Nam sinh tử vong sau 3 ngày tiêm vắc xin Covid
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Nam sinh tử vong sau 3 ngày tiêm vắc xin Covid

    by music123 » Chủ nhật Tháng 11 28, 2021 10:25 am

    Một nam sinh Bắc Giang tử vong sau tiêm vaccine Covid-19

    11/28/21

    BẮC GIANGChiều 28/11, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, cho biết một trong 4 em học sinh ở huyện Sơn Động bị phản vệ khi tiêm vaccine Pfizer, đã tử vong sau ba ngày cấp cứu.

    Theo bà Hương, nguyên nhân tử vong của nam sinh 16 tuổi bước đầu được xác định là "cơ thể phản ứng quá mức với vaccine".

    Trước đó, em này được cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cùng một nữ sinh bằng tuổi, cũng bị phản vệ nặng sau khi tiêm vaccine Pfizer hôm 24/11 tại huyện Sơn Động. Về tình trạng nữ sinh đang được cấp cứu, đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết em vẫn chưa qua nguy kịch.

    Bốn học sinh ở huyện Sơn Động tiêm mũi một vaccine Pfizer tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Sơn Động và Trường THPT Sơn Động số 2, cùng khoảng 700 học sinh khác, hôm 24/11. Các em được khám sức khỏe trước khi tiêm, đều bình thường.

    Sau khi tiêm 15-30 phút, bốn em có triệu chứng phản vệ. Trong đó hai em bị choáng váng, khó thở, đau tức ngực, buồn nôn, da tái, chỉ số SpO2 (độ bão hòa oxy máu) dưới 90%. Trung tâm Y tế huyện Sơn Động đã sơ cứu, chuyển hai em đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Hai em bị nhẹ được theo dõi tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Động.



    Bắc Giang triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 cho học sinh 12-18 tuổi từ hôm 12/11, với số lượng dự kiến là 173.977 liều.

    Gần 30 tỉnh thành đã tổ chức tiêm vaccine cho trẻ 12-17 tuổi, với hơn 2 triệu liều, hơn 23,1% trẻ đã tiêm ít nhất một liều. Bộ Y tế đánh giá công tác tiêm chủng diễn ra an toàn. Phản ứng thường gặp nhất ở trẻ sau tiêm là sốt nhẹ, đau vết tiêm, đau cơ, đau cánh tay...

    Đông Vũ
    Sửa lần cuối bởi 3 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: 2 học sinh tử vong sau tiêm vaccine

    by music123 » Chủ nhật Tháng 11 28, 2021 10:27 am

    Thêm 1 nữ sinh lớp 9 tử vong sau tiêm vaccine Covid-19 ở Hà Nội


    11/28/21

    Một nữ sinh lớp 9 tại xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội đã tử vong sau một ngày tiêm vaccine Covid-19.


    Tối 28/11, một nữ sinh lớp 9 trú tại xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội đã tử vong sau một ngày tiêm vaccine ngừa Covid-19.

    Theo Dân Việt đưa tin, sáng ngày 27/11, nữ sinh P.T.L. (trú tại thôn Văn Xá, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín) tiêm vaccine ngừa Covid-19.

    Mọi quy trình tiêm được thực hiện đầy đủ theo quy định. Đến chiều cùng ngày nữ sinh lên cơn sốt cao. Tuy nhiên, đến sáng ngày 28/11 cơn sốt không dứt mà có nguy cơ sốt cao hơn.

    Ngay lập tức, gia đình đã đưa nữ sinh đi Bệnh viện đa khoa Thường Tín cấp cứu. Sau đó, nữ sinh được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên, em L. đã tử vong vào trưa nay.

    Được biết, nữ sinh là con lớn trong gia đình, bố nữ sinh đã qua đời từ nhiều năm trước.

    Hình ảnh

    Ảnh minh họa

    Chia sẻ với tờ báo trên, một lãnh đạo xã Nhị Khê cho biết, nữ sinh tiêm vaccine vào lúc hơn 8h sáng ngày 27/11. Đến hơn 10h ngày 28/11 tử vong. Sau sự việc cơ quan pháp y đã khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân. Hiện gia đình đang lo hậu sự và sáng mai sẽ tiến hành hoả táng, chôn cất theo phong tục địa phương.



    Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo UBND huyện Thường Tín cho biết, cơ quan chuyên môn sẽ cung cấp thông tin cụ thể về vụ việc sau.

    Trước đó, theo VnExpress đưa tin về vụ việc 4 học sinh sốc phản vệ sau tiêm vaccine Covid-19 ở Bắc Giang, trưa 28/11, Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang xác nhận với VTC News, sau 5 ngày cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai, em C.M.T. (16 tuổi, học sinh Trường THPT Sơn Động số 2) đã qua đời.

    T. là một trong những học sinh sốc phản vệ sau tiêm vaccine Covid-19 ở Bắc Giang.

    Em học sinh bị nặng còn lại hiện đang được tiếp tục theo dõi sát, được đánh giá "khả quan" hơn. 2 em bị nhẹ hơn, được điều trị tại Trung tâm Y tế Sơn Động (Bắc Giang), đến chiều 27/11, sức khỏe đã ổn định và đã được xuất viện.

    MT (t/h)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Nữ sinh Quảng Trị tử vong sau 7 ngày tiêm vắc xin

    by music123 » Thứ 5 Tháng 12 09, 2021 4:14 pm

    Nữ sinh Quảng Trị tử vong sau 7 ngày tiêm vắc xin Covid-19

    12/9/21

    Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị xác nhận, nữ sinh N.T.N.N. (17 tuổi, trú tại xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong) đã tử vong sau 7 ngày tiêm vắc xin Covid-19.

    Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong cho biết, chiều 2/12, tại điểm tiêm của trung tâm, em N. được tiêm vắc xin Covid-19 Pfizer có hạn sử dụng đến tháng 2/2022.

    Quá trình khám sàng lọc, em N. cho biết có tiền sử dị ứng với một số loại kháng sinh, nhưng gia đình mong muốn em được tiêm vắc xin Covid-19.

    Vị lãnh đạo này cho biết, người có tiền sử dị ứng với kháng sinh không chống chỉ định tiêm vắc xin. Với nguyện vọng của gia đình, trung tâm đã tiêm cho em N.

    Sau khi tiêm, em N. bị nổi mề đay, 25 phút sau có biểu hiện choáng, sốc phản vệ, mạch huyết áp tụt.

    Y bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong xử lý theo hướng sốc phản vệ. 10-15 phút sau, bệnh nhân không đỡ nên được chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

    Trên đường đi, em N. có biểu hiện ngừng tim, ngừng thở.

    Sau khi được đưa đến phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, em N. được hồi sức tim phổi, chuyển hồi sức tích cực - chống độc.

    Quá trình điều trị, em N. bị rối loạn đông máu, bệnh viện đã huy động nhiều y bác sĩ và cán bộ, người dân đến hiến máu cho em N.

    Đến 13h chiều 9/12, em N. tử vong.

    Hương Lài
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Nữ sinh Quảng Trị tử vong sau 7 ngày tiêm vắc xin

    by music123 » Thứ 5 Tháng 12 09, 2021 4:16 pm

    Nam sinh ở Sơn La tử vong sau 3 ngày tiêm vắc xin Covid-19


    12/9/21

    2 ngày sau khi tiêm vắc xin Covid-19, nam sinh 15 tuổi có dấu hiệu mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn và được đưa vào bệnh viện. Bệnh nhân tử vong vào chiều 7/12, 3 ngày sau khi tiêm vắc xin.

    Chiều 8/12, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Sơn La xác nhận thông tin 1 học sinh trên địa bàn tỉnh tử vong sau 3 ngày tiêm vắc xin Covid-19.

    Theo đó, vào ngày 4 và 5/12, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 cho học sinh THPT trên địa bàn huyện. 1 nam sinh đã tử vong sau 3 ngày tiêm vắc xin. Nạn nhân sinh năm 2006; trú tại xã Pá Lông, huyện Thuận Châu.

    Khoảng 10h sáng 4/12, nam sinh được bác sĩ khám sàng lọc theo quy trình tiêm chủng, không phát hiện triệu chứng đặc biệt và được chỉ định tiêm vắc xin Pfizer mũi 1.

    Sau đó, em về khu vực theo dõi sau tiêm của nhà trường. Trong 60 phút, em không có biểu hiện gì và được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà sau tiêm.

    Khoảng 16h ngày 6/12, nam sinh đột ngột thấy mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn, sau đó được gia đình đưa vào Bệnh viện Thuận Châu khám và điều trị.

    Khi vào Khoa Nhi, Bệnh viện Thuận Châu, bệnh nhân rơi vào tình trạng mệt lả, môi tái nhợt, trên da nổi vân tím, đau tức ngực, khó thở, SpO2: 78%, nhịp tim nhanh nhỏ. Nam sinh được các bác sĩ chẩn đoán sơ bộ bị trụy mạch chưa rõ nguyên nhân, theo dõi phản vệ độ 2 sau tiêm vắc xin Covid-19 ngày thứ 3. Tiên lượng bệnh nhân nặng.

    Ngay trong tối 6/12, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La có bác sĩ đi cùng xe cấp cứu. Đến chiều 7/12, bệnh nhân đã không qua khỏi.

    Sau vụ việc, Sở Y tế tỉnh Sơn La đã thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá nguyên nhân tử vong của học sinh này. “Hiện tại hội đồng chuyên môn chưa có kết luận. Nhanh nhất đến thứ 6 (ngày 10/12), khi có kết luận, chúng tôi sẽ thông tin cụ thể”, đại diện Sở Y tế tỉnh Sơn La thông tin thêm.

    Ngọc Trang
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 119 khách