Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ: 185 NV Phòng thí nghiệm Vũ khí Hạt nhân bị cho thôi việc
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Mỹ: 185 NV Phòng thí nghiệm Vũ khí Hạt nhân bị cho thôi việc

    by music123 » Thứ 3 Tháng 10 26, 2021 4:14 pm

    Mỹ: 185 nhân viên Phòng thí nghiệm Vũ khí Hạt nhân bị cho thôi việc sau khi được miễn trừ tiêm chủng COVID-19 bắt buộc

    10/26/21

    Hình ảnh

    Các tòa nhà trong khu vực kỹ thuật chính TA-3 tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos ở Los Alamos, tiểu bang New Mexico, Mỹ, chụp vào năm 2016. (John Benner / CC by 2.0 via Flickr)


    he Epoch Times đưa tin, Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos (LANL) ở tiểu bang New Mexico - nơi sản xuất quả bom hạt nhân đầu tiên trên thế giới - vừa mới mất đi 185 nhân viên vì lệnh bắt buộc tiêm vaccine ngừa COVID-19 có hiệu lực vào ngày 22/10. Thông tin trên được tiết lộ trong một đơn kiện chống lại người điều hành phòng thí nghiệm này.

    Đơn kiện cho biết, thêm 153 nhân viên tại LANL đã được cho nghỉ không lương hoặc đang sử dụng ngày nghỉ phép, sau khi họ được miễn tiêm ngừa vì lý do tôn giáo. Ngoài ra, đã có 26 nhân viên được miễn tiêm chủng vì lý do y tế. Các số liệu trên đã được tiết lộ trong một cuộc họp mặt toàn thể tại LANL vào ngày 21/10 vừa qua.



    Phòng thí nghiệm này có gần 14.000 nhân viên, 2/3 công việc tại cơ sở này là tập trung vào các chương trình vũ khí, và gần 1/5 nhân viên tại phòng thí nghiệm này đều có bằng Tiến sĩ. Triad National Security LLC là đơn vị điều hành khu phức hợp này với tư cách là nhân sự hợp đồng cho chính phủ liên bang.

    Theo một email nội bộ, khoảng 85% lực lượng lao động ở LANL đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 kể từ ngày 23/8, sau khi ban quản lý thông báo về lệnh bắt buộc tiêm vaccine. Một tháng sau, vào ngày 20/9, Chủ tịch LANL là ông Thomas Mason cho biết, có thêm 1.000 nhân viên đã được tiêm ngừa vaccine.

    Tuy nhiên, đến ngày 22/10 vừa qua, 8 trong số 153 nhân viên nói trên đã nộp đơn kiện vì bị cho nghỉ việc sau khi họ được miễn tiêm ngừa COVID-19 với lý do tôn giáo. Theo The Epoch Times, một chỉ thị được trích dẫn trong vụ kiện này cho biết, các nhân viên được miễn tiêm vaccine vì lý do tôn giáo đã được thông báo vào ngày 9/9 rằng, họ sẽ bị cho nghỉ không lương hoặc “có thể sử dụng thời gian nghỉ phép cho đến khi có một cách dàn xếp thỏa đáng, mà không gây gánh nặng quá mức cho phòng thí nghiệm này hoặc các nhân viên khác”.

    Trước đó vào ngày 20/9, LANL đã mở rộng lệnh bắt buộc tiêm vaccine cho các nhân viên đang làm việc tại nhà.

    Trước khi xảy ra vụ kiện này, vào ngày 15/10, trong một vụ kiện riêng biệt khác, một thẩm phán đã ngăn chặn yêu cầu đình chỉ lệnh bắt buộc tiêm vaccine COVID-19 do 114 nhân viên của phòng thí nghiệm đệ trình.

    Tâm Di

    Theo The Epoch Times tiếng Anh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 99 khách