Tiểu Vũ Thứ bảy, 30/10/2021
Ngày 27/10, Bộ Ngoại giao Mỹ vừa phát hành hộ chiếu đầu tiên có phần tùy chọn giới tính ''X'' cho những người không xác định được giới tính nam hay nữ.
Theo Hãng tin AP, Bộ Ngoại giao Mỹ không công bố danh tính của chủ sở hữu cuốn hộ chiếu trên. Một quan chức thuộc cơ quan này cũng đã từ chối xác nhận danh tính của người đó. Vị quan chức trên cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ không thường đề cập đến quá trình đăng ký hộ chiếu của các cá nhân vì vấn đề quyền riêng tư.
Truyền thông Mỹ phỏng đoán chủ nhân của cuốn hộ chiếu trên là Dana Zzyym, một công dân của tiểu bang Colorado từng tham gia cuộc chiến pháp lý cùng Bộ Ngoại giao Mỹ hồi năm 2015.
Zzyym đã bị từ chối cấp hộ chiếu vì không đánh dấu chọn giới tính nam hoặc nữ trong đơn đăng ký. Theo hồ sơ tại tòa, Zzyym đã viết thêm lựa chọn “liên giới tính - intersex” vào đơn đăng ký và yêu cầu thêm ô chọn riêng dành cho giới tính “X”.
Zzyym từng phục vụ trong hải quân với tư cách nam nhưng sau lại được xác định là một người liên giới tính khi đang làm việc và học tập tại Đại học Bang Colorado. Việc bị từ chối cấp hộ chiếu khiến Zzyym không thể tham dự cuộc họp của Tổ chức Intersex International ở Mexico.
Hồ sơ tại tòa ghi nhận Zzyym được sinh ra với các đặc điểm giới tính không rõ ràng nhưng được nuôi lớn như nam giới. Sau khi trải qua một số cuộc phẫu thuật, Zzyym vẫn không thể có vẻ ngoài hoàn toàn là nam.

Nhà Trắng được thắp đèn màu cầu vồng ủng hộ cộng đồng LGBTQ năm 2015. Ảnh: AFP
Hồi tháng 6 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sẽ tiến hành thêm tùy chọn giới tính thứ 3 cho những người không có giới tính hoàn toàn là nam hoặc nữ, liên giới tính hoặc không xác định được giới tính. Dù vậy, cơ quan này cũng cho biết kế hoạch trên sẽ tốn nhiều thời gian, vì phải cập nhật hệ thống máy tính trên diện rộng.
Một quan chức ngoại giao Mỹ cho biết đơn đăng ký hộ chiếu và cập nhật hệ thống với tùy chọn “X” vẫn cần được Văn phòng quản lý và ngân sách Mỹ phê duyệt, trước khi có thể được cấp.
"Phải mất sáu năm để tôi có một hộ chiếu chính xác, một hộ chiếu không buộc tôi phải xác định mình là nam hay nữ", Dana Zzyym cho biết. Các đơn xin cấp hộ chiếu trước đây của Zzyym đã bị từ chối vì yêu cầu người nộp đơn phải chọn "nam" hoặc "nữ" để khai giới tính.
Zzyym nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm thứ Tư rằng: “Khi bạn bị từ chối quyền di chuyển, nó giống như một nhà tù. Tôi thực sự muốn tham gia một chuyến đi câu cá ở Costa Rica hay Mexico hay nơi nào đó... như ước mơ đầu tiên của tôi. Vì vậy, hộ chiếu này như giúp tôi được giải phóng".
Ngoài Mỹ, Úc, New Zealand, Nepal và Canada đã cho phép công dân chọn giới tính không phải là nam hoặc nữ trên hộ chiếu.