Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
SG:Nhiều ca Covid nặng ‘đã chích Sinopharm’
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    SG:Nhiều ca Covid nặng ‘đã chích Sinopharm’

    by music123 » Thứ 7 Tháng 11 27, 2021 10:37 am

    Bác sĩ tiết lộ nhiều ca COVID-19 nặng ở Sài Gòn ‘đã chích Sinopharm’

    11/27/21

    SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 27 Tháng Mười Một, Bác Sĩ Lê Duy Lạc, phó trưởng khoa Hồi Sức COVID-19 bệnh viện Thủ Đức, tiết lộ trên trang cá nhân: “…Trong hai tuần gần đây F0 nặng tăng đột biến, sau Tháng Mười êm ả, có lúc bệnh nặng trong khoa chỉ còn 50% thì bây giờ bệnh nặng COVID-19 toàn viện luôn quá sức chứa với 130% công suất giường.”

    Bác Sĩ Lạc cho biết thêm trong số những ca nguy kịch cần thở máy, thì những trường hợp không chích vaccine ngừa COVID-19 “lên đến gần 50% vì nhiều lý do.”

    Hình ảnh

    Bệnh viện dã chiến tại quận Tân Bình hiện phải kê giường cho các bệnh nhân COVID-19 nằm ở hành lang do quá sức chứa. (Hình: VietnamNet)

    “Những ca nặng nguy kịch có chích vaccine thì Vero Cell [Sinopharm] nhiều nhất. Nhưng nặng vào hồi sức thì khả năng sống hồi phục cao hơn bệnh nhân không vaccine (đánh giá chủ quan),” theo Facebook Duy Lac Le.

    Vị bác sĩ này cũng cho biết thêm, 100% bệnh nhân COVID-19 ở Sài Gòn “chưa được tiếp cận và nhận [thuốc] Molnupiravir ở nhà.”

    Bài đăng “Vaccine – Có Chi Nói Nấy” của Bác Sĩ Lạc cho thấy hiệu lực của Sinopharm thua kém các loại vaccine Anh, Mỹ, trong lúc đa phần thường dân ở Sài Gòn cũng như các tỉnh, thành ở Việt Nam chỉ được chích vaccine Trung Quốc.

    Cùng ngày, một bản tin trên báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Đỗ Văn Dũng, trưởng Khoa Y Tế Công Cộng, cựu phó hiệu trưởng Trường Đại Học Y Dược ở Sài Gòn: “Nghiên cứu trên quy mô hẹp hơn cho thấy có thể chích chéo giữa vaccine Sinopharm và AstraZeneca hay Sinopharm và Pfizer (nghiên cứu ở Thái Lan), giữa vaccine Sputnik V và AstraZeneca (nghiên cứu ở Nga). Riêng vaccine Sinopharm (Trung Quốc) tuy an toàn cao nhưng hiệu lực có thể hơi yếu ở người cao tuổi. Vì vậy nếu liều một, hai là vaccine Sinopharm [thì] nên được chích mũi tăng cường bằng vaccine công nghệ mới như AstraZeneca hoặc Pfizer.”

    Phát ngôn này được đăng tải trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 trong ngày ở Sài Gòn đang tiến đến mốc 2,000, khiến các bệnh viện bị lấp đầy.

    Hình ảnh

    Số ca nhiễm COVID-19 trong ngày ở Sài Gòn đang tiến đến mốc 2.000 khiến các bệnh viện bị lấp đầy. (Hình: VietnamNet)


    Theo báo VietnamNet hôm 27 Tháng Mười Một, bệnh viện dã chiến tại quận Tân Bình hiện đã phải kê giường cho các bệnh nhân COVID-19 nằm ở hành lang do quá sức chứa.

    Báo này dẫn lời Bác Sĩ Nguyễn Đức Tới, trưởng Khoa Cấp Cứu Sàng Lọc bệnh viện Dã Chiến 19, cho biết khoảng hai tuần nay số người nhiễm COVID-19 đang tăng. Trước đây, khu vực bệnh nhân nặng trung bình một ngày tiếp nhận dưới 10 ca, nay tăng hơn 20 bệnh nhân mỗi ngày. (N.H.K)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 105 khách