Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
NV y tế Mỹ: thà mất việc còn hơn tiêm vắc-xin
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    NV y tế Mỹ: thà mất việc còn hơn tiêm vắc-xin

    by music123 » Thứ 3 Tháng 10 26, 2021 4:20 pm

    Nhân viên y tế Mỹ tiết lộ lý do tại sao thà mất việc còn hơn tiêm vắc-xin ngừa COVID-19

    10/26/21

    Hình ảnh

    Một cộng tác viên dân sự nhận vaccine COVID-19 từ Dịch vụ Y tế Dự phòng ở Fort Knox, Kentucky, Mỹ vào ngày 9/9/2021. (Jon Cherry / Getty Images)


    Mặc dù vắc-xin được các phương tiện truyền thông quảng cáo là an toàn và hiệu quả, nhưng nhiều nhân viên chăm sóc sức khỏe ở Mỹ vẫn từ chối tiêm vắc-xin ngừa COVID-19. Những ai dám công khai nói về mối lo ngại của họ đều bị các công ty Big Tech kiểm duyệt hoặc loại bỏ khỏi nền tảng của họ.



    Một số y tá và bác sĩ ở Mỹ đang từ chối tiêm vắc-xin ngừa COVID-19, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ phải đánh đổi bằng chính công việc của mình. The Epoch Times đã liên hệ với một số chuyên gia chăm sóc sức khỏe để tìm hiểu lý do tại sao.

    Người đầu tiên là cô Emily Nixon, cô là một y tá đã đăng ký làm việc trong ngành y tế được 18 năm. Khi công ty của cô – MaineHealth – thông báo rằng, các nhân viên đều bắt buộc phải tiêm vắc-xin ngừa COVID-19, cô đã nhanh chóng tổ chức một nhóm có tên là Liên minh Các Nhân viên Chăm sóc Sức khỏe Chống lại Các quy định bắt buộc trong Y tế, và đồng thời đệ đơn kiện. Cô Nixon nói rằng:

    “Nói theo quan điểm của tôi – [vốn là] một chuyên gia chăm sóc sức khỏe thông minh, khỏe mạnh, có đủ thẩm quyền, biết tự chăm sóc bản thân một cách xuất sắc, thì đây là một sự xúc phạm khi yêu cầu tôi phải chấp nhận tiêm vào người một loại hóa chất không rõ nguồn gốc và hiệu quả, cũng như trở thành một tấm gương cho đại đa số người dân học theo, rằng tôi cũng nên giao phó quyền lực của mình vào tay các công ty dược phẩm…”

    Cô Nixon nói thêm rằng: “Việc bắt buộc phải tiêm thuốc mà không được miễn trừ là vô lương tâm, đặc biệt là khi thuốc tiêm là một sản phẩm y tế hoàn toàn mới vẫn đang trong quá trình nghiên cứu trong năm đầu tiên. Các trường hợp nhiễm ‘đột phá’ [vắc-xin] cũng không được báo cáo đúng cách. Chúng tôi biết vắc-xin này có ‘sơ hở’. Tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin vẫn chưa được chứng minh. Có những phương pháp điều trị thay thế và an toàn khác. Không thể có chuyện chúng tôi đồng thuận nếu không đưa ra được dữ liệu dài hạn và khách quan. Đe dọa công ăn việc làm của chúng tôi là sự cưỡng bức trắng trợn. Quyền mà Thiên Chúa ban cho chúng ta về sự toàn vẹn của thân thể cũng như quyền tự chủ cá nhân đã bị tước bỏ với những quy định bắt buộc này, và chúng tôi sẽ không ủng hộ nó”.


    Một người khác là cô Jaclyn Zubiate – người từng làm việc cho bệnh viện Southern Maine Health Care. Cô từng yêu thích công việc y tá của mình. Cô nói rằng:

    “Tôi không tiêm vắc-xin, ngay cả khi tôi bị chấm dứt hợp đồng… Giờ đây, với dữ liệu mà chúng ta đang có, chúng ta biết rằng tỷ lệ sống sót là khá cao. Trong hơn 18 tháng qua, tôi chỉ đưa một bệnh nhân đến phòng cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp. COVID không có đặc điểm phân biệt nào đáng kể so với các loại virus ở các bệnh khác mà chúng ta đã có vắc-xin. Thế thì tại sao tôi phải cần đến một loại vắc-xin cho một thứ có tỷ lệ sống sót lên tới 99%, mà không có bất kỳ đặc điểm phân biệt nào đáng kể?”

    Cô Zubiate nói thêm rằng: “Các nhân viên y tế không tiêm nó bởi vì họ biết rằng, các tác dụng phụ là có thật. Khi chăm sóc khẩn cấp, tôi đã thấy [các trường hợp] viêm cơ tim, viêm mô tế bào, các triệu chứng thần kinh bất thường, cùng một loạt các tác dụng phụ khác. Tôi đã thấy mọi người rất ốm yếu sau khi tiêm vắc-xin, sau đó họ lại có kết quả xét nghiệm dương tính. Tỷ lệ dương tính với COVID-19 sau khi tiêm chủng là rất cao theo các nghiên cứu gần đây, và [đó cũng là] những gì tôi đang thấy tại phòng khám của mình. Vắc-xin lẽ ra phải hiệu quả, nhưng nó đã không làm được. Nó cần phải được thử nghiệm trong nhiều năm trên một loài khác, chứ không phải là con người, trước khi chúng ta gọi nó là ‘an toàn và hiệu quả’. Đã có hơn 15.000 ca tử vong do vắc-xin mà các phương tiện truyền thông không nói đến. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận rủi ro đó về mình”.

    Nhân vật thứ 3 là cô Jessica Mosher – một y tá đã làm việc hơn 10 năm. Cô là một bà mẹ 4 con và là một cựu chiến binh của Hải quân Hoa Kỳ, cô bị mất việc vì từ chối các mũi tiêm vắc-xin COVID-19. Cô từng là giám sát điều dưỡng, giám đốc quan sát bệnh nhân và giám đốc chương trình y tá tại Bệnh viện Đa khoa Redington-Fairview.

    Cô nói với The Epoch Times rằng: “Bảo vệ sức khỏe và sống thật với niềm tin tôn giáo của mình sẽ luôn là lựa chọn hàng đầu của tôi, thay vì công việc.”

    Cô tiếp tục: “Tôi có bằng thạc sĩ về điều dưỡng, được tuyển dụng làm giáo sư nghiên cứu điều dưỡng và thực hành dựa trên các bằng chứng. Tôi có kỹ năng thu thập, phân tích dữ liệu và đưa ra kết luận. Tôi không dựa dẫm vào các phương tiện truyền thông, chính phủ hoặc Big Tech để đưa ra bất kỳ quyết định chăm sóc sức khỏe nào cho mình, từ trước khi có COVID-19, và tôi cũng không có ý định thay đổi điều này. Dữ liệu tự bản thân nó đã nói lên tác hại mà những loại vắc-xin thử nghiệm này gây ra, cũng như việc thiếu các nghiên cứu được thực hiện. Những gì tôi đã thấy với tư cách là một y tá, và những gì mà những người khác đã chia sẻ sau khi tiêm vắc-xin đã đóng dấu kết luận. Virus [viêm phổi Vũ Hán], cũng giống như cảm lạnh và cúm, không có thuốc chữa. Tuy nhiên, nó có tỷ lệ sống sót gần như 100%. Những người thúc đẩy vắc-xin đang chạy theo tiền. Còn tôi thì đang theo khoa học. Những người làm công tác y tế không bị làm khó bởi niềm đam mê hay mức lương ổn định. Số lượng người sẵn sàng bị sa thải tự bản thân nó đang là điều báo động.”


    Tâm Di
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: NV y tế Mỹ: thà mất việc còn hơn tiêm vắc-xin

    by music123 » Thứ 3 Tháng 10 26, 2021 4:27 pm

    Vì sao nhân viên y tế Mỹ sẵn sàng mất việc nhưng không tiêm vaccine COVID-19?

    10/26/21

    Hình ảnh

    Bất chấp nỗ lực kiểm duyệt không ngừng liên quan đến “tình trạng do dự với vaccine”, hàng nghìn người trải qua tác động xấu của vaccine đang sử dụng một nhóm Facebook riêng tư để báo động về các sự cố y tế. (Minh hoạ: Getty)


    Thông tin không đầy đủ, thiếu dữ liệu an toàn, tác dụng phụ của vaccine COVID-19, là vài trong số nhiều nguyên nhân khiến nhân viên y tế Mỹ từ chối tiêm chủng và chấp nhận bị sa thải, dù các hãng truyền thông lớn của Mỹ đang ca ngợi loại vaccine này.

    Mặc dù được các phương tiện truyền thông tiếng tăm quảng cáo là an toàn và hiệu quả, nhiều nhân viên y tế Mỹ đang từ chối sử dụng vaccine COVID-19; nhưng tiếng nói của họ cũng bị Big Tech bưng bít. Một số y tá và bác sĩ tại Hoa Kỳ đang từ chối yêu cầu bắt buộc tiêm vaccine ngay cả khi điều đó có nghĩa là họ sẽ bị mất việc. Những người công khai nói về mối quan ngại của họ đối với vaccine COVID-19 sẽ bị các công ty trùm công nghệ Big Tech kiểm duyệt hoặc loại bỏ tài khoản khỏi nền tảng.



    The Epoch Times đã liên hệ với một số chuyên gia y tế này để tìm hiểu lý do tại sao.

    'Không thể đưa ra sự đồng ý với thông tin đầy đủ' về vaccine COVID-19


    Cô Emily Nixon là một y tá đã đăng ký làm việc trong ngành y tế Mỹ được 18 năm. Khi chủ lao động của cô là MaineHealth thông báo rằng họ sẽ ra quy định bắt buộc tiêm vaccine, cô đã nhanh chóng tổ chức một nhóm có tên là Liên minh Nhân viên Chăm sóc Sức khỏe Chống lại Quy định Y tế (The Coalition for Healthcare Workers Against Medical Mandates - CHWAMM) và đệ đơn kiện.

    Y tá Nixon cho biết: “Hàng ngàn nhân viên y tế đã và sẽ mất việc làm. Cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe vốn đã yếu kém của Maine sẽ không thể chịu đựng được tình trạng mất nhân viên nghiêm trọng này. Sinh mệnh sẽ mất. [Hệ thống] chăm sóc đã bị phân chia. Chúng tôi đã trải qua tình trạng sập nguồn truyền thông ở bang này”.

    Cô nêu rõ: “Nói theo quan điểm của tôi - từ một chuyên gia y tế có tri thức, khỏe mạnh và được trao quyền và đã tự chăm sóc bản thân một cách xuất sắc - thật là một sự xúc phạm khi mong đợi rằng tôi chấp nhận tiêm một loại chất không rõ nguồn gốc và hiệu quả và làm gương cho những người dân vĩ đại mà tôi đang phục vụ, rằng họ cũng nên trao quyền [quyết định] của mình cho các công ty dược phẩm — những bên bị kết án trọng tội — trong một nỗ lực để dán một miếng băng cá nhân lên vết thương hở miệng của thực tế".

    Nữ y tá giải thích: “Việc bắt buộc tiêm thuốc mà không có quyền miễn trừ là vô lương tâm, đặc biệt khi thuốc tiêm là một sản phẩm y tế hoàn toàn mới vẫn đang trong quá trình nghiên cứu năm đầu tiên. Các trường hợp [nhiễm virus] đột phá không được báo cáo đúng. Chúng tôi biết vaccine này bị ‘rò rỉ’. Tính an toàn và hiệu quả của vaccine này chưa được chứng minh. Có những phương pháp điều trị thay thế và an toàn khác. Không thể đưa ra sự đồng ý đầy đủ thông tin mà không có dữ liệu dài hạn, thiếu khách quan. Đe dọa công ăn việc làm của chúng tôi là sự cưỡng bức trắng trợn. Quyền được Chúa ban cho sự toàn vẹn thân thể và quyền tự chủ cá nhân của chúng tôi đã bị tước bỏ với những quy định này và chúng tôi sẽ không ủng hộ nó”.

    Hình ảnh

    Các lọ vaccine COVID-19 của Moderna được nhìn thấy ở Bridgeport, Connecticut, Mỹ. (Joseph Prezioso / AFP qua Getty Images)


    Các tác dụng phụ của vaccine COVID-19 'là có thật'


    Cô Jaclyn Zubiate, người đang làm việc cho Southern Maine Health Care, yêu thích công việc y tá của mình.

    Cô nói: “Tôi đã không tiêm vaccine, mặc dù tôi sẽ bị chấm dứt hợp đồng… Bây giờ với dữ liệu mà chúng tôi có, chúng tôi biết rằng tỷ lệ sống sót là khá cao. Trong hơn 18 tháng qua, tôi chỉ đưa một bệnh nhân đến phòng cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp. COVID không có đặc điểm nổi bật so với các loại virus khác, như các loại bệnh khác mà chúng ta có vaccine. Tại sao tôi lại cần một loại vaccine cho một thứ [bệnh] có tỷ lệ sống sót 99% mà không có bất kỳ đặc điểm nổi bật nào?”.

    Y tá Zubiate khẳng định: “Các nhân viên y tế không dùng nó vì họ biết rằng các tác dụng phụ là có thật. Tại phòng chăm sóc khẩn cấp, tôi đã thấy viêm cơ tim, viêm mô tế bào, [và] các triệu chứng thần kinh bất thường, cùng một loạt các tác dụng phụ khác. Tôi đã thấy mọi người rất ốm yếu sau khi tiêm vaccine, và sau đó đi xét nghiệm dương tính. Tỷ lệ dương tính đối với việc nhiễm COVID khi được tiêm chủng là rất cao, theo các nghiên cứu gần đây và những gì tôi đang thấy tại phòng khám của mình. Một loại vaccine nên có tác dụng, và nó (tức vaccine COVID-19) không có tác dụng. Nó nên được thử nghiệm trong nhiều năm trên một thứ không phải con người trước khi chúng ta gọi nó là ‘an toàn và hiệu quả’. Đã có hơn 15.000 ca tử vong do vaccine mà các phương tiện truyền thông không nói đến. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận rủi ro đó cho mình”.

    Hình ảnh

    Các lọ vaccine AstraZeneca COVID-19 và một ống tiêm ở Paris vào ngày 11 tháng 3 năm 2021. (Ảnh của JOEL SAGET / AFP qua Getty Images)

    Dữ liệu y tế về vaccine COVID-19 nói lên tất cả


    Cô Jessica Mosher đã có chứng chỉ hành nghề y tá tại Mỹ trong hơn một thập kỷ qua. Cô là một bà mẹ 4 con và là một cựu chiến binh của Hải quân Hoa Kỳ, người đã mất việc vì từ chối tiêm vaccine COVID-19. Cô từng là giám sát điều dưỡng, quản lý quan sát bệnh nhân và giám đốc chương trình y tá tại Bệnh viện Đa khoa Redington-Fairview.

    Cô Mosher cho biết: “Bảo vệ sức khỏe và sống đúng với niềm tin tôn giáo của mình sẽ luôn là lựa chọn của tôi thay vì công việc. Thánh thư hứa rằng ‘chừng nào trái đất còn, thì sẽ có vụ mùa và thu hoạch’; bên này của thiên đường, chúng tôi có vô số lựa chọn việc làm, nhưng chỉ có một lần sống”.



    Cô nêu rõ: “Tôi có bằng thạc sĩ về điều dưỡng và được tuyển dụng làm giáo sư nghiên cứu điều dưỡng và thực hành dựa trên bằng chứng. Tôi có kỹ năng thu thập và phân tích dữ liệu và đưa ra kết luận. Tôi không dựa vào phương tiện truyền thông, chính phủ hoặc Big Tech cho bất kỳ quyết định y tế nào của mình trước COVID-19, và tôi không có kế hoạch thay đổi liệu trình. Dữ liệu tự nó nói lên tác hại của những vaccine thử nghiệm này đã gây ra và việc thiếu các nghiên cứu đã được thực hiện”.

    Nữ y tá nhấn mạnh: “Những gì tôi đã thấy với tư cách là một y tá và những gì những người khác đã chia sẻ sau khi tiêm chủng đã đóng dấu cho thỏa thuận. Virus này, giống như cảm lạnh và cúm, không có thuốc chữa. Tuy nhiên, nó có tỷ lệ sống sót gần như 100%. Những người thúc đẩy vaccine đang chạy theo tiền. Tôi đang theo khoa học. Những người làm công tác y tế không rời xa niềm đam mê hay mức lương ổn định để làm khó. Số lượng người sẵn sàng bị sa thải phải là nguyên nhân đáng báo động”.

    Hình ảnh

    Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã đưa ra cảnh báo vào ngày 12/7, trong đó nêu rõ hội chứng Guillain-Barré có thể xảy ra sau khi tiêm vaccine Johnson & Johnson, đây là một tác dụng phụ hiếm gặp khác của vaccine Johnson & Johnson sau khi tiêm vaccine. (Getty Images)

    'Nhân viên y tế có khả năng miễn dịch tự nhiên' đối với COVID-19

    Anh John Lewis làm việc cho một bệnh viện lớn ở miền nam tiểu bang Maine, Hoa Kỳ. Anh ấy ủng hộ quyền được sống của bào thai và tin rằng tất cả sinh mệnh đều quý giá.

    Anh Lewis nói: “Biết cả 3 loại vaccine hiện có đều được thử nghiệm, phát triển hoặc sản xuất bằng cách sử dụng các dòng tế bào bào thai từ việc phá thai tự chọn, tôi không thể thực sự vi phạm đức tin sâu sắc của mình. Dự đoán rằng tôi sẽ có thể nộp đơn xin miễn trừ tôn giáo, thật khó để chấp nhận [rằng] tôi không được miễn trừ dựa trên nghĩa vụ của mình, sau khi cân nhắc tôi là một người làm việc từ xa và không tiếp xúc với bệnh nhân”.

    Anh giải thích: “Ngoài các miễn trừ về y tế hoặc tôn giáo, nhiều nhân viên y tế cân nhắc lợi ích rủi ro của việc tiêm chủng. Đó là cách tiếp cận tương tự để cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân, trong đó bệnh nhân được phép đồng ý một cách có hiểu biết. Nhiều nhân viên y tế có khả năng miễn dịch tự nhiên. Những người khác không cảm thấy có đủ nghiên cứu lâu dài về các tác dụng phụ [của vaccine]. Ngoài ra, những nhân viên y tế này đã tận mắt chứng kiến ​​những gì đang xảy ra trong bệnh viện, điều này không nhất thiết phải phù hợp với tường thuật [của truyền thông]”.

    Hình ảnh

    Một số vaccine COVID-19 bị lên án vì sử dụng tế bào thai bị phá bỏ để phát triển sản phẩm... (Minh họa/Pixabay)

    Không nhân viên y tế nào thấy nguy cơ bùng phát COVID-19


    Cô Heather Sadler là một y tá có giấy phép hành nghề và cô cũng yêu thích công việc của mình. Nhưng cô nói rằng, sức khỏe của bản thân và gia đình quan trọng hơn nhiều so với tiền lương của cô.

    Cô Sadler cho biết: “Đây là công nghệ vaccine mới (nếu bạn muốn gọi nó như vậy) chưa BAO GIỜ được triển khai thành công, và không có dữ liệu về tác dụng lâu dài, đừng để bị nhầm lẫn với 'tác dụng phụ' như công chúng dường như đang bị cuốn vào. Tôi luôn là người phân tích các lựa chọn y tế của mình thông qua lăng kính tỷ lệ rủi ro - lợi ích. Với những gì tôi biết về COVID (và tôi đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu), tôi không rơi vào bất kỳ nguy cơ cao mắc bệnh nặng / tử vong: tuổi trên 65, béo phì, bệnh tim, tiểu đường, bệnh phổi mãn tính, và bị suy giảm miễn dịch. Đối với tôi và gia đình trực tiếp của tôi, có nhiều nguy cơ bị tác dụng phụ hoặc ảnh hưởng lâu dài từ việc tiêm một chất hầu như không rõ nguồn gốc vào bản thân”.

    Nữ y tá giải thích: “Tôi là y tá khoa Ung bướu/Huyết học và tôi nhận thấy rằng, chúng tôi đang gặp phải tình trạng gia tăng số ca nhập viện/chuyển viện do rối loạn đông máu và chảy máu. Ví dụ, trong một tuần, chúng tôi có hai bệnh nhân trong bệnh viện được chẩn đoán mắc chứng rối loạn đông máu hiếm gặp, thường chỉ gặp ở 4% dân số nói chung. Và điều này đã xảy ra hai lần trong một tuần ở vùng nông thôn khu vực miền trung của Maine. Yếu tố chung duy nhất, một mũi tiêm COVID 3 ngày trước đó trong mỗi trường hợp. Điều này có được báo cáo cho CDC không? Tôi không biết”.

    Cô nêu rõ: “Chỉ 4 trong số khoảng 20 đến 25 người mà tôi quen biết gần đây có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID là chưa được tiêm chủng. Vâng, chưa tiêm vaccine. Phần lớn những người xung quanh tôi có kết quả dương tính trong 3 tháng qua đều đã được tiêm phòng đầy đủ. Tại sao tôi lại muốn có nguy cơ bị tác dụng phụ hoặc ảnh hưởng lâu dài của mũi tiêm nếu tôi vẫn có thể mắc bệnh và lây lan virus này? Nó đơn giản là không hợp lý. Hai ví dụ đó rõ ràng đã thổi bay lý thuyết của họ rằng ‘nó an toàn và hiệu quả’ ra khỏi mặt nước”.

    Y tá Sadler khẳng định: “Tôi thường xuyên liên lạc với các nhân viên y tế khác ở bang Maine và không ai trong chúng tôi thấy 'sự gia tăng' mà công chúng được báo là đang xảy ra. Đây là nước Mỹ! Tôi có mọi quyền để đưa ra quyết định có học thức liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe của mình. Bất kể bạn được nghe thấy gì, những gì tôi làm không ảnh hưởng trực tiếp đến bạn”.

    Hình ảnh

    Thuốc vaccine của Johnson & Johnson ngừa virus Corona Vũ Hán - COVID-19 được bày trên bàn ở Los Angeles, vào ngày 7/5/2021. (Frederic J. Brown / AFP qua Getty Images)
    Thuốc vaccine của Johnson & Johnson ngừa virus Corona Vũ Hán - COVID-19 được bày trên bàn ở Los Angeles, vào ngày 7/5/2021. (Frederic J. Brown / AFP qua Getty Images)


    'Tự do là điều quan trọng nhất'


    Bà Sherri Thornton từng là thành viên và chủ tịch Hội đồng Cố vấn Maine SAFE và đã là y tá trong 45 năm. Dù có ý định nghỉ hưu nhưng bà vẫn muốn làm việc đến cuối năm. Tuy nhiên, khi quy định bắt buộc tiêm vaccine COVID-19 được đưa ra, bà quyết định nghỉ hưu sớm hơn.

    Bà Thornton nói: “Tôi tin rằng tự do là điều quan trọng nhất trong cuộc sống ngoài sự cứu rỗi. Không ai có quyền nói cho tôi biết tôi có thể làm gì hoặc không thể làm gì với cơ thể mình ngoại trừ Chúa. Các loại vaccine đã được sản xuất từ ​​mô bào thai, và tôi kiên quyết phản đối việc phá thai”.

    Nữ y tá kỳ cựu giải thích: “Các thành phần của vaccine không an toàn. Có nhiều tác dụng phụ gây hại hơn virus corona. Nó không thể kháng lại các biến thể… Tiêm phòng cho toàn dân sẽ không đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng, và chỉ gây ra nhiều biến thể hơn mà những người không có miễn dịch tự nhiên sẽ không chống chọi được”.

    Ba nhân viên y tế khác phản đối các quy định bắt buộc tiêm vaccine COVID-19 của chính phủ Mỹ đã liên hệ với The Epoch Times nhưng không muốn tiết lộ tên hoặc doanh nghiệp của mình.

    Du Miên

    Theo Epoch Times tiếng Anh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 107 khách