Ngày Càng Có Nhiều Người TQ Nắm Các Vị Trí Quan Trọng Tại Tòa Án Quốc Tế,
Đã gửi: Chủ nhật Tháng 12 13, 2020 5:29 pm
Ngày Càng Có Nhiều Người Trung Quốc Nắm Các Vị Trí Quan Trọng Tại Tòa Án Quốc Tế, Một Nước Cờ Được Tính Kỹ
12/13/20
Trước nguy cơ đối mặt một loạt vụ kiện về đại dịch COVID-19 và Biển Đông, Trung Quốc đang cố gắng tìm chiếc ghế tại các cơ chế giải quyết tranh chấp quốc tế nhằm định hướng, xác lập các nguyên tắc mới có lợi cho mình.

Ảnh minh họa - Tòa án quốc tế (ICJ-CIJ/UN Photo)
Mới đây, Trung Quốc đã thành công khi đưa Đoàn Khiết Long vào Tòa luật biển quốc tế và Tiết Hãn Cần vào Tòa công lý quốc tế - hai tòa án thuộc Liên Hiệp Quốc. Trong tổng số 15 cơ quan chuyên môn của Liên Hiệp Quốc, có đến 4 cơ quan người đứng đầu là công dân Trung Quốc.
Theo báo South China Morning Post (SCMP), các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã thay đổi quan điểm về giải quyết tranh chấp quốc tế.
Trong một bài viết của tạp chí Cầu Thị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì đã kêu gọi sử dụng luật quốc tế để giải quyết các thách thức Bắc Kinh đang đối mặt.
Từ khi Trung Quốc bị các nước phương Tây chỉ trích là coi thường luật pháp quốc tế trong vụ kiện Biển Đông năm 2016 do Philippines đệ trình, và việc căng thẳng Mỹ - Trung cũng như các nước phương Tây thường xuyên nhấn mạnh trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và hậu quả sau vụ kiện Biển Đông, Trung Quốc dường như nhận ra tính cấp bách cần thiết của việc sử dụng luật quốc tế để bảo vệ lợi ích quốc gia.
Giáo sư Liang Yunxiang của Đại học Bắc Kinh - chuyên gia về quan hệ quốc tế nhận định:“Chiến lược của Bắc Kinh là sẽ tập trung tận dụng tối đa khả năng của chiếc ghế tại các cơ quan giải quyết tranh chấp quốc tế.
Jia Guide - vụ trưởng Vụ Luật pháp và điều ước quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc, khẳng định:“Nếu có thêm nhiều nhà ngoại giao và thẩm phán trên trường quốc tế, Bắc Kinh chắc chắn sẽ đóng vai trò chủ động trong thiết lập trật tự quốc tế mới.
Tuy nhiên, theo SCMP, việc Trung Quốc gấp rút tìm ghế ở các tòa án quốc tế không chỉ để thiết lập trật tự quốc tế mới, mà là sự chuẩn bị trước nguy cơ đối mặt với một loạt vụ kiện cáo. Sắp tới Bắc Kinh có khả năng trở thành bị đơn trong các vụ kiện tập thể ở châu u và Mỹ vì cách xử lý đại dịch COVID-19, Trung Quốc sẽ bị kiện vì các yêu sách chủ quyền và yêu sách hàng hải vô lý trên Biển Đông tại châu Á.
SCMP cũng nhận định rằng:
Từ trước đến nay, Bắc Kinh chỉ ưu tiên sử dụng các cuộc đàm phán song phương để giải quyết các vấn đề tranh chấp và bảo vệ lợi ích quốc gia. Trong lúc này, sức mạnh quân sự và tiềm lực tài chính ngày một tăng, Trung Quốc đang có hướng chuyển sang ưu tiên sử dụng luật quốc tế, nhưng điều này là không dễ dàng.
Theo Giáo sư Liang, “Sức mạnh luật pháp luôn thấp hơn sức mạnh chính trị và quân sự. Luật pháp thực chất chỉ được xem như một công cụ để hiện thực hóa quyền lực và lợi ích”.
Nhật Long
12/13/20
Trước nguy cơ đối mặt một loạt vụ kiện về đại dịch COVID-19 và Biển Đông, Trung Quốc đang cố gắng tìm chiếc ghế tại các cơ chế giải quyết tranh chấp quốc tế nhằm định hướng, xác lập các nguyên tắc mới có lợi cho mình.

Ảnh minh họa - Tòa án quốc tế (ICJ-CIJ/UN Photo)
Mới đây, Trung Quốc đã thành công khi đưa Đoàn Khiết Long vào Tòa luật biển quốc tế và Tiết Hãn Cần vào Tòa công lý quốc tế - hai tòa án thuộc Liên Hiệp Quốc. Trong tổng số 15 cơ quan chuyên môn của Liên Hiệp Quốc, có đến 4 cơ quan người đứng đầu là công dân Trung Quốc.
Theo báo South China Morning Post (SCMP), các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã thay đổi quan điểm về giải quyết tranh chấp quốc tế.
Trong một bài viết của tạp chí Cầu Thị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì đã kêu gọi sử dụng luật quốc tế để giải quyết các thách thức Bắc Kinh đang đối mặt.
Từ khi Trung Quốc bị các nước phương Tây chỉ trích là coi thường luật pháp quốc tế trong vụ kiện Biển Đông năm 2016 do Philippines đệ trình, và việc căng thẳng Mỹ - Trung cũng như các nước phương Tây thường xuyên nhấn mạnh trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và hậu quả sau vụ kiện Biển Đông, Trung Quốc dường như nhận ra tính cấp bách cần thiết của việc sử dụng luật quốc tế để bảo vệ lợi ích quốc gia.
Giáo sư Liang Yunxiang của Đại học Bắc Kinh - chuyên gia về quan hệ quốc tế nhận định:“Chiến lược của Bắc Kinh là sẽ tập trung tận dụng tối đa khả năng của chiếc ghế tại các cơ quan giải quyết tranh chấp quốc tế.
Jia Guide - vụ trưởng Vụ Luật pháp và điều ước quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc, khẳng định:“Nếu có thêm nhiều nhà ngoại giao và thẩm phán trên trường quốc tế, Bắc Kinh chắc chắn sẽ đóng vai trò chủ động trong thiết lập trật tự quốc tế mới.
Tuy nhiên, theo SCMP, việc Trung Quốc gấp rút tìm ghế ở các tòa án quốc tế không chỉ để thiết lập trật tự quốc tế mới, mà là sự chuẩn bị trước nguy cơ đối mặt với một loạt vụ kiện cáo. Sắp tới Bắc Kinh có khả năng trở thành bị đơn trong các vụ kiện tập thể ở châu u và Mỹ vì cách xử lý đại dịch COVID-19, Trung Quốc sẽ bị kiện vì các yêu sách chủ quyền và yêu sách hàng hải vô lý trên Biển Đông tại châu Á.
SCMP cũng nhận định rằng:
Từ trước đến nay, Bắc Kinh chỉ ưu tiên sử dụng các cuộc đàm phán song phương để giải quyết các vấn đề tranh chấp và bảo vệ lợi ích quốc gia. Trong lúc này, sức mạnh quân sự và tiềm lực tài chính ngày một tăng, Trung Quốc đang có hướng chuyển sang ưu tiên sử dụng luật quốc tế, nhưng điều này là không dễ dàng.
Theo Giáo sư Liang, “Sức mạnh luật pháp luôn thấp hơn sức mạnh chính trị và quân sự. Luật pháp thực chất chỉ được xem như một công cụ để hiện thực hóa quyền lực và lợi ích”.
Nhật Long