'Thánh rắc hành' bị bắt, gia đình nói gì?
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: "Thánh rắc hành ở Đà Nẵng": cập nhật tình hình

    by music123 » Thứ 6 Tháng 11 19, 2021 5:45 pm

    ‘Thánh Rắc Hành’ ở Đà Nẵng phải tạm đóng quán dưới áp lực của công an

    11/19/21


    ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Vài ngày sau vụ bị công an triệu tập vì làm video clip nhại “Thánh Rắc Muối” Salt Bae – người đút ông Tô Lâm, bộ trưởng Công An CSVN, ăn thịt bò dát vàng ở London, Anh – ông Bùi Tuấn Lâm, 38 tuổi, chủ quán bún bò Ba Cô Gái, thông báo tạm đóng cửa quán.

    Trong bài đăng trên trang cá nhân Peter Lam Bui hôm 19 Tháng Mười Một, ông Lâm cho biết an ninh thành phố Đà Nẵng lại đến đưa giấy triệu tập lần thứ nhì và chuyện này “không ngoài dự đoán.”


    Hình ảnh

    Ông cũng viết thêm rằng có “những khách hàng mới quen, vì thương mến mà đến ủng hộ bún bò Ba Cô Gái.”

    Tuy vậy, ông Lâm thông báo “vì công việc đột ngột cần giải quyết nên tạm thời trong đôi ba hôm tới, quán sẽ tạm nghỉ.”

    Liên quan vụ này, Facebooker Lê Thanh Lâm, vợ của ông Lâm, bình luận trên trang cá nhân rằng nội dung giấy triệu tập chồng bà “hoàn toàn mơ hồ, không rõ ràng.”

    “Thực sự tôi cảm thấy quá phiền luôn, người dân chúng tôi cần phải làm việc và sinh sống chứ rảnh đâu mà các anh cứ đến với một nội dung thiếu sót như vậy. Chúng ta sống là thượng tôn pháp luật, chồng tôi chẳng phạm tội nên chí ít triệu tập các anh cần cho chồng tôi một cái nội dung cụ thể chứ,” theo Facebook Lê Thanh Lâm.

    Trước đó, bản tin của Reuters hôm 17 Tháng Mười Một ghi nhận: “Ông Bùi Tuấn Lâm, ở thành phố Đà Nẵng, cho biết ý định làm video quay cảnh ông thái thịt bò và rắc hành lá một cách trịnh trọng vào tô phở không phải để chế nhạo bất kỳ cá nhân cụ thể nào.”

    “Đoạn video tôi thực hiện chỉ nhằm mục đích giải trí và để quảng cáo cho quán phở bò của tôi. Có thêm nhiều khách hàng đến hơn kể từ khi tôi đăng video,” ông Lâm được dẫn lời.

    Ông Lâm, người thường xuyên chỉ trích nhà cầm quyền trên Facebook, nói rằng ông “lên tiếng vì một xã hội tốt đẹp hơn,” và công an trước đó đã đòi triệu tập ông hồi Tháng Tư nhưng không cho biết lý do.

    Hình ảnh

    Công an Đà Nẵng đến đưa giấy triệu tập ông Bùi Tuấn Lâm. (Hình chụp qua màn hình)


    Cũng theo Reuters, hồi đầu Tháng Mười Một, đầu bếp Nusret Gokce đã đăng tải một đoạn video clip trên TikTok ghi lại cảnh ông này đút cho Bộ Trưởng Công An Tô Lâm ăn thịt bò dát vàng tại nhà hàng ở London, nơi mỗi miếng bò được bán với giá lên tới $1,960.

    Những hình ảnh về bữa ăn của Tô Lâm khiến công luận xôn xao. Nhiều người đặt câu hỏi làm thế nào mà một quan chức cấp cao của CSVN lại để mình bị quay phim khi thưởng thức đồ ăn đắt tiền như vậy trong bối cảnh nhà cầm quyền được cho là chống tham nhũng, theo Reuters.

    Đáng lưu ý, truyền thông Việt Nam được ghi nhận giữ im lặng hoàn toàn về vụ bê bối của ông Tô Lâm. (N.H.K) [qd]
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Bít tết dát vàng 'giá phải chăng' @Hà Nội

    by music123 » Thứ 7 Tháng 12 11, 2021 8:56 am

    Bít tết dát vàng 'giá phải chăng' ở Hà Nội

    12/11/21

    Hình ảnh

    Một khách sạn tại Việt Nam đang mang đến cho thực khách cơ hội thử món bít tết dát vàng.

    Nhà hàng Golden Beef Restaurant [Thịt Bò Dát Vàng] tại khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake khai trương ngày 22/11.

    Bản tin Reuters hôm 10/12 ghi nhận: "Một khách sạn Việt Nam đang cho thực khách cơ hội ăn thử món bít tết dát vàng, nhằm thu hút sự chú ý của dư luận sau khi một bộ trưởng chính phủ bị ghi hình khi cho ăn món này tại một nhà hàng ở London, nơi bít tết có giá hơn 1.000 bảng Anh".

    Theo Reuters, khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake đã có một cuộc lột xác vào năm ngoái bằng cách dát vàng mọi thứ từ bồn tắm đến nhà vệ sinh.



    Bộ trưởng Tô Lâm và tiệc steak dát vàng 'vang danh' thế giới

    Giờ đây, là một phần của quá trình đổi thương hiệu, khách sạn đã đổi tên một trong những nhà hàng của mình là Golden Beef Restaurant và đưa món bít tết "Tomahawk Wagyu" nạm vàng nổi tiếng vào thực đơn, với giá chỉ khoảng 45 đôla một người (khoảng 1 triệu VNĐ).

    Hình ảnh


    Ông Nguyễn Hữu Đường, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình, công ty sở hữu khách sạn do Wyndham Hotels & Resorts Inc. có trụ sở tại Mỹ quản lý, cho Reuters biết: "Chúng tôi đã phục vụ hơn 1.000 khách đến dùng thử bít tết dát vàng."

    Đầu bếp nổi tiếng người Thổ Nhĩ Kỳ Nusret Gokce, hay còn gọi là "Salt Bae", đã đăng tải đoạn video quay cảnh đút thịt bò dát vàng Tomahawk cho Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, gây xôn xao dư luận Việt Nam. Các món bít tết tại nhà hàng của Gokce được cho là giá lên tới 1.914 đôla (hơn 44 triệu VNĐ)



    Vụ bị triệu tập sau video 'rắc hành': Chủ nhân khẳng định sẽ không gỡ video

    Bản tin Reuters viết nhiều người Việt Nam "đặt câu hỏi làm thế nào mà một quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản lại cho phép quay phim mình đang thưởng thức những món ăn đắt tiền như vậy trong bối cảnh chính phủ đang chống tham nhũng. Giới chức Việt Nam chưa bình luận về vụ việc".

    Theo Reuters, "sự việc càng thêm xôn xao sau khi công an Việt Nam triệu tập một người bán bún bò, người đã quay clip bắt chước phong cách rắc muối của Gokce"

    Hình ảnh


    Một đầu bếp phục vụ món bít tết dát vàng cho một cựu chiến binh tại khách sạn Dolce By Wyndham Hanoi Golden Lake, ở Hà Nội

    Nhà hàng nhập khẩu vàng lá và sử dụng khoảng 10-15 trên mỗi miếng bít tết Tomahawk, cho bốn người ăn.

    "Tôi nghĩ tại sao mình không mở một nhà hàng bán những miếng thịt dát vàng mà giá cả phải chăng", ông Dương nói với Reuters.

    Hình ảnh

    Món ăn này vẫn nằm ngoài tầm với của nhiều người, vì theo công bố của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân 1 người/1 tháng của Việt Nam năm 2020 theo giá hiện hành đạt khoảng 4,2 triệu đồng.

    Thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2020 ở khu vực thành thị đạt 5,6 triệu đồng, cao gấp gần 1,6 lần khu vực nông thôn (3,5 triệu đồng).

    Tuy nhiên, thực khách tại nhà hàng tuần này dường như cảm thấy món ăn 'đáng đồng tiền bát gạo'.

    "Đây là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi", khách hàng Phạm Duy Bách, 40 tuổi, lần đầu đến đây, cho biết.

    Hôm 28/11, nói với báo Đầu Tư, ông Đường nói: "Nếu như 1 suất bít tết bò Wagyu Úc dát vàng ở nước ngoài có giá gần 2.000 USD, thì ở Hà Nội Golden Lake chỉ có giá 200 USD/suất cho 2 người ăn. Giá họ bán đắt chỉ vì "cõng" chi phí makerting, thương hiệu, mặt bằng quá cao."

    Ông nói: "Nếu 2 vợ chồng du khách từ Singapore, Thái Lan, Hồng Kông (Trung Quốc) sang Việt Nam sẽ mất 500 USD vé máy bay, 500 USD phòng ngủ khách sạn dát vàng Hà Nội Golden Lake 2 ngày, ăn 1 bữa bò bít tết Wagyu Úc dát vàng với giá 200 USD thì tổng cộng cũng chỉ 1.200 USD, chỉ bằng 2/3 giá suất ăn ở nước ngoài. Tôi tin rằng, du khách cả thế giới sẽ tìm đến Việt Nam thưởng thức sau đại dịch."

    Một bản tin của khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake nói: "Không đơn thuần là những bữa tiệc với thực đơn bò dát vàng thượng hạng được chuẩn bị công phu bởi đội ngũ đầu bếp tài năng, câu chuyện ẩm thực thú vị về bò dát vàng lần đầu tiên có mặt tại thủ đô hứa hẹn sẽ thoả mãn thực khách bằng mọi giác quan."

    Theo giới thiệu của tập đoàn Hòa Bình, tiền thân của Công ty Hòa Bình là Tổ hợp Hòa Bình được thành lập tháng 7/1987, ban đầu gồm 9 người, trong đó có 7 người là thương binh nặng.

    Hôm 5/12, Tập đoàn Hòa Bình nói họ đã tổ chức bữa tiệc tri ân với một số thương binh nặng với thực đơn thịt bò dát vàng tại khách sạn.



    Buổi Tiệc Bò Dát Vàng cho thương binh tại khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake




    Hiện tại, lĩnh vực hoạt động chính của tập đoàn này bao gồm: sản xuất bia, rượu, nước giải khát, nguyên liệu làm bia; sản xuất các sản phẩm cơ khí ngành công nghiệp thực phẩm; xây dựng dân dụng và xây dựng công nghiệp; kinh doanh nhà, khách sạn, bất động sản …

    BBC
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Bít tết dát vàng 'giá phải chăng'@HàNội

    by music123 » Thứ 7 Tháng 12 11, 2021 9:02 am

    Hơn 1,000 người đã ăn ‘thịt bò dát vàng’ tại Hà Nội

    12/11/21

    HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hơn 1,000 người đã đến ăn món “thịt bò dát vàng” tại một nhà hàng ở Hà Nội, theo lời ông chủ Golden Beef Restaurant.

    Bản tin Reuters hôm Thứ Năm, 9 Tháng Mười Hai, nói nhà hàng Golden Beef Restaurant nằm trong khách sạn The Dolce Hanoi Golden Lake Hotel trên đường Giảng Võ, Hà Nội, gần đây đưa vào thực đơn món “thịt bò dát vàng” lợi dụng cơn bão dư luận để quảng cáo và kiếm tiền.

    Hình ảnh

    “Thịt bò dát vàng” tại nhà hàng Golden Beef Restaurant ở Hà Nội. (Hình: doanhnhanvasao)
    “Chúng tôi đã phục vụ hơn 1,000 thực khách khi họ đến thưởng thức món ‘thịt bò dát vàng’ của nhà hàng chúng tôi,” lời ông Nguyễn Hữu Đường nói với thông tấn Reuters. Ông là chủ tịch tập đoàn Hòa Bình, chủ nhân khách sạn nói trên và do công ty Mỹ Wyndham Hotels & Resorts Inc. quản lý điều hành.

    Hồi năm ngoái khách sạn The Dolce Hanoi Golden Lake Hotel tân trang thành “khách sạn dát vàng” với kim loại mạ vàng mọi thứ từ vòi nước, bồn tắm, viền gương soi trong phòng tắm, đèn ngủ đến hành lang khách sạn. Nhà hàng bên trong khách sạn được đổi tên thành “Golden Beef Restaurant” mà gần đây có tin Bộ Trưởng Công An CSVN Tô Lâm ăn “thịt bò dát vàng” tại một nhà hàng của “Thánh Rắc Muối” Salt Bae tại London, Anh.

    Nhà hàng của ông Đường bán món “thịt bò dát vàng” làm từ thịt bò Kobe nổi tiếng của Nhật hoặc từ thịt bò ngon của một số nước khác, với giá khoảng $45 mỗi phần ăn thay vì lên tới hơn $2,000 một phần ăn như “Thánh Rắc Muối” cắt cổ thực khách ở London.

    Thực tế, dù với giá tiền $45 một phần ăn thì cũng chỉ giới quan quyền có tiền hối lộ hay các nhà tư bản đỏ mới có khả năng bỏ tiền ăn những miếng thịt bò này.

    Thống kê của nhà cầm quyền CSVN cho hay lợi tức đầu người Việt Nam trung bình $230/tháng năm 2020. Năm 2021 vì bị đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nên lợi tức trung bình giảm xuống chỉ còn chừng $190/tháng thì đối với họ “thịt bò dát vàng” chỉ có trong những giấc mơ.

    Ngày 10 Tháng Mười Hai, trang mạng chinhphu.vn của Hà Nội loan báo nhà cầm quyền trung ương chỉ thị cho Bộ Tài Chính “xuất cấp” 3,000 tấn gạo cứu đói cho dân ba tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên mới bị lũ lụt mất nhà, mất ruộng vì thủy điện xả lũ. Thống kê nói trận lũ lụt vào ngày 30 Tháng Mười Một và 1 Tháng Mười Hai đã làm chết 19 người, 90,000 ngôi nhà bị ngập nước hư hại hoặc bị lũ cuốn trôi bên cạnh thiệt hại vườn ruộng, tài sản khác.

    “Tôi nghĩ tại sao mình lại không bán món thịt bò dát vàng với giá người ta chịu được,” lời ông Đường nói với Reuters. Hãng tin này thuật lời một số thực khách cho rằng bữa ăn của họ “đáng tiền.”

    “Đây là một trong những kinh nghiệm đáng nhớ trong đời tôi,” Reuters dẫn lời thực khách 40 tuổi tên Phạm Duy Bách.

    Hình ảnh

    Ông Tô Lâm, bộ trưởng Công An CSVN, ăn thịt bò dát vàng từ tay đầu bếp “Thánh Rắc Muối” tại London, Anh, hồi đầu Tháng Mười Một, 2021, gây bão dư luận. (Hình: Cắt từ clip TikTok của Nusr-Et)


    Khi các hãng thông tấn và báo chí quốc tế theo nhau đưa tin bộ trưởng Công An CSVN ăn bữa tiệc xa xỉ ở London với giá hơn $2,000, độc giả khắp nơi bình luận, đả kích quan chức cấp cao CSVN ăn bữa tiệc như thế trong khi nhân dân đói khổ, lại đang vật vã trong đại dịch. Ông Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu đảng CSVN, thì thường xuyên kêu gọi chống tham nhũng.

    Ông lại còn lặp đi lặp lại hơn một lần là chống tham những “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai…” Nhưng không những ông Tô Lâm không bị kỷ luật gì của đảng mà lại còn ngồi làm phó Ban Chỉ Đạo Trung Ương Về Phòng Chống Tham Nhũng, báo chí tuyên truyền của chế độ đưa tin ngày 23 Tháng Mười Một. (TN) [qd]
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Đà Nẵng:‘Thánh Rắc Hành’ tố bị phường sách nhiễu cận Tết

    by music123 » Thứ 7 Tháng 1 22, 2022 8:17 am

    ‘Thánh Rắc Hành’ ở Đà Nẵng tố bị chủ tịch phường kéo quân sách nhiễu cận Tết

    1/22/22

    ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Hôm 22 Tháng Giêng, một đoạn video clip phát trực tiếp trên trang Facebook Peter Lam Bui cho thấy cảnh giới chức một phường ở Đà Nẵng huy động gần 20 người đến sách nhiễu quán bún bò Ba Cô Gái.

    Chủ quán này là ông Bùi Tuấn Lâm, người hồi giữa Tháng Mười Một, 2021, gây bàn tán với biệt danh “Thánh Rắc Hành” vì làm video clip nhại “Thánh Rắc Muối” Salt Bae – người đút ông Tô Lâm, bộ trưởng Công An CSVN, ăn thịt bò dát vàng ở London, Anh.

    Hình ảnh

    Chủ tịch phường, công an và dân quân kéo đến gây khó dễ cho ông Bùi Tuấn Lâm (phải), chủ quán bún bò Ba Cô Gái ở Đà Nẵng. (Hình: Facebook Peter Lam Bui)

    Đoạn clip giễu nhại này đăng trên trang cá nhân của ông Lâm hiện đã thu hút hơn 11,000 lượt like và 3,600 lượt share.

    Sau khi vụ sách nhiễu kết thúc, ông Lâm cho biết trên trang Facebook Peter Lam Bui: “[Họ] kéo đội hình gần 20 con người, gồm chủ tịch phường, nhân viên y tế, công an, dân quân tự vệ, an ninh quận và thành phố đến làm việc và đòi xét nghiệm tui với nội dung thông tin không rõ ràng và chả có một giấy tờ văn bản phù hợp với quy chuẩn pháp luật thể hiện tui có sự liên quan.”



    “Và tất nhiên, sau gần hai tiếng đồng hồ họ đành ra về khi không đáp ứng được yêu cầu chính đáng và đúng pháp luật theo quyền công dân mà mình yêu cầu. Giờ thì an ninh thường phục canh mẹ quanh nhà gần chục em…”

    Bên dưới bài đăng, nhiều Facebooker để lại bình luận khuyên ông Lâm nên cẩn trọng, đề phòng “chiêu trò” của công an trong dịp năm hết Tết đến.

    Facebooker Nguyễn Thị Huần viết: “Tôi xin các ông công an Tết nhất đã đến, ông cho dân kiếm bát cháo ăn cho ấm bụng, dừng hành dân khổ lắm rồi, dừng gây khó khăn, cướp bóc của dân!”



    Cũng vì làm video clip nhại vụ bê bối của ông Tô Lâm mà hồi giữa Tháng Mười Một, ông Lâm đã bị công an triệu tập, sau đó phải tạm đóng cửa quán vài ngày trước khi mở lại.


    Công an và an ninh canh gác trước quán bún bò của ông Bùi Tuấn Lâm. (Hình: Facebook Peter Lam Bui)
    Ông Lâm, người thường xuyên chỉ trích nhà cầm quyền trên Facebook, nói rằng ông “lên tiếng vì một xã hội tốt đẹp hơn,” và công an trước đó đã đòi triệu tập ông một số lần nhưng không cho biết lý do.

    Trang cá nhân của ông này hiện có nhiều bài đăng bàn luận vụ bê bối kit xét nghiệm của Việt Á cũng như tưởng niệm ngày Trung Quốc chiếm Hoàng Sa hôm 19 Tháng Giêng. (N.H.K)
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 125 khách