Vụ:Bà chủ công ty xăng dầu ở SG bị bắt
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Vụ:Bà chủ công ty xăng dầu ở SG bị bắt

    by music123 » Thứ 7 Tháng 11 27, 2021 10:28 am

    Bà chủ công ty xăng dầu ở Sài Gòn bị bắt

    11/27/21

    Bà Lê Thị Anh Thư, 53 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Biên Khoa, bị bắt do liên quan đường dây buôn lậu, sản xuất 200 triệu lít xăng giả.

    Hình ảnh

    Cảnh sát bao vây cây xăng của công ty của bà Thư, sáng 27/11. Ảnh: Thái Hà

    Sáng 27/11, hàng chục cảnh sát có vũ trang thuộc Công an tỉnh Đồng Nai, Bộ Công an và Công an TP HCM bao vây cây xăng Biên Khoa trên đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp. Bà Lê Thị Anh Thư bị bắt về hành vi Buôn lậu.

    Tổ công tác khác gồm các điều tra viên khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bà Thư trên đường Nguyễn Văn Lượng, cùng quận.

    Đại tá Nguyễn Ngọc Quang (Phó Giám đốc Công an Đồng Nai) cho biết, động thái này nằm trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án buôn lậu, sản xuất 200 triệu lít xăng giả do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ở TP HCM) và Nguyễn Hữu Tứ (64 tuổi, quê Vĩnh Long) cầm đầu.

    Hiện, Công an Đồng Nai đã khởi tố hơn 70 người về các tội Buôn lậu; Sản xuất buôn bán hàng giả; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ; Đưa và Nhận hối lộ... đồng thời phối hợp với Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra 13 bị can thuộc thẩm quyền của cơ quan này.

    Hình ảnh

    Cảnh sát đọc lệnh bắt tạm giam bà Lê Thị Anh Thư (thứ 2, bên phải) tại nhà riêng, trưa 27/11. Ảnh: Thái Hà

    Công ty TNHH TMDV Biên Khoa kinh doanh bán lẻ nhiên liệu động cơ trong, vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đại lý, môi giới, đấu giá.

    12h, bà Thư đã bị đưa về Công an Đồng Nai. Cảnh sát tiếp tục khám xét các phòng làm việc tại cây xăng. "Chúng tôi đang niêm phong thêm 2 xe bồn và lấy mẫu xăng để điều tra", đại diện tổ công tác tại đây cho biết.

    13h, việc khám xét và điều tra tại hiện trường kết thúc. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu. Hành vi sai phạm của bà Thư chưa được công bố.

    Hình ảnh

    Cảnh sát niêm phong 2 xe bồn gần 50 m3 xăng của Công ty Biên Khoa. Ảnh: Đình Văn

    Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng đã quyết định đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

    Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai hôm 6/11, ông Phan Đình Trạc (Trưởng Ban Nội chính trung ương, Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực) đã yêu cầu các cơ quan tố tụng kết thúc điều tra giai đoạn một của vụ án, sớm đưa ra xét xử; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý triệt để những người vi phạm pháp luật ở giai đoạn hai vụ án.

    Chuyên án triệt phá đường dây tội phạm này được Công an Đồng Nai thành lập cuối năm 2020, sau khi nhận phản ánh từ người dân về xăng kém chất lượng.

    Tối 6/2, với sự hỗ trợ của Cục cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an), hơn 500 chiến sĩ từ nhiều hướng bất ngờ ập vào ụ nổi giữa sông Hậu (Vĩnh Long), bắt quả tang nhiều người đang pha chế xăng giả. Cùng lúc, 13 địa điểm khác ở Đồng Nai, TP HCM, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu... bị khám xét, hàng loạt người liên quan bị bắt.

    Hơn 100 tỷ đồng, 50 sổ đỏ đất đai, 12 thùng hồ sơ; 2 tàu biển 2.500 tấn, 5 sà lan 400-1.000 tấn, 6 xe bồn trong bờ, 2.680.000 lít xăng, 4 thùng hoá chất... bị thu giữ.

    Cơ quan điều tra cho rằng, có khoảng một triệu lít xăng giả được đưa ra thị trường mỗi ngày từ "lò" pha chế giữa sông Hậu. Tính từ tháng 8/2020 đến khi bị bắt, nhóm nghi phạm đã cung cấp ra thị trường hơn 200 triệu lít.

    Theo thiếu tướng Vũ Hồng Văn (Giám đốc Công an Đồng Nai), băng nhóm này đã mua chuộc nhiều người trong cơ quan phòng chống tội phạm và buôn lậu trên biển tại nhiều vùng, tỉnh thành, nhằm hoạt động với quy mô lớn. Từ đó, những cán bộ này đã bảo kê, bao che cho đường dây buôn lậu, làm xăng giả hoạt động, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

    Phước Tuấn - Đình Văn
    Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Bà chủ công ty xăng dầu ở SG bị bắt

    by music123 » Thứ 7 Tháng 2 05, 2022 5:26 am

    Đại gia bị cáo buộc là 'trùm' buôn lậu 200 triệu lít xăng

    2/5/22

    ĐỒNG NAIPhan Thanh Hữu bị cáo buộc cùng nhiều giám đốc công ty buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng, trị giá khoảng 2.900 tỷ đồng, thu lợi hàng trăm tỷ.

    Công an tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất điều tra giai đoạn một vụ án điểm về buôn lậu và làm xăng giả, đề nghị truy tố Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh); Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, quê Vĩnh Long); Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) và 70 đồng phạm về tội Buôn lậu theo khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự - khung hình phạt 12 đến 20 năm tù.

    Ngoài ra, Phan Thành Hữu và đồng phạm còn bị điều tra về các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả và In, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa nhận được kết quả trưng cầu giám định vật chứng (hơn 2,5 triệu lít xăng và 9 hóa đơn giá trị gia tăng) nên hành vi của ông Hữu và những người liên quan được tách ra ở giai đoạn hai của vụ án.

    Động thái này được đưa ra sau một năm Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện chuyên án 920G triệt phá đường dây buôn lậu, làm giả 200 triệu lít xăng giả. Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến nhiều cán bộ "bảo kê", nên thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo sớm đưa ra xét xử.

    Hình ảnh

    Tàu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09 bị bắt. Ảnh: Thái Hà


    Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ là các đại gia ngành xăng dầu có tiếng nhiều năm nay. Theo kết luận điều tra, năm 2019, Hữu có ý định buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam nên hoán đổi tiền góp vốn với một giám đốc công ty lấy 4 tàu thủy Nhật Minh 06-09. Hữu biết Đào Ngọc Viễn đang điều hành công ty chuyên mua bán, vận chuyển xăng dầu và có nhiều mối quan hệ với một số cá nhân ở các cơ quan chức năng nên bàn bạc góp vốn cùng buôn lậu xăng.

    Hữu, Viễn cùng 3 người khác góp tổng cộng 53,4 tỷ đồng để mua xăng. Các bên thỏa thuận, lợi nhuận thu được sẽ chia theo tỷ lệ Hữu 40%, Viễn và những người còn lại 60%.

    Hữu liên hệ với chủ hàng bên Singapore (do Viễn cung cấp) thỏa thuận về giá và cách thức nhận hàng. Sau đó, Viễn điều 2 tàu biển chuyên dụng Pacific Ocean (trọng tải 3.000 tấn) và Western Sea (5.000 tấn) đậu tại vùng biển tự do đợi "lệnh". Khi có thông báo, các tàu này sẽ vào cảng Vopak của Singapore liên lạc với đại lý để nhận hàng.

    Khi về tới vùng biển Việt Nam, Hữu chỉ đạo nhân viên đưa tàu Nhật Minh 07, 08, 09 ra nhận xăng chở về khu vực sông Hậu thuộc thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Do xăng nhập lậu màu trắng, Hữu mua bột màu và dung môi cho nhân viên đưa lên tàu pha chế thành màu vàng nhạt (giống xăng trong nước). Tiếp đó, xăng được sang qua các tàu Huỳnh Ngân, Huỳnh Ngân 2, Sơn Tiền, Tây Nam của Tứ, chở về kho chứa tại cảng Nam Phong (Long An).

    Tứ vận chuyển xăng đi Kiên Giang, Vĩnh Long, An Giang... bán cho các đầu mối. Nhiều chân rết của Tứ cũng môi giới bán xăng cho hàng loạt doanh nghiệp các tỉnh khu vực phía Nam của Đỗ Văn Ba, Phạm Văn Cúc (TP HCM), Nguyễn Thị Như Mỹ (TP Biên Hoà, Đồng Nai), Bùi Ngọc Toàn, Lê Thị Anh Thư, Nguyễn Thăng Long (Đồng Nai)...

    Ngoài Tứ, Hữu còn bán xăng cho Trần Thị Thanh Vân (Giám đốc Công ty Trúc Vân) chở lên TP Thuận An (Bình Dương) tiêu thụ.

    Để đối phó với các cơ quan chức năng, Hữu ký hợp đồng vận chuyển khống xăng với Công ty TNHH Hải Minh Nhật (do Hữu lập, thuê Đinh Văn Đoàn làm Giám đốc) giao cho thuyền trưởng các tàu Nhật Minh để xuất trình khi bị kiểm tra.

    Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, nhóm Hữu và Viễn đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.800 tỷ đồng. Trong đó, đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng, riêng Hữu hưởng hơn 105 tỷ.

    Hình ảnh


    Phan Thanh Hữu lúc bị bắt, tháng 2/2021. Ảnh: Thái Hà

    Ngoài việc hợp tác với Hữu, cuối năm 2020, Viễn cùng Nguyễn Minh Đức và Phạm Hùng Cường (đang bỏ trốn) góp 19,3 tỷ đồng để mua 2 tàu biển Khánh Hòa 01 và Khánh Hòa 03 để chở xăng lậu. Cường có nhiệm vụ liên hệ với đầu mối tại Singarpore, còn Đức lo tiêu thụ xăng.

    Sau khi tàu Pacific Ocean của Viễn chở về vùng biển Khánh Hòa, xăng sẽ được sang qua hai tàu trên đưa vào cảng Bắc Vân Phong chở đi tiêu thụ tại Khánh Hòa và các tỉnh Nam Trung bộ.

    Sợ bị phát hiện, tàu Khánh Hòa 03 chỉ cập cảng vào ban đêm, sau đó bơm xăng qua xe bồn của các đầu nậu. Khi hết, tàu này sẽ quay ra biển lấy xăng từ tàu Khánh Hòa 01.

    Khi biết đường dây của Phan Thanh Hữu bị triệt phá ở Vĩnh Long, Viễn tiếp tục điều tàu Khánh Hòa 03 bơm xăng bán cho các đầu nậu ở cảng Bắc Vân Phong. Đến tháng 4/2021, Viễn biết chuyên án đang mở rộng điều tra nên chỉ đạo bơm 1,2 triệu lít xăng còn lại sang tàu Pacific Ocean trả cho chủ hàng ở Singapore.

    Từ tháng 2 đến tháng 4/2021, nhóm Viễn, Đức và Cường đã buôn lậu 3 chuyến tương đương 5,7 triệu lít, trị giá gần 98 tỷ đồng.

    Cơ quan điều tra cáo buộc, đường dây của Hữu, Viễn và đồng phạm đã buôn lậu hơn 204 triệu lít xăng, trị giá gần 2.900 tỷ đồng.


    Ngày 6/2/2021, Công an Đồng Nai phối hợp Cục cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) huy động hơn 500 cảnh sát chia làm nhiều mũi, bất ngờ ập vào ụ nổi giữa sông Hậu bắt quả tang nhiều người đang pha chế, sang chiết xăng giả. Cùng lúc, 13 địa điểm khác ở Đồng Nai, TP HCM, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu... cũng bị cảnh sát ập vào kiểm tra, bắt giữ những người liên quan.

    Liên quan tới vụ án, bị can Ngô Văn Thụy (58 tuổi, cựu cán bộ Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ.

    Ngoài việc hối lộ cho Ngô Văn Thụy, Hữu và đồng phạm còn có hành vi đưa hối lộ cho một số cá nhân là quân nhân trong lực lượng cảnh sát biển, bộ đội biên phòng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển tài liệu, chứng cứ sang Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

    Hữu, Tứ và đồng phạm bị khởi tố thêm tội Đưa hối lộ nhưng mới đây cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra các bị can về hành vi này. Lý do chưa được công bố.

    Sai phạm của nhiều cá nhân khác đã được tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý trong giai đoạn hai của vụ án.


    Phước Tuấn - Duy Bình
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Bà chủ công ty xăng dầu ở SG bị bắt

    by music123 » Thứ 3 Tháng 2 08, 2022 6:35 am

    Kê biên tài sản nhiều nghìn tỷ trong đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng

    Thứ ba, 8/2/2022

    ĐỒNG NAIHàng trăm tỷ đồng tiền mặt, một loạt bất động sản, ôtô, tàu biển... của Phan Thanh Hữu và đồng phạm bị cho là tang vật vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng.

    Ông Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh); Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, quê Vĩnh Long); Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) và 71 đồng phạm vừa bị Công an Đồng Nai đề nghị truy tố về tội Buôn lậu; Nhận hối lộ theo Điều 188 và 354 Bộ luật Hình sự. Trong đó, Hữu và Tứ là các đại gia có tiếng trong ngành xăng dầu khu vực phía Nam nhiều năm nay.

    Theo cáo buộc, từ năm 2019, hai đại gia đã móc nối với nhiều giám đốc công ty tư nhân, góp vốn thuê tàu biển trọng tải lớn của Viễn buôn lậu xăng từ Singapore về. Khi xăng về vùng biển Việt Nam, Hữu điều các tàu Nhật Minh 07-09 ra chở về khu vực sông Hậu, Vĩnh Long để đưa đi các tỉnh tiêu thụ.



    Tính đến tháng 2/2021 (thời điểm vụ án bị triệt phá), đường dây của Hữu, Viễn và đồng phạm đã buôn lậu hơn 204 triệu lít xăng, trị giá gần 2.900 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ. Riêng ông Hữu bị cho là thu lợi nhiều nhất - hơn 105 tỷ đồng.

    Quá trình điều tra, để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án sau khi xét xử, Công an Đồng Nai đã thu giữ và phong tỏa khối tài sản "khủng" của các bị can, ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

    Trong đó, ngoài tang vật là các tàu Nhật Minh 06-09, khi khám xét nhà riêng và công ty của Hữu, cảnh sát thu giữ hơn 100 tỷ đồng, 123.000 USD; 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất ở TP HCM và Sóc Trăng; phong tỏa rất nhiều tài khoản ngân hàng của cá nhân, công ty... nhưng chưa công bố số dư.

    Hình ảnh

    Tiền mặt thu giữ tại nhà Phan Thanh Hữu. Ảnh: Thái Hà

    Liên quan đến vụ án, Phan Lê Hoàng Anh (con gái Hữu, được cha nhờ đứng ra giao dịch tiền mua bán xăng) cũng bị kê biên 2 bất động sản ở TP HCM, 4 thẻ ngân hàng cùng nhiều điện thoại, xe máy...

    Là một trong những đầu mối chính tiêu thụ xăng của Hữu, Nguyễn Hữu Tứ bị cho là thu lợi khoảng 44 tỷ đồng. Thời điểm bị khám xét, doanh nhân có tiếng ở miền Tây bị thu giữ hơn một tỷ đồng tiền mặt; 5 sổ tiết kiệm trị giá 50 tỷ; phong toả 20 tài khoản ngân hàng; kê biên 3 tàu biển, 4 ôtô và kê biên nhiều bất động sản ở TP HCM, Đồng Tháp...

    Bị can Đào Ngọc Viễn - chuyên cung cấp tàu biển trọng tải lớn vận chuyển xăng lậu, bị thu giữ 5 tỷ đồng tiền mặt; 2 tàu thủy Pacific Ocean (trọng tải 3.000 tấn) và Western Sea (5.000 tấn), phong tỏa một tài khoản ngân hàng...

    Ngoài các bị can cầm đầu đường dây, cơ quan điều tra cũng thu giữ, kê biên hàng chục bất động sản, xe bồn, tàu thủy... của nhiều chủ cây xăng tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, TP HCM.

    Trong đó, vợ chồng Trần Thị Thu Vân và Lê Thanh Tú (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vân Trúc) - nhánh thứ hai tiêu thụ xăng lậu của Hữu sau Tứ, bị kê biên 4 tàu chở xăng và 14 thửa đất ở Bình Dương và TP HCM. Kết quả điều tra xác định, vợ chồng Vân và Tú thu lợi bất chính khoảng 20 tỷ đồng.

    Các chủ cây xăng lớn khác như: Nguyễn Thăng Long (ngụ ở Đồng Nai) bị thu giữ 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Lê Thị Anh Thư 6 sổ đỏ, Đỗ Văn Ba 2 thửa đất, Lê Thanh Trung 6 số đỏ và hai tàu thủy...

    Bị cáo buộc nhận hối lộ từ Hữu và Tứ để bỏ qua việc bắt giữ dường dây xăng lậu này, Ngô Văn Thuỵ (nguyên đội Trưởng kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam - Đội 3, Cục điều tra phòng chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) bị thu giữ 101.000 USD và 150 triệu đồng tiền mặt khi khám xét nhà riêng.

    Hình ảnh

    Một trong những tàu thủy của vợ chồng Lê Thanh Tú bị thu giữ. Ảnh: Thái Hà

    Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên thuộc diện được Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo sớm đưa ra xét xử.

    Ngoài việc bị đề nghị truy tố về tội Buôn lậu, Phan Thành Hữu và đồng phạm còn bị điều tra về các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả và In, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, hành vi của các bị can được tách ra ở giai đoạn hai của vụ án do đang chờ kết quả trưng cầu giám định vật chứng từ cơ quan chức năng.

    Phước Tuấn
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Bà chủ công ty xăng dầu ở SG bị bắt

    by music123 » Thứ 3 Tháng 2 08, 2022 6:38 am

    Cán bộ hải quan bị bắt trong chuyên án 200 triệu lít xăng giả

    Thứ sáu, 5/3/2021

    ĐỒNG NAINgô Văn Thụy, 57 tuổi, cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, bị điều tra hành vi nhận hối lộ liên quan đến đường dây xăng giả.


    Ngày 5/3, Thụy (Đội trưởng kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam - Đội 3) bị Công an Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam. Động thái được thực hiện khi cơ quan điều tra mở rộng điều tra chuyên án 200 triệu lít xăng giả do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ở TP HCM) và Nguyễn Hữu Tứ (64 tuổi, quê Vĩnh Long) cầm đầu.

    Khám xét nhà riêng và nơi làm việc của bị can ở TP HCM, cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ án.

    Hiện, Công an Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 39 người về các hành vi Buôn lậu, Sản xuất buôn bán hàng giả, Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và Nhận hối lộ.

    Hình ảnh

    Cảnh sát niêm phong các bồn chứa xăng khi ập vào bắt giữ các điểm pha chế xăng giả. Ảnh: Thái Hà


    Cuối năm 2020, Công an Đồng Nai liên tiếp nhận được tin báo một số cây xăng trên địa bàn có dấu hiệu bán xăng kém chất lượng. Qua trinh sát, cảnh sát phát hiện đường dây sản xuất, vận chuyển và tiêu thụ xăng giả quy mô lớn ở nhiều tình thành liền tiến hành lập chuyên án triệt phá.

    Với sự hỗ trợ của Cục cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, hơn 500 trinh sát từ nhiều hướng bất ngờ ập vào ụ nổi giữa sông Hậu, bắt quả tang nhiều người đang pha chế xăng giả tối 6/2. Cùng lúc, 13 địa điểm khác ở Đồng Nai, TP HCM, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu... cũng bị khám xét, hàng loạt người liên quan bị bắt.

    Hơn 100 tỷ đồng, 50 sổ đỏ, 12 thùng hồ sơ; 2 tàu biển 2.500 tấn, 5 sà lan 400-1.000 tấn, 6 xe bồn, 2.680.000 lít xăng, 4 thùng hóa chất... bị cảnh sát thu giữ.

    Theo cơ quan điều tra, có khoảng một triệu lít xăng giả được đưa ra thị trường mỗi ngày từ "lò" pha chế giữa sông Hậu. Tính từ tháng 8/2020 đến khi bị bắt, nhóm nghi phạm đã cung cấp ra thị trường hơn 200 triệu lít. Đường dây này quy mô và tinh vi hơn đường dây do Trịnh Sướng cầm đầu bị triệt phá hai năm trước.

    Phước Tuấn
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 112 khách