh ấy không phải người giỏi nấu ăn, nhưng…”, B cho biết.

    Sau khi Choi Young Ah phá thai, Kim Seon Ho đã nấu canh rong biển trong hai tuần. Trong chương trình 2 Days 1 Night, nam diễn viên thậm chí học thuộc công thức nấu canh rong biển. Theo Dispatch, Kim Seon Ho nấu canh rong biển cho Choi Young Ah để bồi bổ sức khỏe sau khi phá thai.

    Kim Seon Ho giới thiệu Choi Young Ah với bố mẹ mà không tiết lộ chuyện cô từng ly hôn. Dispatch nhấn mạnh một người bạn của Choi Young Ah (tạm gọi là C) xác nhận cả hai vẫn hẹn hò sau khi cô phá thai.

    “Sau khi phá thai, Choi Young Ah ở gần cha mẹ của Seon Ho. Kim Seon Ho đã làm việc chăm chỉ để bản thân trở nên đáng tin cậy hơn. Anh cũng nhận nuôi một con Shiba để Choi Young Ah không bị cô đơn khi ở một mình”, C tiết lộ.

    Trước đó, Choi Young Ah cáo buộc Kim Seon Ho chỉ chu cấp khoảng 1.710 USD sau khi cô phá thai. Tuy nhiên, D - một người bạn của Choi Young Ah - kể cho Dispatch một câu chuyện hoàn toàn khác.

    “Kim Seon Ho gặp khó khăn khi chi tiêu cho thói quen dùng đồ xa xỉ của bạn gái. Trong dịp Giáng sinh, Choi Young Ah đã mua một chiếc túi sang trọng trị giá 7 triệu won (khoảng 5.990 USD). Thẻ cá nhân của cô ấy bị khóa, vì vậy cô ấy nhận tiền từ Kim Seon Ho. Cô ấy đã khoe khoang về điều đó, vì vậy tất cả bạn bè của cô ấy đều biết”, D nói.

    Người bạn tiếp tục: “Tôi chết lặng khi nghe câu chuyện ‘phá thai 2 triệu won’. Tôi chưa bao giờ thấy Choi Young Ah trả tiền cho bất cứ thứ gì. Hầu hết mọi thứ đều do Kim Seon Ho chi trả. Kim Seon Ho thích hàng xa xỉ ư? Mọi người xung quanh đều biết ai mới là người thực sự bị ám ảnh bởi hàng xa xỉ”.

    Hình ảnh

    Dispatch công bố nhiều tình tiết chưa được tiết lộ trong vụ việc. Ảnh: SALT Entertainment.

    Dispatch khẳng định cả C và D đều là bạn của Choi Young Ah. Tuy nhiên họ vẫn đứng về phía Kim Seon Ho.

    “Choi Young Ah chắc hẳn rất lo lắng về vấn đề phá thai. Đó là một vấn đề đáng lo ngại. Cô ấy chắc cũng rất mệt mỏi vì nói dối. Thật đáng mỉa mai khi cô ấy chỉ trích Kim Seon Ho. Cô ấy muốn Kim Seon Ho bị hủy hoại rồi quay lại với cô ấy. Đó là những gì đã xảy ra”, C và D nói với Dispatch.

    Bạn của Kim Seon Ho, E chia sẻ nam diễn viên thường nhận những lời đe dọa, quấy rối từ xã hội đen, chồng cũ của bạn gái. E nói: “Kim Seon Ho và Choi Young Ah từng kiểm tra tin nhắn KakaoTalk của nhau. Thời điểm đó, anh ấy phát hiện Choi Young Ah có rất nhiều bản ghi âm và ghi hình về anh ấy. Hãy suy nghĩ về điều đó từ góc độ của anh ấy, điều đó không đáng sợ sao?”.

    Mối quan hệ của Kim Seon Ho và Choi Young Ah kéo dài đến tháng 4/2021. Tháng 5/2021, hai người chính thức chia tay. Dispatch đặt câu hỏi về tính xác thực trong tuyên bố của Choi Young Ah vì vụ phá thai xảy ra vào tháng 7/2020, nhưng 10 tháng sau đó, họ mới chia tay.

    Với những tuyên bố mới nhất từ Dispatch, SALT Entertainment - công ty quản lý của Kim Seon Ho - từ chối bình luận.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Tình tiết đảo chiều vụ Kim Seon Ho ép bạn gái phá thai

    by music123 » Thứ 3 Tháng 10 26, 2021 4:41 pm

    :!:
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 103 khách