Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nghệ sĩ phải giải trình và làn sóng tẩy chay ở Hàn Quốc
  • Hình đại diện của thành viên
    MovieNews
    Bài viết: 1349
    Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 10 03, 2020 10:15 am
    Đến từ: Las Vegas, Nevada

    Nghệ sĩ phải giải trình và làn sóng tẩy chay ở Hàn Quốc

    by MovieNews » Chủ nhật Tháng 11 07, 2021 10:06 pm




    Trạch Dương



    Vụ việc của Kim Seon Ho lần nữa nói lên quyền lực của mạng xã hội. Chuyên gia cho rằng văn hóa tẩy chay đôi lúc thái quá, nhưng đó cũng là cách để nghệ sĩ sống trong sạch.

    Theo SCMP, chỉ vài tuần trước, Kim Seon Ho là người đàn ông được chú ý nhất Hàn Quốc. Ngoài việc đóng chính trong bộ phim truyền hình Hometown Cha-Cha-Cha, nam diễn viên còn là nhân vật chính trong chương trình thực tế ăn khách 2 Days & 1 Night. Song, mọi thứ như chấm dứt sau khi tài tử Hàn bị bạn gái cũ tố anh ép cô phá thai.

    Lập tức, Kim Seon Ho bị loại khỏi 2 Days & 1 Night, vai chính trong hai bộ phim 2 O'Clock Date (đóng cặp cùng Yoona) và Dog Days (đóng cùng Yoon Yeo Jung). Nhà sản xuất Sad Tropical cũng cân nhắc thay vai của Kim Seon Ho.

    Truyền thông cũng tránh đề cập đến Hometown Cha-Cha-Cha. Không có bất kỳ cuộc phỏng vấn chia tay nào với đôi diễn viên chính dù loạt phim thu về hơn 3,2 triệu lượt xem. Các thương hiệu từng gắn bó với nam diễn viên cũng từ bỏ anh.

    Theo SCMP, với người theo dõi ngành giải trí Hàn Quốc, kịch bản này quá quen thuộc. Trong xã hội bị ám ảnh bởi Internet, mọi thông tin lan truyền khắp nơi chỉ trong vài giây, một ngôi sao dù là sáng chói nhất cũng dễ dàng vụt tắt bởi lời buộc tội ẩn danh.

    Trong khi các ngôi sao sa ngã ngày càng tăng, Kim Seon Ho là trường hợp hiếm hoi thoát khỏi “văn hóa hủy bỏ”.

    Hình ảnh
    Shin Min Ah và Kim Seon Ho trong Hometown Cha-Cha-Cha. Ảnh: Elle, Netflix.

    Cú lội ngược dòng

    Ngày 18/10, một tài khoản viết trên mạng xã hội rằng Kim Seon Ho ép cô phá thai vì vấn đề tài chính, sau đó họ sẽ sống cùng nhau. Ngoài việc tiết lộ bị bạn trai ép phá thai, cô còn khẳng định anh là người tàn nhẫn và lạnh lùng, thường xuyên nói xấu đồng nghiệp.

    Theo SCMP, bài đăng lan truyền như cháy rừng, thu về 3,6 triệu lượt xem sau vài ngày. Con số này thậm chí làm lu mờ thành tích của Hometown Cha-Cha-Cha. Kim Seon Ho trở thành cái tên bị chỉ trích.

    Sau bốn ngày, Kim Seon gửi lời xin lỗi đến bạn gái cũ và người hâm mộ: “Chúng tôi yêu nhau nhưng tôi vô tình làm tổn thương họ do sự kém cỏi và thiếu cân nhắc. Tôi xin lỗi những người đã tin tưởng và ủng hộ tôi. Tôi trải qua nỗi sợ chưa bao giờ có”.


    Hình ảnh
    Kim Seon Ho suýt đánh mất sự nghiệp ở tuổi 35. Ảnh: Naver.

    Lời xin lỗi của Kim Seon Ho, Salt Entertainment, việc xóa bài của “netizen A” cũng không thể xoa dịu dư luận. Kim Seon Ho có thể chấm dứt sự nghiệp ở tuổi 35.

    Tuy nhiên, mọi việc đảo chiều sau khi Dispatch tiết lộ danh tính netizen A và những tình tiết liên quan. Bạn gái cũ của Kim Seon Ho là MC dự báo thời tiết Choi Young Ah. Loạt tin nhắn của hai người được tung ra làm mọi việc thay đổi.

    Trái với sự chỉ trích của Choi Young Ah, nam diễn viên từng hạnh phúc khi biết bạn gái mang thai. Kim Seon Ho thậm chí học thuộc công thức nấu canh rong biển để bạn gái dưỡng sức sau khi phá thai. Người bạn của Choi Young Ah cũng nói với Dispatch rằng mọi thứ cô nói với truyền thông đều sai lệch.

    Cuối cùng, Kim Seon Ho được minh oan. Công chúng cũng lập tức thay đổi. Có hơn 42.000 chữ ký phản đối việc Kim Seon Ho rời 2 Days & 1 Night. Hàng loạt thương hiệu khôi phục hình ảnh của nam diễn viên. Vai diễn trong các dự án sắp tới của tài tử 35 tuổi được giữ nguyên. Đây được xem là cú lội ngược dòng ngoạn mục nhất ở showbiz Hàn.

    Làn sóng tẩy chay tại Hàn Quốc

    Trường hợp của Kim Seon Ho đặt câu hỏi về quyền lực mạng. Nghệ sĩ đối mặt với nguy cơ đánh mất sự nghiệp chỉ vì bài đăng ẩn danh. Vụ việc của tài tử 35 tuổi cũng nằm số ít trường hợp thoát khỏi “văn hóa tẩy chay”.

    Hồi tháng 2, khi hàng loạt diễn viên, vận động viên bị cáo buộc bạo lực học đường, các chuyên gia cảnh báo công chúng và ngành giải trí không vội phán xét, làm ảnh hưởng người vô tội. Bởi, khi người nổi tiếng bị loại khỏi một dự án, rất nhiều diễn viên và nhân viên khác bị ảnh hưởng.

    Trong số những người bị buộc tội sai có nam diễn viên Jo Byeong Kyu - ngôi sao đang lên xuất hiện trong hai bộ phim Sky Castle và The Uncanny Encounter.

    Sau khi bị một tài khoản ẩn danh tố bắt nạt, Jo Byung Kyu bị cắt vai khỏi Come Back Home. Nam diễn viên đồng thời bị khán giả yêu cầu không được xuất hiện trong phần hai của The Uncanny Encounter.

    Tuy nhiên, sau cuộc điều tra của cảnh sát, người tố cáo nam diễn viên phải xin lỗi và rút lại cáo buộc bắt nạt. Ngày 18/9, Jo Byung Kyu xuất hiện trước công chúng sau 7 tháng im lặng, nói về việc sắp xuất hiện trong bộ phim mới.

    Theo SCMP, Hàn Quốc là xã hội đề cao hình ảnh. Điều đó khiến vấn đề văn hóa hủy bỏ ngày càng gay gắt, đôi lúc độc hại.

    Kweon Sang Hee, giáo sư truyền thông tại Đại học Sungkyunkwan, cho rằng người tiêu dùng Hàn Quốc nhạy cảm với hình ảnh của thương hiệu hơn là từng sản phẩm cụ thể.

    Hình ảnh
    Tạo hình của Kim Seon Ho trong bộ phim Start-Up. Ảnh: tvN.

    “Trong khi quảng cáo ôtô ở các nước phương Tây nhấn mạnh chức năng xe, các công ty của Hàn Quốc tập trung vào việc nhân cách hóa hình ảnh sản phẩm. Do đó, khi người nổi tiếng bị xã hội chỉ trích, công ty cũng bị công chúng soi xét”, chuyên gia nói.

    Đây là lý do các công ty đánh giá cao việc thuê những nhân vật nổi tiếng trong phim truyền hình ăn khách. Các thương hiệu nổi tiếng của hàn Quốc cũng thường xuyên thay đổi đại sứ thương hiệu để phù hợp thị hiếu khán giả.

    Nhiều chuyên gia cho rằng quyền lực mạng, sự khắt khe của công chúng có vai trò lớn trong việc trao quyền cho các nạn nhân và buộc người nổi tiếng phải trong sạch.

    Michael Hurt, giảng viên lý thuyết văn hóa tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc, lạc quan về sự phát triển của mạng xã hội. Ông cho rằng sự toàn cầu hóa của mạng xã hội và sự ra đời của phong trào #MeToo mang lại tiếng nói cho mọi người.

    “Tôi nghĩ rằng mạng xã hội đưa các ngôi sao, thương hiệu đến với trách nhiệm giải trình. Cộng đồng mạng đơn thuần là thể hiện tư cách người tiêu dùng. Họ từ chối những gì mình không thích”, chuyên gia nói.

    Hurt đồng thời cho rằng mạng xã hội tạo ra môi trường công bằng giữa người hâm mộ và ngôi sao. Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm về những gì họ đã làm, đã nói, thậm chí đó là sự kiện rất lâu trong quá khứ, trước khi họ nổi tiếng.

    “Tẩy chay người nổi tiếng là hệ quả tự nhiên của thời đại trực tuyến. Tôi không nghĩ ‘văn hóa tẩy chay’ là âm mưu của bất kỳ thế lực nào. Đó là công cụ mới của các thành viên mạng xã hội. Họ bỏ phiếu bằng các lượt thích, lượt theo dõi”, chuyên gia nói thêm.

    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 154 khách