Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Được hỗ trợ 2.000 đồng thiệt hại do bão
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Được hỗ trợ 2.000 đồng thiệt hại do bão

    by music123 » Chủ nhật Tháng 11 28, 2021 11:05 am

    Được hỗ trợ 2.000 đồng thiệt hại do bão

    11/28/21

    QUẢNG NAM Bà Nguyễn Thị Kim Truyện (51 tuổi, trú xã Tam Vinh, Phú Ninh) mất cả buổi chiều đi nhận hỗ trợ thiệt hại do bão, cuối cùng nhận được 2.000 đồng.

    Chiều 26/11, bà Truyện cho biết hôm qua nhận giấy mời của chính quyền xã đến nhà văn hóa thôn cách nhà 2 km nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do hai cơn bão năm 2020 gây ra. Lúc 14h, bà có mặt, nộp giấy ngồi chờ đến lượt nhận tiền. Chờ đến 17h chưa đến lượt, do có việc nên bà nhờ một người bạn nhận giùm.

    Tối cùng ngày, người bạn mang trả 2.000 đồng tiền hỗ trợ. "Tôi quá bất ngờ, mất cả buổi chiều để nhận 2.000 đồng. Giá như ngay từ đầu xã thông báo số tiền để tôi còn biết lên nhận hay không", bà Truyện nói và chia sẻ số tiền không đủ mua xăng chạy xe máy cả đi về 4 km, mua khẩu trang phòng Covid-19.

    Hình ảnh

    Giấy mời và số tiền bà Truyện nhận được. Ảnh: Đắc Thành

    Bà Huỳnh Thị Thu Vân, Phó chủ tịch xã Tam Vinh, lý giải bà Truyện bị thiệt hại 10 m2 trồng chuối, mức độ trên 70%. Theo quy định, nếu một ha chuối bị thiệt hại trên 70% thì người dân được hỗ trợ 4 triệu đồng, tính ra bà Truyện được 4.000 đồng. Nhưng huyện quy định hỗ trợ 53% trong tổng số đó nên số tiền giảm xuống còn 2.150 đồng.

    Lãnh đạo xã Tam Vinh thông tin sau bão Linfa và Molave năm 2020, toàn xã có 588 hộ dân bị thiệt hại cây trồng, được hỗ trợ hơn một tỷ đồng. Trong đó hộ nhận cao nhất 47 triệu đồng; 31 hộ nhận dưới 10.000 đồng, thấp nhất là hộ bà Truyện. Trước khi chi tiền, chính quyền đã niêm yết, công khai danh sách số tiền hỗ trợ.

    Hình ảnh

    Danh sách bà Truyện được hỗ trợ 2.150 đồng. Ảnh: Đắc Thành

    Khẳng định trường hợp của bà Truyện xã làm đúng quy định, tuy nhiên bà Vân nói sẽ rút kinh nghiệm. Hiện xã mới chi hỗ trợ cho hai thôn, những thôn còn lại xã sẽ in sẵn số tiền hỗ trợ trên giấy mời. Nếu hộ nào thấy ít quá, muốn trả lại thì xã sẽ làm thủ tục chuyển lại cho ngân sách nhà nước.

    Năm 2020 có 14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó có những bão mạnh như Linfa, Molave đổ bộ miền Trung. Riêng bão Linfa (11/10) gây thảm họa lũ lụt, sạt lở đất, làm 130 người chết, 20 người mất tích; 1.000 ngôi nhà bị sập; hơn 120.000 ngôi nhà bị ngập lụt; hơn 1.400 ha lúa và 7.800 ha hoa màu bị thiệt hại. Việt Nam từng đề xuất bỏ tên bão Linfa.

    Đắc Thành
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Được hỗ trợ 2.000 đồng thiệt hại do bão

    by music123 » Chủ nhật Tháng 11 28, 2021 11:06 am

    Yêu cầu kiểm điểm vụ chi trả 2.000 đồng cho người bị thiệt hại do bão


    Thanh Đức Chủ nhật, 28/11/2021


    Bí thư Huyện ủy Phú Ninh (Quảng Nam) yêu cầu các bộ phận liên quan đến nhà xin lỗi người dân và kiểm điểm về việc chi trả 2.000 đồng hỗ trợ thiệt hại mưa bão.



    Trao đổi với Zing ngày 28/11, ông Vũ Văn Thẩm, Bí thư Huyện ủy Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, cho biết đã chỉ đạo UBND xã Tam Vinh xin lỗi người dân về việc chi trả 2.000 đồng tiền hỗ trợ do thiệt hại do bão năm 2020.

    "Tôi nắm rất kỹ, tìm hiểu hết vụ việc và đã chỉ đạo rồi. Trước hết, lãnh đạo huyện thấy việc này là sai, không thỏa đáng. Việc thống kê như vậy là nghiêm túc, có trách nhiệm là tốt, tuy nhiên khi thống kê xong mà xử lý áp giá hỗ trợ quá máy móc. Việc không biết xử lý với người dân khiến việc trở thành phản cảm", ông Thẩm nói.


    Hình ảnh

    Tài khoản Nguyễn Truyện đăng hình ảnh lên mạng xã hội.

    Theo Bí thư Huyện ủy Phú Ninh, việc kiểm điểm sẽ thực hiện từ huyện xuống xã. Bộ phận chi trả, hỗ trợ cho người dân đã đến tận nhà để xin lỗi người dân.

    "Tôi yêu cầu phải kiểm điểm trách nhiệm để không đổ lỗi cho cơ sở hết mà huyện cũng phải kiểm điểm. Cán bộ dưới xã xử lý có mức độ thôi, đưa họ 2.000 đồng để chi trả thì họ chi đúng cho người dân vậy. Kiểm điểm vụ việc này để từ nay trở đi xem như đó là một bài học phải dựa vào dân, phải xin ý kiến dân", ông Thẩm khẳng định.

    Lãnh đạo Huyện ủy Phú Ninh yêu cầu trong buổi họp giao ban ngày mai (29/11), Thanh tra huyện và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải báo cáo xem sai chỗ nào, sai như thế nào.

    Tối 25/11, tài khoản Nguyễn Truyện đăng hình ảnh nhận tiền hỗ trợ đợt bão số 6 và 9 năm 2020 lên mạng xã hội. Trong bài viết, người này cho hay chiều cùng ngày đã đến nhà sinh hoạt văn hoá thôn Bình Thạnh, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam nhận tiền hỗ trợ thiệt hại. Số tiền nhận được là 2.000 đồng.

    "Bà con nghĩ sao, bỏ cả buổi chiều lên nhận tiền bồi thường bão ngã cây cối năm 2020 với số tiền là 2.000 đồng. Bà con cho một bình luận", chủ tài khoản viết.

    Sau khi bài viết đăng trên mạng xã hội, nhiều người thắc mắc về số tiền người dân nhận được do thiệt hại mưa bão năm 2020. Ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, cho biết thông tin hộ dân được nhận 2.000 đồng do thiệt hại trong đợt mưa bão vào năm 2020 là chính xác và thực hiện theo Nghị định 02 năm 2017.

    Bà Huỳnh Thị Thu Vân, Phó chủ tịch UBND xã Tam Vinh, người trực tiếp ký giấy mời cho hộ bà Nguyễn Thị Kim Truyện, cho biết trường hợp được hỗ trợ 2.000 đồng của do thiệt hại dưới 70% diện tích đất trồng cây công nghiệp. Theo nghị định, đối với diện tích cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm bị thiệt hại dưới 70% thì hỗ trợ 4 triệu đồng/ha. Như vậy, mức hỗ trợ theo quy định đối với bà Truyện là 4.000 đồng/10 m2. Huyện cấp kinh phí mức hỗ trợ 53%, như vậy bà Truyện nhận số tiền là 2.150 đồng.

    Toàn xã Tam Vinh có 588 trường hợp được hỗ trợ thiệt hại về cây trồng, trong đó có 31 trường hợp được hỗ trợ dưới 10.000 đồng.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 106 khách