Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Vợ Biden đáp trả cáo buộc 'tiến sĩ giả'
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Vợ Biden đáp trả cáo buộc 'tiến sĩ giả'

    by music123 » Chủ nhật Tháng 12 13, 2020 6:44 pm

    Hứng chỉ trích vì chê vợ Biden là 'tiến sĩ giả'

    12/14/20

    Một học giả Mỹ vấp phản ứng dữ dội khi cho rằng bằng tiến sĩ của Jill Biden "như lừa đảo" và đề nghị bà từ bỏ học vị này.

    "Đệ nhất phu nhân Biden, hay còn gọi thân mật là Jill, bà có thể bỏ danh xưng 'tiến sĩ' trước tên gọi đi được không?", Joseph Epstein, cựu biên tập viên của tạp chí Học giả Mỹ, mở đầu bài bình luận đăng trên tờ Wall Street Journal hôm 11/12.

    "Danh xưng 'Tiến sĩ Jill Biden' không chỉ mang tính khôi hài mà còn gây cảm giác lừa gạt", Epstein viết tiếp, trước khi chỉ ra rằng bằng cấp của bà Biden là "tiến sĩ giáo dục", không phải trong lĩnh vực khoa học hay y tế.

    Hình ảnh

    Jill Biden trong một chiến dịch vận động tranh cử hồi tháng 11. Ảnh: AP

    Jill Biden lấy bằng tiến sĩ Đại học Delaware năm 2007 với luận án tập trung vào nỗ lực "giữ chân sinh viên trong các trường cao đẳng cộng đồng". Epstein cho rằng tiêu đề luận án là "chẳng có gì hứa hẹn".


    "Một nhà thông thái từng nói rằng đừng ai gọi ông là 'tiến sĩ' trừ phi là ông là người đỡ đẻ", Epstein viết tiếp. "Hãy suy nghĩ về điều này, Tiến sĩ Jill, và lập tức bỏ danh xưng ấy đi".

    Epstein tiếp tục lập luận rằng bằng tiến sĩ và các loại bằng danh dự từng rất có uy tín, nhưng gần đây đã suy giảm do chính trị và các tiêu chuẩn học thuật bị nới lỏng, trước khi thúc giục Biden "quên đi niềm vui nhỏ nhoi khi được gọi là Tiến sĩ Jill và chấp nhận niềm vui lớn hơn trong 4 năm kế tiếp khi sống trong ngôi nhà công tốt nhất thế giới với tư cách là Đệ nhất phu nhân Jill Biden".

    Bài viết của Epstein lập tức hứng phải làn sóng chỉ trích dữ dội trong cộng đồng học thuật và dư luận Mỹ.

    Đại học Northwestern, nơi Epstein cho biết ông đã giảng dạy suốt 30 năm qua, đưa ra tuyên bố cho hay "hoàn toàn không đồng ý với quan điểm sai lầm của Epstein" và lưu ý ông đã không còn là giảng viên của trường từ năm 2003. Khoa tiếng Anh của trường cũng đưa ra bản tuyên bố riêng, bác bỏ quan điểm của Epstein.

    Phát ngôn viên của Biden trong bài đăng trên Twitter gọi bài báo là "sự tấn công đáng ghê tởm và đầy tính chất phân biệt giới tính", đông thời yêu cầu ban biên tập Wall Street Journal gỡ bỏ "bài báo đáng ghê tởm này" và xin lỗi bà Biden nếu họ "có chút tôn trọng với phụ nữ".

    Wall Street Journal không trả lời yêu cầu phản hồi.

    "Bài viết thể hiện thái độ kẻ cả, phân biệt giới tính, coi thường", Kate Bedingfield, giám đốc truyền thông của chiến dịch Biden, viết trên Twitter. "Một người có bằng tiến sĩ giáo dục sẽ được gọi là Tiến sĩ".

    Nhiều thành viên của đảng Dân chủ cũng bày tỏ ủng hộ với bà Biden và chỉ trích bài viết.

    "Tác giả đáng lẽ không cần viết nhiều như vậy chỉ để nói rằng mình không tôn trọng phụ nữ trong thời đại ngày nay", Chasten Buttigieg, chồng của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Pete Buttigieg, viết trên Twitter và thu hút hơn 87.000 lượt thích.

    Douglas Emhoff, phu quân của Phó tổng thống đắc cử Kamala Harris, ca ngợi "sự chăm chỉ và bản lĩnh" của bà Biden trong bài đăng Twitter sáng 12/12, nói thêm: "Tác giả sẽ chẳng bao giờ dám viết thế về một người đàn ông".

    Nhiều nữ tiến sĩ đã bày tỏ ủng hộ Jill Biden bằng cách thêm danh xưng tiến sĩ của mình vào trước tên gọi trên Twitter kèm hashtag #mytitleisdr (tôi là tiến sĩ), trong đó có cả nhà khảo cổ học Sarah Parcak.

    Bà Biden rất nổi tiếng vì khi còn là đệ nhị phu nhân Mỹ giai đoạn 2008-20016, bà vẫn giảng dạy ở Cao đẳng Cộng đồng Bắc Virginia. Bà tuyên bố vẫn sẽ tiếp tục công việc giảng dạy sau khi chồng nhậm chức.

    Hồng Hạnh (Theo NPR)
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Vợ Biden đáp trả cáo buộc 'tiến sĩ giả'

    by music123 » Thứ 5 Tháng 12 17, 2020 9:16 pm

    Vợ Biden đáp trả cáo buộc 'tiến sĩ giả'

    12/18/20

    Jill Biden ngạc nhiên khi một học giả chỉ trích bằng tiến sĩ của mình là "lừa gạt", cho biết đây là học vị khiến bà rất tự hào.

    "Điều này thật bất ngờ. Nhất là giọng điệu ấy, khi ông ta gọi tôi là 'nhóc con'. Một trong những điều khiến tôi tự hào nhất là tấm bằng tiến sĩ của mình. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ để đạt được nó", Đệ nhất phu nhân tương lai Jill Biden cho biết trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm 17/12.

    Đây là lần đầu tiên Jill Biden lên tiếng về bài viết của học giả Joseph Epstein trên Wall Street Journal, trong đó ông này mỉa mai bà nên bỏ danh xưng tiến sĩ trước tên gọi vì nó vừa "mang tính khôi hài vừa gây cảm giác lừa gạt".

    Hình ảnh

    Đệ nhất phu nhân tương lai Jill Biden tại một sự kiện ở Cleveland, Ohio, hôm 30/9. Ảnh: AFP.

    Jill Biden lấy bằng tiến sĩ Đại học Delaware năm 2007 với luận án tập trung vào nỗ lực "giữ chân sinh viên trong các trường cao đẳng cộng đồng". Epstein cho rằng tiêu đề luận án là "chẳng có gì hứa hẹn". Đệ nhất phu nhân tương lai còn sở hữu thêm hai tấm bằng thạc sĩ khác.

    Bình luận của Epstein trước đó cũng đã hứng làn sóng chỉ trích dữ dội trong cộng đồng học thuật và dư luận Mỹ. Giám đốc truyền thông của Jill Biden gọi bài báo là "sự tấn công đáng ghê tởm và đầy tính chất phân biệt giới tính", đồng thời yêu cầu ban biên tập Wall Street Journal gỡ bài cũng như xin lỗi bà Biden nếu họ "có chút tôn trọng với phụ nữ".

    Đệ nhất phu nhân tương lai nói rằng bà rất biết ơn về sự ủng hộ rộng rãi của dư luận và hết sức ngạc nhiên vì sự tốt bụng của mọi người. Sau khi Joe Biden nhậm chức, bà Jill muốn tiếp tục công việc giảng dạy và có thể trở thành đệ nhất phu nhân Mỹ duy nhất vẫn "làm công ăn lương".

    Trong thời gian làm đệ nhị phu nhân suốt 8 năm dưới thời Obama, Jill Biden vẫn tiếp tục công việc dạy học. Bà tự nhận là "nhà giáo suốt đời" và đã phát biểu qua video trực tuyến trong Hội nghị Quốc gia đảng Dân chủ từ một lớp học của mình ở Delaware.

    Bà từng khẳng định nếu trở thành Đệ nhất phu nhân, bà sẽ kêu gọi miễn học phí với đại học cộng đồng, tài trợ cho nghiên cứu về ung thư và tiếp tục hỗ trợ cho các gia đình quân nhân, những điều bà vẫn làm khi còn là đệ nhị phu nhân. Dự định quyết tâm theo đuổi sự nghiệp riêng của Jill Biden dường như khiến bà "thổi một làn gió mới" vào vị trí đệ nhất phu nhân Mỹ.

    Ngọc Ánh (Theo Politico)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 173 khách