Điểm mù khiến Mỹ để lọt lưới Omicron
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Điểm mù khiến Mỹ để lọt lưới Omicron

    by music123 » Thứ 7 Tháng 11 27, 2021 10:19 am

    Ca nhiễm biến chủng Omicron ở Hong Kong khiến cả châu Á lo ngại


    An Bình Theo Nikkei Asia, CNN) 11/27/21


    Hong Kong phát hiện 2 ca nhiễm biến chủng Omicron giữa lúc hòn đảo chuẩn bị dỡ bỏ các quy định cách ly khi di chuyển với Trung Quốc đại lục, theo Nikkei Asia.

    Giới chức y tế Hong Kong đã phát hiện 2 người đang cách ly tại khách sạn sân bay Regal mắc biến chủng B.1.1.529 mới - được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đặt tên là Omicron và xếp vào danh sách "đáng lo ngại".

    Nam Phi được cho là nước đầu tiên phát hiện ca nhiễm biến chủng mới có nguy cơ lan truyền mạnh hơn cả biến chủng Delta này.

    Ngoài Hong Kong, những nơi khác trên thế giới đã xác nhận ca nhiễm biến chủng Omicron gồm có Botswana, Israel, Bỉ và Anh.

    Các nhà khoa học cho biết Omicron là biến chủng mang nhiều đột biến nhất cho tới nay. Theo kết quả nghiên cứu, biến chủng này có hơn 50 đột biến, trong đó 32 đột biến nằm ở tế bào protein gai, loại protein cho phép virus bám vào các tế bào của cơ thể.

    Hình ảnh

    Chính quyền Hong Kong cho biết thành phố này đang theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh. Ảnh: Reuters.


    "Các đột biến có thể cho phép virus chống lại kháng thể của những người từng mắc Covid-19 hoặc những trường hợp đã được tiêm vaccine", nhà dịch tễ học Ben Cowling tại Đại học Hong Kong cho biết.

    Ông Cowling cũng bổ sung rằng thời điểm hiện tại là quá sớm để đánh giá về khả năng lây truyền của biến chủng này.

    Theo South China Morning Post, bệnh nhân đầu tiên ở Hong Kong được phát hiện nhiễm biến chủng Omicron là một người đàn ông 36 tuổi đến từ Nam Phi vào hôm 11/11.

    Người này cách ly tại khách sạn sân bay Regal và có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 hôm 15/11.

    Một vị khách 62 tuổi - đến từ Canada - ở phòng đối diện với bệnh nhân trên - cũng xét nghiệm dương tính 5 ngày sau đó.

    Trước khi việc nhiễm biến chủng mới được xác nhận hôm 25/11, trường hợp bệnh nhân 36 tuổi nói trên đã gây chú ý trên truyền thông liên quan tới chiếc khẩu trang có van khí được người này sử dụng nhiều lần khi nhận đồ ăn và đổ rác.

    Van khí của loại khẩu trang nói trên chỉ có tác dụng lọc khí đi vào chứ không lọc khí đi ra. Chuyên gia sinh vật học hàng đầu Hong Kong Yuen Kwok-yung gọi loại khẩu trang đó là “ích kỷ”.

    Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe (CHP) Hong Kong sau đó đã thông báo những người ở trong bất kỳ khách sạn nào được chỉ định làm nơi cách ly của thành phố không còn được phép đeo khẩu trang có van khí kể từ ngày 25/11. Thay vào đó, mọi người phải đeo khẩu trang y tế khi mở cửa phòng để lấy đồ ăn và đổ rác.

    Thông tin về ca nhiễm biến chủng mới được đưa ra giữa lúc Hong Kong đang chuẩn bị mở lại biên giới sau 18 tháng với thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc đại lục. Theo chính quyền Trung Quốc, Hong Kong sẽ áp dụng các quy định về y tế và truy vết tương tự với phần còn lại của đất nước.

    "Kế hoạch mở cửa của Hong Kong sẽ không bị ảnh hưởng miễn là thành phố ngăn chặn được các ca lây nhiễm biến chủng mới trong cộng đồng", giáo sư David Hui, cố vấn của chính quyền về Covid-19 cho biết.

    WHO kêu gọi Đông Nam Á cảnh giác với biến chủng mới

    Giám đốc khu vực Đông Nam Á của WHO Poonam Khetrapal Singh ngày 27/11 kêu gọi các quốc gia khu vực này cảnh giác, tăng cường biện pháp y tế và xã hội, cũng như tăng tỷ lệ tiêm vaccine trong bối cảnh biến chủng mới xuất hiện, theo trang web của WHO.

    Tiến sĩ Poonam Khetrapal Singh nói rằng các nước Đông Nam Á nên đánh giá rủi ro virus ngoại nhập thông qua khách quốc tế và thực hiện các biện pháp phù hợp để đối phó biến chủng Omicron.


    Hình ảnh

    "Mặc dù số ca mắc Covid-19 đã giảm ở hầu hết quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, tình trạng gia tăng ca nhiễm ở những nơi khác trên thế giới cùng sự xuất hiện "biến chủng mới đáng lo ngại" là lời nhắc nhở nguy cơ vẫn tồn tại và chúng ta cần tiếp tục nỗ lực hết mình để bảo vệ bản thân, ngăn chặn sự lây lan của virus", bà Khetrapal Singh nói.

    "Chúng ta không được hạ thấp cảnh giác", bà nhấn mạnh.

    Nhiều nước Đông Nam Á đã hạn chế người đến từ một số quốc gia châu Phi do lo ngại biến chủng Omicron có thể gây ra làn sóng Covid-19 mới.

    Thái Lan hôm 27/11 thông báo cấm nhập cảnh từ ngày 1/12 với người từ 8 nước châu Phi có nguy cơ cao lây nhiễm biến chủng Omicron, gồm Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Zimbabwe và Nam Phi.

    Malaysia cũng siết đi lại với một số nước châu Phi từ 27/11. Người dân không được xuất cảnh sang 7 nước gồm Nam Phi, Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia và Zimbabwe.

    Một ngày trước đó, Philippines và Singapore cũng thông báo hạn chế đi lại với 7 nước châu Phi nói trên. Lệnh cấm nhập cảnh và quá cảnh của Singapore có hiệu lực từ 23h59 ngày 27/11, trong khi Philppines áp dụng từ 26/11 đến 15/12.

    Nhiều nước châu Á khác bao gồm Nhật Bản và Ấn Độ cũng nhanh chóng triển khai các biện pháp ngăn chặn biến chủng mới.

    Chính phủ Ấn Độ khuyến cáo các bang xét nghiệm và sàng lọc những người đến từ Nam Phi và các quốc gia “có nguy cơ cao” khác.

    Trong khi đó, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu tuyên bố với báo giới rằng nước này "đang cảnh giác ở mức độ cao nhất”.

    Châu Âu căng thẳng

    Trong khi WHO đưa Omicron vào danh sách biến chủng đáng lo ngại hôm 26/11, tổ chức này cũng nhấn mạnh rằng cần có thêm các nghiên cứu để xác định liệu biến chủng có gây lây nhiễm nhiều hơn, hay gây bệnh nặng hơn, hoặc có thể vô hiệu hóa vaccine hay không.

    WHO kêu gọi một cách tiếp cận “khoa học, không vội vã và dựa trên nguy cơ” trong áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại.

    Tuy nhiên, bất chấp việc số ca lây nhiễm thấp và thông tin về khả năng lây lan của biến chủng B.1.1.529 vẫn còn hạn chế, nhiều quốc gia vẫn đồng loạt áp dụng biện pháp hạn chế nhập cảnh do lo ngại rằng biến chủng này có thể kháng lại tác dụng của vaccine.

    Các cơ quan y tế của Liên minh châu Âu (EU) cho biết châu lục này chịu nguy cơ "cao đến rất cao" trước biến chủng mới.

    Khoảng 600 hành khách từ Nam Phi tới sân bay Schiphol, Amsterdam trên hai chuyến bay của hãng KML hôm 26/11, đã bị giữ trên máy bay suốt 4 giờ và phải xét nghiệm Covid-19 do giới chức trách lo ngại biến chủng Omicron. Đây là những hành khách đã lên đường trước khi Hà Lan phát lệnh cấm toàn bộ chuyến bay từ các quốc gia phía nam châu Phi.

    Sau khi phát hiện 61 hành khách dương tính với SARS-CoV-2, cơ quan y tế Hà Lan nhanh chóng hành động để xác định sớm nhất có thể xem liệu có ca nào nhiễm biến chủng mới đáng lo ngại hay không.

    Hình ảnh


    Hành khách từ Nam Phi xếp hàng xét nghiệm Covid-19 hôm 26/11 sau khi bị giữ lại trên đường băng ở sân bay Schiphol, Amsterdam, Hà Lan. Ảnh: Reuters.
    Tất cả hành khách có kết quả xét nghiệm dương tính phải ở trong khu cách ly tại khách sạn 7 ngày nếu xuất hiện triệu chứng và 5 ngày nếu không có triệu chứng. 531 người có kết quả âm tính được phép tiếp tục hành trình hoặc cách ly tại nhà nếu ở lại Hà Lan.

    Người phát ngôn cơ quan y tế vùng Kennemerland, nơi giám sát sân bay Schiphol, cho biết các ca dương tính đang trong quá trình được phân tích tại một bệnh viện để xác định liệu có phải chủng mới.

    Các nước châu Âu khác như Anh, Áo, Czech, Đan Mạch, Đức, Italy, Tây Ban Nha cũng đã có các biện pháp siết chặt nhập cảnh tương tự Hà Lan vì lo ngại biến chủng mới, theo Reuters.

    Mỹ, Australia, Nga, Brazil, Israel, Saudi Arabia, Ai Cập… cũng công bố hoặc đề xuất lệnh cấm bay từ các nước khu vực phía nam châu Phi.

    Nam Phi "bức xúc" vì phản ứng của các nước


    Bộ Ngoại giao Nam Phi hôm 27/11 bày tỏ bức xúc với lệnh cấm bay của nhiều nước trên thế giới, cho rằng nước này đang bị “trừng phạt” vì phát hiện biến chủng mới được WHO xác định là “đáng lo ngại” và lây truyền mạnh hơn biến chủng Delta.

    Việc một số quốc gia trên thế giới quyết định cấm các chuyến bay từ phía nam châu Phi sau khi biến chủng mới được phát hiện "giống như trừng phạt Nam Phi vì công nghệ giải trình tự gene tiến bộ và khả năng phát hiện các biến chủng mới nhanh hơn”, tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Nam Phi cho biết.

    Bộ này chỉ ra rằng các ca nhiễm biến chủng mới cũng được phát hiện các các nơi khác trên thế giới.

    “Nhiều trường hợp không có liên hệ gần đây với Nam Phi nhưng phản ứng với các nước đó hoàn toàn khác với các trường hợp ở phía nam châu Phi”, tuyên bố nêu rõ.


    Hình ảnh

    Nam Phi hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của Covid-19 ở châu Phi. Ảnh: Bloomberg.

    Chính phủ Nam Phi nhấn mạnh rằng "năng lực thử nghiệm và chương trình tiêm chủng được đẩy mạnh của nước này, với sự hỗ trợ của cộng đồng khoa học uy tín thế giới cho thấy Nam Phi cũng đang xử lý đại dịch tốt như các đối tác khác trên thế giới”.

    Với hơn 2,95 triệu ca nhiễm, trong đó có 89.783 ca tử vong, Nam Phi là quốc gia bị đại dịch ảnh hưởng nặng nề nhất tại châu Phi.
    Sửa lần cuối bởi 5 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biến chủng Omicron lan đến Australia

    by music123 » Chủ nhật Tháng 11 28, 2021 11:00 am

    Biến chủng Omicron lan đến Australia

    Duy Anh Chủ nhật, 28/11/2021

    Những ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên vừa được ghi nhận ở Australia, các bệnh nhân đã tiêm vaccine Covid-19 và biểu hiện triệu chứn
    g.


    Hai ca nhiễm biến chủng B.1.1.529, tức biến chủng Omicron, được ghi nhận qua xét nghiệm hôm 27/11, nhà chức trách bang New South Wales của Australia cho biết, theo Guardian.

    Hai người bệnh là hành khách đến thành phố Sydney bằng máy bay của hãng Qatar Airways từ miền Nam châu Phi. Hai người này quá cảnh tại Doha.

    Nhà chức trách Australia cho biết hai bệnh nhân đều có triệu chứng và đã chủng ngừa vaccine đầy đủ. Hai người này hiện được cách ly.

    12 hành khách đến từ châu Phi đi cùng chuyến bay với hai bệnh nhân đã được xét nghiệm và có kết quả âm tính.


    Hình ảnh

    Những ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên đã được ghi nhận ở Australia. Ảnh: Irish Times.


    Trước đó, Australia đã đóng cửa biên giới với 9 quốc gia châu Phi nhằm giảm thiểu nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập.

    Trong ngày 27/11, hàng loạt quốc gia châu Âu gồm Bỉ, Anh, Đức, Italy và Cộng hòa Czech đã ghi nhận các ca nhiễm biến chủng Omicron. Hà Lan và Đan Mạch thì cho biết ghi nhận các ca mắc Covid-19 nghi do biến chủng Omicron gây ra.

    Trước đó, biến chủng Omicron đã được ghi nhận ở Nam Phi, Botswana, Israel và Hong Kong (Trung Quốc).

    Omicron, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) liệt vào danh sách "biến chủng đáng lo ngại", có khả năng lây lan cao hơn các biến chủng trước đó. Song các chuyên gia vẫn chưa chắc chắn liệu nó có gây ra tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn hay không.

    Việc phát hiện ra biến chủng này đã làm dấy lên lo ngại toàn cầu, dẫn đến làn sóng cấm hoặc hạn chế đi lại của nhiều quốc gia.

    Đến cuối ngày 26/11, 8 nước châu Âu gồm Anh, Áo, Czech, Đức, Italy, Hà Lan, Đan Mạch và Tây Ban Nha cấm nhập cảnh với người từ Nam Phi và một số nước lân cận.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biến chủng Omicron lan đến Canada

    by music123 » Chủ nhật Tháng 11 28, 2021 4:45 pm

    Canada phát hiện 2 ca nhiễm biến thể Omicron

    11/29/21

    Chính quyền tỉnh Ontario (Canada) ngày 28/11 đã xác nhận hai trường hợp nhiễm biến thể Omicron ở thủ đô Ottawa là những người mới đây đã có chuyến đi tới Nigeria.

    Hình ảnh

    gười dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Halton Hills, Ontario, Canada, ngày 28/11/2020. Ảnh: THX/TTXVN


    Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, thông tin trên được công bố sau khi Canada thực hiện lệnh cấm công dân nước ngoài nhập cảnh nếu những người này đã đến một số quốc gia ở phía Nam châu Phi (Nam Phi, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Eswatini hoặc Mozambique) hai tuần trước đó. Lệnh cấm có hiệu lực vào ngày 26/11.

    Trong tuyên bố chung ngày 28/11, Bộ trưởng Y tế Ontario, Christine Elliott và Giám đốc chuyên môn Kieran Moore nói: "Ngoài các biện pháp được công bố gần đây, chúng tôi tiếp tục thúc giục chính phủ liên bang thực hiện các bước cần thiết để đưa ra yêu cầu xét nghiệm bắt buộc tại điểm đến đối với tất cả khách nhập cảnh, bất kể họ đến từ đâu. Ontario đã chuẩn bị và sẵn sàng ứng phó với biến thể mới này".
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biến chủng Omicron lan đến California

    by music123 » Thứ 4 Tháng 12 01, 2021 3:11 pm

    Hàn Quốc phát hiện nhóm người nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên


    Duy Anh Thứ tư, 1/12/2021

    Sau khi phát hiện 5 ca mắc Covid-19 do nhiễm biến chủng Omicron vào ngày 1/12, giới chức Hàn Quốc siết chặt quy định nhập cảnh với người nước ngoài hơn nữa.



    Nhà chức trách Hàn Quốc ngày 1/12 cho biết biến chủng Omicron được phát hiện trong mẫu bệnh phẩm của 5 người, trong đó 2 người đã chủng ngừa đầy đủ và từng đến Nigeria giai đoạn 14-23/11, theo AFP.

    Các bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính hôm 25/11.

    Giới chức Hàn Quốc đã ban hành lệnh siết chặt kiểm soát việc đi lại quốc tế. Theo đó, tất cả người nhập cảnh từ nước ngoài sẽ phải tiến hành xét nghiệm Covid-19.

    Hàn Quốc cũng đình chỉ các chuyến bay trực tiếp với Ethiopia trong vòng 2 tuần, đồng thời cấm nhập cảnh với người nước ngoài đến từ Nigeria.

    Từ ngày 3/12, tất cả người nhập cảnh sẽ phải cách ly bắt buộc trong 10 ngày, bất kể đã tiêm vaccine hay chưa, KDCA thông báo. Quy định này sẽ kéo dài trong tối thiểu 2 tuần.


    Hình ảnh

    Tất cả người nhập cảnh vào Hàn Quốc sẽ phải cách ly bắt buộc trong 10 ngày. Ảnh: AFP.


    Trước đó, chính phủ Hàn Quốc dừng cấp thị thực và cấm nhập cảnh với người nước ngoài đến từ 8 quốc gia châu Phi nhằm giảm thiểu nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập.

    Trong ngày 1/12, Hàn Quốc ghi nhận hơn 5.100 ca mắc Covid-19 mới - mức cao kỷ lục từ khi dịch bệnh bùng phát. Số ca nhiễm virus mỗi ngày đã tăng gấp đôi trong vài tuần qua, gây áp lực cho hệ thống chăm sóc y tế, nhà chức trách cảnh báo.

    Đến nay, 41 triệu người Hàn Quốc đã tiêm đủ liều vaccine Covid-19, tương đương 79,3% dân số.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 103 khách