Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Toà chặn Biden đòi chích ngừa nhân viên y tế ...
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Toà chặn Biden đòi chích ngừa nhân viên y tế ...

    by music123 » Thứ 2 Tháng 11 29, 2021 4:19 pm

    Toà chặn lệnh Biden đòi chích ngừa nhân viên y tế Missouri và 9 tiểu bang khác

    11/29/21


    LOUIS, Missouri (NV) – Chánh Án Matthew Schelp, toà liên bang địa hạt Đông Missouri, hôm Thứ Hai, 29 Tháng Mười Một, ra phán quyết chặn chính phủ liên bang bắt buộc tiêm vắc xin COVID-19 cho các nhân viên y tế ở Missouri và 9 tiểu bang khác.

    Ông Schelp cho rằng các quy định của trung tâm Centers for Medicare & Medicaid (CMS) được ban hành, hồi đầu tháng, không đúng cách, theo nhật báo Springfield News-Leader.

    Hình ảnh

    Tiểu bang Missouri xếp hạng cuối cùng trên toàn quốc về tỷ lệ nhân viên viện dưỡng lão được chích ngừa với tỷ lệ ở mức 58.77%. (Hình minh hoạ: Mario Tama/Getty Images)

    Chánh Án Matthew Schelp được cựu Tổng Thống Donald Trump đề cử lần đầu tiên vào Tháng Mười Một, 2019, lần thứ nhì vào ngày 16 Tháng Giêng, 2020, và được Thượng Viện chuẩn thuận vào Tháng Hai, 2020.

    Vị chánh án lập luận rằng cơ quan CMS đã không được Quốc hội giao quyền để áp dụng việc chích ngừa cho các nhân viên y tế, điều mà ông cho là cần thiết vì “ý nghĩa kinh tế và chính trị rộng lớn” và các quy định được ban hành mà không có thời hạn để lấy ý kiến ​​công chúng.

    Ông Schelp cho rằng cơ quan CMS đã vượt quá thẩm quyền khi ra quy định cho các tiểu bang: “CMS tìm cách vượt qua thẩm quyền truyền thống của các tiểu bang khi đặt ra một yêu cầu chưa từng có về việc liên bang ra các quyết định y tế riêng tư của hàng triệu người Mỹ. Hành động như vậy là một sự thách thức truyền thống của chủ nghĩa liên bang.”

    Ngoài ra, Chánh Án Schelp lập luận rằng quyết định của CMS là “tùy tiện và thất thường” bởi vì cơ quan này “thiếu bằng chứng cho thấy tình trạng tiêm chủng có tác động trực tiếp đến việc lây lan COVID trong các cơ sở săn sóc y tế mà chỉ dựa vào dữ liệu từ các trung tâm chăm sóc bệnh nan y, dài hạn.”

    “Không ai nghi ngờ rằng việc bảo vệ bệnh nhân và nhân viên y tế khỏi mắc bệnh COVID-19 là một mục tiêu đáng khen ngợi. Nhưng với thiện chí, tòa không thể cho phép CMS ban hành một quy định chưa từng có tiền lệ mà thiếu ‘sự kết nối hợp lý giữa các sự kiện được tìm thấy và sự lựa chọn được đưa ra,’” ông Schelp kết luận.

    Vụ kiện quy định của CMS ban hành do ông Eric Schmitt, bộ trưởng tư pháp tiểu bang Missouri, khởi xướng, và được các tiểu bang do đảng Cộng Hoà kiểm soát ủng hộ như Nebraska, Arkansas, Kansas, Iowa, Wyoming, Alaska, South Dakota, North Dakota và New Hampshire.

    Ông Schmitt, thành viên đảng Cộng Hòa đang vận động tranh cử vào Thượng Viện Liên Bang, là một trong những người phản đối cấp tiểu bang mạnh mẽ nhất đối với lệnh bắt buộc chích ngừa của chính quyền Biden.

    Trong khi đó, hầu hết các nhân viên làm việc cho các công ty y tế lớn nhất ở tiểu bang Missouri gần như hoàn toàn được chích ngừa COVID-19, do các quy định nội bộ được ban hành vào đầu năm nay.

    Tiểu bang Missouri xếp hạng cuối cùng trên toàn quốc về tỷ lệ nhân viên viện dưỡng lão được chích ngừa với tỷ lệ ở mức 58.77%, theo dữ liệu của CMS. (MPL)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 123 khách