HongKong:tài sản tỷ phú Jimmy Lai bị đóng băng
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: HongKong:Tỷ phú truyền thông ra tòa

    by music123 » Thứ 6 Tháng 2 05, 2021 7:00 am

    Hong Kong đưa luật an ninh quốc gia vào trường học

    2/5/21

    Chính quyền Hong Kong ban hành hướng dẫn giáo dục mới, yêu cầu các trường dạy học sinh về những tội danh trong luật an ninh quốc gia.

    Trong hướng dẫn giáo dục mới được ban hành tối 4/2, cơ quan giáo dục Hong Kong tuyên bố "an ninh quốc gia có tầm quan trọng lớn" và "các giáo viên không nên coi đó là vấn đề gây tranh cãi chỉ để đem ra thảo luận bình thường".

    "Giáo viên nên chỉ rõ cho học sinh rằng bảo vệ an ninh quốc gia là trách nhiệm của mọi công dân và liên quan tới vấn đề an ninh quốc gia, không có chỗ cho sự tranh luận hay thỏa hiệp", hướng dẫn cho biết thêm.

    Theo hướng dẫn giáo dục mới, học sinh tiểu học ở Hong Kong sẽ được học cách hát, tôn trọng quốc gia, tìm hiểu về lực lượng cảnh sát cùng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) với tư cách là lực lượng bảo vệ Hong Kong. Các em cũng được dạy về các tội danh chính trong luật an ninh quốc gia, gồm khủng bố và ly khai.

    Tại các trường trung học, học sinh sẽ được học về những yếu tố cấu thành 4 tội danh chính được quy định trong luật an ninh, có thể dẫn tới án tù chung thân. Chính quyền Hong Kong cũng phát video hoạt hình giáo dục mang thông điệp "các vấn đề an ninh quốc gia là quan trọng hàng đầu đối với đất nước".

    Hình ảnh

    Học sinh Hong Kong đeo khẩu trang tham dự kỳ thi hồi tháng 4/2020. Ảnh: Reuters.

    Các trường học Hong Kong còn được khuyến khích "tổ chức những hoạt động vui chơi khác nhau để tạo bầu không khí tốt và nâng cao hiểu biết của học sinh về an ninh quốc gia".

    Theo hướng dẫn của cơ quan giáo dục đặc khu, họ cho phép các trường tư và trường quốc tế có chương trình giảng dạy khác, nhưng vẫn phải có "trách nhiệm giúp học sinh của mình, bất kể quốc tịch nào, hiểu biết đúng đắn và khách quan về khái niệm an ninh quốc gia".

    Chính quyền Hong Kong đề nghị các trường học ngăn học sinh và giáo viên tham gia các hoạt động liên quan chính trị, như hô khẩu hiệu hay hát một số ca khúc. Giáo viên và hiệu trưởng có trách nhiệm loại bỏ những loại sách có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia khỏi thư viện.

    Văn phòng giáo dục Hong Kong nhấn mạnh vấn đề giáo dục an ninh quốc gia sẽ trở thành một phần của các môn học, bao gồm cả địa lý và sinh học, để nâng cao nhận thức về bản sắc dân tộc của học sinh.

    Luật an ninh quốc gia được Bắc Kinh ban hành với Hong Kong từ tháng 6 năm ngoái, hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Người Hong Kong vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các "trường hợp nghiêm trọng" thuộc về chính quyền trung ương.

    Ngọc Ánh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: HongKong:Tỷ phú truyền thông bị từ chối bảo lãnh

    by music123 » Thứ 3 Tháng 2 09, 2021 7:02 am

    Ông trùm truyền thông Hong Kong bị từ chối bảo lãnh

    2/9/21

    Tòa cấp cao nhất Hong Kong hôm nay bác quyết định cho phép bảo lãnh ông trùm truyền thông Jimmy Lai của tòa cấp dưới.

    Tòa phúc thẩm Hong Kong hôm nay ra lệnh tiếp tục giam giữ Jimmy Lai, người có ảnh hưởng nhất bị truy tố theo các điều khoản trong luật an ninh quốc gia được quốc hội Trung Quốc ban hành và áp dụng với Hong Kong từ tháng 6.

    Hình ảnh

    Jimmy Lai bị áp tải tới tòa phúc thẩm Hong Kong hôm 9/2. Ảnh: Reuters

    Lai, 73 tuổi, chủ báo Apple Daily, là một trong 100 nhà hoạt động bị bắt theo luật an ninh quốc gia. Ông bị buộc tội "thông đồng với thế lực nước ngoài" vì đã kêu gọi các nước phương Tây áp đặt trừng phạt Hong Kong và Trung Quốc đại lục.

    Lai bị bắt hồi tháng 12/2020 và được tại ngoại sau khoảng một tuần, khi tòa án cấp thấp hơn cho phép ông nộp 1,3 triệu USD bảo lãnh kèm điều kiện nghiêm ngặt như quản thúc tại gia, không đăng bài trên mạng, không trả lời phỏng vấn. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm Hong Kong sau đó yêu cầu Lai trở lại nhà giam theo điều 42 Luật an ninh quốc gia.

    Hội đồng gồm 5 thẩm phán hôm nay ra phán quyết ủng hộ truy tố Lai, nói rằng thẩm phán tòa cấp dưới đã sai sót khi cho Lai tại ngoại.

    Luật An ninh Quốc gia tạo bước ngoặt trong quan hệ Hong Kong với Trung Quốc đại lục từ khi thành phố được trao trả cho Trung Quốc năm 1997. Luật này hình sự hóa hành vi và cho phép nhân viên an ninh Trung Quốc đại lục hoạt động trong đặc khu, cũng như trao quyền xét xử cho Trung Quốc đại lục trong một số trường hợp.

    Luật An ninh Quốc gia do Bắc Kinh ban hành không có quy định bảo lãnh, trong khi đây là một biểu tượng của hệ thống luật pháp thông luật đặc thù của Hong Kong.

    People's Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, trước đó cũng chỉ trích quyết định cho phép Lai tại ngoại và cảnh báo Lai có thể bị dẫn độ sang Trung Quốc đại lục để xét xử.

    Nhiều quốc gia và tổ chức thế giới đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về luật an ninh Hong Kong, cảnh báo nguy cơ suy yếu nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ". Tuy nhiên, giới chức Hong Kong và Bắc Kinh cho rằng luật sẽ giúp bịt kín những lỗ hổng trong bảo vệ an ninh quốc gia bị phơi bày sau nhiều tháng diễn ra các cuộc biểu tình làm rung chuyển Hong Kong hồi năm ngoái.

    Hồng Hạnh (Theo AFP)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: HongKong:Tỷ phú truyền thông lại bị bắt

    by music123 » Thứ 4 Tháng 2 17, 2021 6:55 pm

    Trùm truyền thông Jimmy Lai lại bị bắt

    2/17/21

    Cảnh sát Hong Kong bắt Jimmy Lai trong nhà tù Stanley hôm qua vì tình nghi giúp một người đào tẩu khỏi thành phố.

    Apple Daily, hãng truyền thông thuộc sở hữu của Lai, đưa tin trùm truyền thông 73 tuổi bị bắt vì liên quan đến Andy Li, nằm trong nhóm 12 người Hong Kong đã đào tẩu bất thành bằng xuồng cao tốc đến Đài Loan vào mùa hè năm ngoái. Lai bị bắt theo luật an ninh quốc gia với cáo buộc "âm mưu hỗ trợ kẻ phạm tội" và "âm mưu cấu kết với nước ngoài hoặc với thế lực bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia" - tội danh có bản án tối đa là tù chung thân.

    Hình ảnh


    Jimmy Lai đến tòa tại Hong Kong ngày 9/2. Ảnh: AFP.

    Cảnh sát Hong Kong không đáp ứng yêu cầu bình luận về vụ bắt Lai ngày 16/2. Lai vốn bị giữ trong nhà tù an ninh cao Stanley với cáo buộc gian lận và thông đồng với thế lực nước ngoài, theo luật an ninh quốcgia. Ông nằm trong số 9 người đang bị xét xử vì tổ chức một trong những cuộc biểu tình lớn đã càn quét Hong Kong năm 2019.

    Chiều hôm nay, một trợ lý pháp lý 29 tuổi có tên Chan Tsz-wah đã bị đưa ra Tòa án Tây Kowloon sau khi bị cáo buộc "âm mưu cấu kết với nước ngoài hoặc thế lực bên ngoài gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia" và "âm mưu hỗ trợ người phạm tội".

    Chan nằm trong số 9 người bị bắt hồi tháng 10/2020 vì tình nghi giúp những người đào tẩu chạy trốn sang Đài Loan. Trong phiên điều trần, tên của Lai đã được đề cập trong các cáo buộc.

    Jimmy Lai là một trong những người có ảnh hưởng nhất tại Hong Kong bị khởi tố theo luật an ninh quốc gia được Trung Quốc đại lục áp đặt với đặc khu. Trước khi bị bắt, Lai thường xuyên tới Washington, nơi ông đã gặp gỡ nhiều quan chức chính quyền Mỹ, bao gồm cựu ngoại trưởng Mike Pompeo, để vận động ủng hộ Hong Kong và bị Bắc Kinh coi là "kẻ phản bội".

    Luật an ninh quốc gia, được ban hành vào cuối tháng 6/2020, hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Người Hong Kong vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các "trường hợp nghiêm trọng" thuộc về chính quyền trung ương.

    Nhóm 12 người hồi tháng 8/2020 đào tẩu khỏi Hong Kong bằng xuồng cao tốc để trốn đến Đài Loan. Khi đến điểm cách Hong Kong 70 km về phía đông nam, họ bị lực lượng hải cảnh Trung Quốc chặn bắt và bàn giao cho cảnh sát Thâm Quyến. Hai trẻ vị thành niên trong đoàn không bị truy tố và được đưa về Hong Kong. Giới chức Trung Quốc đại lục đã tuyên án tù với 10 người còn lại.

    Phương Vũ (Theo AFP/SCMP)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: HongKong:tài sản tỷ phú Jimmy Lai bị đóng băng

    by music123 » Thứ 6 Tháng 5 14, 2021 5:23 pm

    Hong Kong đóng băng tài sản của tỷ phú Jimmy Lai trong Next Digital

    5/14/21

    Hình ảnh

    tỷ phú Jimmy Lai được tại ngoại sáng 12/8/2020

    Chính phủ Hong Kong ra lệnh đóng băng phần tài sản trong công ty xuất bản Next Digital của tỷ phú Jimmy Lai, người bị Bắc Kinh trừng phạt vì 'vi phạm luật an ninh quốc gia'.

    Bản thân ông Jimmy Lai (Lê Chí Anh - sinh tháng 12/1948) đã bị chính quyền bắt giữ tháng 8/2021 và xử 14 tháng tù hồi giữa tháng 4 năm nay vì các hoạt động đòi quyền chính trị cho xã hội Hong Kong.

    Điều đặc biệt là cổ phiếu tậo đoàn Next Digital, mẹ của tờ báo Apple Daily ở Hong Kong tăng gấp bốn lần chỉ một ngày sau vụ bắt giữ tỷ phú Jimmy Lai tháng 8 năm ngoái.

    Đó không phải là lần đầu tiên ông bị cảnh sát giữ vì các hoạt động của mình.

    Lo chuyển tài sản sang Đài Loan?

    Theo Martin Yip, BBC tiếng Trung từ Hong Kong tối ngày 14/05/2021 thì cơ quan an ninh Hong Kong giải thích họ lo ngại tài sản trong công ty xuất bản của ông Jimmy Lai "sẽ bị chuyển ra nước ngoài".

    Nhà chức trách gọi ông Jimmy Lai là "kẻ hợp tác với các phần tử chống đối ở hải ngoại", ngôn từ được hiểu là nói về quan hệ của ông tại Đài Loan.

    Việc đóng băng các khoản cổ phiếu ông giữ trong công ty không liên quan đến phần còn lại của toàn bộ trị giá cổ phần tập đoàn Next Digital, theo Kim-hung Cheung, giám đốc điều hành Next Digital, nói với báo Apple Daily, tờ báo thuộc tập đoàn.

    Năm 2008, tài sản của ông Jimmy Lai được ước tính lên tới 1,2 tỷ USD.

    Không rõ trị giá cổ phiếu bị đóng băng tuần này trị giá bao nhiêu.

    Trên nguyên tắc, ông Jimmy Lai vẫn là ông chủ của Next Digital.

    Công ty này cũng xuất bản báo Apple Daily, ấn bản riêng của Đài Loan.

    Ấn bản này mới công bố trong ngày 14/05 rằng họ sẽ ngưng ra bản in giấy của tờ báo từ giữa tuần sau.

    Hình ảnh

    Tờ báo Quả Táo - Apple Daily đăng tải rất nhiều tin tức về các cuộc biểu tình

    Hiện không rõ vụ "đóng băng tài sản" nhắm vào ông Jimmy Lai sẽ có tác động ra sao tới các hoạt động của Next Digital trong mảng truyền thông ở Hong Kong và Đài Loan.

    Tuy thế, điều dễ thấy là tờ báo Quả Táo - Apple Daily đăng tải rất nhiều tin tức về các cuộc biểu tình, thậm chí trở thành biểu tượng của phong trào thanh niên vì dân chủ, theo nhà báo Yvette Tan của BBC News.

    Hồi chính quyền Hong Kong bắt ông Jimm Lai mùa hè 2020, ông Mark Simon, Giám đốc điều hành công ty truyền thông Next Digital nói lệnh bắt được đưa ra căn cứ vào luật An ninh Quốc gia, vốn gây tranh cãi khi Trung Quốc áp dụng đối với Hong Kong từ tháng 6.

    Ông Jimmy Lai là gương mặt tiêu biểu ủng hộ các cuộc biểu tình đòi dân chủ nổ ra ở Hong Kong vào năm 2020.

    Truyền thông Phương Tây gọi ông là 'tỷ phú đấu tranh'.

    Báo chí nhà nước ở Trung Quốc cáo buộc ông là "trùm bạo động" và cho rằng một số hoạt động, tuyên bố của ông nhằm "thổi lên thông tin thù hận và tiêu cực về đại lục".

    Luật an ninh Quốc gia là gì?

    Từng là thuộc địa của Anh, Hong Kong được trao lại cho Trung Quốc vào năm 1997 nhưng theo nguyên tắc được gọi là "nhất quốc lưỡng chế" trong nửa thế kỷ.

    Luật Cơ bản của Hong Kong đảm bảo các quyền tự do nhất định cho lãnh thổ - bao gồm tự do hội họp và ngôn luận, có cơ quan tư pháp độc lập và một số quyền dân chủ - mà không có ở Trung Quốc đại lục.

    Nhưng Luật an ninh Quốc gia mà Quốc hội Trung Quốc thông qua tháng 6/2020 dành cho Hong Kong đã làm bó hẹp quyền tự trị của Hong Kong và khiến chính quyền dễ trừng phạt những người biểu tình.

    Trong suốt nhiều tháng của năm 2020, phong trào đấu tranh chống Luật này đã khiến cả triệu người Hong Kong xuống đường và va chạm với cảnh sát.

    Một số nhà quan sát Phương Tây cho rằng sau các cuộc đàn áp thẳng tay với phong trào đấu tranh Trung Quốc từ nay chỉ còn cách thống trị Hong Kong bằng vũ lực thuần tuý mà không còn được lòng dân.

    Hình ảnh

    Người biểu tình ủng hộ tự do báo chí ở Hong Kong với khẩu hiệu "They can't kill us all" năm 2014.

    BBC
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 127 khách