Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
VC Công chúa Mako vẫn bị chỉ trích dù đã rời Hoàng gia
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    VC Công chúa Mako vẫn bị chỉ trích dù đã rời Hoàng gia

    by music123 » Thứ 6 Tháng 11 26, 2021 4:52 pm

    Vợ chồng cựu Công chúa Mako vẫn bị chỉ trích dù đã rời Hoàng gia


    11/27/21

    Sau khi cựu Công chúa Mako và chồng - Kei Komuro - đến Mỹ, họ vẫn bị một số kênh truyền thông trong nước chỉ trích cuộc hôn nhân được cho là không 'môn đăng hộ đối'.

    Vợ chồng cựu Công chúa Mako và Kei Komuro đến New York bắt đầu cuộc sống mới được gần hai tuần. Bê bối tài chính của gia đình Komuro đã được giải quyết, tuy nhiên cặp đôi vẫn là tâm điểm chỉ trích của truyền thông lá cải trong nước.

    Hôm 26/11, theo tờ Nikkan Gendai, Giáo sư Nobu Mori, khoa Văn học và Nghệ thuật Đại học Heisei Castle, chỉ ra một trong những người chỉ trích vợ chồng cựu Công chúa Mako nặng nề nhất là nhà báo chuyên viết về Hoàng gia - Yukiya Chikashige. Khi xuất hiện trên một chương trình tạp kỹ của đài TBS hôm 15/11, nhà báo này nói cuộc hôn nhân giữa Mako và Komuro là "đi ngược tình cảm của quốc gia".

    Hình ảnhCựu Công chúa Mako và chồng - Kei Komuro - dạo phố ở New York hôm 20/11. Ảnh: News Postseven

    "Ban đầu, tôi nghĩ Thái tử Fumihito tác động để họ hiểu và kết thúc mọi chuyện tốt đẹp. Nhưng thật không may, chẳng có giải pháp nào được đưa ra và cuộc hôn nhân đó vẫn diễn ra. Mọi người đều không muốn Mako kết hôn với một người như Komuro - người không thể giải quyết các bê bối nhanh chóng", nhà báo Yukiya Chikashige nói trên kênh TBS.

    Giáo sư Mori - người từng viết bốn cuốn sách về Hoàng gia Nhật Bản, trong đó có cuốn nổi tiếng Lịch sử xã hội của Hoàng gia hiện đại - nói rằng bình luận trên của nhà báo Chikashige là động thái phủ nhận hôn nhân của cựu Công chúa Mako và Kei Komuro.

    Ông Chikashige cũng xuất hiện trên chương trình Viking More của đài Fuji TV ngày 15/11 và đưa ra những cáo buộc khác. "Sau khi kết hôn, Komuro đưa ra thỏa thuận chi trả bốn triệu yên nợ hôn phu cũ của mẹ. Tôi tự hỏi cảm xúc của Mako lúc ấy thế nào và có phải số tiền này được hỗ trợ từ cô ấy".


    Giáo sư Mori cho rằng việc Komuro giải quyết xong bê bối tài chính âm ỷ suốt bốn năm, chỉ vài tuần sau kết hôn, khiến nhiều người suy đoán anh được Mako hỗ trợ tài chính là điều không thể tránh khỏi. Trước khi kết hôn, Mako không thể hỗ trợ tài chính cho Komuro do các quy định của Luật Kinh tế Hoàng gia.

    "Nếu không có bê bối, tôi nghĩ đó là một cuộc hôn nhân dễ dàng được chấp nhận. Komuro bị chỉ trích trong thời gian dài khi không thể giải quyết bê bối tài chính càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, khi giải quyết xong, Komuro vẫn bị chỉ trích theo cách khác. Rất nhiều người muốn bảo vệ chế độ quân chủ và muốn những người Hoàng gia tránh xa rắc rối. Không ngạc nhiên khi có nhiều người đồng tình ý kiến của ông Chikashige", Giáo sư Mori nói.

    Hình ảnh
    Cựu Công chúa Mako và chồng - Kei Komuro - trong họp báo kết hôn hôm 26/10. Ảnh: Kyodo

    Tuy nhiên, Giáo sư Mori cũng chỉ ra việc nhà báo Chikashige cho rằng "tất cả mọi người nghĩ Komuro lợi dụng tiền của cựu Công chúa" là nhận xét cố chấp. "Không phải tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy. Đồng thời, số người chúc mừng cuộc hôn nhân của Mako và Komuro nhiều hơn số người không hoan nghênh nó. Nhà báo Chikashige nói rằng tất cả người dân phản đối cuộc hôn nhân này là thông tin chủ quan, không công bằng và không đại diện cho tất cả người dân", giáo sư nói.

    Mako và Komuro công khai hẹn hò năm 2016 và thông báo đính hôn tháng 9/2017. Vài tháng sau, bê bối tài chính nổ ra khi hôn phu cũ bà Kayo - mẹ Komuro - tố mẹ con bà quỵt nợ bốn triệu yên. Đám cưới của Mako và Komuro dự kiến diễn ra năm 2018 bị hoãn hai lần trong gần bốn năm qua. Từ đó, một bộ phận công chúng và truyền thông Nhật Bản liên tục chỉ trích cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối này. Mako và Komuro kêt hôn ngày 26/10, đám cưới không tổ chức theo nghi lễ truyền thống. Mako cũng không nhận khoản hồi môn 1,35 triệu USD dành cho thành viên Hoàng gia. Họ đến New York - nơi Komuro làm việc tại một công ty luật - ngày 14/11 để bắt đầu cuộc sống mới. Dù ở nước ngoài, họ vẫn là tâm điểm chú ý của truyền thông trong nước khi cuộc sống tại New York bị theo dõi sát sao.

    Sơn Nam (Theo Nikkan Gendai)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 70 khách