HongKong:tài sản tỷ phú Jimmy Lai bị đóng băng
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    HongKong:tài sản tỷ phú Jimmy Lai bị đóng băng

    by music123 » Thứ 6 Tháng 12 11, 2020 10:13 am

    Hong Kong truy tố trùm truyền thông

    12/11/20

    Trùm truyền thông Hong Kong Jimmy Lai bị truy tố tội cấu kết với thế lực nước ngoài, theo luật an ninh quốc gia được Bắc Kinh ban hành.

    Jimmy Lai sẽ ra tòa ngày 12/12 sau khi bị truy tố với cáo buộc thông đồng với thế lực nước ngoài, đe dọa an ninh quốc gia, truyền thông Hong Kong hôm nay dẫn nguồn tin cảnh sát cho hay. Apple Daily, tờ báo thuộc sở hữu của Lai, xác nhận thông tin này.

    Lai tới nay là người có ảnh hưởng nhất bị truy tố theo các điều khoản trong luật an ninh quốc gia được quốc hội Trung Quốc ban hành và áp dụng với Hong Kong từ tháng 6.

    Hình ảnh

    Jimmly Lai trong cuộc phỏng vấn với báo AFP ở Hong Kong hồi tháng 6. Ảnh: AFP.

    Trước khi bị bắt, Lai, 73 tuổi, thường xuyên tới Washington, nơi ông đã gặp gỡ nhiều quan chức chính quyền Mỹ, bao gồm Ngoại trưởng Mike Pompeo, để vận động ủng hộ Hong Kong và bị Bắc Kinh coi là "kẻ phản bội".


    Lai bị từ chối bảo lãnh hồi đầu tháng sau khi bị bắt với cáo buộc gian lận liên quan tới cho thuê một tòa nhà nơi đặt trụ sở Apple Daily. Cảnh sát Hong Kong không trả lời yêu cầu bình luận.

    Luật an ninh quốc gia áp dụng với Hong Kong hình sự hóa 4 tội danh, gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Người Hong Kong vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các "trường hợp nghiêm trọng" thuộc về chính quyền trung ương.

    Nhiều quốc gia và tổ chức thế giới đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về luật an ninh Hong Kong, cảnh báo nguy cơ suy yếu nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ". Tuy nhiên, giới chức Hong Kong và Bắc Kinh cho rằng luật sẽ giúp bịt kín những lỗ hổng trong bảo vệ an ninh quốc gia bị phơi bày sau nhiều tháng diễn ra các cuộc biểu tình làm rung chuyển Hong Kong hồi năm ngoái.

    Hồng Hạnh (Theo Reuters)
    Sửa lần cuối bởi 8 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Hong Kong truy tố Tỉ phú truyền thông

    by music123 » Thứ 6 Tháng 12 11, 2020 7:05 pm

    Tỉ phú Jimmy Lai sẽ bị xét xử theo luật an ninh Hong Kong

    12/12/20

    Hình ảnh

    Ông trùm truyền thông Hong Kong, tỉ phú Jimmy Lai. Ảnh: RTHK

    - Tỉ phú Jimmy Lai bị truy tố với cáo buộc câu kết với các thế lực nước ngoài thực hiện các hành vi đe dọa an ninh Hong Kong.

    Ông trùm truyền thông Hong Kong, tỉ phú Jimmy Lai (Lê Trí Anh) đã bị cáo buộc vi phạm luật an ninh quốc gia mà chính quyền trung ương Bắc Kinh ban hành cho vùng lãnh thổ này, Đài Phát thanh và truyền hình Hong Kong (RTHK) đưa tin.

    Theo thông báo ngày 11-12 của giới chức Hong Kong, ông Lai sẽ được xét xử tại Tòa án Tây Cửu Long vào sáng 12-12 với cáo buộc câu kết với các thế lực nước ngoài thực hiện các hành vi đe dọa an ninh Hong Kong - một hành vi bị cấm được nêu trong luật an ninh của đặc khu.

    Trước đó, ông Lai, cùng với sáu người khác, đã bị bắt giữ vào ngày 10-8 với cáo buộc này. Hai ngày sau đó, ông Lai được tại ngoại.

    Hồi đầu tháng này, ông Lai bị truy tố trong một vụ án khác. Ngày 3-12, ông Lai phải hầu tòa với cáo buộc lừa đảo liên quan tới việc thuê tòa nhà trụ sở của báo Apple Daily - tờ nhật báo do ông Lai sáng lập.

    Tòa án Hong Kong cáo buộc rằng ông Lai cùng hai lãnh đạo khác của Tập đoàn Next Media (quản lý Apple Daily) đã không sử dụng tòa nhà theo đúng giấy phép được cấp mà cho thuê lại một phần mặt bằng để thu lợi bất chính.

    Trong ba người chịu cáo buộc lần này, chỉ có ông Lai là không được quyền bảo lãnh tại ngoại. Ông Lai bị giam giữ cho tới khi phiên tòa tiếp theo xử vụ án này diễn ra, dự kiến là ngày 16-4-2021.

    Theo RTHK, ông Lai là người thứ tư nhưng là người có tầm ảnh hưởng nhất từng bị truy tố theo luật an ninh Hong Kong, kể từ sau khi luật này được chính quyền trung ương Bắc Kinh thông qua hồi cuối tháng 6.

    Ba người trước đó là các thanh niên tuổi từ 19 đến 30, bị cáo buộc hoạt động khủng bố và ly khai hoặc kích động ly khai.

    HOÀN ĐỨC
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: HongKong lệnh tỉ phú truyền thông trở lại nhà tù

    by music123 » Thứ 5 Tháng 12 31, 2020 9:32 am

    Hong Kong yêu cầu trùm truyền thông trở lại nhà tù

    12/31/20

    Trùm truyền thông Hong Kong Jimmy Lai được lệnh trở lại nhà tù khi tòa phúc thẩm cho phép công tố viên kháng cáo việc ông được tại ngoại.

    Lai, 73 tuổi, bị giam 20 ngày trước khi được thẩm phán tòa cấp thấp Alex Lee cho tại ngoại hôm 23/12 với các điều kiện nghiêm ngặt, gồm khoản tiền bảo lãnh 10 triệu đôla Hong Kong (1,3 triệu USD) và nộp lại toàn bộ giấy tờ thông hành. Ông bị quản thúc tại gia và bị cấm phát biểu công khai, kể cả việc sử dụng Twitter.

    Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm Hong Kong hôm nay cho phép công tố viên kháng cáo quyết định tại ngoại của tòa cấp dưới, sau khi cho rằng thẩm phán Lee có thể "đã sai sót trong việc giải thích hoặc áp dụng" Điều 42 của luật an ninh quốc gia mới, trong đó quy định không nên cho bị cáo tại ngoại trừ khi có đủ cơ sở để tin bị cáo sẽ không tái phạm hành vi bị cáo buộc.

    Hình ảnh


    Trùm truyền thông Hong Kong Jimmy Lai đến tòa phúc thẩm hôm nay. Ảnh: AFP.

    "Chúng tôi cho rằng có thể coi quyết định của thẩm phán Lee là sai lầm và lệnh của ông ấy cho phép bị đơn được tại ngoại là không hợp lệ", ủy ban kháng cáo của Tòa Phúc thẩm cho hay, đồng thời cho phép công tố viên để Lai bị tạm giữ trong khi chờ kháng cáo trước phiên xét xử ngày 1/2.


    Lai bị cáo buộc thông đồng với nước ngoài bằng cách kêu gọi các chính phủ nước ngoài trừng phạt Hong Kong và Trung Quốc. Hơn 1.000 bài đăng Twitter và các cuộc phỏng vấn của ông đã bị công tố viên kiểm tra.

    Lai là bị cáo đầu tiên bị buộc tội theo luật an ninh Hong Kong do Trung Quốc ban hành hồi tháng 6. Sau khi ông này được tại ngoại hôm 23/12, công tố viên đã nhanh chóng đề xuất lên tòa án cấp cao nhất để xin kháng cáo.

    Công tố viên Anthony Chau cho rằng không nên xem xét tại ngoại trong các vụ liên quan an ninh quốc gia và ví mức độ nghiêm trọng của tội liên quan an ninh quốc gia với tội giết người và phản quốc. "Thông thường trong trường hợp phạm tội nghiêm trọng này, tòa không thể cho tại ngoại", Chau nói tại tòa.

    People's Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, trước đó cũng chỉ trích quyết định cho phép Lai tại ngoại và cảnh báo Lai có thể bị dẫn độ sang Trung Quốc đại lục để xét xử.

    Lai cũng phải đối mặt với các cáo buộc về gian lận và tham gia tụ tập bất hợp pháp trong các cuộc biểu tình năm 2019. Trùm truyền thông này hôm 29/12 từ chức chủ tịch và giám đốc điều hành Next Digital, công ty sở hữu tờ Apple Daily mà ông thành lập ba thập kỷ trước, để "dành nhiều thời gian hơn giải quyết các công việc cá nhân".

    Luật an ninh Hong Kong hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Người Hong Kong vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các "trường hợp nghiêm trọng" thuộc về chính quyền trung ương.

    Huyền Lê (Theo AFP)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re:Tỷ phú truyền thông HongKong ra tòa

    by music123 » Thứ 2 Tháng 2 01, 2021 10:22 am

    Trùm truyền thông Hong Kong ra tòa

    2/1/21

    Trùm truyền thông Hong Kong Jimmy Lai ra tòa hôm nay trong phiên điều trần nhằm giành quyền tại ngoại.

    "Phiên điều trần hôm nay có thể là phiên tòa quan trọng nhất trong lịch sử Hong Kong sau năm 1977", Antony Dapiran, một luật sư người Hong Kong, nhận định về nỗ lực xin bảo lãnh của Jimmy Lai.

    Jimmy Lai, 73 tuổi, ông chủ của Apple Daily, là một trong hơn 100 nhà hoạt động ở Hong Kong bị bắt theo Luật An ninh Quốc gia mà Bắc Kinh ban hành hồi tháng 6. Lai bị buộc tội "thông đồng với thế lực nước ngoài" vì đã kêu gọi các nước phương Tây áp đặt trừng phạt Hong Kong và Trung Quốc đại lục.

    Hình ảnh

    Trùm truyền thông Hong Kong Jimmy Lai tới phiên tòa sáng nay. Ảnh: AP

    Lai bị bắt hồi tháng 12/2020 và ban đầu được tại ngoại, sau khi đồng ý tuân thủ nhiều yêu cầu nghiêm ngặt, bao gồm quản thúc tại gia và không được trả lời phỏng vấn hay phát ngôn trên mạng xã hội.

    Nhưng vài ngày sau, Tòa phúc thẩm Hong Kong quyết định đưa ông trở lại nhà giam trong thời gian chờ đợi phiên điều trần tuần này. Trong phiên điều trần, các thẩm phán hàng đầu của Hong Kong sẽ phải xem xét trường hợp của Lai giữa Luật An ninh Quốc gia và hệ thống luật của đặc khu.

    Giới chuyên gia pháp lý nhận định kết quả của phiên tòa sẽ cho thấy liệu cơ quan tư pháp Hong Kong có sẵn lòng đi ngược lại Luật An ninh Quốc gia hay không.

    "Đây là cơ hội đầu tiên cho tòa án cấp cao nhất của Hong Kong thể hiện quan điểm của mình về Luật An ninh Quốc gia, cũng như thể hiện cơ quan này có thể làm theo hệ thống thông luật của Hong Kong và các biện pháp bảo vệ nhân quyền hiện hành hay không", luật sư Dapiran nói.

    Luật An ninh Quốc gia là bước ngoặt trong quan hệ Hong Kong với Trung Quốc đại lục từ khi thành phố được trao trả cho Trung Quốc năm 1997. Luật này hình sự hóa hành vi và cho phép nhân viên an ninh Trung Quốc đại lục hoạt động trong đặc khu, cũng như trao quyền xét xử cho Trung Quốc đại lục trong một số trường hợp.

    Luật An ninh Quốc gia do Bắc Kinh ban hành không có quy định bảo lãnh, trong khi đây là một biểu tượng của hệ thống luật pháp thông luật đặc thù của Hong Kong.

    Truyền thông nhà nước Trung Quốc đại lục đã tuyên bố Lai có tội, mong đợi các thẩm phán Hong Kong sẽ sát cánh cùng Bắc Kinh trong vấn đề an ninh quốc gia, nghĩa là bất kỳ động thái nào đi ngược lại với Luật An ninh Quốc gia đều có thể khiến cơ quan tư pháp Hong Kong rơi vào tình thế xung đột với chính quyền trung ương.

    Hồng Hạnh (Theo AFP)
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 132 khách